Loading...

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG
#5. Chương 5

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

Ta lắc đầu.

 

“Ta đã đích thân xin đảm nhận việc cứu tế, thì không phải để ngồi đây nghe người khác bẩm báo.”

 

Hắn mím môi, không chịu nhường đường.

 

Lão Ngô xách hòm t/h/u/ố/c đi ra , thấy chúng ta giằng co thì hỏi trước xem đêm qua ta ho mấy lần .

 

Ta đáp: “Không ho.”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

“Là người không ho, hay ho mà không chịu để ai nghe thấy?”

 

Ông bắt mạch xong, lại nhét tay ta vào trong tay áo.

 

“Y hệt phụ thân người .”

 

“Lúc ra ngoài đều nói không sao , đến khi trở về thì cái gì cũng đổ cho lão phu chữa.”

 

“Lão phu có phải con lừa đâu !”

 

Ta cúi đầu nghe , không dám đáp.

 

Trước kia phụ thân bị mắng cũng cúi đầu im lặng như vậy .

 

Dù sao lão Ngô cứ mắng một hồi, rồi chính ông sẽ thỏa hiệp trước .

 

Quả nhiên, lão Ngô dựng râu trừng mắt mắng xong thì nhét t/h/u/ố/c viên vào tay ta .

 

Sau đó quay sang nhìn Hành Ngọc Sơn.

 

“Ngươi cũng đi theo.”

 

“Nếu nàng ấy còn cậy sức, trở về cứ nói với lão phu. Lão phu sẽ đích thân trói người mang về, coi như có lời bàn giao.”

 

Hành Ngọc Sơn gật đầu, còn trịnh trọng hành lễ với lão Ngô.

 

“Có lời này của tiên sinh , hạ quan mới dám ngăn cản.”

 

Tuyết trên núi bắt đầu tan.

 

Hành Ngọc Sơn thấy tuyết trên sườn dốc không ngừng trượt xuống, liền thúc giục dân làng dời đi .

 

Vẫn còn một đứa trẻ ngồi xổm sau lều, nhặt những thanh củi rơi vãi dưới đất.

 

Ta ở gần đó, bèn bước đến kéo nó đi .

 

Phía sau chợt vang lên một tiếng ầm vang.

 

Nếu là trước kia , dù ôm theo một đứa trẻ, ta vẫn có thể chạy ra ngoài nhẹ nhàng như đi trên đất bằng.

 

Nhưng hôm ấy , ta chỉ kịp che chở nó dưới thân .

 

Khi tỉnh lại , lão Ngô đang ngồi bên giường, hiếm hoi lắm mới không mắng ta .

 

“Đừng động đậy, nằm yên dưỡng thương đi .”

 

Ta đã hôn mê năm ngày.

 

Hành Ngọc Sơn đào ta ra khỏi đống tuyết, cõng xuống núi.

 

Ta hỏi: “Đứa trẻ ấy thế nào rồi ?”

 

Hành Ngọc Sơn đáp: “Nó không sao .”

 

“Chỉ bị cóng vài chỗ, đã giao cho mẫu thân nó chăm sóc rồi .”

 

Ta thở phào: “Lại làm phiền Hành đại nhân rồi .”

 

Hắn không đáp lời khách sáo ấy .

 

“Nương nương biết rõ thân thể mình thế nào, vì sao còn lao tới?”

 

“Trước khi rời kinh, bệ hạ đã dặn đi dặn lại , bảo thần phải chăm sóc người chu toàn .”

 

“Giờ bảo thần phải bẩm báo thế nào đây?”

 

Ta mỉm cười , định an ủi hắn .

 

Nếu hoàng hậu c/h/ế/t, vừa hay có thể nhường chỗ, dành đường cho con cái của bệ hạ.

 

Lời còn chưa nói , trong cổ họng đã trào lên một vị tanh ngọt.

 

Hành Ngọc Sơn bước lên một bước, ta xua tay.

 

“Hành đại nhân cứ ra ngoài thu xếp cho dân gặp nạn trước đi .”

 

“Ta ở đây không sao .”

 

Ta lấy khăn che miệng, đợi cơn ho qua đi mới hỏi lão Ngô:

 

“Ta còn sống được bao lâu nữa?”

 

“Người cứ dưỡng cho lành vết thương trước mắt đã .”

 

“Tiên sinh.” Ta cố chấp nhìn ông.

 

Ông thở dài, đặt chiếc khăn xuống.

 

“Nhiều nhất… nửa năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-5
”

 

Năm xưa uống chén rượu ấy , ngay cả chuyện ta có tỉnh lại được hay không , thái y cũng chẳng dám chắc.

 

Sau đó gắng gượng qua một đêm, lại vượt qua một mùa đông, cứ thế sống đến tận bây giờ.

 

Nửa năm, đã tốt lắm rồi .

 

Tấu sớ báo tin ta bị thương nặng vừa gửi về kinh, thư của Nguyên Phi Hồng đã liên tiếp đến.

 

Ba bức liền nhau , mỗi bức chỉ có một câu.

 

“Tỉnh lại thì viết cho trẫm một bức thư.”

 

“Vết thương còn đau không ?”

 

“Tư Bình, trẫm nhớ nàng.”

 

Ta vẫn không hồi âm.

 

Chỉ đọc hết lần này đến lần khác, ngay cả lúc ngủ cũng cất dưới gối.

 

Lão Ngô nhìn thấy hết, cuối cùng không nhịn được nữa.

 

“Một người ngày nào cũng giục lão phu hồi âm, một người lại chẳng chịu viết lấy nửa chữ.”

 

“Đã nhớ nhung đến thế, trả lời hắn một câu thì có làm sao ?”

 

Ta uống cạn t/h/u/ố/c trong một hơi , thấy đắng ngắt.

 

“Hồi âm rồi thì có thể làm gì đây, tiên sinh ?”

 

“Bảo hắn chạy đến, ở bên ta , chờ mấy tháng này trôi qua sao ?”

 

Những tấu sớ cần hồi đáp, Hành Ngọc Sơn tự khắc sẽ dâng lên.

 

Nếu ta cầm b/út, e rằng điều đầu tiên muốn hỏi hắn lại là, bây giờ Dung phi có phải cũng đang ở trong cung Thái Cực hay không .

 

Càng sợ hắn nói thêm một câu nhớ nhung, ta sẽ lại muốn trở về.

 

Những tâm tư ấy , ta thật sự ngượng ngùng không muốn để ai nghe thấy.

 

…

 

Chẳng biết lão Ngô đã cho thứ gì vào t/h/u/ố/c.

 

Uống xong là buồn ngủ.

 

Một ngày có hơn nửa thời gian ta chìm trong mê man.

 

Đang ngủ, ta trở mình , theo thói quen kéo chăn đắp lên khoảng trống bên cạnh.

 

Tay lại chạm phải một l/ồ/ng n/g/ự/c rắn chắc.

 

Ta mở mắt, bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Nguyên Phi Hồng.

 

Lại chớp mắt một cái.

 

“Là mơ thôi.”

 

Ta nhắm mắt lại , luồn tay vào lòng bàn tay hắn .

 

“Nguyên Phi Hồng, ta hơi đau.”

 

Hắn nắm lấy tay ta .

 

Nhích lại gần thêm một chút: “Đau ở đâu ?”

 

Ta muốn chỉ cho hắn xem, nhưng thân thể nặng trĩu, ngay cả tay cũng chẳng buồn nhấc.

 

Lần nữa tỉnh lại , trời đã sáng.

 

Nguyên Phi Hồng ngồi bên giường, trên người vẫn là bộ y phục trong giấc mơ.

 

Ta dụi mắt, đưa ngón tay chọc hắn một cái.

 

Ấm.

 

Hắn thật sự đến rồi .

 

“Thư của trẫm, nàng chẳng chịu trả lời lấy một bức.”

 

“Ngu Tư Bình, nàng nhẫn tâm thật đấy.”

 

Ta không đáp.

 

Hắn cũng không hỏi thêm, đưa tay đỡ ta ngồi dậy, kê gối mềm sau lưng.

 

“Bệ hạ không nên đến đây.”

 

“Trong triều nhiều việc như vậy , đường sá lại khó đi .”

 

Hắn trở tay nắm lấy tay ta , ủ trong lòng bàn tay.

 

“Tư Bình, trẫm nhớ nàng.”

 

“Mỗi lần gửi thư đi , trẫm đều nghĩ, chuyến sau người đưa thư trở về, hẳn sẽ có thư của nàng.”

 

“Trẫm đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng không chờ nổi nữa, đành đến gặp nàng.”

 

Ta đưa tay sờ cằm hắn , hơi ram ráp.

 

“Đi cả đêm sao ?”

 

“Chỉ đi gấp hai đêm thôi.”

 

Hắn nói nhẹ tênh, nhưng ta vẫn không buông tay xuống.

 

Trước kia khi hành quân, mỗi lần thức trắng đêm hắn đều như vậy , cằm lún phún râu xanh, trong mắt cũng đầy tơ m/á/u.

 

“Tuyết tan đường khó đi , vội vàng như thế làm gì?”

 

Cuối cùng, khóe mắt hắn cũng ánh lên chút ý cười .

 

 

Chương 5 của MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo