Loading...
Học kỳ hai bắt đầu bằng một trận mưa lớn.
Sáng hôm ấy , Ôn Tri Hạ đến trường đúng giờ.
Cô còn đến sớm hơn Phó Tinh Dã mười phút.
Trên bàn cậu có một hộp bánh nhỏ.
Bên cạnh hộp bánh là mẩu giấy viết bằng nét chữ hơi nghiêng.
“Chúc mừng Phó Tinh Dã đã sống sót qua một học kỳ làm bạn cùng bàn với Ôn Tri Hạ.”
“Phần thưởng: Một chiếc bánh.”
“Điều kiện: Không được cười nhạo chữ viết của người tặng.”
Phó Tinh Dã đến lớp, đọc xong thì bật cười .
Cậu ngồi xuống, lấy b/út viết thêm một dòng bên dưới .
“Người tặng có thể viết xấu , nhưng vẫn rất đáng yêu.”
Ôn Tri Hạ vừa bước vào đã nhìn thấy.
Cô lập tức giật lấy tờ giấy.
"Ai đáng yêu?"
Phó Tinh Dã mở sách.
" Tôi đang nói chiếc bánh."
"Chiếc bánh đáng yêu?"
"Ừ."
"Cậu nghĩ tôi là trẻ con à ?"
Cậu nghiêng đầu.
"Không phải sao ?"
Ôn Tri Hạ giơ nắm đ/ấ/m.
Phó Tinh Dã bật cười , nhanh ch/óng giơ tay đầu hàng.
"Được rồi , không phải ."
Cô hừ một tiếng, ngồi xuống.
Nhưng khóe môi lại cong lên.
Ở bên cạnh, Phó Tinh Dã lặng lẽ nhìn cô.
Cậu thích những lúc như thế này .
Không cần phải làm gì đặc biệt.
Không cần phải nói những lời khiến người khác cảm động.
Chỉ cần nhìn thấy Ôn Tri Hạ cười , cậu đã cảm thấy ngày hôm ấy không tệ.
Nhưng cậu cũng biết , không phải ngày nào cuộc sống cũng dịu dàng.
Bà nội cậu vẫn đang điều trị.
Tình trạng của bà có những ngày tốt lên, nhưng cũng có những ngày khiến cả gia đình lo lắng.
Mẹ cậu đã xin chuyển công việc để có thể về gần nhà hơn. Bố cậu cũng bắt đầu đến bệnh viện thường xuyên, dù quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều khoảng cách.
Phó Tinh Dã không còn mong rằng mọi chuyện sẽ lập tức trở lại như cũ.
Cậu chỉ hy vọng những người quan trọng với mình có thể bình an thêm một ngày.
Và trong những ngày ấy , Ôn Tri Hạ vẫn ngồi bên cạnh cậu .
Đến tháng tư, trường tổ chức ngày hội thể thao.
Phó Tinh Dã tham gia chạy tiếp sức và bóng rổ.
Ôn Tri Hạ phụ trách ghi điểm cho lớp.
Cô vốn không hứng thú với thể thao, nhưng vì Phó Tinh Dã tham gia nên vẫn mang theo một chai nước và một chiếc khăn sạch.
Khi trận bóng kết thúc, Phó Tinh Dã dẫn đội giành chiến thắng.
Cả sân vận động lập tức vang lên tiếng reo hò.
Các nữ sinh đứng bên ngoài hàng rào gọi tên cậu .
Có người tặng hoa.
Có người đưa nước.
Có người còn viết sẵn thư cổ vũ, nhờ bạn chuyển đến.
Ôn Tri Hạ đứng ở góc sân, nhìn cảnh tượng ấy .
Cô bỗng cảm thấy chiếc khăn trong tay mình hơi thừa thãi.
Phó Tinh Dã có rất nhiều người quan tâm.
Cậu không thiếu người đưa nước.
Cũng chẳng thiếu người muốn nói chuyện với cậu .
Vậy cô đứng đây làm gì?
Cô cúi đầu nhìn chai nước, sau đó lặng lẽ quay người .
Nhưng vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng gọi.
"Ôn Tri Hạ!"
Cô dừng lại .
Phó Tinh Dã chạy đến trước mặt cô, mồ hôi còn đọng trên trán.
"Cậu đi đâu vậy ?"
"Về lớp."
"Không xem nữa à ?"
"Hết trận rồi ."
Cậu nhìn chai nước trong tay cô.
"Cái đó cho tôi à ?"
Ôn Tri Hạ lập tức giấu chai nước ra sau lưng.
"Không phải ."
"Vậy à ?"
"Ừ."
Phó Tinh Dã gật đầu.
"Thế tôi đi xin nước của người khác."
Cậu vừa quay người , Ôn Tri Hạ đã kéo tay áo cậu .
"Khoan đã !"
Cậu quay lại , khóe môi cong lên.
Ôn Tri Hạ đỏ mặt, tức giận nhét chai nước vào tay cậu .
"Cầm lấy! Tôi mua thừa!"
Phó Tinh Dã nhận nước.
"Ừ."
"Không được cười !"
"Được."
"Không được kể với ai!"
"Được."
"Không được nghĩ linh tinh!"
Phó Tinh Dã nhìn cô.
"Vậy tôi có thể nghĩ rằng cậu đang quan tâm tôi không ?"
Ôn Tri Hạ nghẹn lời.
Cậu cười .
"Không trả lời tức là đồng ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-7
"
"Phó Tinh Dã!"
Cậu cầm chai nước, chạy lùi về phía sân.
Trước khi đi , cậu còn quay lại nói :
"Cảm ơn cậu , Ôn Tri Hạ!"
Cô đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu .
Không hiểu sao , trái t/i/m bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Cô đưa tay lên n/g/ự/c.
Một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện.
Nếu Phó Tinh Dã có rất nhiều người quan tâm, tại sao cô vẫn muốn trở thành người đặc biệt nhất trong số đó?
Câu hỏi ấy khiến cô bối rối suốt cả buổi chiều.
Tối hôm đó, Ôn Tri Hạ nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Cô lấy chiếc hộp thiếc đựng những mẩu giấy ra .
Bên trong có rất nhiều tờ giấy nhỏ.
Có tờ ghi rằng Phó Tinh Dã thích uống sữa lạnh.
Có tờ ghi rằng cậu không thích ăn cà rốt.
Có tờ ghi rằng cậu thường đến bệnh viện vào tối thứ tư.
Có tờ ghi rằng khi cậu buồn, cậu sẽ im lặng lâu hơn bình thường.
Ôn Tri Hạ đọc từng tờ.
Sau đó, cô chợt nhận ra mình đã nhớ rất nhiều điều về cậu .
Nhớ cậu thích ngồi cạnh cửa sổ.
Nhớ cậu luôn dùng tay trái giữ sách khi viết .
Nhớ cậu có thói quen gõ nhẹ đầu b/út xuống bàn mỗi khi suy nghĩ.
Nhớ cậu từng nói rằng nếu có thể chọn một nơi để sống thật lâu, cậu muốn ở một nơi có bầu trời đầy sao .
Cô ôm chiếc hộp vào lòng.
Một lúc sau , cô lấy cuốn sổ thống kê xui xẻo ra .
Trang cuối cùng vẫn còn trống.
Cô cầm b/út, do dự rất lâu rồi viết :
Ngày hôm nay, tôi hình như đã thích một người .
Viết xong, cô lập tức lấy tay che mặt.
Cô thích Phó Tinh Dã.
Ý nghĩ ấy khiến cô vừa vui, vừa sợ.
Cô sợ tình cảm của mình chỉ là sự cảm động nhất thời.
Sợ rằng khi bước qua cánh cổng trường, họ sẽ dần trở thành những người xa lạ.
Sợ rằng sau khi trưởng thành, mỗi người sẽ có một con đường riêng.
Và sợ nhất là một ngày nào đó, cô sẽ lại phải học cách sống mà không có cậu .
Nhưng rồi , Ôn Tri Hạ nhớ đến một câu Phó Tinh Dã từng nói .
“Cậu không cần phải tin rằng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp . Cậu chỉ cần cho bản thân một cơ hội để nhìn thấy những điều tốt đẹp có thể xuất hiện.”
Cô nhìn dòng chữ trong sổ.
Sau đó, cô cẩn t/h/ậ/n viết thêm một câu bên dưới .
Tôi không biết sau này sẽ thế nào. Nhưng hôm nay, tôi rất vui vì đã gặp cậu ấy .
Cô gấp sổ lại .
Lần đầu tiên, cô không muốn xóa dòng chữ ấy .
Cũng không muốn giả vờ rằng mình chẳng quan tâm.
Cô chỉ muốn giữ nó lại .
Như giữ một bí mật nhỏ của tuổi mười bảy.
Tháng năm đến cùng những cơn gió nóng.
Học sinh khối mười một bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
Thư viện lúc nào cũng kín chỗ.
Căng tin đông nghịt người .
Các giáo viên liên tục nhắc nhở học sinh không được chủ quan, khiến bầu không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn thường ngày.
Ôn Tri Hạ cũng không ngoại lệ.
Điểm vật lý của cô đã cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu.
Cô quyết định đăng ký học nhóm với Phó Tinh Dã.
Lý do chính thức là nâng cao thành tích.
Lý do không chính thức là cô muốn có thêm thời gian ở bên cậu .
Nhưng sau ba buổi học, Ôn Tri Hạ phát hiện mình đã đ/á/n/h giá quá cao khả năng tập trung của bản thân .
Bởi vì mỗi lần Phó Tinh Dã cúi xuống giảng bài, cô đều không nhịn được mà nhìn cậu .
Nhìn hàng mi.
Nhìn sống mũi.
Nhìn bàn tay đang cầm b/út.
Sau đó, cô quên mất mình đang học đến đâu .
"Ôn Tri Hạ."
"Dạ?"
"Cậu có nghe tôi nói không ?"
"Có."
"Vậy công thức vừa rồi là gì?"
Cô im lặng.
Phó Tinh Dã đặt b/út xuống.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Ôn Tri Hạ lập tức cúi đầu.
" Tôi đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ về công thức?"
" Đúng ."
"Hay suy nghĩ về tôi ?"
Cô suýt nữa làm rơi b/út.
"Phó Tinh Dã! Cậu có thể đừng tự tin quá được không ?"
Cậu chống cằm.
"Vậy cậu nói xem, tôi có chỗ nào không tốt ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.