Loading...
Cô mỉm cười .
"Chúng ta chỉ cần nhớ rằng dù mỗi người có một con đường riêng, chúng ta vẫn có thể lựa chọn bước về phía nhau ."
Phó Tinh Dã nhìn cô thật lâu.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng đáp:
"Ừ."
Hai người đứng bên nhau dưới bầu trời đầy sao .
Không có lời thề hẹn vĩnh viễn.
Không có những câu nói hoa mỹ rằng từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ đau khổ.
Chỉ có hai người trẻ tuổi, lần đầu tiên thật sự hiểu rằng tình yêu không phải lời hứa khiến người ta không còn sợ hãi.
Mà là khi dù vẫn còn sợ hãi, họ vẫn muốn cùng nhau bước tiếp.
Và trong đêm ấy , Ôn Tri Hạ bỗng nhận ra một điều.
Hóa ra , hạnh phúc không phải là có được tất cả những gì mình muốn .
Hạnh phúc là khi bạn bắt đầu tin rằng mình có thể sống tốt , ngay cả khi cuộc đời không hoàn toàn như ý.
Là khi bạn không còn phải che giấu nỗi buồn.
Là khi bạn có thể vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt.
Là khi bạn được yêu thương mà không cần phải trở thành một người hoàn hảo.
Và là khi bạn có thể nhìn về tương lai, biết rằng con đường phía trước còn rất dài, nhưng lòng mình không còn cô độc như trước .
Đêm ấy , trước khi rời khỏi đài quan sát, Phó Tinh Dã đưa cho Ôn Tri Hạ một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc móc khóa hình ngôi sao .
Mặt sau khắc một dòng chữ.
Ngày mai vẫn sẽ có nắng.
Ôn Tri Hạ cầm chiếc móc khóa, mỉm cười .
Cô lấy từ trong túi ra một món quà.
Đó là một tấm thiệp do chính cô vẽ.
Trên thiệp có hình một cô gái cầm ô vàng, đứng cạnh một chàng trai dưới bầu trời đầy sao .
Bên dưới viết :
“Cảm ơn cậu vì đã không cố biến tớ thành một người khác.”
“Cảm ơn cậu vì đã để tớ được buồn, được sai, được thất bại và được trưởng thành theo cách của mình .”
“Tớ không biết tương lai sẽ như thế nào.”
“ Nhưng tớ biết mình muốn tiếp tục sống thật tốt .”
“Và tớ rất vui vì trên con đường ấy , tớ đã gặp cậu .”
Phó Tinh Dã đọc xong, im lặng rất lâu.
Sau đó, cậu cẩn t/h/ậ/n cất tấm thiệp vào túi áo.
"Cảm ơn cậu ."
Ôn Tri Hạ cười .
"Chúng ta hòa nhau ."
"Hòa chuyện gì?"
"Chuyện tặng quà."
Phó Tinh Dã gật đầu.
"Được."
Cậu đưa tay ra .
Ôn Tri Hạ đặt tay mình vào tay cậu .
Hai người cùng bước xuống con đường nhỏ dẫn khỏi ngọn đồi.
Phía trước là thị trấn đã lên đèn.
Những căn nhà nằm san sát nhau .
Những cửa sổ sáng ánh đèn vàng.
Những con đường quen thuộc mà họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần .
Tất cả vẫn như cũ.
Nhưng Ôn Tri Hạ biết , từ ngày mai, cuộc sống của họ sẽ bắt đầu một chương mới.
Cô sẽ rời khỏi thị trấn để đến trường đại học.
Phó Tinh Dã cũng sẽ đi đến một thành phố khác.
Họ sẽ có những người bạn mới.
Những bài học mới.
Những khó khăn mới.
Và những ước mơ cần được thực hiện.
Nhưng cô không còn muốn giữ c/h/ặ/t tuổi thanh xuân chỉ vì sợ một ngày nó sẽ qua đi .
Bởi vì những điều đẹp đẽ nhất không nhất thiết phải được giữ nguyên mãi mãi.
Có những ký ức cần được cất vào lòng.
Có những người cần được cho phép trưởng thành.
Và có những tình yêu, chỉ khi cả hai đủ tự do để trở thành chính mình , mới có thể đi thật xa.
Ôn Tri Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Cô khẽ nói :
"Tinh Dã, sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ?"
Phó Tinh Dã nắm tay cô.
"Đương nhiên."
Cô cười .
"Vậy khi nào nhớ tớ, cậu phải nói ."
"Được."
"Khi nào buồn, cũng phải nói ."
"Được."
"Khi nào muốn ăn bánh bao, phải mua hai cái."
Phó Tinh Dã bật cười .
"Vì sao ?"
"Vì tớ sẽ ăn mất một cái."
Cậu lắc đầu, cười đến bất lực.
"Được. Mua hai cái."
Ôn Tri Hạ hài lòng gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-15
Sau đó, cô bước nhanh hơn một chút, kéo cậu đi về phía trước .
Gió đêm thổi qua tóc.
Con đường phía trước trải dài dưới những ngọn đèn vàng.
Hai người vừa đi vừa cười , thỉnh thoảng lại tranh cãi về những chuyện chẳng đâu vào đâu .
Nhưng chẳng ai cảm thấy phiền.
Bởi vì họ biết , những ngày bình thường như thế này chính là thứ đáng được trân trọng nhất.
Năm năm sau .
Thị trấn Thanh Ngạn vẫn có những cơn mưa mùa hạ đến bất chợt.
Con đường trước cổng trường vẫn có hàng cây xanh.
Căng tin vẫn bán những chiếc bánh bao nóng hổi.
Và chiếc hộp gỗ màu vàng năm xưa vẫn được đặt trong phòng truyền thống của trường Trung học Thanh Ngạn.
Chỉ có điều, những ngôi sao giấy trên nắp hộp đã được thay mới.
Bên cạnh chiếc hộp là một tấm bảng nhỏ.
Trạm Tiếp Sức — Dự án do học sinh Phó Tinh Dã và Ôn Tri Hạ khởi xướng.
Nhiều năm qua, dự án đã được các thế hệ học sinh tiếp tục duy trì.
Chiếc hộp không còn chỉ đặt trong một lớp học.
Mỗi học kỳ, nó được chuyển đến một khu vực khác nhau trong trường, để học sinh có thể gửi những lời động viên, chia sẻ chuyện vui và những điều mình chưa biết nói với ai.
Có những mẩu giấy được giữ lại .
Có những mẩu giấy được gửi đến người cần chúng.
Và có những câu chuyện bắt đầu từ một dòng chữ rất ngắn.
“Hôm nay tớ không vui lắm.”
“Nếu cậu cũng vậy , chúng ta có thể cùng ăn trưa không ?”
Ôn Tri Hạ trở thành nhà thiết kế sản phẩm.
Cô không nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Cũng không lập tức tạo ra những sản phẩm làm thay đổi thế giới.
Những năm đầu đi làm , cô từng mắc sai lầm.
Từng bị từ chối ý tưởng.
Từng phải sửa đi sửa lại một bản thiết kế đến mức chỉ muốn bỏ cuộc.
Nhưng cô không còn nghĩ rằng một thất bại có thể quyết định toàn bộ giá trị của mình .
Cô học cách hỏi người khác khi không biết .
Học cách xin giúp đỡ khi quá tải.
Học cách nghỉ ngơi mà không cảm thấy tội lỗi .
Và học cách tiếp tục làm những điều mình yêu thích, ngay cả khi kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn .
Phó Tinh Dã trở thành kỹ sư.
Cậu làm việc trong một nhóm phát triển những thiết bị hỗ trợ sinh hoạt cho người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong vận động.
Cậu thích công việc ấy .
Không phải vì nó khiến cậu trở thành người xuất sắc nhất.
Mà vì cậu có thể nhìn thấy những sản phẩm do mình góp sức làm ra giúp cuộc sống của người khác thuận tiện hơn một chút.
Những ngày đầu đi làm , cậu thường xuyên tăng ca.
Ôn Tri Hạ cũng bận với các dự án thiết kế.
Hai người không còn có thể gặp nhau mỗi ngày.
Có những tuần, họ chỉ gặp nhau vào cuối tuần.
Có những hôm, cả hai đều mệt đến mức chỉ muốn nằm im, chẳng nói chuyện gì.
Nhưng họ đã học được cách nói thật.
Nếu Phó Tinh Dã bận, cậu sẽ báo trước .
Nếu Ôn Tri Hạ có một ngày tồi tệ, cô sẽ nói với cậu rằng mình cần được lắng nghe .
Nếu có bất đồng, họ sẽ không cố đoán xem người kia đang nghĩ gì.
Họ hỏi.
Họ trả lời.
Họ xin lỗi khi làm tổn thương nhau .
Và họ học cách thay đổi những điều có thể thay đổi.
Tình yêu của họ không phải một câu chuyện không có mâu thuẫn.
Mà là một câu chuyện trong đó, sau mỗi mâu thuẫn, cả hai đều cố gắng hiểu nhau hơn.
Một buổi chiều cuối tháng sáu, Ôn Tri Hạ trở về thị trấn để tham dự buổi giao lưu nghề nghiệp tại trường cũ.
Phó Tinh Dã cũng xin nghỉ một ngày để đi cùng cô.
Hai người bước vào phòng truyền thống, đứng trước chiếc hộp gỗ màu vàng.
Ôn Tri Hạ đưa tay chạm nhẹ lên nắp hộp.
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta làm nó không ?"
Phó Tinh Dã gật đầu.
"Nhớ."
"Cậu còn nhớ chúng ta từng không có tiền mua sơn không ?"
"Nhớ."
"Vậy mà bây giờ chiếc hộp lại được đặt trong phòng truyền thống."
Cô cười .
" Đúng là kỳ lạ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.