Loading...
Ôn Tri Hạ có một nguyên tắc sống.
Nếu cuộc đời đã không cho cô một gia đình hoàn hảo, ít nhất cũng nên cho cô một bữa sáng hoàn chỉnh.
Đáng tiếc, cuộc đời dường như không có ý định chiều lòng cô.
Bảy giờ mười hai phút sáng, Ôn Tri Hạ đứng trước cổng trường Trung học Thanh Ngạn, tay cầm một chiếc bánh bao đã nguội, mắt nhìn cánh cổng sắp đóng lại .
Bảy giờ mười ba phút, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Bảy giờ mười bốn phút, thầy giám thị xuất hiện.
Bảy giờ mười lăm phút, Ôn Tri Hạ bị chặn lại trước cổng.
"Em kia ! Đứng lại !"
Cô chậm rãi quay đầu.
Thầy giám thị Tôn Minh Hạo đứng cách đó không xa, hai tay chống hông, ánh mắt sắc bén như thể vừa bắt được một tên tội phạm nguy hiểm.
"Ôn Tri Hạ! Lại là em!"
Ôn Tri Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ.
Sau đó, cô ngẩng lên, chân thành nói :
"Thưa thầy, em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh thảo luận vấn đề này ."
"Thảo luận cái gì?"
"Về việc tại sao cánh cổng trường lại đóng nhanh hơn tốc độ chạy của học sinh."
Thầy giám thị suýt nữa tức đến bật cười .
"Em còn dám nói ?"
"Em không dám ạ."
Miệng nói không dám, nhưng vẻ mặt của cô chẳng có chút gì gọi là hối lỗi .
Thầy Tôn hít sâu một hơi .
"Viết bản kiểm điểm. Ba nghìn chữ."
Ôn Tri Hạ lập tức ngẩng đầu.
"Thưa thầy, ba nghìn chữ có phải hơi nhiều không ạ? Em đến muộn có bảy phút."
"Vậy em muốn bao nhiêu?"
"Ba trăm chữ được không ạ? Em có thể viết bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng Anh, thầy chọn một bản."
"Ba nghìn!"
"Vâng, thưa thầy."
Ôn Tri Hạ cúi đầu, giọng điệu ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nghi ngờ cô vừa được đổi linh hồn.
Đúng lúc ấy , một chiếc xe đạp dừng lại bên cạnh cô.
Người trên xe mặc đồng phục sạch sẽ, tay áo xắn lên đến khuỷu, mái tóc đen hơi rối vì gió. Trên giỏ xe còn treo một túi bánh mì và hai hộp sữa.
Cậu chống chân xuống đất, nhìn cô.
"Chuyện gì vậy ?"
Thầy Tôn lập tức đổi sắc mặt.
"Phó Tinh Dã! Em đến đúng lúc lắm. Đưa bạn học này lên văn phòng viết kiểm điểm."
Ôn Tri Hạ quay phắt đầu.
"Em không cần cậu ấy đưa!"
Phó Tinh Dã nhướng mày.
"Vậy cậu muốn thầy đưa à ?"
"Không cần ai đưa hết!"
"Thế thì tốt ." Cậu gật đầu, " Tôi còn phải đi nộp bài tập."
Nói xong, cậu đạp xe đi thẳng.
Ôn Tri Hạ đứng c/h/ế/t lặng.
Cô nhìn bóng lưng người kia , rồi nhìn thầy giám thị.
Trong khoảnh khắc ấy , cô cảm thấy mình vừa bị cả thế giới phản bội.
Thầy Tôn khoanh tay.
"Em xem, người ta vừa học giỏi vừa biết chấp hành nội quy. Còn em, ngày nào cũng có chuyện."
Ôn Tri Hạ nghiêm túc phản bác:
"Thưa thầy, em nghĩ thầy đang nhầm lẫn giữa năng lực học tập và khả năng đến trường đúng giờ."
"Ba nghìn chữ!"
"Vâng ạ."
Cô ôm cặp chạy về phía văn phòng.
Vừa chạy, cô vừa âm thầm ghi thêm một dòng vào cuốn sổ thống kê xui xẻo trong đầu.
Ngày thứ mười bảy của học kỳ mới.
Xui xẻo thứ nhất: Đến muộn.
Xui xẻo thứ hai: Gặp Phó Tinh Dã.
Xui xẻo thứ ba: Phó Tinh Dã không những không giúp đỡ, còn bỏ mặc mình .
Cô quyết định, từ nay về sau , nếu có thể tránh xa người này được bao nhiêu thì cứ tránh xa bấy nhiêu.
Đáng tiếc, cuộc đời lại một lần nữa chứng minh rằng nó rất thích trêu đùa Ôn Tri Hạ.
Bởi vì tiết học đầu tiên hôm ấy , cô nhận được một tin tức vô cùng kinh khủng.
Giáo viên chủ nhiệm mới bước vào lớp, cầm danh sách chỗ ngồi trên tay.
"Do một số học sinh có thành tích chưa ổn định, thầy quyết định điều chỉnh chỗ ngồi để mọi người hỗ trợ nhau học tập."
Cả lớp lập tức xôn xao.
Ôn Tri Hạ đang cúi đầu vẽ một con rùa lên góc vở, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đọc đến tên cô.
"Ôn Tri Hạ."
"Dạ."
"Em chuyển lên bàn thứ hai, ngồi cùng Phó Tinh Dã."
Cây b/út trong tay cô gãy đôi.
Cả lớp cười ầm lên.
Phó Tinh Dã
ngồi
bên cửa sổ, chậm rãi
quay
đầu
nhìn
cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-1
Ánh nắng buổi sáng rơi
trên
vai
cậu
, khiến khuôn mặt vốn
đã
sáng sủa càng thêm nổi bật.
Cậu giơ tay, vẫy nhẹ.
"Bạn cùng bàn, chào buổi sáng."
Ôn Tri Hạ nhìn cậu như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
"Thầy ơi, em xin phép chuyển trường được không ạ?"
"Không được ."
"Vậy em xin phép chuyển lớp."
"Không được ."
"Chuyển chỗ?"
"Em vừa nghe thầy nói gì?"
Ôn Tri Hạ im lặng.
Giáo viên chủ nhiệm hài lòng gật đầu.
"Rất tốt . Thầy tin rằng hai em sẽ giúp đỡ nhau tiến bộ."
Ôn Tri Hạ ôm cặp đứng dậy.
Cô thề, nếu ánh mắt có thể g/i/ế/c người , Phó Tinh Dã lúc này đã bị cô xử lý đến mức không còn một mảnh.
Đáng tiếc, người kia không những không sợ mà còn kéo ghế giúp cô.
"Ngồi đi ."
" Tôi tự ngồi được ."
"Ừ."
Cậu thu tay lại , sau đó đẩy một hộp sữa về phía cô.
"Uống đi ."
Ôn Tri Hạ nhìn hộp sữa.
"Đây là gì?"
"Sữa."
" Tôi biết là sữa. Tôi hỏi cậu đưa cho tôi làm gì?"
"Vì cậu chưa ăn sáng."
Cô khựng lại .
Phó Tinh Dã mở sách, giọng điệu bình thản như thể chỉ vừa nói một chuyện hết sức bình thường.
"Buổi sáng cậu chạy qua cổng trường, tay cầm bánh bao nhưng không ăn. Lúc nãy cậu đứng trước văn phòng, bụng kêu ba lần ."
Ôn Tri Hạ lập tức đỏ mặt.
"Cậu nghe thấy?"
"Ừ."
"Cậu không được nói cho ai!"
"Được."
Cậu đáp rất nhanh.
Sau đó, cậu bổ sung:
" Nhưng cậu phải uống sữa."
Ôn Tri Hạ tức đến nghiến răng.
"Phó Tinh Dã, cậu có biết mình rất đáng ghét không ?"
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
"Chưa biết ."
"Vậy hôm nay cậu biết rồi đấy!"
"Ừ, cảm ơn cậu đã thông báo."
Ôn Tri Hạ cảm thấy mình sắp bị người này chọc tức đến đoản thọ.
Cô đẩy hộp sữa trở lại .
" Tôi không uống."
Phó Tinh Dã không ép cô.
Cậu chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì nhỏ, đặt bên cạnh hộp sữa rồi tiếp tục đọc sách.
"Vậy để đấy. Khi nào đói thì ăn."
Ôn Tri Hạ quay mặt đi .
Năm phút sau , cô lén nhìn chiếc bánh mì.
Mười phút sau , cô mở hộp sữa.
Mười lăm phút sau , chiếc bánh mì biến mất.
Phó Tinh Dã vẫn cúi đầu làm bài tập, khóe môi hơi cong lên.
Ôn Tri Hạ cảnh giác nhìn cậu .
"Cậu cười cái gì?"
"Không có gì."
"Cậu đang cười tôi !"
"Không có ."
"Vậy khóe miệng cậu bị chuột rút à ?"
Lần này , Phó Tinh Dã thật sự bật cười .
Tiếng cười của cậu rất khẽ, giống như gió thổi qua tán lá ngoài cửa sổ.
Ôn Tri Hạ bỗng nhiên ngẩn người .
Cô không thích thừa nhận, nhưng Phó Tinh Dã cười lên rất đẹp .
Đáng tiếc, điều ấy không thể thay đổi sự thật rằng cậu vẫn là người đáng ghét nhất thế gian.
Cô cúi đầu, tiếp tục vẽ con rùa lên vở.
Ở bên cạnh, Phó Tinh Dã nhìn thấy hình vẽ ấy .
Một con rùa có bốn chân ngắn, trên lưng mang một chiếc mai hình trái t/i/m.
Bên dưới viết bốn chữ thật lớn.
Phó Tinh Dã đáng ghét.
Cậu nhìn một lúc lâu.
Sau đó, cậu lấy b/út, vẽ thêm một chiếc ô nhỏ trên đầu con rùa.
Ôn Tri Hạ phát hiện, lập tức giật lấy quyển vở.
"Cậu làm gì đấy?"
"Trời sắp mưa."
"Con rùa của tôi không cần ô!"
"Vậy à ?"
Phó Tinh Dã thu b/út, bình thản đáp:
"Thế thì lần sau tôi không mang ô nữa."
Ôn Tri Hạ không hiểu tại sao cậu có thể nói chuyện với một con rùa bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế.
Càng không hiểu tại sao , khi nhìn chiếc ô nhỏ trên lưng con rùa, cô lại bất giác bật cười .
Đó là lần đầu tiên trong học kỳ ấy , cô cười thành tiếng ngay trong lớp học.
Mà cũng chính từ buổi sáng bình thường ấy , rất nhiều chuyện đã bắt đầu thay đổi.
Chẳng hạn như, Ôn Tri Hạ phát hiện người ngồi cùng bàn mình không chỉ biết giải toán mà còn biết gấp hạc giấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.