Loading...
Năm mười bảy tuổi, Ôn Tri Hạ nổi tiếng khắp trường vì ba chuyện.
Thứ nhất, cô là học sinh duy nhất dám ngủ gật trong giờ giảng của thầy chủ nhiệm mà vẫn thể dậy trả lời đúng bộ câu hỏi.
Thứ hai, cô một cuốn sổ ghi chép kỳ quặc, chuyên dùng để thống kê những chuyện xui xẻo xảy trong cuộc đời .
Và thứ ba, cô cực kỳ ghét Phó Tinh Dã.
Ít nhất, đó là điều cô vẫn luôn tuyên bố với tất cả .
Phó Tinh Dã là học sinh đầu khối, là đội trưởng đội bóng rổ, là thể khiến các nữ sinh xếp hàng chờ ở cổng trường chỉ để đưa một hộp sữa.
Cậu cũng là duy nhất dám giật chiếc bánh bao cuối cùng khỏi tay Ôn Tri Hạ, thản nhiên ăn một nửa trả cô nửa còn .
Càng đáng ghét hơn, còn luôn tỏ hiểu cô hơn bất cứ ai.
Cô đói, sẽ đặt một hộp sữa lên bàn cô.
Cô buồn ngủ, sẽ kéo rèm cửa giúp cô.
Cô cần ai quan tâm, sẽ gật đầu, đó lặng lẽ đợi cô mái hiên mỗi khi trời mưa.
Ôn Tri Hạ từng nghĩ Phó Tinh Dã sinh là may mắn.
Cho đến một ngày, cô tình cờ phát hiện trong ngăn bàn của một quyển sổ cũ.
Trang đầu tiên ghi ngày tháng từ ba năm .
Bên là một dòng chữ nhòe vì nước:
“Hôm nay, cô bé một ở bậc thềm thư viện rằng cần ai cả.”
“ nếu thật sự cần ai, tại em ?”
Ôn Tri Hạ ngẩn .
Cô nhớ từng mặt Phó Tinh Dã.
Càng âm thầm quan tâm từ khi nào.
điều khiến cô kinh ngạc nhất ở trang cuối cùng.
Ở đó, Phó Tinh Dã :
“ trở thành cứu rỗi em . chỉ hy vọng đến một ngày, em còn cảm thấy mạnh mẽ một nữa.”
Hóa , luôn đùa nhiều nhất cũng những bí mật chẳng thể .
Hóa , cô gái tưởng như chẳng cần ai quan tâm luôn một lặng lẽ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về .
Và hóa , thanh xuân là những năm tháng rực rỡ nhất đời .
Mà là khi bạn gặp một , cùng qua những ngày bình thường đến mức nhớ , bạn mới nhận đó chính là những ngày hạnh phúc nhất.
khi Ôn Tri Hạ kịp hiểu rõ tình cảm của , Phó Tinh Dã đột nhiên biến mất khỏi trường học.
Không lời từ biệt.
Không một tin nhắn.
Chỉ để bàn cô một hộp kẹo chanh và một mảnh giấy nhỏ.
“Ôn Tri Hạ, nếu gặp một khiến sống thật vui vẻ, đừng vì bất cứ ai mà từ bỏ điều đó.”
Cô dòng chữ suốt một đêm.
Sau đó, đầu tiên trong đời, cô xé nát cuốn sổ thống kê xui xẻo của .
Bởi vì cô chợt nhận , một chuyện còn xui xẻo hơn cả việc gặp Phó Tinh Dã.
Đó là gặp một khiến cảm thấy thế giới thật dịu dàng, học cách sống tiếp khi còn ở bên.
Nếu thanh xuân thể một , Ôn Tri Hạ vẫn gặp Phó Tinh Dã.
, cô chỉ lưng , chờ đầu.
Cô tự bước đến bên .
Nói với rằng:
“Phó Tinh Dã, để dành cho tớ một vì suốt bao nhiêu năm .”
“Bây giờ, đến lượt tớ đưa về nhà.”