Loading...

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG
#12. Chương 12

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG

#12. Chương 12


Báo lỗi

 

— Không ném. Nó lười lắm, ngày nào cũng nằm phơi nắng ngoài cung Thái Cực.

 

Bức thứ hai mươi ba.

 

— Nếu Dung phi vẫn chưa đi , hãy đối đãi với người ta tốt một chút.

 

— Đi rồi . Nàng ấy cùng phu quân đến Giang Nam. Mấy hôm trước có gửi tin về, nói mọi chuyện đều tốt .

 

Hắn nghĩ một lát, lại viết thêm:

 

— Niệm Bình cũng khỏe, nàng cứ yên tâm.

 

Bức thứ ba mươi bảy.

 

— Ngứa tai thì gọi người ngoáy giúp, đừng tự lấy trâm chọc vào .

 

Chọc điếc rồi , sau này ta mắng, chàng cũng chẳng nghe thấy.

 

Hắn cầm b/út hồi âm:

 

— Chẳng ai dám làm , bọn họ đều sợ trẫm.

 

Bức thứ bốn mươi sáu.

 

— Nếu thật sự gặp người hợp ý, hãy tuyển vào cung đi .

 

Có thêm người chăm sóc ngươi, ta cũng bớt lo đôi chút.

 

Những năm qua, trong triều thường xuyên có người đề nghị tuyển phi.

 

Cũng có kẻ phỏng đoán tâm ý hắn , đưa đến những nữ t/ử có dung mạo hao hao Ngu Tư Bình.

 

Nguyên Phi Hồng chỉ nhìn một cái, liền sai người dẫn đi .

 

Viên quan dâng người cũng bị cách chức.

 

Hắn viết lời hồi đáp phía sau thư.

 

— Ngu Tư Bình, bọn họ đều không phải nàng.

 

Bức thư để được mấy ngày, hắn lại lấy ra , thêm một dòng.

 

— Sau này đừng nhắc chuyện này nữa, trẫm không thích nghe .

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Ngu Tư Bình trong thư vẫn có rất nhiều chuyện phải quản.

 

— Ngoài trời có tuyết thì ít ra ngoài thôi. Trời lạnh, cẩn t/h/ậ/n kẻo cóng.

 

— Không ra ngoài, trẫm ngắm tuyết trong điện.

 

— Công chúa nghịch ngợm thì từ từ nói với con, không được đ/á/n/h.

 

Nguyên Phi Hồng đọc đến đây, bật cười .

 

— Trẫm đã đ/á/n/h con bé bao giờ?

 

Hôm qua, Niệm Bình chuyển bia b/ắ/n tên xuống hành lang, một mũi tên b/ắ/n đứt chiếc đai lưng hắn phơi bên ngoài.

 

Hắn phạt con bé chép sách. Nó dây dưa suốt nửa ngày, làm nũng nói mỏi tay.

 

Nguyên Phi Hồng cũng chẳng phạt nữa.

 

Giờ nhớ lại , hắn lại bổ sung phía sau thư một câu.

 

— Cây cung của nàng, con bé cũng nhắm đến rồi . Trẫm nói con chưa kéo nổi, nó không tin, hôm nay lại đi thử.

 

Nếu nàng còn đây, chưa chắc đã chịu tha cho con bé.

 

Có những bức thư viết kín giấy, có những bức chỉ có vài câu.

 

— Trời lạnh rồi , mặc thêm áo đi . Vết thương trên vai chàng , đừng để nhiễm lạnh nữa.

 

— Mặc thêm rồi . Giờ mặc dày, Niệm Bình còn chê trẫm sợ lạnh.

 

— Nếu không ngủ được , hãy gọi người đọc sách cho nghe . Đừng tự cầm sách đọc , càng đọc càng tỉnh.

 

— Thử rồi , đọc chẳng hay bằng nàng. Trước kia nàng đọc sai, còn không cho trẫm sửa.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng năm.

 

Trong hộp chỉ còn bức thư cuối cùng.

 

Bức thứ bảy mươi lăm, ngày rằm tháng tám.

 

Trong thư không có lời căn dặn.

 

Chỉ có một bài thơ.

 

Chữ còn xiêu vẹo hơn những bức trước , bên cạnh dính vết mực.

 

Có lẽ viết xong, nàng lại sửa.

 

“Nghe tin mai nở đầy cành,

Khoác áo ra ngõ, mũi lành lạnh run.

Bẻ cành, giấu đợi cố nhân,

Chờ người trở lại , thu tràn vòng tay.”

 

Nguyên Phi Hồng đọc một lần , rồi lại đọc thêm lần nữa.

 

Cây mai ngoài cửa sổ đang nở hoa.

 

Hắn sai người bẻ một cành, đặt lên án, cầm b/út hồi âm cho nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-12

 

— Tư Bình, trẫm cũng nhớ nàng.

 

…

 

Niệm Bình đã mười tám tuổi.

 

Cô bé những năm qua cao lên rất nhiều, khoác cổn phục vào , đã ra dáng một bậc đế vương.

 

Ngày đăng cơ, Nguyên Phi Hồng trao ngọc tỷ vào tay con bé.

 

“Nếu mẫu hậu con nhìn thấy, nhất định sẽ khen con.”

 

Niệm Bình đỏ hoe mắt.

 

“Phụ hoàng có thể đừng đi không ?”

 

“Ở lại , dạy bảo nhi thần thêm nữa.”

 

Nguyên Phi Hồng lắc đầu.

 

Trong triều có Hành Ngọc Sơn, còn có mấy vị lão thần nhìn con bé trưởng thành.

 

Đã đủ để con bé dựa vào .

 

“Mẫu hậu con chưa từng được bế con, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến con.”

 

“Y phục thuở nhỏ của con, nàng đã vuốt ve rất nhiều lần , nói nhỏ thế này , làm sao mặc vừa được .”

 

Hắn ngừng một lát.

 

“Sau này có được thứ gì hay , cũng nhớ đến kể với nàng.”

 

“Nàng thích náo nhiệt, đừng để nàng lúc nào cũng ở một mình .”

 

Niệm Bình đỏ mắt nhận lời.

 

Khi chuyển đến biệt viện, Nguyên Phi Hồng chỉ mang theo chiếc hộp đựng thư ấy .

 

Biệt viện được quét dọn rất sạch sẽ, cây quế trước cửa sổ đã cao lắm rồi .

 

Cành vươn đến dưới mái hiên, thoảng lại một làn hương.

 

Nguyên Phi Hồng cho cung nhân lui hết, tự mình trải chăn đệm, đặt chiếc gối nàng từng nằm trở lại phía trong.

 

Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn cảm thấy trên chăn đệm còn vương mùi t/h/u/ố/c.

 

Hắn nằm xuống, lấy từ trong n/g/ự/c áo ra một bình sứ.

 

Hai mươi lăm năm trước , cũng vào một đêm thu thế này .

 

Chiêu vương nhân dịp mừng thọ tiên đế mà mở tiệc, giữa buổi chợt nhắc đến:

 

“Đông cung gần đây điều động cấm quân, rốt cuộc có ý đồ gì?”

 

Nguyên Phi Hồng còn chưa đáp, một chén rượu đã được đưa đến trước mặt.

 

“Nếu hoàng huynh không thẹn với lòng, uống cạn chén này , chúng ta vẫn là người một nhà.”

 

Người ở cửa Huyền Vũ còn đang đợi hiệu lệnh của hắn , lúc ấy chưa thể trở mặt.

 

Ngu Tư Bình cười hì hì, nâng chén rượu lên trước .

 

“Mấy hôm nay điện hạ đau dạ dày, không uống rượu được .”

 

“Ta là thê t/ử, xin thay hắn uống chén này tạ lỗi .”

 

Nàng ngửa đầu uống cạn, lại mỉm cười đưa chiếc chén không sang.

 

Chiêu vương nhìn nàng một lát, cuối cùng cũng yên tâm.

 

Đêm ấy , ở cửa Huyền Vũ, hắn không lùi lấy một bước.

 

Chiêu vương c/h/ế/t trước thềm, chiếu thư của tiên đế cũng không thể đưa ra khỏi cung.

 

Đợi toàn bộ cấm quân đều nghe lệnh, hắn mới xoay người lên ngựa, chạy về Đông cung.

 

Ngu Tư Bình đã nôn ra rất nhiều m/á/u.

 

Vẫn gắng gượng hỏi hắn : “Thành công rồi sao ?”

 

Hắn còn chưa thay bộ áo đẫm m/á/u, chỉ nắm tay nàng gật đầu.

 

Suy cho cùng, hắn vẫn quá ích kỷ.

 

Không nỡ buông nàng đi , lại luôn cảm thấy vẫn còn kịp bù đắp.

 

Còn mong nàng dưỡng khỏe thân thể, sinh một đứa con của riêng hai người .

 

Hắn không chịu hết hy vọng, nên để nàng phải chịu đựng điều tiếng suốt bảy năm.

 

Lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát, ngay cả hít thở cũng đau.

 

Hắn dò dẫm nhấc tay lên, chạm vào mái tóc bạc bên thái dương.

 

Năm ấy , Nguyên Phi Hồng năm mươi hai tuổi.

 

Đã già đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra .

 

Hắn vén tóc mai ra sau tai.

 

Như những lần đợi nàng trở về thuở trước , vẫn chừa lại chỗ bên gối.

 

“Tư Bình, trẫm hơi xấu đi rồi .”

 

“Nếu nàng không nhận ra , cứ nghe trẫm nói .”

 

“Nghe thêm mấy câu, sẽ nhận ra thôi.”

 

Hết.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 12 của MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo