Loading...
Có một lần , Phó Tinh Dã tỉnh dậy, phát hiện trên bàn mình có một mẩu giấy.
“Ngủ thêm năm phút cũng không làm cậu trở thành học sinh kém.”
Bên dưới là hình vẽ một con rùa.
Con rùa ấy có bốn chân ngắn, trên mai ghi hai chữ:
Tinh Dã.
Phó Tinh Dã nhìn mẩu giấy, bật cười .
Cậu lấy b/út, vẽ thêm một chiếc ô nhỏ bên cạnh con rùa.
Sau đó, cậu viết :
“Cảm ơn bạn cùng bàn.”
Kể từ hôm ấy , hai người có một trò chơi bí mật.
Họ sẽ lén để lại cho nhau những mẩu giấy nhỏ.
Không phải lời tỏ tình.
Không phải những câu nói quá đỗi cảm động.
Chỉ là những chuyện bình thường.
“Hôm nay trời đẹp .”
“Bài kiểm tra toán dễ hơn tưởng tượng.”
“Căng tin có món bánh mới, ăn cũng được .”
“Đừng thức khuya, tóc cậu đã đủ rối rồi .”
“Phó Tinh Dã, cậu có biết mình rất phiền không ?”
“Biết. Nhưng cậu vẫn chưa đổi bạn cùng bàn.”
Những mẩu giấy ấy được cất trong một chiếc hộp thiếc nhỏ.
Mỗi lần có thêm một tờ, Ôn Tri Hạ lại cảm thấy cuộc sống của mình dường như có thêm một điều đáng mong đợi.
Cô bắt đầu đến trường sớm hơn.
Không phải vì muốn được thầy giám thị khen.
Mà vì cô muốn đặt một mẩu giấy lên bàn Phó Tinh Dã trước khi cậu đến.
Cô bắt đầu chú ý đến thời tiết.
Không phải vì sợ mưa làm hỏng ô.
Mà vì cô muốn biết hôm nay có nên mang thêm một chiếc ô cho cậu hay không .
Cô bắt đầu thích giờ tự học buổi chiều.
Không phải vì bài tập bỗng nhiên trở nên dễ dàng.
Mà vì ánh nắng cuối ngày thường rơi lên quyển sách của Phó Tinh Dã, khiến hàng chữ cậu viết trông đẹp hơn bình thường.
Ôn Tri Hạ không nhận ra mình đang thay đổi.
Cô chỉ cảm thấy những ngày tháng trước đây vốn dài dằng dặc, giờ đây dường như trôi qua nhanh hơn.
Và cô không còn ghét ngày mai như trước nữa.
Cuối học kỳ, trường tổ chức một buổi họp phụ huynh .
Ôn Tri Hạ không muốn mẹ đến.
Không phải vì cô không muốn gặp mẹ .
Mà vì cô biết mẹ vừa phải đổi ca làm để có thể nghỉ một buổi chiều.
Nếu đến trường, mẹ sẽ mất một phần tiền lương.
Cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nói rằng mình không cần phụ huynh tham dự.
Nhưng sáng hôm ấy , giáo viên chủ nhiệm vẫn gọi cô lên văn phòng.
"Ôn Tri Hạ, tại sao em chưa nộp phiếu đăng ký phụ huynh ?"
Cô đứng trước bàn, cúi đầu.
"Mẹ em bận ạ."
"Thầy biết gia đình nào cũng có việc riêng. Nhưng đây là buổi họp quan trọng, thầy muốn phụ huynh hiểu rõ tình hình học tập của các em."
"Em sẽ tự nói với mẹ ."
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô.
"Thầy không trách em. Nhưng nếu có khó khăn gì, em có thể nói với thầy."
Ôn Tri Hạ gật đầu.
Cô biết thầy không có ý xấu .
Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Cô không muốn người khác biết gia đình mình khó khăn.
Không muốn ai thương hại.
Không muốn trở thành chủ đề bàn tán trong lớp.
Cô chỉ muốn giống những học sinh bình thường khác.
Có thể vô tư than phiền vì bố mẹ không cho mua điện thoại mới.
Có thể giận dỗi vì bị nhắc nhở học bài.
Có thể về nhà, đặt cặp xuống rồi hỏi tối nay ăn gì.
Chứ không phải luôn tự hỏi tháng này tiền thuê nhà đã đóng chưa , mẹ có đủ tiền mua t/h/u/ố/c không , và nếu chiếc quạt trong phòng lại hỏng thì phải làm thế nào.
Ôn Tri Hạ bước ra khỏi văn phòng, cúi đầu đi dọc hành lang.
Đến cầu thang, cô gặp Phó Tinh Dã.
Cậu đang cầm hai chai nước.
Thấy cô, cậu dừng lại .
"Cậu sao thế?"
"Không sao ."
Cậu nhìn cô một lúc.
"Muốn uống nước không ?"
"Không."
"Muốn ăn bánh không ?"
"Không."
"Muốn đ/á/n/h tôi một cái không ?"
Ôn Tri Hạ ngẩng phắt đầu.
"Cậu bị điên à ?"
"Ừ. Nhưng đ/á/n/h xong có thể dễ chịu hơn."
Cô nhìn cậu .
Bỗng nhiên, mọi cảm xúc bị đè nén suốt buổi sáng trào lên.
"Tại sao cậu lúc nào cũng như vậy ?"
Phó Tinh Dã ngẩn người .
"Như thế nào?"
"Lúc nào cũng tỏ ra chẳng có chuyện gì!"
Giọng cô cao lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-6
"Cậu nghĩ cứ đưa bánh mì, đưa sữa, nói vài câu dễ nghe là mọi chuyện sẽ ổn sao ?"
Phó Tinh Dã im lặng.
Ôn Tri Hạ c/ắ/n môi.
Cô biết mình đang vô lý.
Cậu chẳng làm gì sai.
Nhưng cô đã quá mệt mỏi với việc phải luôn tỏ ra mình ổn .
Nhìn thấy một người có thể nhẹ nhàng như vậy , cô vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa cảm thấy tủi thân .
"Cậu không hiểu đâu ."
Cô quay người bỏ đi .
Phó Tinh Dã không đuổi theo.
Cậu đứng ở cầu thang, nhìn bóng lưng cô khuất dần.
Trong tay cậu , chai nước vẫn còn nguyên.
Buổi chiều, Ôn Tri Hạ không đến lớp tự học.
Cô ngồi trong thư viện, mở sách nhưng chẳng đọc được chữ nào.
Cô biết mình nên xin lỗi Phó Tinh Dã.
Nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu .
Cô đã quen với việc một mình giải quyết mọi chuyện.
Khi buồn, cô trốn đi .
Khi tức giận, cô im lặng.
Khi sợ hãi, cô giả vờ không quan tâm.
Cô chưa từng học cách nói với người khác rằng mình đang tổn thương.
Càng chưa từng học cách thừa nhận rằng mình cần ai đó.
Gần sáu giờ, cô thu dọn sách vở.
Vừa bước ra khỏi thư viện, cô đã nhìn thấy Phó Tinh Dã đứng dưới gốc cây trước cửa.
Cậu cầm hai hộp sữa.
Một hộp vị dâu.
Một hộp vị chanh.
Thấy cô, cậu giơ hai hộp sữa lên.
" Tôi không biết cậu thích vị nào, nên mua cả hai."
Ôn Tri Hạ đứng yên.
Một lúc sau , cô bước đến.
" Tôi xin lỗi ."
Phó Tinh Dã nhìn cô.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã nổi giận với cậu ."
Cô cúi đầu.
" Tôi không nên nói những lời ấy ."
Phó Tinh Dã im lặng một lát.
Sau đó, cậu đưa hộp sữa vị chanh cho cô.
"Không sao ."
Ôn Tri Hạ nhận lấy, nhưng không mở.
" Tôi thật sự xin lỗi ."
Cậu nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày.
"Tri Hạ, cậu không cần phải xin lỗi chỉ vì cậu buồn."
Cô sững người .
Phó Tinh Dã tiếp tục:
" Tôi không phải lúc nào cũng hiểu cậu . Có những chuyện tôi không biết phải làm thế nào. Nhưng nếu cậu muốn nói , tôi sẽ nghe ."
Cậu ngừng lại .
"Còn nếu cậu không muốn nói , tôi cũng có thể ngồi bên cạnh."
Ôn Tri Hạ cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay.
Cổ họng cô nghẹn lại .
" Tôi không thích để người khác biết gia đình mình khó khăn."
Phó Tinh Dã không lên tiếng.
" Tôi biết mẹ đã rất vất vả. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng thêm. Nhưng đôi khi tôi cũng thấy mệt."
Giọng cô run run.
" Tôi muốn có một ngày được về nhà mà không phải nghĩ đến tiền. Muốn có thể mua một món đồ mình thích mà không cần tính toán xem nó có đáng hay không ."
Cô hít sâu.
" Nhưng tôi lại cảm thấy mình thật ích kỷ khi nghĩ như vậy ."
Phó Tinh Dã nhìn cô rất lâu.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng nói :
"Muốn có một cuộc sống tốt hơn không phải là ích kỷ."
Ôn Tri Hạ ngẩng đầu.
"Cậu có thể thương mẹ , cũng có thể thương bản thân mình . Hai chuyện ấy không mâu thuẫn."
Cô đứng bất động.
Cậu nói tiếp:
"Và cậu không cần phải chịu đựng mọi chuyện một mình chỉ để chứng minh rằng mình hiểu chuyện."
Gió chiều thổi qua tán cây.
Một chiếc lá vàng rơi xuống vai áo Ôn Tri Hạ.
Cô không khóc thành tiếng.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ trượt xuống, từng giọt một.
Phó Tinh Dã không ôm cô.
Cậu chỉ đứng gần hơn một chút, đưa khăn giấy cho cô.
Ôn Tri Hạ nhận lấy.
Cô lau nước mắt, vừa khóc vừa cười .
"Phó Tinh Dã."
"Hửm?"
"Cậu thật sự rất phiền."
Cậu gật đầu.
" Tôi biết ."
" Nhưng ..."
Cô cúi đầu, siết c/h/ặ/t hộp sữa.
"Cảm ơn cậu ."
Phó Tinh Dã mỉm cười .
"Ừ."
Hai người đứng dưới gốc cây rất lâu.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng từ ngày hôm ấy , Ôn Tri Hạ bắt đầu học một điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được .
Đó là nói thật khi bản thân không ổn .
Và để người khác có cơ hội ở bên mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.