Loading...

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG
#4. Chương 4

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Ta cúi đầu, không đáp.

 

Hắn biết rõ, nếu nói riêng, hắn sẽ không cho phép.

 

Bởi vậy ta mới chọn đúng lúc này .

 

Hắn cũng đã hiểu.

 

“Sáng nay Dung phi đã đến gặp nàng chưa ?”

 

Ta lắc đầu.

 

“Thần thiếp đã miễn cho nàng ấy đến thỉnh an.”

 

“Nếu bệ hạ vừa ý, không cần bảo nàng ấy đến tạ ơn thần thiếp nữa.”

 

Hắn hơi cau mày, đang định lên tiếng.

 

Vương thái phó lại cúi người dập đầu.

 

“Cố tướng quân tận trung, nương nương tận hiếu.”

 

“Ngu thị một nhà trọn vẹn cả trung lẫn hiếu, xin bệ hạ thành toàn , để chuyện này trở thành một giai thoại.”

 

Trong điện lại có thêm mấy người quỳ xuống, đồng thanh phụ họa.

 

Nguyên Phi Hồng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn sa sầm mặt.

 

“Nàng đã nhất quyết muốn đi , trẫm cũng không giữ nữa.”

 

“Hôm nay khởi hành luôn đi , kẻo tuyết lớn lại lỡ việc dâng hương cho phụ thân nàng.”

 

Ta cúi người tạ ơn.

 

“Hành lý đã được nữ quan mang lên xe, sẽ không chậm trễ.”

 

“Đa tạ bệ hạ đã nhớ đến.”

 

Ta xoay người bước xuống thềm ngọc.

 

Phía sau , Tiểu Hỉ T/ử đuổi theo, tay cầm một chiếc ô.

 

“Bệ hạ căn dặn, tuyệt đối đừng để nương nương nhiễm lạnh.”

 

Ta nhận lấy túi sưởi, nữ quan che ô cho ta .

 

Tuyết đọng trên vai khi đến đã tan, làm áo hơi ướt.

 

Bởi vậy , túi sưởi trong tay lại càng ấm áp.

 

Xe ngựa đi qua Vĩnh Hạng, đèn mừng năm mới hai bên vẫn chưa được gỡ xuống.

 

Tuyết đọng trên chụp đèn, ánh đỏ hắt ra cũng nhạt hơn ngày thường.

 

Ta không thể oán hắn , người là do chính tay ta đưa sang.

 

Nhưng ta cũng chẳng thể thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện mình đã thật sự đưa một nữ t/ử khác đến bên hắn .

 

Ta không rộng lượng đến thế.

 

Ngoài rèm có người gọi ta , là lão Ngô.

 

Ông ôm hòm t/h/u/ố/c, hệt như mỗi lần gặp phụ thân năm xưa, vừa mở miệng đã trừng mắt.

 

“Người đấy, thật là!”

 

“Lên đường vào lúc này , đêm đến ho sù sụ thì đừng có chê t/h/u/ố/c của lão phu đắng nữa!”

 

Ta mỉm cười : “Có tiên sinh ở đây, Tư Bình nhất định sẽ bình an.”

 

Ông hừ một tiếng, nghe nói ta chỉ mang t/h/u/ố/c đủ dùng năm ngày thì tức đến dựng cả râu.

 

Đợi ông hỏi han xong, Hành Ngọc Sơn đứng bên cạnh mới hành lễ.

 

“Thần phụng chỉ đi theo hộ tống.”

 

Hắn đứng thẳng tắp, ngay cả khi gọi nương nương cũng chẳng chịu nhìn ta .

 

Hai mươi trượng trong điện hôm ấy , có lẽ hắn đã tính hết lên đầu ta .

 

Còn cách Kỳ Sơn hai ngày đường thì tuyết lớn phong tỏa núi.

 

Khi chúng ta dừng chân ở trạm dịch, ngoài cửa đã tụ tập không ít người .

 

Nhà cửa ở mấy thôn gần đó bị tuyết đè sập, dân chúng dìu già dắt trẻ chạy ra ngoài, nhưng lương thực dự trữ trong trạm dịch lại chẳng có bao nhiêu.

 

Hành Ngọc Sơn sai người đến huyện báo tin, lúc quay lại thấy ta đứng ngoài cửa thì cau mày.

 

“Nương nương đứng ở cửa hứng gió, nếu lại đổ bệnh…”

 

“Nơi này không có nhân sâm nhung hươu của Thái y viện để sắc t/h/u/ố/c cho nương nương đâu .”

 

Ta không đáp lời hắn , chỉ gọi mấy người dân trong thôn đến, hỏi người nhà của họ đã đến đủ chưa .

 

Có người nói người già không đi nổi, vẫn còn ở trong nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-4

 

Có người chỉ mải ôm con chạy, đi được nửa đường mới phát hiện thê t/ử không theo kịp.

 

Ta bảo Hành Ngọc Sơn lấy giấy b/út, ghi lại tên những người ấy trước .

 

Hắn vẫn cau mày: “Huyện nha sẽ phái người đến.”

 

Ta nhìn hắn : “Đợi bọn họ đến rồi mới báo lên đã c/h/ế/t bao nhiêu người , có ý nghĩa gì sao ?”

 

Hắn không nói nữa.

 

Ta gọi thị vệ đi cùng đến, bảo họ mang theo dây thừng, người trước người sau nắm dây mà đi .

 

Cứ cứu được một người thì đưa về trước , không cần chờ đủ.

 

Bên ngoài trạm dịch đốt thêm một đống lửa, treo những chiếc đèn l/ồ/ng mang theo trong đoàn lên.

 

Trời tối, cứ cách một lúc lại đ/á/n/h chiêng, để những người còn mắc kẹt trên đường núi biết nơi này có người tiếp ứng.

 

Những việc ấy , trước kia sau mỗi trận chiến, khi tập hợp thương binh, ta đã làm rất nhiều lần .

 

Chỉ là giờ đây, ta cũng chỉ có thể động miệng, chẳng còn cõng nổi ai nữa.

 

Sau khi trời tối, những thôn dân mắc kẹt lần lượt được đưa về trạm dịch.

 

Người bị bệnh giao cho lão Ngô chăm sóc.

 

Hành Ngọc Sơn cầm danh sách kiểm đếm, mãi đến khi cái tên cuối cùng được gạch đi .

 

Ta dặn hắn : “Ngày mai đưa danh sách cho huyện nha, bảo họ sau này cứ dựa theo đây mà kiểm đếm.”

 

Hắn nhận lời, đi được vài bước lại quay về, chuyển một chiếc ghế đến chỗ khuất gió.

 

“Nương nương ngồi đây đi , ngoài cửa lạnh.”

 

Ta mỉm cười : “Đa tạ ngươi có lòng.”

 

Đường tuyết khó đi , đến Kỳ Sơn mới thấy tình hình thiên tai còn nghiêm trọng hơn.

 

Ta bảo Hành Ngọc Sơn tổng hợp tình hình dọc đường thành tấu sớ, gửi về kinh cùng tấu sớ xin đảm nhận việc cứu tế của ta .

 

Mấy ngày sau , kinh thành gửi thư hồi đáp.

 

Chuẩn cho ta ở lại Kỳ Sơn đốc thúc việc cứu tế, được t/ùy tình hình mà xử trí.

 

Thư viết rất nghiêm chỉnh, mấy chỗ quan trọng còn được ghi chú riêng.

 

Ta đọc từ đầu đến cuối, cuối thư có một câu:

 

“Ban đêm còn ho không ?”

 

Ta không hồi âm.

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Nên nói gì với hắn đây?

 

Rằng mỗi lần nửa đêm ho đến tỉnh giấc, ta vẫn vô thức đưa tay sang sờ khoảng trống bên cạnh sao ?

 

Nhưng ta không muốn nỗi nhớ của mình rơi xuống bên gối một nữ t/ử khác.

 

Có những lời, ta chỉ chịu nói cho Nguyên Phi Hồng thuộc về một mình ta nghe .

 

…

 

Ta dẫn người đi qua từng thôn làng gặp nạn.

 

Có nơi đã dựng xong lều, nhưng người già không còn sức đi lấy củi, chỉ biết ngồi bên bếp lạnh qua đêm.

 

Những chuyện này , nếu không ai báo lên, ngồi trong nhà cũng chẳng thể nghe thấy.

 

Bởi vậy ta lại đi thêm mấy lần .

 

Chỉ là thân thể này thật sự quá yếu, trước khi lên xe ngựa, lần nào ta cũng phải vịn vào đâu đó, nghỉ một lát mới lấy lại sức.

 

Lại một hôm ra ngoài, Hành Ngọc Sơn chặn trước xe.

 

“Hôm nay để thần đi , nương nương ở lại nghỉ ngơi.”

 

“Nhà nào thiếu thứ gì, trở về thần sẽ bẩm lại từng việc.”

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo