Loading...

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG
#13. Chương 13: Phần ngoại truyện

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG

#13. Chương 13: Phần ngoại truyện


Báo lỗi

Ngoại truyện này Gia tự viết nha mn 🥰 có gì sai sót mong mng bỏ qua❤️

🌸Kiếp này , đào đã ngọt rồi !

Năm mười bảy tuổi, ta theo phụ thân chuyển đến một trấn nhỏ ở Giang Nam.

Nhà mới có giếng, có sân, phía sau còn một khoảnh đất trống đủ để trồng rau.

Phụ thân hỏi ta thích không .

Ta ôm con mèo vừa nhặt ngoài ngõ, gật đầu thật mạnh.

“Thích. Sau này nước uống cho thỏa, rau cũng ăn cho thỏa.”

Nói xong, chính ta lại ngẩn ra .

Dường như câu này , ta từng nói ở đâu rồi .

Từ nhỏ ta thường mơ những giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ có tuyết rất dày, có tiếng vó ngựa, có một người ngồi bên giường xoa tay cho ta .

Ta không nhìn rõ mặt hắn .

Chỉ nhớ bàn tay ấy rất ấm.

Mỗi lần tỉnh lại , gối đều ướt một mảng.

Mẫu thân nói chắc ta đắp chăn kín quá, ngủ đến toát mồ hôi.

Ta nghĩ cũng phải .

Bởi đời này của ta thật sự chẳng có gì đáng khóc .

Phụ thân mở võ quán, mẫu thân quản tiền. Ta có hai đệ đệ , mỗi ngày đ/á/n/h nhau đến mức ch/ó đi ngang cũng phải tránh.

Người cả nhà đau đầu nhất là ta .

Mười tuổi trèo lên mái nhà bắt mèo, mười ba tuổi cưỡi ngựa chạy khỏi thành, mười sáu tuổi đ/á/n/h ngã tên vô lại chọc ghẹo cô nương bán bánh.

Phụ thân ngoài miệng mắng ta không có dáng vẻ nữ nhi.

Quay lưng lại lén hỏi:

“Đánh mấy chiêu?”

Ta đáp: “Ba chiêu.”

Ông vuốt râu.

“Chậm rồi .”

Đời ta vốn cứ thế náo nhiệt trôi qua.

Cho đến hôm chuyển nhà, ta gặp người hàng xóm ở sát vách.

Hắn đứng dưới gốc đào, đang nhổ rau.

Ta nhìn một lát, cuối cùng không nhịn được .

“Này.”

Hắn ngẩng đầu.

Ta chỉ vào nắm cây trong tay hắn .

“Đó là rau. Cỏ ở bên kia .”

Hắn nhìn ta .

Nắm rau rơi xuống đất.

...

Người ấy họ Nguyên, tên Phi Hồng.

Nghe thấy tên hắn , n/g/ự/c ta chợt nhói lên một cái.

Rất nhẹ.

Như có ai từ một nơi xa lắm gọi ta .

Hắn hỏi tên ta .

“Ngu Tư Bình.”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

Ta dè chừng lùi nửa bước.

“Ngươi làm sao thế?”

Hắn vịn vào thân cây, rất lâu mới lắc đầu.

“Không sao .”

Hôm sau , hắn mang một giỏ đào sang nhận lỗi .

Ta thấy lạ.

“Ngươi nhổ rau nhà mình , có lỗi gì với ta ?”

Hắn im lặng một lát.

“Vậy coi như quà mừng hàng xóm mới.”

Đào vừa c/ắ/n một miếng, ta đã chua đến nheo mắt.

Hắn lập tức đưa tay.

“Đưa ta , đừng ăn nữa.”

Ta tránh đi .

“Chua thì chua, bỏ phí làm gì.”

Lại thuận miệng nói :

“Cây cứ giữ lại , biết đâu sang năm sẽ ngọt.”

Mắt hắn bỗng đỏ lên.

Ta cầm quả đào, nhất thời không biết có nên ăn tiếp không .

Người này đẹp thì đẹp thật.

Chỉ là dường như không được khỏe.

...

Về sau , Nguyên Phi Hồng thường sang nhà ta .

Khi mang cá, khi mang sách, khi lại xách một túi đào khô.

Hắn nói mua thừa.

Mẫu thân nhìn túi giấy còn chưa bóc, cười mà không nói .

Hai đệ đệ của ta rất thích hắn .

Hắn biết giảng sách, biết sửa diều, chơi cờ còn cố ý thua.

Chỉ có phụ thân chẳng mấy vui vẻ.

Một hôm, ông chặn hắn ngoài cửa võ quán.

“Biết cưỡi ngựa không ?”

“Biết một chút.”

“Biết dùng thương không ?”

“Cũng biết một chút.”

“Vậy vào đây.”

Ta đứng ngoài cửa c/ắ/n hạt dưa, nhìn hai người đ/á/n/h hết nửa nén hương.

Phụ thân đi ra , mặt mày hòa nhã hơn hẳn.

Đêm ấy , ta nghe ông nói với mẫu thân :

“Thằng bé không tệ.”

Mẫu thân hỏi: “Võ nghệ tốt ?”

Phụ thân hừ một tiếng.

“Bị ta đ/á/n/h trúng hai lần vẫn không chạy, hẳn là thật lòng.”

Ta nằm trong phòng, kéo chăn che mặt.

Trong lòng lại nghĩ, ngày mai phải tìm ít t/h/u/ố/c bôi cho hắn .

...

Nguyên Phi Hồng rất sợ ta lạnh.

Đầu đông mới đến, hắn đã mang một đôi giày lót lông sang.

Ta giơ chân cho hắn xem.

“Mẫu thân may cho ta rồi .”

Hắn nhìn đôi giày, gật đầu, nhưng vẫn đặt đồ xuống.

“Vậy để thay .”

Ta rất ít khi thấy hắn ngủ yên.

Có lần cùng hai đệ đệ đọc sách, hắn tựa ghế chợp mắt. Ta vừa làm rơi quyển sách, hắn đã bật dậy, túm lấy cổ tay ta .

“Tư Bình!”

Ta bị hắn dọa giật mình .

“Ta đây.”

Hắn nhìn ta hồi lâu, đến khi ta kêu đau mới vội buông tay.

Đêm ấy , giấc mơ cũ lại đến.

Lần này ta nhìn rõ hơn.

Một căn phòng vắng, một chiếc hộp đựng thư.

Có người tóc đã bạc, cúi đầu viết từng chữ.

Hắn viết :

Không muốn đổi. Nàng từng vá rồi , đi hỏng sẽ chẳng còn nữa.

Ta tỉnh dậy, khóc đến không thở nổi.

Ngoài cửa sổ, trời vừa sáng.

Ta chẳng kịp khoác áo, chạy chân trần sang nhà bên.

Nguyên Phi Hồng đang đứng trong sân.

Thấy ta , hắn lập tức bước tới.

“Sao lại không mang giày?”

Ta nắm tay áo hắn .

“Đôi giày ấy …”

Hắn khựng lại .

Ta nhìn hắn , nước mắt rơi xuống từng giọt.

“Cuối cùng ngươi có đổi không ?”

Hắn không đáp.

Chỉ cúi người bế ta lên, đặt xuống chiếc ghế dưới hiên, lấy áo bọc kín chân ta .

Tay hắn run đến mức buộc mãi không xong.

Ta kéo hắn lại .

“Nguyên Phi Hồng.”

“Ta nhớ ra rồi .”

Hắn quỳ một gối trước mặt ta , vùi mặt vào lòng bàn tay ta .

Rất lâu sau , ta mới nghe được một tiếng đáp nghẹn ngào.

“Ừ.”

...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-13

Hắn nhớ lại từ năm mười lăm tuổi.

Một cơn sốt kéo dài ba ngày, tỉnh dậy liền nhớ hết.

Sau đó hắn đi rất nhiều nơi.

Đến Bắc Cương, đến kinh thành, tìm một ngọn núi tên Kỳ Sơn, hỏi thăm một nhà họ Ngu.

Nhưng đời này đã khác.

Những nơi ấy không còn dáng vẻ trong trí nhớ.

Hắn cũng không biết ta còn mang tên cũ hay không .

Cuối cùng mẫu thân bệnh, hắn trở về phụng dưỡng, dọn đến trấn nhỏ này .

Lại gặp ta đứng ngoài hàng rào, chê hắn nhổ nhầm rau.

Ta vừa nghe vừa lau nước mắt cho hắn .

“Vậy sao không nói ?”

Hắn nắm tay ta áp lên má.

“Ta thấy nàng sống rất vui.”

“Mỗi ngày đều cười , cưỡi ngựa trở về còn có thể ăn ba bát cơm.”

“Ta sợ nàng nhớ lại , sẽ đau lòng.”

Ta cúi xuống, chạm trán mình vào trán hắn .

“Ngươi ngốc quá.”

“Nhớ lại rồi , ta cũng vẫn ăn được ba bát.”

Hắn bật cười giữa nước mắt.

Một lát sau , lại dè dặt đặt tay lên cổ tay ta .

“Thật sự không đau nữa sao ?”

Ta kéo tay hắn đặt lên n/g/ự/c mình .

“Không đau.”

“Chạy được , nhảy được , hôm qua còn đ/á/n/h nhau với nhị đệ .”

Hắn nhíu mày.

Ta vội bổ sung:

“Ta thắng.”

...

Chúng ta thành thân vào mùa xuân năm sau .

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Không có triều thần, không có nghi trượng kéo dài mười dặm.

Phụ thân uống say, kéo Nguyên Phi Hồng nói mãi.

“Con bé tính khí không tốt , con nhường nó một chút.”

Ta đang định phản bác, mẫu thân đã gõ đũa vào bát.

“Ông dạy ra , giờ còn chê?”

Cả bàn cười ầm.

Nguyên Phi Hồng đứng bên cạnh ta , cũng cười .

Bàn tay giấu dưới tay áo vẫn nắm c/h/ặ/t t/a/y ta .

Đêm động phòng, hắn nhìn ta rất lâu.

Ta bị nhìn đến nóng mặt.

“Có gì đẹp mà nhìn mãi?”

“Đẹp.”

“Trước kia ngươi cũng nói thế.”

“Trước kia nói thật, bây giờ cũng nói thật.”

Ta giơ tay định véo hắn , lại bị hắn ôm vào lòng.

Hắn không nói nữa.

Ta nghe nhịp t/i/m hắn đập sát bên tai, chợt hiểu hắn đang sợ điều gì.

Bèn vỗ lưng hắn .

“Ngủ đi .”

“Ngày mai tỉnh lại , ta vẫn ở đây.”

...

Nữ nhi của chúng ta ra đời vào một ngày cuối hạ.

Nguyên Phi Hồng đứng ngoài phòng sinh, mặt trắng hơn cả giấy.

Lão đại phu bị hắn hỏi đến tức giận.

“Lão phu bảo bình an là bình an! Ngươi  đi thêm hai vòng nữa, sân nhà cũng bị giẫm lún rồi !”

Ta nghe thấy trong phòng, đau đến toát mồ hôi vẫn muốn cười .

Đợi tiếng khóc đầu tiên vang lên, hắn gần như lao vào .

Bà đỡ đưa đứa trẻ tới, hắn chỉ nhìn thoáng qua, đã đến bên giường nắm tay ta .

“Tư Bình?”

Ta mệt lả, vẫn đáp hắn :

“Đây.”

Hắn cúi đầu, nước mắt rơi lên tay ta .

Ta thở một hơi , khẽ nói :

“Lần này … ta được bế con rồi .”

Hắn gật đầu mãi, không nói thành lời.

Chúng ta vẫn đặt tên con là Niệm Bình.

Khi ôm con vào lòng, ta cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ xíu ấy .

Con bé nắm ngón tay ta , miệng ch/óp chép.

Ta bỗng nhớ đến những bộ y phục mình từng vuốt ve rất nhiều lần .

Hóa ra mặc vào là như vậy .

Vừa xinh.

...

Nguyên Phi Hồng vẫn không biết trồng rau.

Có năm hắn lại nhổ nhầm cả một luống, ta đứng giữa sân chống nạnh mắng.

Niệm Bình ngồi dưới gốc đào, ôm mèo xem náo nhiệt.

“Phụ thân , người trồng cỏ giỏi thật đấy.”

Hắn đành nhận lấy đòn gánh.

Từ đó, ta trồng rau, hắn gánh nước.

Cây đào trong sân đến năm thứ ba đã cho quả ngọt.

Hắn hái quả đầu tiên, rửa sạch, đưa đến bên miệng ta .

Ta c/ắ/n một miếng.

“Thế nào?”

Ta gật đầu.

“Ngọt rồi .”

Hắn nhìn ta cười , khóe mắt đã có mấy nếp nhăn rất mỏng.

Lần này , ta được tận mắt nhìn chúng xuất hiện.

Về sau tóc hắn bạc, tóc ta cũng bạc.

Hắn chê ta mùa đông còn đòi ra ngoài cưỡi ngựa.

Ta chê hắn ngoáy tai cứ nhúc nhích.

Cãi xong vẫn cùng ăn cơm, cùng ra sân ngồi , đợi con cháu mang bánh đến.

Năm ta tám mươi tuổi, cả nhà làm tiệc mừng thọ.

Bọn trẻ chen chúc ngoài sân, đứa đòi nghe chuyện, đứa ôm chân ta gọi bà.

Nguyên Phi Hồng ngồi bên cạnh, bóc một quả đào, chậm chạp gỡ hạt.

Ta huých tay hắn .

“Này, đến tám mươi rồi .”

Tay hắn dừng lại .

Ta biết hắn nhớ.

Lời hẹn ấy , cả hai chúng ta đều chưa từng quên.

Hắn đặt miếng đào vào tay ta , im lặng một lúc mới hỏi:

“Vậy sang năm thì sao ?”

Ta nhìn lão già trước mặt.

Tai đã hơi lãng, mắt cũng chẳng còn tinh, thế mà vẻ dè dặt khi hỏi câu ấy vẫn giống hệt người năm xưa.

Ta c/ắ/n miếng đào, nắm lấy tay hắn .

“Sang năm vẫn ăn cơm cùng nhau .”

Hắn cười .

“Được.”

Ngoài sân, chắt gái làm rơi quả cầu lên cây.

Con bé chống nạnh, gọi ông cố lấy xuống.

Nguyên Phi Hồng định đứng lên, ta kéo hắn lại , quay đầu gọi cháu trai đi lấy sào.

“Già rồi , còn muốn trèo cây à ?”

Hắn ngồi xuống bên ta , cười đến rung cả vai.

Nắng chiều rơi trên đầu gối.

Ta ăn hết miếng đào, lại đưa tay lấy thêm một miếng.

Đào năm ấy rất ngọt.

Ngày mai, chúng ta vẫn còn một giỏ.

Hết!

Chương 13 của MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo