Loading...

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO
#14. Chương 14

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO

#14. Chương 14


Báo lỗi

Cô không cần phải trở thành một người hoàn hảo mới có thể được yêu thương.

Cũng không cần phải từ bỏ những điều mình muốn làm để giữ một người ở lại .

Cô có thể vừa trưởng thành, vừa yêu một người .

Vừa đi về phía tương lai, vừa giữ lại những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ.

Và như thế, đã đủ rồi .

Kết quả thi được công bố vào giữa tháng bảy.

Ôn Tri Hạ đỗ vào trường đại học mà cô mong muốn , theo học ngành thiết kế công nghiệp.

Phó Tinh Dã cũng đạt kết quả tốt , được nhận vào chương trình kỹ thuật tại một trường đại học khác.

Cả hai đều vui mừng.

Nhưng khi nhìn giấy báo nhập học, Ôn Tri Hạ vẫn cảm thấy có chút trống trải.

Cô đã nghĩ về ngày này rất nhiều lần .

Từng tưởng tượng mình sẽ chạy quanh phòng, gọi điện cho mẹ , sau đó lập tức nhắn tin cho Phó Tinh Dã.

Cô đã làm tất cả những điều ấy .

Nhưng sau niềm vui ban đầu, cô vẫn nhận ra rằng một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời đã thật sự kết thúc.

Từ nay về sau , cô không còn là học sinh Trung học Thanh Ngạn nữa.

Không còn mỗi sáng bước vào lớp, nhìn thấy Phó Tinh Dã ngồi bên cửa sổ.

Không còn có thể lén đặt bánh mì lên bàn cậu .

Không còn những buổi tự học kéo dài đến chiều muộn.

Những ngày tháng ấy đã trở thành ký ức.

Ôn Tri Hạ ngồi trên giường, nhìn giấy báo nhập học.

Một lúc sau , điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Phó Tinh Dã.

“Chúc mừng bạn gái.”

Cô bật cười , trả lời:

“Chúc mừng bạn trai.”

Cậu nhắn tiếp:

“Tối nay gặp nhau nhé?”

Ôn Tri Hạ nhìn màn hình.

“Ở đâu ?”

“Đài quan sát cũ trên đồi phía đông thị trấn.”

Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

“Được.”

Đó là nơi bà nội Phó Tinh Dã từng đưa cậu đến khi còn nhỏ.

Ngày ấy , đài quan sát vẫn còn hoạt động. Sau này , thiết bị được chuyển đến một khu nghiên cứu mới, nơi này chỉ còn là một tòa nhà nhỏ nằm trên đồi, được địa phương giữ lại làm điểm ngắm sao .

Bà nội cậu từng nói , nếu có một ngày cậu cảm thấy thế giới quá rộng lớn và bản thân quá nhỏ bé, hãy thử ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bà nói rằng con người không thể nắm giữ tất cả mọi thứ.

Nhưng có thể chọn cách sống của mình .

Có thể chọn trở thành người t/ử tế.

Có thể chọn yêu thương.

Có thể chọn tiếp tục bước về phía trước , ngay cả khi không biết điều gì đang chờ đợi.

Phó Tinh Dã đã ghi nhớ những lời ấy suốt nhiều năm.

Và hôm nay, cậu muốn đưa Ôn Tri Hạ đến nơi đó.

 

Tám giờ tối, Ôn Tri Hạ đến đài quan sát.

Trời vừa tạnh mưa.

Con đường lên đồi còn ướt, mùi cỏ cây thoang thoảng trong gió.

Phó Tinh Dã đứng trước cửa, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Thấy cô, cậu mỉm cười .

"Cậu đến rồi ."

Ôn Tri Hạ bước đến.

"Cậu hẹn tớ đến đây làm gì?"

Cậu không trả lời ngay.

Chỉ đưa chiếc hộp cho cô.

"Mở ra xem."

Bên trong là một quyển sổ.

Bìa sổ màu xanh đậm, trên góc có hình một ngôi sao nhỏ.

Ôn Tri Hạ mở trang đầu tiên.

Nét chữ của Phó Tinh Dã hiện ra .

“Gửi Ôn Tri Hạ.”

“Tớ không biết sau này chúng ta sẽ đi được bao xa.”

“Có thể chúng ta sẽ rất bận.”

“Có thể sẽ có những ngày không thể gặp nhau .”

“Có thể sẽ có những lúc chúng ta mệt mỏi, thất vọng, hoặc cảm thấy mình chẳng làm được điều gì tốt đẹp .”

“ Nhưng tớ hy vọng cậu vẫn sẽ tiếp tục làm những điều cậu thích.”

“Hãy vẽ những căn phòng có cửa sổ lớn.”

“Hãy làm những chiếc đèn khiến người khác cảm thấy dễ chịu.”

“Hãy đến những nơi cậu muốn đến.”

“Hãy ăn những món cậu thích, mua những thứ cậu cần, và đừng vì sợ hãi mà từ bỏ ước mơ của mình .”

“Nếu có một ngày cậu cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng cậu không cần phải trở thành người giỏi nhất mới xứng đáng được hạnh phúc.”

“Tớ thích cậu , không phải vì cậu luôn mạnh mẽ.”

“Tớ thích cậu vì cậu là Ôn Tri Hạ.”

“Và tớ hy vọng dù sau này có chuyện gì xảy ra , cậu vẫn có thể sống một cuộc đời khiến chính mình cảm thấy vui vẻ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-14
”

Ôn Tri Hạ đọc đến đây, mắt đã đỏ hoe.

Cô lật sang trang tiếp theo.

Ở đó có một bức ảnh.

Là bức ảnh chụp hai người vào ngày dã ngoại năm lớp mười một.

Trong ảnh, cô đang nhìn Phó Tinh Dã.

Còn cậu đang nhìn cô.

Bên dưới bức ảnh có một dòng chữ.

“Ngày ấy , tớ đã nghĩ rằng nếu có thể khiến cậu cười thêm một lần nữa, mùa hè ấy sẽ không còn buồn đến thế.”

Ôn Tri Hạ cúi đầu.

Cô ôm quyển sổ vào lòng.

"Tinh Dã..."

Phó Tinh Dã đứng trước mặt cô.

Cậu không biết mình nên nói gì.

Cậu vốn không phải người giỏi viết những lời lãng mạn.

Những dòng chữ ấy đã được cậu sửa đi sửa lại nhiều lần .

Có những câu cậu viết xong rồi xóa.

Có những điều cậu muốn nói nhưng lại sợ quá sến súa.

Cuối cùng, cậu chỉ giữ lại những điều chân thành nhất.

Cậu nhìn Ôn Tri Hạ.

"Tớ không muốn cậu nghĩ rằng tình yêu của chúng ta phải có một kết thúc được định sẵn."

Cô ngẩng đầu.

Cậu tiếp tục:

"Tớ không muốn nói rằng chúng ta nhất định sẽ không bao giờ cãi nhau , không bao giờ thay đổi, hay không bao giờ gặp khó khăn."

Cậu hít sâu.

" Nhưng tớ muốn cùng cậu thử."

"Thử điều gì?"

"Thử trưởng thành cùng nhau ."

Phó Tinh Dã nhìn cô.

"Nếu sau này chúng ta bận, chúng ta sẽ tìm cách dành thời gian cho nhau ."

"Nếu chúng ta cãi nhau , chúng ta sẽ học cách giải quyết."

"Nếu một người mệt mỏi, người còn lại sẽ lắng nghe ."

"Nếu có ngày chúng ta cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, chúng ta sẽ nhớ rằng mình không cần phải giải quyết tất cả mọi chuyện trong một ngày."

Cậu cười nhẹ.

"Và nếu một ngày nào đó, chúng ta phát hiện mình đã thay đổi, chúng ta sẽ thành thật nói với nhau ."

Ôn Tri Hạ nhìn cậu , nước mắt rơi xuống.

Cô không khóc vì sợ hãi.

Cũng không phải vì buồn.

Mà bởi vì lần đầu tiên, cô cảm thấy tương lai không còn là một con đường mù mịt khiến mình lo lắng.

Nó vẫn có những điều không chắc chắn.

Vẫn có những thử thách.

Vẫn có thể có những ngày mưa.

Nhưng cô không còn nghĩ rằng chỉ cần một chuyện xảy ra ngoài dự tính, tất cả những gì tốt đẹp sẽ biến mất.

Cô có thể học cách đối diện với nó.

Cô có thể nói ra điều mình cần.

Cô có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Và cô có thể yêu một người mà không phải từ bỏ chính mình .

Ôn Tri Hạ bước đến, ôm lấy Phó Tinh Dã.

Cậu hơi bất ngờ, nhưng nhanh ch/óng vòng tay ôm lại cô.

Cô vùi mặt vào vai cậu .

"Tinh Dã."

"Tớ đây."

"Tớ cũng muốn cùng cậu thử."

Cậu khẽ siết tay.

"Ừ."

Cô ngẩng đầu, nhìn cậu qua làn nước mắt.

" Nhưng tớ có một điều kiện."

Phó Tinh Dã bật cười .

"Điều kiện gì?"

"Không được tự ý viết những lời cảm động như thế mà không báo trước ."

"Tại sao ?"

"Vì tớ sẽ khóc ."

Cậu cười đến mức đôi mắt cong lên.

"Được. Lần sau tớ sẽ báo trước ."

Ôn Tri Hạ đ/á/n/h nhẹ vào vai cậu .

"Không có lần sau !"

Phó Tinh Dã nắm lấy tay cô.

"Vậy lần này thôi."

Cô nhìn cậu .

Sau đó, cả hai cùng bật cười .

Tiếng cười vang lên giữa đêm hè yên tĩnh.

Trên bầu trời, những đám mây dần tan.

Những ngôi sao bắt đầu hiện ra , từng điểm sáng nhỏ bé giữa khoảng không rộng lớn.

Phó Tinh Dã ngẩng đầu.

"Tri Hạ, cậu có nhớ lời bà nội tớ từng nói không ?"

Cô gật đầu.

"Những ngôi sao dù cách xa nhau vẫn có thể cùng chiếu sáng."

Cậu mỉm cười .

"Ừ."

Cô nhìn bầu trời.

"Tớ nghĩ bà nói đúng."

Phó Tinh Dã quay sang.

"Tại sao ?"

Ôn Tri Hạ nghiêng đầu.

"Vì tớ không cần phải ở cạnh cậu mỗi giây mỗi phút mới có thể yêu cậu ."

Cô nắm tay cậu .

"Và cậu cũng không cần phải làm mọi chuyện thay tớ."

 

Bạn vừa đọc đến chương 14 của truyện MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO thuộc thể loại HE, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo