Loading...
“Trẫm sẽ phát điên mất.”
Ta muốn đáp hắn một câu, rằng ta không đi nữa.
Nhưng sau trận khóc ấy , thân thể thật sự mệt lả.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Môi khẽ mấp máy, cũng chẳng biết hắn có nghe rõ hay không .
…
Nguyên Phi Hồng chuyển hết tấu sớ đến đây.
Ban ngày ta ngủ, hắn ở gian ngoài phê duyệt tấu chương.
Nhưng mỗi lần tỉnh lại , ta luôn thấy hắn ngồi bên giường, đưa cho ta một chén nước ấm vừa độ.
Chỉ là thời gian ta tỉnh táo chẳng được bao nhiêu.
Có lúc đã hẹn đợi hắn dùng bữa xong sẽ cùng ra ngoài đi dạo.
Cơm còn chưa mang đến, ta đã lại ngủ thiếp đi .
Ngày nào hắn cũng hỏi lão Ngô về bệnh tình của ta .
Câu trả lời cũng chẳng khác là bao.
“Vết thương phải từ từ dưỡng.”
“Ngủ được vẫn tốt hơn đau đến không chợp mắt nổi.”
Nghe mấy ngày liền, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên.
Hôm ấy , ta tỉnh hơi muộn.
Nguyên Phi Hồng ở gian ngoài, giọng đã hạ thấp nhưng vẫn lộ vẻ nóng ruột.
“Nàng ngủ từ đêm qua đến tận bây giờ, trẫm gọi mấy lần , ngay cả mắt cũng không mở.”
“Tiên sinh có danh là thần y Bắc Cương, chẳng lẽ không thể nghĩ cách khác sao !”
Lão Ngô hừ lạnh một tiếng, đối diện với đế vương cũng chẳng hề e sợ.
“Lão phu là thần y, chứ có phải thần tiên đâu !”
“Lão tướng quân chỉ để lại một người con gái độc nhất này , lão phu nhìn cô ấy lớn lên, chẳng lẽ lại không mong cô ấy khỏe mạnh?”
“Cô ấy nằm trong kia , ngay cả ngủ lão phu cũng chẳng yên giấc.”
“Nếu còn chút bản lĩnh nào chưa dùng đến, lão phu có cần ngồi đây chịu ngài chất vấn không ?”
Bên ngoài im lặng rất lâu, mới nghe Nguyên Phi Hồng lên tiếng.
“Là trẫm lỡ lời.”
“Tấm lòng tiên sinh dành cho nàng, trẫm chưa từng nghi ngờ.”
“Vừa rồi lòng dạ rối bời, nói năng không phải , xin tạ lỗi với tiên sinh .”
Lão Ngô hừ một tiếng, tiếng bước chân dần xa.
Khi Nguyên Phi Hồng bước vào , ta đang nhét chiếc gối mềm ra sau lưng.
Hắn đưa tay đón lấy, kê giúp ta .
Ta trêu: “Đường đường là bệ hạ, cũng có lúc bị mắng sao ?”
Sắc mặt hắn không đổi: “Tiên sinh mắng đúng, là trẫm đường đột.”
“Chỉ là nơi này rốt cuộc vẫn không tiện bằng trong cung.”
“Dưỡng thêm hai tháng nữa, đợi trời ấm lên, nàng theo trẫm trở về.”
Trên chiếc bàn mới kê ở gian ngoài, tấu sớ đã chất đầy nửa mặt bàn.
Những ngày qua, người từ kinh thành đến ngày một nhiều.
Ngoài mặt hắn không nói gì, nhưng thời gian xem tấu sớ lại càng lúc càng lâu.
Ta uống nước từ tay hắn , cổ họng dễ chịu hơn đôi chút.
“Tuyết cũng tan gần hết rồi , mấy ngày nữa về thôi.”
Thấy hắn lại cau mày, ta nói tiếp:
“Ở đây không thoải mái bằng kinh thành.”
“Dọc đường cứ đi chậm, còn có thể ngắm cảnh.”
Cuối cùng hắn cũng gật đầu.
“Vậy thì trở về.”
“Đồ đạc trong tẩm điện của nàng vẫn để nguyên. Trẫm sai
người
quét dọn mỗi ngày, về là
có
thể ở ngay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-7
”
“Ta muốn ở ngoài cung.”
“Không được !”
Hắn chẳng hỏi nguyên do, đã lập tức từ chối.
Ta mỉm cười , nắm tay hắn .
“Chàng nghe ta nói hết đã .”
“Nếu ta về cung, các vị phu nhân tông thất khó tránh khỏi lại đến thỉnh an.”
“Trong cung nhiều tai mắt, ta sợ mình che giấu không khéo, ngược lại khiến người khác sinh nghi.”
“Ta muốn yên tĩnh ở một thời gian, dưỡng sức cho tốt .”
“Nếu nhớ ta , chàng ra khỏi cung là đến được , dù sao cũng dễ hơn chạy tới tận đây.”
Hắn vẫn không chịu.
Ta bèn kéo tay hắn , chậm rãi nài nỉ.
Trong viện giữ lại mấy người , lão Ngô ở đâu , tất cả đều để hắn sắp xếp.
Bấy giờ hắn mới miễn cưỡng đồng ý.
“Có lúc trẫm đến muộn, nàng không cần đợi, cứ để lại cho trẫm một ngọn đèn là được .”
Ta gật đầu.
“Trong người có chỗ nào không khỏe, không được giấu nữa.”
“Được.”
Hắn vẫn chưa yên tâm, một lát sau lại bổ sung:
“Chỉ ở đến khi Dung phi lâm bồn.”
“Đợi đứa trẻ chào đời, trẫm sẽ đến đón nàng hồi cung.”
Ta tựa vào gối mềm, lần lượt đồng ý từng điều.
…
Lúc hồi kinh, trong xe được trải đệm rất dày.
Đoàn xe đi chậm, dọc đường cũng chẳng mấy xóc nảy.
Cảnh xuân tháng ba thật sự không có gì đáng ngắm.
Cỏ khô trên sườn núi vẫn chưa tàn hết, bờ ruộng vừa lộ ra khỏi tuyết.
Ta vén một góc rèm, định xem đã đến đâu , gió lạnh liền luồn vào cổ áo, khiến ta ho đến chẳng nói nên lời.
Nguyên Phi Hồng lập tức đè rèm xe xuống, ôm cả ta lẫn chăn vào lòng.
“Mới không để mắt một lát, nàng đã muốn ra hứng gió.”
Ta lấy lại hơi , gạt tay hắn .
“Chuyện bé xé ra to. Trước kia gặp thời tiết thế này , ta đã dắt ngựa ra ngoài từ lâu rồi .”
“Gió càng lớn, phi ngựa mới càng sảng khoái.”
Hắn ém kín tấm chăn trên người ta thêm một chút.
“Đợi nàng khỏe lại , ngày nào trẫm cũng cùng nàng cưỡi ngựa.”
“Ngay phía sau cung Thái Cực sẽ dành ra một khoảng đất, nuôi những con ngựa nàng thích.”
“Ban đêm muốn phi ngựa thì đến Vĩnh Hạng.”
“Đường bằng phẳng, cũng chẳng có mấy người , trẫm sẽ đi cùng nàng.”
Ta nghe mà bật cười .
“Tiếng vó ngựa vừa vang lên, nửa hoàng cung đều tỉnh giấc. Ngày mai tấu sớ của ngự sử đưa tới, e rằng lại đàn hặc ta cậy sủng sinh sự.”
“Cứ để bọn họ đàn hặc.”
“Giang sơn do chúng ta đ/á/n/h hạ, nàng muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế ấy .”
Ta gật đầu, rúc trong lòng hắn , tìm một tư thế thoải mái.
Những ngày rong ruổi trên lưng ngựa đã xa lắm rồi .
Giờ chỉ còn nhớ cảm giác bờm ngựa lướt qua mu bàn tay.
Gió vừa thổi tới, ngay cả hít thở cũng thấy khoan khoái.
Khi về đến kinh thành, hoa đào đã nở từng chòm.
Ta dọn vào một biệt viện cách hoàng cung không xa.
Nguyên Phi Hồng đích thân thu xếp giường đệm, đợi mọi thứ ổn thỏa mới chịu hồi cung.
Sau khi vào xuân, tấu sớ từ các nơi liên tiếp đưa về.
Mỗi lần hắn đến đều đã rất muộn, hôm sau lại phải vội trở về thượng triều.
Ta không cho hắn đêm nào cũng bôn ba như vậy .
Hắn không chịu, ta lại phải dỗ như dỗ trẻ con.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.