Loading...
Khi cậu khóc , cô sẽ ngồi bên cạnh.
Khi cậu muốn nói , cô sẽ lắng nghe .
Khi cậu không muốn nói gì, cô cũng không ép.
Đến tối, Phó Tinh Dã đưa cô ra cổng.
Trời đã tối hẳn.
Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời không có sao .
"Tri Hạ."
"Hửm?"
"Bà nội từng nói với tôi rằng những ngôi sao dù cách xa nhau vẫn có thể cùng chiếu sáng."
Cô lặng lẽ nghe .
" Tôi từng nghĩ bà đang an ủi tôi vì gia đình tôi không còn như trước ."
Cậu cúi đầu.
" Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, bà không muốn tôi vì những người đã rời đi mà quên mất những người vẫn còn ở bên mình ."
Ôn Tri Hạ nhìn cậu .
Phó Tinh Dã hít sâu.
" Tôi rất nhớ bà."
Cô gật đầu.
"Ừ."
" Tôi không biết phải làm thế nào để hết nhớ."
Cô im lặng một lát.
Sau đó, cô nói :
"Có lẽ cậu không cần phải hết nhớ."
Phó Tinh Dã quay sang.
Ôn Tri Hạ nhìn bầu trời.
"Có những người rất quan trọng với chúng ta . Khi họ rời đi , chúng ta không cần phải cố quên họ để tiếp tục sống."
Cô dừng lại .
"Chúng ta có thể nhớ họ, buồn vì họ, rồi vẫn tiếp tục làm những điều họ từng mong chúng ta làm ."
Phó Tinh Dã đứng bất động.
Một lúc lâu sau , cậu gật đầu.
"Ừ."
Cậu nhìn cô.
"Cảm ơn cậu đã đến."
Ôn Tri Hạ mỉm cười .
"Tớ đã nói rồi mà."
"Nói gì?"
"Nếu cậu buồn, tớ có thể ngồi cùng cậu ."
Cô nghiêng đầu.
"Chúng ta là người yêu mà."
Phó Tinh Dã bật cười giữa đôi mắt còn đỏ.
Cậu đưa tay nắm lấy tay cô.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy mình có thể hít thở sâu hơn một chút.
Nỗi đau vẫn còn đó.
Sự nhớ nhung vẫn còn đó.
Nhưng bên cạnh cậu , có một người không yêu cầu cậu phải lập tức trở nên ổn thỏa.
Và điều ấy đã giúp cậu bước qua ngày khó khăn nhất trong mùa hạ năm ấy .
Mùa hè năm ấy trôi qua trong những ngày nắng dài.
Ôn Tri Hạ đăng ký một khóa học thiết kế cơ bản.
Phó Tinh Dã tham gia chương trình bồi dưỡng khoa học dành cho học sinh có thành tích tốt .
Hai người không gặp nhau mỗi ngày.
Nhưng họ vẫn giữ thói quen gửi cho nhau những mẩu giấy nhỏ.
Chỉ khác là lần này , những mẩu giấy được gửi qua tin nhắn.
Ôn Tri Hạ gửi ảnh một chiếc đèn bàn tự làm .
Phó Tinh Dã gửi ảnh mô hình cầu gỗ cậu đang thiết kế.
Cô kể rằng mình đã tìm được một cửa hàng bán giấy vẽ với giá hợp lý.
Cậu kể rằng bố đã mời cậu đi ăn tối.
Cô kể rằng mẹ vừa được tăng lương.
Cậu kể rằng mẹ cậu đã quyết định chuyển công việc về gần nhà hơn.
Những chuyện ấy không lớn lao.
Nhưng mỗi lần đọc tin nhắn của nhau , họ đều cảm thấy cuộc sống của mình có thêm một người để chia sẻ.
Đến cuối tháng tám, Ôn Tri Hạ nhận được kết quả tuyển chọn của một chương trình thiết kế dành cho học sinh.
Cô trượt.
Bài dự thi của cô không được chọn vào vòng tiếp theo.
Cô nhìn email thông báo, ngồi bất động trước máy tính rất lâu.
Cô đã dành gần một tháng để hoàn thành sản phẩm.
Đã sửa đi sửa lại bản vẽ.
Đã thức đến khuya để chỉnh từng chi tiết.
Cô thật sự mong mình có thể vượt qua vòng đầu tiên.
Không phải vì giải thưởng.
Mà vì cô muốn chứng minh rằng mình có thể làm được điều gì đó bằng chính khả năng của mình .
Nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Ôn Tri Hạ đóng máy tính.
Cô không khóc .
Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Tối hôm ấy , Phó Tinh Dã gọi điện.
Cô nhìn tên cậu trên màn hình, do dự một lúc rồi mới bắt máy.
"A lô."
"Tri Hạ, cậu đang làm gì vậy ?"
"Không có gì."
Cậu im lặng vài giây.
"Hôm nay có chuyện gì à ?"
Ôn Tri Hạ không muốn nói .
Cô sợ cậu sẽ an ủi mình .
Sợ
cậu
sẽ
nói
rằng
không
sao
,
lần
sau
cố gắng hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-12
Sợ cậu sẽ khiến cô cảm thấy mình phải nhanh ch/óng đứng dậy, phải mạnh mẽ, phải chứng minh rằng thất bại chẳng ảnh hưởng gì đến mình .
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nói :
"Tớ trượt rồi ."
"Trượt gì?"
"Chương trình thiết kế."
Đầu dây bên kia im lặng.
Ôn Tri Hạ c/ắ/n môi.
"Tớ đã cố gắng rất nhiều."
"Tớ biết ."
Cô cúi đầu.
" Nhưng tớ vẫn không được chọn."
Phó Tinh Dã không vội trả lời.
Một lát sau , cậu hỏi:
"Cậu có muốn kể cho tớ nghe về bài dự thi không ?"
Ôn Tri Hạ ngẩn người .
"Hả?"
"Cậu đã làm gì? Ý tưởng của cậu là gì? Phần nào khiến cậu hài lòng nhất?"
Cô im lặng vài giây.
Sau đó, cô bắt đầu kể.
Cô kể về chiếc đèn bàn có thể gấp gọn.
Về cách cô tận dụng những vật liệu rẻ tiền để giảm chi phí.
Về phần bản lề cô đã thử sửa đến năm lần .
Về những chỗ cô nghĩ mình làm chưa tốt .
Phó Tinh Dã lắng nghe .
Cậu không cắt ngang.
Không vội vàng đưa ra lời khuyên.
Cũng không cố gắng biến thất bại của cô thành một bài học tích cực.
Đến khi cô nói xong, cậu mới hỏi:
"Cậu có muốn làm lại không ?"
Ôn Tri Hạ nhìn chiếc đèn trên bàn.
Một lúc sau , cô đáp:
"Có."
"Vậy thì làm lại ."
Cô bật cười chua chát.
"Nghe đơn giản thật."
"Không đơn giản."
Phó Tinh Dã nói .
" Nhưng cậu không cần phải làm ngay tối nay."
Cô im lặng.
Cậu tiếp tục:
"Cậu có thể buồn hôm nay. Có thể nghỉ ngơi ngày mai. Khi nào sẵn sàng, cậu lại làm tiếp."
Ôn Tri Hạ cúi đầu.
Nước mắt bỗng rơi xuống.
Cô không biết tại sao mình lại khóc .
Có lẽ vì đã cố gắng quá lâu.
Có lẽ vì lần này , cô không cần phải giả vờ rằng mình không quan tâm đến thất bại.
Cũng có lẽ vì Phó Tinh Dã không yêu cầu cô phải lập tức trở nên tích cực.
Cậu chỉ cho phép cô buồn.
Và sau khi nỗi buồn ấy được thừa nhận, cô mới có thể nghĩ đến chuyện bước tiếp.
"Tinh Dã."
"Tớ đây."
"Tớ thấy mình thật kém cỏi."
Phó Tinh Dã im lặng một lát.
Sau đó, cậu nói :
"Tri Hạ, cậu có nhớ dự án Trạm Tiếp Sức không ?"
Cô gật đầu, rồi nhận ra cậu không nhìn thấy.
"Nhớ."
"Hồi đó chúng ta không giành được giải nhất."
"Ừ."
" Nhưng cậu vẫn nói rằng dự án ấy đáng làm ."
Ôn Tri Hạ im lặng.
Phó Tinh Dã nói tiếp:
"Vậy tại sao cậu không thể đối xử với bản thân mình giống như cách cậu đối xử với dự án ấy ?"
Cô ngẩn người .
Cậu tiếp tục:
"Một bài dự thi không được chọn không có nghĩa là cậu không có năng lực. Nó chỉ có nghĩa là lần này , bài dự thi của cậu chưa được chọn."
Cậu ngừng lại .
"Đừng dùng một kết quả để định nghĩa toàn bộ con người mình ."
Ôn Tri Hạ nhìn chiếc đèn trên bàn.
Một lúc lâu sau , cô khẽ nói :
"Tớ hiểu rồi ."
Phó Tinh Dã mỉm cười .
"Vậy tốt ."
Cô lau nước mắt.
"Tinh Dã."
"Hửm?"
"Cậu cũng phải nhớ điều này ."
Cậu hơi ngạc nhiên.
"Điều gì?"
"Nếu sau này cậu không đạt được mục tiêu, tớ cũng sẽ không nghĩ cậu kém cỏi."
Ôn Tri Hạ nói rất nghiêm túc.
"Nếu cậu thất bại, tớ sẽ không yêu cầu cậu phải nhanh ch/óng đứng dậy. Cậu có thể buồn, có thể nghỉ ngơi, có thể cần thời gian."
Cô hít sâu.
"Tớ thích cậu không phải vì cậu luôn đứng đầu."
Đầu dây bên kia yên tĩnh.
Sau đó, Phó Tinh Dã khẽ cười .
"Ừ."
Cậu nói :
"Tớ sẽ nhớ."
Đêm ấy , hai người nói chuyện đến gần nửa đêm.
Họ không giải quyết được tất cả vấn đề.
Bài dự thi của Ôn Tri Hạ vẫn bị loại.
Những mục tiêu của Phó Tinh Dã vẫn còn ở phía trước .
Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bởi vì họ đã hiểu rằng tình yêu không cần phải là nơi mọi vấn đề đều được giải quyết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.