Loading...

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO
#16. Chương 16

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO

#16. Chương 16


Báo lỗi

Phó Tinh Dã nhìn cô.

"Không kỳ lạ."

"Tại sao ?"

"Bởi vì cậu đã làm rất tốt ."

Ôn Tri Hạ quay sang.

Cô vẫn chưa quen với việc Phó Tinh Dã luôn nói những lời chân thành một cách tự nhiên như thế.

Cô giả vờ nghiêm túc.

"Phó Tinh Dã, cậu đang khen tớ đấy à ?"

"Ừ."

"Cậu không sợ tớ kiêu ngạo sao ?"

"Không."

"Tại sao ?"

Cậu mỉm cười .

"Vì cậu có quyền tự hào về những gì mình đã làm ."

Ôn Tri Hạ im lặng.

Một lát sau , cô bật cười .

Cô vẫn là Ôn Tri Hạ.

Vẫn thích trêu chọc cậu .

Vẫn thích ăn bánh bao.

Vẫn có những ngày cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng cô đã không còn là cô gái luôn ghi mọi chuyện xui xẻo vào một cuốn sổ, cố gắng chứng minh rằng mình không cần ai quan tâm.

Cô biết mình có thể sống độc lập.

Có thể tự đưa ra quyết định.

Có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình .

Và cũng có thể dựa vào người khác khi cần.

Đó không phải yếu đuối.

Mà là một phần bình thường của việc trưởng thành.

 

Trước khi rời trường, Ôn Tri Hạ lấy từ túi ra một mẩu giấy.

Cô viết vài dòng, gấp lại rồi bỏ vào chiếc hộp gỗ.

Phó Tinh Dã tò mò.

"Cậu viết gì vậy ?"

"Bí mật."

"Lại bí mật?"

"Ừ."

Cậu bật cười .

"Vậy được ."

Hai người rời phòng truyền thống.

Đi ngang qua sân trường, Ôn Tri Hạ bỗng dừng lại .

Cô nhìn dãy lớp học, nơi ánh nắng chiều đang phủ lên những ô cửa sổ.

"Tinh Dã."

"Hửm?"

"Cậu có bao giờ nhớ tuổi mười bảy không ?"

Cậu suy nghĩ một lúc.

"Có."

Cô quay sang.

"Nhớ điều gì nhất?"

Phó Tinh Dã nhìn cô.

"Nhớ một cô gái luôn miệng nói mình không cần ai, nhưng lại ăn hết bánh mì tôi mua."

Ôn Tri Hạ trợn mắt.

"Phó Tinh Dã!"

Cậu cười .

"Và nhớ một cô gái rất giỏi, nhưng luôn nghĩ mình chưa đủ tốt ."

Cô dần im lặng.

Cậu nắm tay cô.

"Tớ nhớ cô gái ấy vì tớ đã rất vui khi được nhìn thấy cô ấy dần tin rằng mình có thể hạnh phúc."

Ôn Tri Hạ cúi đầu.

Cô cảm thấy mắt mình hơi cay.

Năm năm đã trôi qua.

Họ đã trải qua những kỳ thi.

Những lần xa nhau .

Những thất bại.

Những niềm vui.

Những buổi tối mệt mỏi.

Những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya.

Và rất nhiều ngày bình thường.

Cô từng nghĩ thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất đời người .

Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy có lẽ cuộc sống không kết thúc khi thanh xuân qua đi .

Nó chỉ bước sang một giai đoạn khác.

Vẫn có những ngày vui.

Vẫn có những ngày buồn.

Vẫn có những điều mới để học.

Và vẫn có thể có một người nắm tay mình , cùng đi qua những chuyện tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến cuộc đời trở nên đáng sống.

Ôn Tri Hạ nhìn Phó Tinh Dã.

"Tớ cũng nhớ cậu của năm mười bảy tuổi."

Cậu hơi ngạc nhiên.

"Vì sao ?"

"Vì cậu rất ngốc."

Phó Tinh Dã: "..."

Cô bật cười .

" Nhưng cũng rất tốt ."

Cậu nhìn cô, bất lực lắc đầu.

"Ôn Tri Hạ, cậu có thể nói chuyện dịu dàng một chút không ?"

"Không thể."

"Tại sao ?"

"Vì tớ là bạn gái cậu ."

Phó Tinh Dã bật cười .

"Được. Cậu nói gì cũng đúng."

Ôn Tri Hạ hài lòng gật đầu.

Sau đó, cô kéo cậu đi về phía cổng trường.

Bầu trời chiều dần chuyển màu.

Những đám mây được nhuộm vàng bởi ánh nắng cuối ngày.

Ở phía xa, một nhóm học sinh chạy qua sân, tiếng cười vang lên trong trẻo.

Ôn Tri Hạ quay đầu nhìn lại .

Cô không biết những học sinh ấy sẽ trải qua những chuyện gì.

Có thể có người đang hạnh phúc.

Có thể có người đang lo lắng.

Có thể có người giống cô năm xưa, luôn nói mình ổn dù trong lòng chẳng hề ổn chút nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-16

Cô hy vọng họ sẽ gặp được những người t/ử tế.

Nhưng cô cũng biết , không phải ai cũng may mắn như vậy .

Vì thế, cô mong rằng nếu một ngày nào đó họ cảm thấy mệt mỏi, họ sẽ nhớ rằng bản thân không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương.

Rằng họ có thể buồn.

Có thể thất bại.

Có thể thay đổi.

Có thể bắt đầu lại .

Và có thể tìm thấy hạnh phúc trong những điều bình thường nhất.

Như một bữa sáng nóng hổi.

Một chiếc ô được đưa cho đúng lúc.

Một người chịu ngồi nghe mình nói hết câu chuyện.

Hay một mẩu giấy nhỏ được viết bằng nét chữ vụng về.

 

Tối hôm ấy , trên đường về nhà, Ôn Tri Hạ và Phó Tinh Dã ghé vào một cửa hàng bánh bao.

Cô đứng trước quầy, nghiêm túc lựa chọn.

"Cho tôi hai chiếc bánh bao thịt."

Phó Tinh Dã đứng bên cạnh, hỏi:

"Không mua thêm à ?"

Ôn Tri Hạ quay đầu.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Không có gì."

Cô nhìn cậu .

Sau đó, cô quay lại quầy.

"Thêm hai chiếc nữa ạ."

Phó Tinh Dã bật cười .

"Không phải cậu chỉ mua hai chiếc sao ?"

Ôn Tri Hạ cầm túi bánh, nghiêm túc nói :

"Đó là vì năm mười bảy tuổi, cậu từng giành mất bánh bao của tớ."

Cậu lắc đầu.

"Chuyện ấy đã qua bao nhiêu năm rồi ."

" Nhưng tớ vẫn nhớ."

"Vậy cậu định bắt tôi đền đến bao giờ?"

Ôn Tri Hạ suy nghĩ một lúc.

Sau đó, cô đưa cho cậu một chiếc bánh bao.

"Đến khi nào cậu không còn đáng ghét nữa."

Phó Tinh Dã nhận lấy bánh.

Cậu nhìn cô, khóe môi cong lên.

"Vậy có lẽ phải đền cả đời rồi ."

Ôn Tri Hạ khựng lại .

Sau đó, cô bật cười .

"Phó Tinh Dã, cậu học những lời này ở đâu vậy ?"

"Tự nghĩ ra ."

"Xấu hổ quá."

"Ừ."

Cậu nghiêng đầu nhìn cô.

" Nhưng cậu thích mà."

Ôn Tri Hạ không trả lời.

Cô chỉ c/ắ/n một miếng bánh bao, quay mặt đi để giấu nụ cười .

Bầu trời phía trên đã xuất hiện những ngôi sao đầu tiên.

Hai người đi cạnh nhau , chậm rãi bước về phía con đường sáng đèn.

Nhiều năm trước , họ từng là hai thiếu niên không biết phải đối diện với những tổn thương của mình như thế nào.

Một người luôn giả vờ không cần ai.

Một người luôn cố gắng trở thành chỗ dựa cho tất cả mọi người .

Họ gặp nhau , rồi dần dần học cách sống khác đi .

Ôn Tri Hạ học được rằng cô không cần phải mạnh mẽ trong mọi khoảnh khắc.

Phó Tinh Dã học được rằng cậu cũng có thể dựa vào người khác.

Họ không cứu rỗi nhau .

Không biến nhau thành những con người hoàn toàn mới.

Chỉ là trong những ngày tháng cùng đi qua, họ đã giúp nhau nhìn thấy những phần tốt đẹp mà trước đây bản thân chưa từng tin tưởng.

Và có lẽ, đó chính là điều dịu dàng nhất mà tình yêu có thể mang lại .

Nhiều năm sau nữa, vào một ngày đầu thu, Ôn Tri Hạ kết hôn với Phó Tinh Dã.

Đám cưới được tổ chức trong một khu vườn nhỏ ở ngoại ô thị trấn Thanh Ngạn.

Không có sân khấu quá lớn.

Không có những nghi thức phô trương.

Chỉ có những người thân thiết, những người bạn đã cùng họ đi qua tuổi trẻ, và những dải đèn vàng treo dưới tán cây.

Mẹ Ôn Tri Hạ ngồi ở hàng ghế đầu.

Bà khóc từ lúc nhìn thấy con gái mặc váy cưới.

Ôn Tri Hạ vừa cười vừa lau nước mắt cho mẹ .

"Mẹ, hôm nay mẹ phải vui chứ."

Mẹ cô gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Con gái mẹ lớn thật rồi ."

Ôn Tri Hạ ôm mẹ .

Cô nhớ những ngày hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ.

Nhớ những buổi tối mẹ tăng ca về muộn.

Nhớ những lần cô phải tính toán từng khoản chi tiêu.

Nhớ cả những lúc mình giận dỗi vì không thể có được những thứ mà bạn bè có .

Ngày ấy , cô từng nghĩ cuộc sống của mình thiếu thốn quá nhiều.

 

Bạn vừa đọc đến chương 16 của truyện MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO thuộc thể loại HE, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo