Loading...

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG
#11. Chương 11

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

Nguyên Phi Hồng không muốn nghe những lời vô nghĩa của Vương thái phó.

 

“Giang sơn xã tắc, trẫm đã giữ vững.”

 

“Hoàng tự, trẫm cũng đã cho các ngươi một lời bàn giao.”

 

“Bây giờ, trẫm chỉ đi đón một người trở về.”

 

Trước kia ở Bắc Cương, hắn cũng từng gấp rút lên đường như vậy .

 

Sau khi đốt kho lương của quân địch, bọn họ bị truy đuổi hơn mười dặm.

 

Ngu Tư Bình trúng một mũi tên ở cánh tay, vẫn không chịu để hắn cầm cương thay .

 

Còn có thể trêu hắn cưỡi ngựa kém, đừng để cả người lẫn ngựa ngã xuống mương.

 

Hắn ngồi phía sau , bịt vết thương cho nàng, m/á/u cứ rỉ qua kẽ ngón tay.

 

Trở về doanh trại, đến khi quân y cắt áo, nàng mới đau đến hít hà, dùng bàn tay không bị thương túm lấy hắn .

 

“Điện hạ, cho ta véo một lát.”

 

Cửa biệt viện đang mở.

 

Khi xuống ngựa, hắn giẫm vào vũng nước, giày ướt sũng cũng chẳng để tâm.

 

Ngô tiên sinh ngồi dưới hành lang, bên cạnh đặt hòm t/h/u/ố/c.

 

Nguyên Phi Hồng đến gần, ông mới đứng dậy, vịn cột mà vẫn loạng choạng, đứng không vững.

 

“Sao tiên sinh lại ngồi ngoài này ?”

 

Không ai đáp.

 

Cửa phòng đóng kín, hắn chợt thấy sợ.

 

“Nàng vẫn chưa tỉnh, đúng không ?”

 

Ngô tiên sinh vẫn không trả lời.

 

Nguyên Phi Hồng đi ngang qua ông, đẩy cửa bước vào .

 

Người trên giường như đang ngủ.

 

Hắn đứng bên cửa một lát, mới nhớ phải cởi chiếc áo ngoài ướt sũng xuống.

 

“Tư Bình.”

 

“Trẫm đến rồi .”

 

Hắn ủ tay nàng trong lòng bàn tay, như trước kia , cúi đầu hà một hơi .

 

Chậm rãi xoa.

 

“Đứa trẻ chào đời rồi , là con gái.”

 

“Trẫm bế con không được vững lắm.”

 

…

 

Tang lễ của Ngu Tư Bình vô cùng long trọng.

 

Bản nghi trình do Lễ bộ dâng lên, hắn xem kỹ từng chữ một.

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Kinh thành ngừng mọi cuộc yến tiệc ca múa. Linh cữu hoàng hậu đi qua đâu , dân chúng đều tự nguyện lập đàn tế viếng.

 

Bắc Cương gửi tấu sớ thỉnh cầu, mấy vị tướng cũ muốn về kinh tiễn nàng đoạn đường cuối.

 

Nguyên Phi Hồng đều chuẩn tấu.

 

Hắn trước giờ tiết kiệm, cổ tay áo thường phục sờn rách cũng chỉ sai người vá lại .

 

Bận rộn, một bát mì đã coi như dùng xong bữa.

 

Tang lễ lần này có lẽ là lần xa xỉ nhất trong đời hắn .

 

Nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ.

 

Ngày hồi cung, Vương thái phó lại quỳ ngoài cung Thái Cực.

 

“Tang nghi đã đủ long trọng, nếu tiếp tục tăng thêm, e rằng sẽ thành nhọc sức dân.”

 

“Hoàng hậu nương nương khi còn sống thương dân, chắc hẳn cũng không muốn như vậy .”

 

Nguyên Phi Hồng ôm chiếc hộp đựng thư, chỉ hỏi ông ta một câu:

 

“Năm phu nhân của thái phó qua đời, khanh xin nghỉ ba tháng.”

 

“Khi ấy , trẫm có từng trách khanh không ?”

 

Vương thái phó phủ phục dưới đất, hồi lâu mới nghẹn ngào đáp một tiếng.

 

Lúc đến, ông ta còn định khuyên bệ hạ nén đau thương.

 

Nhưng ngày thê t/ử quá cố hạ táng, chính ông ta đã đi theo linh cữu mười dặm, ai đến dìu cũng nhất quyết không chịu quay về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-11

 

Những đạo lý ấy , năm xưa ông ta cũng chẳng nghe lọt.

 

Sau tiệc trăm ngày của công chúa, Nguyên Phi Hồng ban tên Niệm Bình.

 

Đích thân nuôi dạy bên cạnh.

 

Hộp thư vẫn luôn đặt cạnh ngự án.

 

Mãi đến khi ngoài cửa sổ có tuyết rơi, hắn mới mở bức đầu tiên.

 

Chữ trên giấy hơi xiêu vẹo, có mấy chữ chen chúc vào nhau , có mấy chữ lại cách rất xa.

 

Nhưng chỉ nhìn một cái, hắn đã nhận ra đây là từng nét Ngu Tư Bình nghiêm túc viết xuống.

 

Bức thứ nhất, mùng sáu tháng tám.

 

— Nguyên Phi Hồng, ăn thêm hai miếng cơm đi , đừng đợi ta đến lật bàn của chàng .

 

Ngoài điện gió tuyết đang dữ dội, trong thư vẫn còn là tháng tám.

 

Khi nàng lo hắn không chịu ăn cơm, hoa quế trong sân còn chưa nở.

 

Giờ ngay cả hoa cũng đã rụng hết rồi .

 

Hắn nhìn rất lâu, rất lâu, mới sai Tiểu Hỉ T/ử mang cơm đã hâm nóng đến.

 

Đợi ăn hết sạch, hắn mới cầm b/út hồi âm cho nàng.

 

— Hôm nay ăn hơi muộn, sau này sẽ nhớ.

 

Bức thứ hai, mùng chín tháng mười một.

 

— Đổi đôi giày dày hơn đi . Chân từng bị cóng một lần , chàng không nhớ sao ?

 

Hắn cúi đầu nhìn đôi giày cũ trên chân.

 

Lớp lông bên trong đã mòn từ lâu.

 

Mùa đông hắn vẫn mang đi thượng triều, chưa từng nói với nàng rằng đôi giày cọ chân rất đau.

 

— Không muốn đổi. Nàng từng vá rồi , đi hỏng sẽ chẳng còn nữa.

 

Bức thứ ba, ngày mười bảy tháng hai.

 

— Chưa nhận rõ cây rau thì đừng vội nhổ.

 

Nhìn cho kỹ, đừng phí phạm.

 

Nguyên Phi Hồng đến vườn.

 

Cung nhân đi theo sau , muốn phân biệt giúp hắn .

 

Hắn xua tay, tự mình ngồi xổm xuống, nhìn thật lâu để nhận từng cây một.

 

Bắc Cương gió cát lớn, rau rất khó trồng sống.

 

Trong quân thỉnh thoảng có được ít rau xanh, ngay cả cọng già nàng cũng chẳng nỡ bỏ, cứ thái nhỏ rồi cho cả vào nồi.

 

Đến nước rau cũng phải uống sạch.

 

Khi ấy nàng nói với hắn , đợi thiên hạ thái bình, phải tìm một nơi có giếng để ở.

 

“Nước uống cho thỏa, rau cũng ăn cho thỏa.”

 

Nguyên Phi Hồng nhận xong cây cuối cùng, trở về cầm b/út.

 

— Năm nay đều trồng sống cả rồi , chẳng nỡ nhổ cây nào.

 

Nàng về xem thử, còn thiếu gì không .

 

Bức thứ tư, mùng ba tháng năm.

 

— Ăn ít dưa ướp lạnh thôi. Đau dạ dày lại chẳng chịu nói , chàng sợ người ta giành mất dưa của mình sao ?

 

Trước kia nàng cũng quản hắn như vậy .

 

Nói xong liền bưng đĩa dưa đi , tự mình ngồi ngoài cửa ăn.

 

Nguyên Phi Hồng hồi âm:

 

— Gần đây bụng dạ quả thật không được khỏe, chỉ ăn một nửa thôi.

 

Viết xong, hắn sai người mang cả phần còn lại đi .

 

…

 

Mỗi năm bốn bức.

 

Tháng tám, tháng mười một, tháng hai, tháng năm.

 

Nguyên Phi Hồng nhớ rất kỹ những ngày ấy .

 

Có lúc còn sớm mấy ngày, hắn đã lấy thư ra , vuốt qua mép phong thư, rồi lại lưu luyến cất vào .

 

Sợ đọc sớm quá, những ngày chờ đợi sau này sẽ càng dài.

 

Bức thứ chín.

 

— Cây đào nếu kết quả, nhớ nếm thử. Không ngon cũng đừng c/h/ặ/t, biết đâu sang năm lại ngọt.

 

— Nếm rồi , chua lắm.

 

Cây chưa c/h/ặ/t, trẫm vẫn giữ.

 

Bức thứ mười bốn.

 

— Chân con mèo già đã yếu, đi không nổi nữa rồi , không được ném nó.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo