Loading...

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO
#13. Chương 13

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO

#13. Chương 13


Báo lỗi

Đôi khi, tình yêu chỉ cần là nơi bạn có thể thành thật nói rằng mình đang thất vọng.

Rằng hôm nay mình không làm tốt .

Rằng mình cần nghỉ ngơi.

Và người ở đầu bên kia sẽ không vì thế mà nghĩ bạn kém cỏi.

Đầu tháng chín, Ôn Tri Hạ làm lại chiếc đèn.

Lần này , cô thay đổi thiết kế bản lề, giảm số lượng chi tiết và chọn loại vật liệu bền hơn.

Cô không gửi dự thi ngay.

Cô chỉ đặt chiếc đèn lên bàn học, bật sáng vào mỗi buổi tối.

Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên những trang sách.

Cô nhìn nó, bất giác mỉm cười .

Cô vẫn chưa biết mình có thể trở thành nhà thiết kế hay không .

Nhưng cô biết mình muốn tiếp tục thử.

Và chỉ riêng điều ấy thôi, đã đủ khiến cô vui vẻ.

Khi Ôn Tri Hạ và Phó Tinh Dã bước vào năm học cuối cấp, cả trường như biến thành một cỗ máy khổng lồ chỉ biết sản xuất đề thi.

Giáo viên liên tục phát tài liệu.

Học sinh đi đâu cũng mang theo sách.

Trên bảng tin xuất hiện những khẩu hiệu cổ vũ.

Ngay cả căn tin cũng bắt đầu bán thêm những món ăn được quảng cáo là giúp tỉnh táo khi học tập.

Ôn Tri Hạ nhìn tấm biển trước quầy, nghiêm túc nhận xét:

"Nếu món ăn này thật sự giúp tỉnh táo, tại sao người bán lại buồn ngủ thế kia ?"

Phó Tinh Dã đang uống nước, suýt nữa sặc.

Cậu đặt chai xuống.

"Tri Hạ, cậu có thể đừng chọc người khác vào buổi sáng không ?"

"Tại sao ?"

"Vì tôi chưa tỉnh ngủ."

"Vậy cậu ăn món này đi ."

Cô chỉ vào tấm biển.

"Nghe nói giúp tỉnh táo."

Phó Tinh Dã nhìn cô.

Sau đó, cậu bật cười .

Hai người vẫn như trước .

Vẫn cãi nhau .

Vẫn trao đổi mẩu giấy.

Vẫn tranh chiếc bánh bao cuối cùng.

Chỉ có điều, thời gian ở bên nhau không còn dài như trước .

Họ phải học nhiều hơn.

Phải chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng.

Phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.

Ôn Tri Hạ muốn thi vào một trường có ngành thiết kế mạnh.

Phó Tinh Dã muốn theo đuổi ngành kỹ thuật.

Hai trường họ nhắm đến nằm ở hai thành phố khác nhau .

Khoảng cách ấy không quá xa, nhưng đủ để khiến họ phải đối diện với một sự thật.

Sau khi tốt nghiệp, họ không thể tiếp tục gặp nhau mỗi ngày như hiện tại.

Ôn Tri Hạ từng nghĩ mình sẽ rất buồn.

Nhưng kỳ lạ thay , khi ngày ấy thật sự đến gần, cô không còn sợ hãi như trước .

Có lẽ vì họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Đã học cách chia sẻ nỗi lo.

Đã hiểu rằng tình yêu không thể thay thế những mục tiêu riêng của mỗi người .

Và đã biết rằng, nếu muốn đi cùng nhau lâu dài, họ phải học cách trưởng thành.

 

Tháng ba năm ấy , trường tổ chức một buổi triển lãm nhỏ dành cho học sinh cuối cấp.

Mỗi lớp được chọn một chủ đề để trưng bày những kỷ niệm trong ba năm học.

Lớp của Ôn Tri Hạ quyết định tái hiện Trạm Tiếp Sức.

Chiếc hộp gỗ màu vàng năm xưa được mang ra khỏi kho.

Lớp sơn đã bong một vài chỗ.

Những ngôi sao giấy trên nắp hộp hơi ngả màu.

Nhưng chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn.

Ôn Tri Hạ đứng trước nó, bỗng nhiên nhớ lại buổi chiều đầu tiên cùng Phó Tinh Dã làm dự án.

Khi ấy , cô vẫn là một người luôn miệng nói mình không cần ai.

Còn cậu là người luôn tìm cách giúp đỡ người khác nhưng lại chẳng biết làm thế nào để nói về nỗi buồn của mình .

Họ đã cùng nhau làm một chiếc hộp không dùng điện, không có cơ chế phức tạp, cũng chẳng thể thay đổi thế giới.

Nhưng chiếc hộp ấy đã khiến rất nhiều người viết ra những điều mà trước đây họ chưa từng nói .

Có người viết về nỗi cô đơn.

Có người viết về ước mơ.

Có người viết về một ngày vui vẻ.

Có người viết lời động viên cho một người xa lạ.

Và có hai người , nhờ chiếc hộp ấy , đã dần học được cách đối xử dịu dàng hơn với chính mình .

Ôn Tri Hạ cầm một mẩu giấy mới, viết :

“Nếu cậu đang ở năm cuối cấp, có thể cậu đang rất mệt.”

“Có thể cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi.”

“Có thể cậu không biết mình sẽ đi đâu sau khi rời khỏi ngôi trường này .”

“ Nhưng không sao cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-13
”

“Cậu không cần phải có câu trả lời cho mọi thứ ngay hôm nay.”

“Hãy cứ đi từng bước một.”

“Và đừng quên, cậu vẫn xứng đáng có những ngày vui vẻ, ngay cả khi cậu chưa trở thành người mà mình mong muốn .”

Viết xong, cô gấp mẩu giấy lại , bỏ vào hộp.

Phó Tinh Dã đứng bên cạnh, nhìn cô.

"Cậu viết gì vậy ?"

"Bí mật."

"Không cho tôi đọc à ?"

"Không."

Cậu gật đầu.

"Được."

Ôn Tri Hạ quay sang.

"Cậu không tò mò sao ?"

"Có."

"Vậy tại sao không hỏi nữa?"

Phó Tinh Dã mỉm cười .

"Vì cậu nói đó là bí mật."

Cô nhìn cậu , bỗng cảm thấy lòng mình mềm đi .

Trước đây, cô luôn nghĩ rằng quan tâm nghĩa là phải biết tất cả mọi chuyện về một người .

Nhưng Phó Tinh Dã đã dạy cô rằng, đôi khi tôn trọng một người cũng có nghĩa là cho họ quyền giữ lại những điều riêng tư.

Yêu một người không có nghĩa là phải bước vào mọi góc nhỏ trong thế giới của họ.

Mà là biết rằng dù có những cánh cửa chưa mở, mình vẫn có thể đứng bên ngoài và chờ đợi.

Ôn Tri Hạ cười .

"Phó Tinh Dã."

"Hửm?"

"Tớ rất vui vì đã gặp cậu ."

Cậu hơi ngẩn người .

Sau đó, cậu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

"Tớ cũng vậy ."

Hai người đứng trước chiếc hộp gỗ cũ.

Ngoài cửa sổ, những cánh hoa nhỏ bay theo gió.

Ba năm trước , họ chỉ là hai học sinh không biết nhiều về thế giới.

Ba năm sau , họ vẫn còn rất nhiều điều phải học.

Nhưng ít nhất, họ đã học được cách quan tâm.

Cách lắng nghe .

Cách xin lỗi .

Cách chấp nhận rằng có những chuyện không thể thay đổi.

Và cách bước tiếp mà không cần phải phủ nhận những tổn thương của mình .

Đó là món quà đẹp nhất mà tuổi thanh xuân đã trao cho họ.

 

Kỳ thi tốt nghiệp đến nhanh hơn mọi người tưởng.

Ngày thi cuối cùng, Ôn Tri Hạ bước ra khỏi phòng thi, nhìn bầu trời xanh ngoài cổng trường.

Cô đứng yên rất lâu.

Ba năm học kết thúc như vậy sao ?

Không có tiếng pháo hoa.

Không có phép màu.

Chỉ có những chiếc bàn đầy chữ viết , những tờ giấy nháp bị vò nát, những tiếng cười lẫn trong tiếng khóc của học sinh.

Cô quay đầu nhìn lại dãy lớp học.

Nơi cô từng ngủ gật.

Nơi cô từng cãi nhau với Phó Tinh Dã.

Nơi họ cùng nhau làm chiếc hộp vàng.

Nơi cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thích một người đến thế.

Phó Tinh Dã bước đến bên cạnh.

"Cậu đang nghĩ gì vậy ?"

Ôn Tri Hạ mỉm cười .

"Tớ đang nghĩ mình sẽ nhớ nơi này ."

Cậu nhìn dãy phòng học.

"Tớ cũng vậy ."

Cô quay sang.

"Tinh Dã."

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Cậu không trả lời ngay.

Cậu biết cô không hỏi về một cuộc hẹn cụ thể.

Cô đang hỏi về tương lai.

Về những ngày tháng họ không còn gặp nhau mỗi sáng.

Về những con đường mới.

Về những người bạn mới.

Về việc liệu hai người có thể giữ được tình cảm này khi cuộc sống bắt đầu thay đổi.

Phó Tinh Dã nắm lấy tay cô.

"Chúng ta sẽ cố gắng."

Ôn Tri Hạ nhìn cậu .

Cậu nói tiếp:

"Tớ không thể hứa rằng mọi chuyện sẽ luôn dễ dàng. Nhưng tớ có thể hứa rằng nếu gặp khó khăn, tớ sẽ nói với cậu ."

Cậu dừng lại .

"Và tớ hy vọng cậu cũng làm như vậy ."

Ôn Tri Hạ gật đầu.

"Được."

Cô siết tay cậu .

"Vậy chúng ta cùng cố gắng."

Phó Tinh Dã mỉm cười .

"Ừ."

Hai người bước ra khỏi cổng trường.

Phía trước là con đường dài, những hàng cây xanh và một mùa hè mới.

Họ không biết tương lai sẽ mang đến điều gì.

Nhưng lần này , Ôn Tri Hạ không còn sợ hãi như trước .

Cô biết mình có những ước mơ riêng.

Có mẹ đang chờ ở nhà.

Có những người bạn sẽ tiếp tục liên lạc.

Và có một người mà cô có thể thành thật nói với cậu rằng hôm nay mình vui, hôm nay mình buồn, hôm nay mình cần được lắng nghe .

 

Bạn vừa đọc đến chương 13 của truyện MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO thuộc thể loại HE, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo