Loading...
Ngày nhận được cuộc gọi, Phó Tinh Dã đứng một mình ở hành lang bệnh viện.
Cậu nhìn tấm kính phản chiếu bóng mình , hồi lâu không nhúc nhích.
Bà nội đang ngủ trong phòng bệnh.
Cậu không muốn đ/á/n/h thức bà.
Cũng không muốn để bà nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mình .
Bởi vì mỗi lần bà hỏi:
"Con có mệt không ?"
Cậu đều trả lời:
"Không ạ."
Mỗi lần bà hỏi:
"Ở trường có chuyện gì vui không ?"
Cậu đều kể những chuyện buồn cười nhất.
Cậu kể rằng lớp có một bạn nữ rất thích ngủ gật.
Kể rằng bạn nữ ấy có thể cãi nhau với cậu từ sáng đến chiều mà không thấy mệt.
Kể rằng cô ấy từng nghiêm túc tuyên bố sẽ lập một danh sách những người đáng ghét nhất trường, trong đó cậu chắc chắn đứng đầu.
Bà nội cười đến mức phải ôm n/g/ự/c.
"Con bé ấy thú vị thật."
Phó Tinh Dã cũng cười .
"Vâng. Cô ấy rất thú vị."
Cậu không kể rằng đôi khi cậu cũng mệt mỏi.
Không kể rằng cậu từng đứng trước cửa phòng bệnh suốt nửa đêm, chỉ mong bác sĩ bước ra nói rằng mọi chuyện đều ổn .
Không kể rằng cậu sợ nhất là một ngày nào đó, khi trở về nhà, sẽ không còn ai ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ chờ cậu nữa.
Cậu không biết phải nói những chuyện ấy với ai.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen làm người khiến người khác yên tâm.
Cậu học giỏi.
Cậu biết tự chăm sóc bản thân .
Cậu có thể tự giải quyết những vấn đề của mình .
Mọi người đều nói Phó Tinh Dã là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Nhưng chẳng ai biết , có những đêm cậu cũng muốn được làm một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Muốn có người nói với mình rằng không cần phải mạnh mẽ nữa.
Rằng nếu sợ hãi thì cứ nói ra .
Rằng nếu buồn thì cứ khóc .
Rằng cậu không cần phải luôn tỏ ra ổn để người khác yên lòng.
Tối hôm ấy , Phó Tinh Dã không đến lớp học thêm.
Ôn Tri Hạ đợi đến gần tám giờ vẫn không thấy cậu xuất hiện.
Cô nhắn tin.
“Cậu đâu rồi ?”
Không có trả lời.
Cô nhắn tiếp.
“Cậu bị thầy bắt đi lao động công ích à ?”
Vẫn không có trả lời.
Cô nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày.
Phó Tinh Dã chưa bao giờ mất tích mà không nói một tiếng.
Dù bận đến đâu , cậu vẫn nhắn lại cho cô ít nhất một câu.
Có lần điện thoại cậu hết pin, hôm sau cậu còn mang bánh đến xin lỗi vì đã khiến cô chờ.
Ôn Tri Hạ nhìn đồng hồ.
Sau đó, cô cầm áo khoác, chạy ra khỏi nhà.
Cô không biết cậu ở đâu .
Nhưng cô nhớ cậu từng nói bà nội đang nằm viện.
Cô chạy đến bệnh viện gần trường, hỏi nhân viên trực ban.
May mắn thay , cô tìm được tên bà nội cậu trong danh sách bệnh nhân.
Khi đến hành lang tầng ba, cô nhìn thấy Phó Tinh Dã đang ngồi trên chiếc ghế dài.
Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau .
Ánh đèn trắng trên trần khiến khuôn mặt cậu trông nhợt nhạt hơn thường ngày.
Ôn Tri Hạ dừng bước.
Cô chưa từng thấy Phó Tinh Dã như vậy .
Cậu luôn có vẻ bình tĩnh, luôn biết phải làm gì, luôn có thể giải quyết mọi chuyện bằng một nụ cười .
Nhưng lúc này , cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà.
Ôn Tri Hạ chậm rãi đi đến.
"Phó Tinh Dã."
Cậu ngẩng đầu.
Trong mắt cậu thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Sao cậu lại ở đây?"
Ôn Tri Hạ không trả lời ngay.
Cô nhìn cửa phòng bệnh, rồi nhìn cậu .
"Bà nội cậu thế nào rồi ?"
Phó Tinh Dã im lặng vài giây.
"Không tốt lắm."
Đó là lần đầu tiên cậu nói ra ba chữ ấy .
Không tốt lắm.
Không phải không sao .
Không phải mọi chuyện đều ổn .
Cũng không phải cậu có thể tự giải quyết.
Ôn Tri Hạ ngồi xuống bên cạnh cậu .
Cô không biết phải an ủi thế nào.
Cô không giỏi nói những lời đẹp đẽ.
Cũng không tin những câu như mọi chuyện rồi sẽ ổn .
Bởi vì cô biết , đôi khi mọi chuyện thật sự không ổn .
Nhưng cô có thể ngồi đây.
Giống như Phó Tinh Dã từng
đứng
dưới
mái hiên chờ cô trong cơn mưa hôm
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-5
Giống như cậu từng ngồi bên cạnh cô, không hỏi tại sao cô buồn, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một hộp sữa.
Ôn Tri Hạ cúi đầu nhìn đôi giày của mình .
Một lúc sau , cô nói :
" Tôi không biết phải nói gì."
Phó Tinh Dã khẽ cười .
"Không sao ."
" Nhưng tôi có thể ngồi đây với cậu ."
Cậu quay sang nhìn cô.
Ôn Tri Hạ vẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ đi .
"Cậu không cần phải kể chuyện gì cả. Cũng không cần phải cười ."
Cô dừng lại , như thể đang cố tìm từ ngữ thích hợp.
"Nếu cậu thấy mệt, cậu có thể nghỉ một lát."
Hành lang bệnh viện yên tĩnh.
Phía cuối hành lang, một y tá đẩy xe t/h/u/ố/c đi qua.
Tiếng bánh xe lăn trên sàn vang lên rất khẽ.
Phó Tinh Dã nhìn cô gái ngồi bên cạnh.
Cô vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, tóc buộc hơi lệch, trên vai còn đeo chiếc cặp đã sờn mép.
Cô không biết cách an ủi người khác.
Thậm chí, cô còn không biết phải nhìn cậu thế nào khi nói những lời ấy .
Nhưng cô vẫn đến.
Vẫn ngồi xuống.
Vẫn dành cho cậu một chỗ bên cạnh mình .
Bỗng nhiên, Phó Tinh Dã cảm thấy sống mũi cay cay.
Cậu cúi đầu, đưa tay che mắt.
Ôn Tri Hạ giật mình .
"Phó Tinh Dã?"
Cậu không trả lời.
Vai cậu hơi run.
Ôn Tri Hạ ngồi bất động.
Cô không hỏi cậu có khóc không .
Không nói rằng con trai không nên khóc .
Cũng không vội vàng tìm khăn giấy để che giấu sự bối rối của mình .
Cô chỉ lấy từ túi áo ra một viên kẹo chanh, đặt vào lòng bàn tay cậu .
"Cho cậu ."
Một lúc lâu sau , Phó Tinh Dã mới ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
Cậu nhìn viên kẹo, rồi nhìn cô.
"Tại sao lại là kẹo chanh?"
Ôn Tri Hạ đáp:
"Vì tôi không có gì khác."
Cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
" Nhưng nếu cậu không thích, tôi có thể mua loại khác."
Phó Tinh Dã bỗng bật cười .
Nụ cười lẫn trong tiếng thở run run.
Cậu nắm c/h/ặ/t viên kẹo.
"Không cần."
Cậu cúi đầu, giọng khàn đi .
"Loại này được rồi ."
Đêm ấy , Ôn Tri Hạ ngồi cùng Phó Tinh Dã đến gần mười giờ.
Bà nội cậu vẫn ngủ.
Bác sĩ nói cần tiếp tục theo dõi.
Không ai biết tình trạng sẽ tiến triển thế nào.
Nhưng trước khi rời đi , Phó Tinh Dã đã nói với cô một câu.
"Cảm ơn cậu ."
Ôn Tri Hạ lắc đầu.
"Cậu từng đưa tôi về nhà khi trời mưa."
"Ừ."
"Cậu còn cho tôi bánh mì."
"Ừ."
"Cậu còn vẽ ô cho con rùa của tôi ."
Phó Tinh Dã bật cười .
"Vậy nên?"
Ôn Tri Hạ nhìn cậu .
"Vậy nên, nếu cậu buồn, tôi cũng có thể ngồi với cậu ."
Cô dừng một chút.
"Chúng ta là bạn cùng bàn mà."
Phó Tinh Dã nhìn cô thật lâu.
Sau đó, cậu gật đầu.
"Ừ."
Bạn cùng bàn.
Hai chữ ấy nghe có vẻ bình thường.
Nhưng với Phó Tinh Dã, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy mình không cần phải đóng vai một người luôn ổn .
Cậu có thể mệt mỏi.
Có thể sợ hãi.
Có thể không biết phải làm gì tiếp theo.
Và vẫn có một người ngồi bên cạnh, không vì thế mà rời đi .
Sau chuyện ở bệnh viện, quan hệ giữa Ôn Tri Hạ và Phó Tinh Dã có một thay đổi rất nhỏ.
Họ vẫn cãi nhau .
Vẫn tranh chiếc bánh bao cuối cùng.
Vẫn giành nhau quyền được tắt đèn lớp học.
Nhưng từ đó, Ôn Tri Hạ bắt đầu nhận ra những lúc Phó Tinh Dã không vui.
Cậu vẫn cười , nhưng đôi khi nụ cười ấy xuất hiện chậm hơn bình thường.
Cậu vẫn nói mình không sao , nhưng có những buổi sáng cậu đến lớp với quầng thâm dưới mắt.
Cậu vẫn làm bài tập đầy đủ, nhưng đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, như thể đang nghĩ đến một nơi xa xôi nào đó.
Ôn Tri Hạ không ép cậu kể.
Cô chỉ âm thầm làm vài chuyện nhỏ.
Chẳng hạn như đặt một chiếc bánh mì lên bàn cậu vào những ngày cậu quên ăn sáng.
Chẳng hạn như chép lại bài giảng khi cậu phải đến bệnh viện.
Chẳng hạn như khi cậu ngủ gật trong giờ tự học, cô sẽ đẩy quyển sách sang che bớt ánh sáng chiếu vào mắt cậu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.