Loading...
Nhưng hôm nay, khi nhìn mẹ đứng bên cạnh, cô nhận ra mình đã nhận được một điều rất quý giá.
Đó là tình yêu không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng.
Mẹ không thể cho cô mọi thứ.
Nhưng mẹ đã làm tất cả những gì có thể để cô được lớn lên bình an.
Và nhờ những năm tháng ấy , cô học được rằng yêu thương không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những món quà đắt tiền.
Đôi khi, nó là một bữa cơm được để dành.
Một chiếc áo được vá lại .
Một lời nhắc mang theo ô trước khi ra khỏi nhà.
Hay một người dù mệt mỏi vẫn cố gắng hỏi con hôm nay có vui không .
Ôn Tri Hạ ôm mẹ thật lâu.
Sau đó, cô bước về phía lễ đường.
Phó Tinh Dã đứng ở cuối lối đi .
Cậu mặc bộ vest màu đen, tay cầm một bó hoa nhỏ.
Khi nhìn thấy cô, cậu mỉm cười .
Nụ cười ấy khiến Ôn Tri Hạ nhớ đến cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi.
Người từng đứng dưới mái hiên, đưa cho cô một chiếc ô.
Người từng đặt một hộp sữa lên bàn cô.
Người từng ngồi bên cạnh cô trong thư viện, kiên nhẫn nghe cô kể về những điều mình sợ hãi.
Người đã cùng cô đi qua những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Và cũng là người đã cùng cô trưởng thành.
Ôn Tri Hạ bước đến trước mặt cậu .
Phó Tinh Dã đưa hoa cho cô.
Cô nhận lấy, rồi khẽ nói :
"Tinh Dã."
"Tớ đây."
Cô bật cười .
"Đến hôm nay rồi mà cậu vẫn trả lời như vậy ."
Cậu mỉm cười .
"Vì tớ vẫn luôn ở đây."
Ôn Tri Hạ nhìn cậu .
Cô biết câu nói ấy không có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ rời khỏi cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cuộc đời vốn không thể được bảo đảm bằng một lời hứa.
Nhưng cô hiểu ý nghĩa mà cậu muốn nói .
Rằng ngay lúc này , cậu đang lựa chọn đứng ở đây.
Lựa chọn cùng cô bắt đầu một cuộc sống mới.
Lựa chọn học cách yêu thương cô trong những ngày bình thường sắp tới.
Và cô cũng đang lựa chọn điều tương tự.
Cô nắm lấy tay cậu .
Hai người đứng trước người chủ trì buổi lễ.
Khi được hỏi có đồng ý cùng nhau xây dựng gia đình hay không , Phó Tinh Dã trả lời rất rõ ràng.
" Tôi đồng ý."
Đến lượt Ôn Tri Hạ.
Cô nhìn cậu , bỗng nhiên mỉm cười .
" Tôi đồng ý."
Sau đó, cô nghiêng đầu, nói nhỏ:
" Nhưng có một điều kiện."
Phó Tinh Dã bật cười .
"Lại điều kiện?"
"Ừ."
"Điều kiện gì?"
"Không được giành bánh bao của tôi ."
Cả khu vườn lập tức vang lên tiếng cười .
Phó Tinh Dã nhìn cô, bất lực lắc đầu.
"Được. Tôi hứa."
Ôn Tri Hạ hài lòng.
Sau đó, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Những dải đèn dưới tán cây sáng rực.
Mẹ Ôn Tri Hạ khóc đến mức Lâm Tiểu Mãn phải đưa khăn giấy.
Một vài người bạn cũ cười lớn, nhắc lại chuyện hai người từng cãi nhau suốt cả học kỳ.
Còn Ôn Tri Hạ, cô đứng giữa khu vườn, nắm tay người mình yêu, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Cô không nghĩ rằng cuộc đời từ nay sẽ chỉ có hạnh phúc.
Cô biết họ sẽ có những lúc mệt mỏi.
Sẽ có những bất đồng.
Sẽ có những ngày công việc không thuận lợi.
Sẽ có những chuyện không thể giải quyết ngay lập tức.
Nhưng cô không còn nghĩ rằng những điều ấy sẽ khiến tình yêu trở nên kém đẹp đẽ.
Bởi vì hạnh phúc chưa bao giờ có nghĩa là không gặp khó khăn.
Hạnh phúc là khi gặp khó khăn, hai người vẫn sẵn lòng ngồi xuống, lắng nghe nhau , rồi cùng tìm cách bước tiếp.
Đêm ấy , sau khi khách khứa đã ra về gần hết, Ôn Tri Hạ và Phó Tinh Dã đứng dưới mái hiên của khu vườn.
Trời đổ mưa.
Cô nhìn những giọt nước rơi xuống nền đá, bỗng bật cười .
"Tinh Dã."
"Hửm?"
"Cậu có mang ô không ?"
Phó Tinh Dã lấy từ trong xe ra hai chiếc ô.
Một chiếc màu xanh đậm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-17
Một chiếc màu vàng nhạt.
Ôn Tri Hạ nhìn hai chiếc ô, ngẩn người .
"Cậu vẫn giữ chiếc ô màu xanh năm ấy à ?"
Cậu gật đầu.
"Ừ."
Cô cầm chiếc ô màu vàng, mỉm cười .
"Còn chiếc này là chiếc ô cậu mua cho tớ khi chúng ta mới hẹn hò."
"Ừ."
Ôn Tri Hạ nhìn hai chiếc ô, bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay.
Cô từng nghĩ những món đồ cũ chỉ khiến người ta nhớ về quá khứ.
Nhưng hôm nay, cô mới hiểu rằng có những món đồ được giữ lại không phải vì người ta không thể buông bỏ.
Mà vì chúng nhắc người ta nhớ rằng mình đã đi qua những gì.
Nhắc rằng đã từng có một người đứng dưới mưa, nghiêng ô về phía mình .
Đã từng có một người kiên nhẫn chờ đợi.
Đã từng có một người khiến những ngày bình thường trở nên đáng nhớ.
Và nhắc rằng, sau tất cả những năm tháng trưởng thành, họ vẫn có thể lựa chọn nắm tay nhau .
Ôn Tri Hạ mở chiếc ô vàng.
Phó Tinh Dã mở chiếc ô xanh.
Hai người bước ra khỏi mái hiên.
Mưa rơi trên tán ô, tạo thành những âm thanh đều đặn.
Đi được vài bước, Ôn Tri Hạ bỗng nghiêng chiếc ô về phía cậu .
Phó Tinh Dã lập tức nhìn sang.
"Cậu làm gì vậy ?"
"Che mưa cho cậu ."
" Nhưng cậu sẽ bị ướt."
"Không sao ."
Cậu bật cười .
"Ôn Tri Hạ, cậu học ai cách cầm ô thế?"
Cô nhìn cậu , khóe môi cong lên.
"Học từ một người rất đáng ghét."
Phó Tinh Dã im lặng một giây.
Sau đó, cậu cũng nghiêng ô về phía cô.
Hai chiếc ô chạm nhẹ vào nhau .
Cô bật cười .
Cậu cũng cười .
Và giữa cơn mưa đầu thu, họ bước đi như hai thiếu niên năm nào.
Chỉ khác rằng lần này , họ không còn phải lo lắng ngày mai sẽ ra sao .
Bởi vì họ đã học được cách sống trong hiện tại.
Học cách yêu thương.
Học cách đối diện với những điều không hoàn hảo.
Và học cách tìm thấy hạnh phúc trong những chuyện nhỏ bé.
Nhiều năm sau , khi có người hỏi Ôn Tri Hạ rằng điều gì khiến cô nhớ nhất về tuổi thanh xuân, cô thường kể về một buổi sáng mùa hạ.
Khi ấy , cô đến trường muộn bảy phút.
Bị thầy giám thị bắt viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ.
Bị đổi chỗ ngồi với một tên đáng ghét.
Và được người ấy đặt lên bàn một hộp sữa cùng chiếc bánh mì.
Cô từng nghĩ đó chỉ là một ngày xui xẻo.
Nhưng hóa ra , đó lại là khởi đầu của rất nhiều điều tốt đẹp .
Một tình bạn.
Một tình yêu.
Một hành trình trưởng thành.
Và một cuộc đời mà cô không còn phải sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị bỏ lại .
Còn Phó Tinh Dã, khi được hỏi tại sao lại thích Ôn Tri Hạ, cậu thường trả lời:
"Vì cô ấy rất thú vị."
Mọi người sẽ hỏi tiếp:
"Chỉ vậy thôi sao ?"
Cậu sẽ cười .
"Không."
Sau đó, cậu kể rằng cô gái ấy đã từng khóc vì một bài kiểm tra.
Từng giận dỗi vì chiếc bánh bao.
Từng nghiêm túc lập danh sách những người đáng ghét nhất trường, trong đó cậu đứng đầu.
Từng thất bại, từng buồn bã, từng hoài nghi bản thân .
Nhưng cô cũng là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Là người đã dạy cậu rằng mạnh mẽ không có nghĩa là phải giấu đi nỗi buồn.
Là người đã ngồi bên cạnh cậu trong ngày khó khăn nhất.
Là người khiến cậu hiểu rằng yêu thương không phải lúc nào cũng cần những lời hứa lớn lao.
Đôi khi, chỉ cần một người sẵn lòng nói :
“Hôm nay cậu không vui à ?”
“Nếu muốn kể, tớ sẽ nghe .”
“Nếu không muốn nói , tớ có thể ngồi đây với cậu .”
Và có lẽ, đó chính là điều đẹp nhất mà thanh xuân đã để lại cho họ.
Không phải những thành tích rực rỡ.
Không phải những lời thề hẹn vĩnh viễn.
Mà là một người đã cùng mình đi qua những ngày bình thường, khiến mình dần tin rằng cuộc sống này vẫn đáng để mong chờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.