Loading...
Lần này , cậu không trả lời chỉ để chiều lòng cô.
Cậu thật sự muốn làm như vậy .
Bởi vì cậu đã nhận ra rằng, trước đây cậu luôn quen làm người chăm sóc người khác.
Cậu có thể đưa Ôn Tri Hạ về nhà.
Có thể mua bánh mì cho cô.
Có thể ngồi bên cạnh cô khi cô buồn.
Nhưng nếu cậu luôn giấu đi những khó khăn của mình , cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước vào thế giới của cậu .
Một mối quan hệ không thể chỉ có một người cho đi .
Và cậu không muốn Ôn Tri Hạ cảm thấy rằng mình chỉ được phép nhận lấy sự dịu dàng.
Cậu cũng muốn được cô quan tâm.
Muốn được cô hỏi han.
Muốn khi mình mệt mỏi, có thể nói rằng hôm nay không ổn lắm.
Muốn biết rằng dù không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, cậu vẫn có thể được yêu thương.
Chiều hôm ấy , hai người rời thư viện cùng nhau .
Trước khi xuống cầu thang, Phó Tinh Dã bỗng dừng lại .
"Tri Hạ."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu ."
Cô ngẩn người .
"Vì chuyện gì?"
Cậu mỉm cười .
"Vì đã thích tôi ."
Ôn Tri Hạ lập tức đỏ mặt.
Cô giơ tay đẩy vai cậu .
"Phó Tinh Dã! Cậu có thể đừng nói những câu như thế ở nơi công cộng được không ?"
Cậu bật cười .
"Được."
Nhưng khi đi xuống cầu thang, cậu vẫn lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Ôn Tri Hạ không rút tay lại .
Cô chỉ siết nhẹ tay cậu .
Ngoài cửa sổ, mùa hạ đã bắt đầu.
Tháng sáu, bà nội Phó Tinh Dã được chuyển về nhà.
Bệnh tình của bà đã ổn định hơn, nhưng sức khỏe vẫn yếu, cần được chăm sóc cẩn t/h/ậ/n.
Phó Tinh Dã xin nghỉ vài buổi học để về nhà phụ mẹ .
Cậu không nói nhiều về chuyện ấy .
Chỉ nhắn cho Ôn Tri Hạ rằng mình sẽ bận một thời gian.
Cô trả lời:
“Được. Cậu cứ chăm sóc bà đi . Nếu cần gì, cứ nói với tớ.”
Sau đó, cô bắt đầu chép lại bài giảng, ghi chú những phần quan trọng rồi chụp gửi cho cậu .
Cô không hỏi cậu có buồn không .
Không bắt cậu phải trả lời tin nhắn ngay.
Cũng không trách cậu vì đã ít xuất hiện hơn trước .
Cô biết có những thời điểm, điều người ta cần không phải là một người luôn ở bên cạnh.
Mà là một người hiểu rằng mình đang phải dành thời gian cho những điều quan trọng.
Một tuần sau , Phó Tinh Dã trở lại trường.
Cậu gầy đi một chút, nhưng tinh thần đã tốt hơn.
Vừa bước vào lớp, cậu đã nhìn thấy trên bàn mình một chiếc hộp giấy.
Bên trong có bánh mì, sữa, một quyển vở mới và một mẩu giấy.
“Chào mừng bạn cùng bàn trở lại .”
“Bài tập đã được chép đầy đủ.”
“Bánh mì có thể hơi nguội, nhưng tình cảm của người tặng vẫn còn nóng.”
Phó Tinh Dã nhìn mẩu giấy, bật cười .
Ôn Tri Hạ ngồi bên cạnh, giả vờ đọc sách.
Cậu quay sang.
"Cậu viết à ?"
"Không."
"Vậy ai viết ?"
"Con mèo dưới sân trường."
Phó Tinh Dã gật đầu.
"Vậy lát nữa tôi phải đi cảm ơn nó."
Ôn Tri Hạ không nhịn được , bật cười .
Cậu nhìn cô.
"Tri Hạ."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu ."
Cô lắc đầu.
"Cậu đã nói câu ấy rất nhiều lần rồi ."
"Vậy tôi sẽ nói thêm."
Cậu nhìn cô thật lâu.
"Cảm ơn cậu vì đã không bắt tôi phải lựa chọn giữa việc chăm sóc bà và việc trở thành một người bạn trai tốt ."
Ôn Tri Hạ im lặng.
Phó Tinh Dã tiếp tục:
"Trước đây, tôi cứ nghĩ nếu mình không thể ở bên cậu mỗi ngày thì nghĩa là tôi đang làm không tốt ."
Cậu cười nhẹ.
" Nhưng cậu đã khiến tôi hiểu rằng yêu một người không phải lúc nào cũng cần phải xuất hiện trước mặt người ấy ."
Ôn Tri Hạ nhìn cậu .
Cô nhớ những ngày mình còn nhỏ.
Nhớ những lần mẹ tăng ca, cô ngồi một mình bên cửa sổ.
Nhớ những buổi tối không ai hỏi cô đã ăn chưa .
Nhớ cảm giác phải tự mình giải quyết mọi chuyện.
Cô từng nghĩ, nếu có một người yêu mình , người ấy phải luôn ở bên cô.
Phải trả lời tin nhắn ngay.
Phải
biết
cô đang buồn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-11
Phải đoán được cô cần gì.
Nhưng sau khi gặp Phó Tinh Dã, cô dần hiểu rằng không ai có thể làm tất cả những điều ấy .
Tình yêu không phải sự hiện diện không ngừng nghỉ.
Mà là sự tin tưởng rằng dù có lúc không thể ở cạnh nhau , hai người vẫn có thể nói thật, vẫn có thể quan tâm, vẫn có thể tìm cách trở về bên nhau .
Cô mỉm cười .
"Vậy sau này , nếu cậu bận, cứ nói với tớ."
"Được."
"Nếu cậu buồn, cũng nói ."
"Được."
"Nếu cậu muốn khóc ..."
Cô dừng lại , rồi nhẹ nhàng nói :
"Thì cứ khóc ."
Phó Tinh Dã nhìn cô.
Một lát sau , cậu bật cười .
"Ừ."
Cậu không biết liệu mình có thể làm được tất cả những điều ấy ngay lập tức hay không .
Nhưng cậu sẽ thử.
Giống như Ôn Tri Hạ đang học cách không giấu đi nỗi buồn của mình .
Cậu cũng sẽ học cách để người khác nhìn thấy những phần yếu đuối của bản thân .
Không phải vì cậu không còn muốn mạnh mẽ.
Mà vì cậu hiểu rằng mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu đựng mọi thứ một mình .
Cuối tháng sáu, bà nội Phó Tinh Dã qua đời.
Đó là một buổi sáng trời âm u.
Bà ra đi trong giấc ngủ, sau nhiều ngày sức khỏe suy yếu.
Bác sĩ nói bà không phải chịu đau đớn nhiều.
Mẹ Phó Tinh Dã khóc rất lâu.
Bố cậu đứng bên cửa sổ, cúi đầu im lặng.
Còn Phó Tinh Dã, cậu ngồi cạnh giường bà, nắm lấy bàn tay đã lạnh đi .
Cậu không khóc ngay.
Cậu chỉ nhìn khuôn mặt bình yên của bà, nhớ đến những chuyện nhỏ bé đã xảy ra trong suốt những năm tháng qua.
Nhớ bà từng đạp xe đưa cậu đến trường.
Nhớ bà từng nấu mì vào những đêm cậu ôn thi.
Nhớ bà luôn để dành cho cậu phần bánh ngọt cuối cùng.
Nhớ những đêm cậu không ngủ được , bà sẽ ngồi bên cạnh, kể về những ngôi sao trên bầu trời.
Cậu từng nghĩ mình đã chuẩn bị cho ngày này .
Nhưng đến khi nó thật sự xảy ra , cậu mới hiểu rằng không có sự chuẩn bị nào có thể khiến nỗi đau trở nên dễ dàng.
Ôn Tri Hạ đến nhà cậu vào buổi chiều.
Cô không mang theo hoa đắt tiền.
Chỉ mang một bó hoa trắng nhỏ và một chiếc hộp thiếc.
Cô đứng trước cửa, không biết phải nói gì.
Phó Tinh Dã nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu bước đến, nhận lấy bó hoa.
"Tri Hạ."
Cô gật đầu.
"Tớ đến rồi ."
Chỉ ba chữ ấy .
Nhưng Phó Tinh Dã bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại .
Cậu cúi đầu, không nói được gì.
Ôn Tri Hạ đặt chiếc hộp thiếc lên bàn.
"Bên trong là những mẩu giấy chúng ta từng nhận được từ Trạm Tiếp Sức."
Cậu ngẩng đầu.
Cô nói tiếp:
"Tớ nghĩ bà nội cậu có thể sẽ thích đọc chúng."
Phó Tinh Dã nhìn chiếc hộp.
Cậu biết bà nội luôn thích những câu chuyện nhỏ bé.
Thích nghe người khác kể về những điều tốt đẹp .
Thích nhìn thấy người ta giúp đỡ nhau .
Ôn Tri Hạ mở hộp, lấy ra một mẩu giấy.
Trên đó viết :
“Hôm nay, một người bạn đã ngồi ăn cùng tôi dù tôi không có tiền mua đồ ăn ở căng tin.”
Một mẩu khác viết :
“ Tôi đã làm được bài toán mà mình nghĩ cả đời cũng không giải nổi.”
Mẩu thứ ba viết :
“Hôm nay mẹ về sớm. Tôi rất vui.”
Ôn Tri Hạ nhìn cậu .
"Tớ không biết những chuyện nhỏ bé ấy có thể giúp được gì. Nhưng tớ nghĩ, nếu bà đọc được , bà sẽ vui."
Phó Tinh Dã cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Sau đó là giọt thứ hai.
Cậu không cố lau đi .
Cũng không quay mặt đi .
Cậu chỉ ngồi xuống, cầm lấy những mẩu giấy nhỏ.
Đọc từng tờ một.
Đọc rất chậm.
Như thể muốn giữ lại từng câu chữ.
Ôn Tri Hạ ngồi bên cạnh.
Cô không nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn .
Không nói rằng bà nội chắc chắn đang ở một nơi tốt đẹp .
Cô không biết những điều ấy có đúng hay không .
Cô chỉ biết rằng Phó Tinh Dã đang rất đau lòng.
Và cô có thể ở đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.