Loading...
Hắn cúi người nhấc một chiếc hòm t/h/u/ố/c đặt cạnh giường lên.
Vừa mở nắp, những bình sứ chen chúc bên trong suýt lăn ra ngoài.
“Đều là t/h/u/ố/c trẫm sai Thái y viện điều chế.”
Hắn lấy một bình sứ trắng, đặt bên tay ta .
“Thuốc này giảm đau, dùng rồi ban đêm sẽ ngủ ngon hơn.”
Lại tìm ra một hộp t/h/u/ố/c mỡ, mở nắp cho ta ngửi.
“Thuốc này xoa chân, giúp lưu thông khí huyết, tan m/á/u bầm.”
“Trẫm còn cố ý bảo họ thêm cam thảo, ngửi sẽ dễ chịu hơn.”
Cạnh giường dần chẳng còn chỗ để.
Hắn mò xuống đáy hòm, lấy ra một gói đồ được bọc cẩn t/h/ậ/n.
“Còn thứ này nữa!”
“Đào khô trước kia nàng thích ăn.”
Ta nhón một miếng, vẫn là hương vị năm xưa.
Nửa miếng còn lại , ta đưa đến bên miệng hắn . Hắn cúi đầu ăn.
Tay vẫn chẳng rảnh, còn đang thu dọn những bình t/h/u/ố/c giúp ta .
“Đi đường mang nhiều đồ như vậy , cũng không thấy mệt sao ?”
Hắn cất những bình t/h/u/ố/c còn lại vào hòm, chỉ để lại một hộp t/h/u/ố/c mỡ.
“Chỉ có một chiếc hòm, không mệt.”
“Những thứ khác có người mang, trẫm chỉ lo chiếc hòm này thôi.”
Nói rồi , hắn đỡ chân ta lên, xắn ống quần.
Thuốc mỡ được nhẹ nhàng thoa lên bắp chân, chẳng mấy chốc đã ấm lên.
Mùi cam thảo thoảng vào mũi, chẳng hiểu sao lòng ta chợt chua xót.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Chàng đến đây, vậy còn nàng ấy ?”
Tay hắn không ngừng lại .
“Nàng ấy ? Ai?”
Ta quay mặt đi : “Dung phi. Nàng ấy nỡ để chàng đến sao ?”
Hắn cười , ghé lại gần, cứ muốn nhìn cho được gương mặt ta đang né tránh.
“Tư Bình, nàng ghen rồi ?”
Ta không cười theo, trái lại còn thấy có phần khó xử.
Người là do ta đưa sang, vậy mà vẫn mong hắn không chịu nhận.
Như thế chẳng công bằng với bất cứ ai.
“Đêm ấy , trẫm phê tấu sớ suốt đêm.”
Ta ngỡ ngàng quay người lại : “Chàng không chạm vào nàng ấy ?”
Hắn lắc đầu: “Tư Bình, chuyện trẫm đã hứa với nàng, đến c/h/ế/t cũng không đổi.”
Trước kia ta rất ít khóc .
Dẫu bị thương nặng đến đâu , cũng chỉ nghĩ phải mau ch/óng dưỡng thương cho tốt , khóc đâu thể bớt đau được chút nào.
Lần này lại chẳng nhịn nổi.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn . Ta còn chưa kịp lau, hắn đã kéo ta vào lòng.
“Là trẫm không tốt , đã không nói rõ với nàng sớm hơn.”
Ta lắc đầu, nước mắt càng không sao ngừng được .
“Ta không phải vì chuyện này .”
“Cô nương ấy mới mười tám tuổi, đang độ xuân xanh, bị ta đưa vào cung, chẳng lẽ cứ để nàng ấy hoài phí như vậy ?”
“Nàng ấy tràn đầy vui mừng bước vào cung, đâu thể bắt người ta cả đời phòng không gối chiếc.”
Nguyên Phi Hồng nghe vậy , bàn tay đang lau nước mắt cho ta chợt khựng lại , khóe môi cong lên.
“Tư Bình, nàng ấy là người trẫm sắp xếp đưa vào .”
Nhất thời ta không hiểu.
“Là ý gì?”
“Nghĩa là, trang ghi tên cô nương
ấy
trong danh sách là do trẫm sai
người
đưa đến
trước
mặt nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-6
”
“Vậy nên chàng chắc chắn ta sẽ chọn nàng ấy ?”
Hắn càng có vẻ đắc ý: “Nàng thích người thế nào, chẳng lẽ trẫm lại không biết ?”
“Yên tâm, trẫm sẽ không làm lỡ cả đời nàng ấy .”
“Trẫm sẽ để nàng ấy sinh một đứa trẻ, bất kể là trai hay gái.”
“Sau đó, trẫm sẽ để nàng ấy cùng tình lang cao chạy xa bay.”
“Đứa trẻ sau này được nuôi ở trung cung, sẽ chỉ nhận nàng là mẫu thân .”
“Đến lúc ấy , sẽ chẳng còn ai đến ép nàng nữa.”
Ta nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu hắn đang tính toán điều gì.
Hắn muốn để một đứa trẻ không cùng huyết thống kế thừa giang sơn của Nguyên thị.
Muốn khiến người trong thiên hạ chẳng còn lý do ép ta nhường hắn cho người khác.
Ta rút bàn tay đang được hắn nắm lấy, giáng một cái tát.
“Nguyên Phi Hồng, chàng điên rồi sao ?”
“Đây là huyết mạch hoàng gia, sao chàng dám!”
Hắn bị đ/á/n/h nghiêng mặt sang một bên, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn không nhạt đi .
“Ta cũng là cốt nhục ruột thịt của tiên đế, chẳng phải ông ấy vẫn đưa ta đến biên quan chờ c/h/ế/t đó sao ?”
“Huyết mạch hoàng gia gì chứ, ta đã chẳng còn bận lòng từ lâu rồi .”
Ta nắm vai hắn , lay mạnh.
“Ngay cả ngai vàng cũng không màng, vậy chàng còn quan tâm điều gì!”
“Một khi chuyện bại lộ, chẳng lẽ chàng muốn mang tiếng lừa dối tông tộc, tổ tiên suốt cả đời sao !”
Hắn ở gần ta đến thế.
Nhìn thẳng vào mắt ta , vẫn kiên nhẫn nói :
“ Nhưng Tư Bình, trẫm quan tâm nàng.”
“Hôm ấy nàng cố chấp đòi đi , như khoét nát cả trái t/i/m trẫm.”
“Trẫm sợ đám cáo già kia nhìn ra điều khác thường, mới phải nhẫn tâm nói những lời ấy .”
Hắn áp tay ta lên n/g/ự/c mình .
“Trẫm muốn nàng ở lại bên cạnh, muốn nàng vẫn như trước kia , vừa thấy trẫm đã mỉm cười .”
“Ngu Tư Bình, nàng từng nói rồi .”
“Chúng ta đều phải sống đến tám mươi tuổi mới thôi.”
Ta cảm nhận được nhịp t/i/m đều đặn của hắn .
Một sự sắp đặt hoang đường đến vậy , hắn lại coi như chuyện tốt .
Đã nghiêm túc tính toán rất lâu, mới chịu đem ra nói với ta .
“Không đáng đâu , Nguyên Phi Hồng…”
Giọng ta khản đặc.
“Ta chẳng xinh đẹp , trên người còn nhiều sẹo như thế, giờ đi vài bước cũng phải có người dìu.”
“Đừng vì ta mà đ/á/n/h đổi cả con đường phía trước của ngươi.”
Hắn không chịu nghe , đưa tay ôm ta .
“ Nhưng Ngu Tư Bình chẳng xinh đẹp ấy , năm xưa khi vượt Thanh Hà, đã dám một mình dẫn theo một trăm quân tiên phong cảm t/ử xuống nước.”
“Bắc doanh bốc cháy, nàng cõng một thương binh, liều mình xông ra khỏi cổng trại đã bị lửa thiêu sập.”
“Tư Bình, trẫm từng thấy dáng vẻ nàng cưỡi ngựa cầm thương. Khi ấy , có ai ngăn nổi nàng?”
Giọng hắn trở nên đau xót.
“Nàng thay trẫm uống chén rượu ấy , đến lên ngựa cũng khó khăn.”
“Giang sơn này vốn có một phần do nàng giành lấy.”
“Trẫm muốn dùng nó đổi lại cho nàng chút bình yên, có gì mà không nỡ?”
Ta đưa tay che miệng hắn , khẽ lắc đầu.
“Là ta tự nguyện.”
“Trẫm biết , bởi vậy mới càng không nỡ.”
Khóc đủ rồi , ta hơi ngượng, muốn rời khỏi lòng hắn .
Hắn đỡ lưng ta , để ta tiếp tục tựa vào mình .
“Tư Bình, trẫm chỉ còn nàng thôi.”
“Đừng rời bỏ trẫm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.