Loading...

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO
#8. Chương 8

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO

#8. Chương 8


Báo lỗi

Ôn Tri Hạ nghẹn lời.

Cậu đẹp trai.

Học giỏi.

Tính tình tốt .

Biết quan tâm người khác.

Dù đôi khi hơi đáng ghét, nhưng đó không phải khuyết điểm quá nghiêm trọng.

Cô không thể tìm ra câu trả lời.

Phó Tinh Dã nhìn vẻ mặt bối rối của cô, bật cười .

"Được rồi . Học tiếp."

Ôn Tri Hạ cúi đầu, cố gắng tập trung vào sách.

Nhưng trong lòng cô đã có thêm một vấn đề cần giải quyết.

Cô phải làm thế nào để thích một người mà không bị người đó phát hiện?

Câu trả lời nhanh ch/óng xuất hiện.

Đó là một câu trả lời rất tệ.

Bởi vì Phó Tinh Dã phát hiện ra trước cả khi cô kịp nghĩ xong.

 

Một tuần sau , lớp tổ chức buổi dã ngoại cuối học kỳ.

Địa điểm là một khu đồi xanh nằm ngoài thị trấn, nơi có hồ nước trong và những con đường lát đá chạy xuyên qua rừng cây.

Học sinh được chia thành các nhóm nhỏ để tham gia trò chơi.

Ôn Tri Hạ và Phó Tinh Dã cùng một nhóm với Lâm Tiểu Mãn, cô bạn thân nhất của Ôn Tri Hạ, và hai nam sinh khác trong lớp.

Trò chơi cuối cùng là tìm những lá cờ được giấu quanh khu đồi.

Mỗi đội phải hoàn thành năm nhiệm vụ, sau đó ghép các mảnh giấy để tìm vị trí lá cờ cuối cùng.

Ôn Tri Hạ phụ trách giải câu đố.

Phó Tinh Dã phụ trách dẫn đường.

Hai người phối hợp rất ăn ý.

Cô vừa nhìn câu hỏi, cậu đã biết cô đang nghĩ đến hướng nào.

Cậu vừa chỉ vào một dấu hiệu trên bản đồ, cô đã tìm ra được mảnh ghép còn thiếu.

Đội của họ nhanh ch/óng vượt lên dẫn đầu.

Lâm Tiểu Mãn chạy theo phía sau , thở hổn hển.

"Trời ơi! Hai người có phải đã luyện tập trước không vậy ?"

Ôn Tri Hạ đáp:

"Không."

Phó Tinh Dã nói :

"Cô ấy chỉ cần nhìn là hiểu."

Ôn Tri Hạ quay đầu.

"Cậu cũng vậy ."

Hai người nhìn nhau .

Lâm Tiểu Mãn đứng giữa, đột nhiên cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đây.

Cô bạn che mặt.

"Đủ rồi ! Hai người đừng phát đường cho người khác ăn nữa!"

Ôn Tri Hạ lập tức đỏ mặt.

"Ai phát đường?"

"Không có gì." Lâm Tiểu Mãn cười gian, "Tớ chỉ thấy hôm nay trời đẹp ."

Phó Tinh Dã bình thản tiếp lời:

"Ừ. Trời đẹp thật."

Ôn Tri Hạ muốn đào một cái hố chui xuống.

 

Buổi chiều, trò chơi kết thúc.

Đội của họ giành giải nhất.

Phần thưởng là một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, một quyển sổ lưu niệm và một túi kẹo lớn.

Cả nhóm quyết định dùng máy ảnh chụp chung.

Sau vài tấm ảnh tập thể, Lâm Tiểu Mãn bỗng nhiên kéo hai người ra phía trước .

"Nào, hai cậu chụp riêng một tấm đi !"

Ôn Tri Hạ lập tức phản đối.

"Tại sao ?"

"Vì hai cậu là người giải được câu đố cuối cùng!"

" Nhưng ..."

"Không nhưng gì hết!"

Lâm Tiểu Mãn nhét máy ảnh vào tay một bạn khác.

Phó Tinh Dã đứng bên cạnh Ôn Tri Hạ, không nói gì.

Cô càng thêm bối rối.

Người chụp ảnh đếm:

"Một, hai, ba!"

Đúng lúc ấy , Phó Tinh Dã hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai cô:

"Cười đi ."

Ôn Tri Hạ theo phản xạ quay đầu nhìn cậu .

Tách.

Bức ảnh được chụp.

Trong ảnh, Ôn Tri Hạ không nhìn ống kính.

Cô đang nhìn Phó Tinh Dã.

Còn Phó Tinh Dã, cậu cũng không nhìn ống kính.

Cậu đang nhìn cô.

Sau khi rửa ảnh, Lâm Tiểu Mãn cầm bức ảnh lên, im lặng ba giây.

Rồi cô hét lên:

"ÔN TRI HẠ! PHÓ TINH DÃ! HAI CẬU CÓ DÁM NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG?"

Ôn Tri Hạ giật lấy bức ảnh.

Mặt cô đỏ bừng.

"Chỉ là chụp ảnh thôi!"

"Vậy tại sao cậu nhìn cậu ấy ?"

"Vì cậu ấy nói chuyện!"

"Thế tại sao cậu ấy cũng nhìn cậu ?"

Ôn Tri Hạ không trả lời được .

Phó Tinh Dã đứng bên cạnh, khẽ cười .

Lâm Tiểu Mãn nhìn cậu .

"Cậu còn cười ?"

Phó Tinh Dã nhún vai.

" Tôi thấy bức ảnh rất đẹp ."

Ôn Tri Hạ lập tức quay sang.

"Đẹp ở đâu ?"

Cậu nhìn cô.

"Ở chỗ cậu đang cười ."

Cô bỗng im lặng.

Bức ảnh trong tay cô vẫn còn ấm.

Trong khoảnh khắc ấy , cô cảm thấy những tiếng cười xung quanh dường như đều trở nên xa xôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-8

Cô nhìn người trước mặt.

Phó Tinh Dã vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

Cậu không nói thích cô.

Cũng không hứa sẽ ở bên cô mãi mãi.

Nhưng cô bỗng cảm thấy, nếu được giữ lại một khoảnh khắc của tuổi trẻ, cô muốn giữ lại buổi chiều hôm ấy .

Một buổi chiều có gió.

Có nắng.

Có tiếng bạn bè cười đùa.

Và có một người đứng bên cạnh, khiến cô vô thức quay đầu nhìn .

 

Tối hôm đó, trên đường trở về, Ôn Tri Hạ ngồi cạnh cửa sổ xe buýt.

Phó Tinh Dã ngồi bên cạnh cô.

Cả hai đều mệt, nhưng không ai ngủ.

Ôn Tri Hạ cầm bức ảnh, nhìn đi nhìn lại .

Một lúc sau , cô hỏi:

"Phó Tinh Dã."

"Hửm?"

"Cậu có từng thích ai chưa ?"

Cậu quay sang.

"Có."

Trái t/i/m Ôn Tri Hạ đột nhiên thắt lại .

Cô cố giữ giọng bình thường.

"À."

Phó Tinh Dã nhìn cô.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Cô quay mặt ra cửa sổ.

Trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác chua xót rất kỳ lạ.

Cô biết cậu có quyền thích người khác.

Cũng biết mình chẳng có tư cách gì để buồn.

Nhưng dù hiểu như vậy , cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Một lúc lâu sau , Phó Tinh Dã mới lên tiếng:

"Cậu không muốn biết là ai à ?"

Ôn Tri Hạ lắc đầu.

"Không."

"Thật không ?"

"Thật."

Cậu im lặng vài giây.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng nói :

"Vậy thôi."

Ôn Tri Hạ c/ắ/n môi.

Cô muốn hỏi.

Rất muốn hỏi.

Nhưng cô sợ câu trả lời.

Nếu cậu nói tên một người khác, cô sẽ phải làm sao ?

Nếu cậu nói người ấy là một cô gái xinh đẹp , giỏi giang, dịu dàng hơn cô, cô sẽ phải làm sao ?

Cô đã quen với việc không mong đợi quá nhiều.

Bởi vì mong đợi càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Nhưng lần này , cô không thể tự lừa dối mình .

Cô thích Phó Tinh Dã.

Và cô sợ rằng mình sẽ không được đáp lại .

Xe buýt đi qua một đoạn đường có hàng cây hai bên.

Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt hai người .

Phó Tinh Dã bỗng đưa tay ra .

"Cậu đang cầm ngược bức ảnh."

Ôn Tri Hạ cúi đầu.

Quả nhiên, cô đã cầm ngược.

Cô vội vàng xoay lại , xấu hổ đến mức muốn biến mất.

Phó Tinh Dã không cười .

Cậu chỉ nhẹ nhàng nói :

"Ôn Tri Hạ."

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó cậu thích ai, đừng vội phủ nhận."

Cô ngẩng đầu.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thích một người không phải chuyện đáng xấu hổ."

Ôn Tri Hạ nhìn cậu , trái t/i/m đập nhanh đến mức gần như không thể kiểm soát.

Cô muốn hỏi cậu có phải đang nói về mình không .

Nhưng cuối cùng, cô không hỏi.

Cô chỉ siết c/h/ặ/t bức ảnh trong tay.

Và lần đầu tiên, cô âm thầm hy vọng rằng người Phó Tinh Dã thích chính là cô.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc vào một ngày nắng đẹp .

Ôn Tri Hạ đạt kết quả tốt hơn mong đợi.

Môn vật lý tăng gần hai mươi điểm so với đầu học kỳ.

Giáo viên chủ nhiệm còn đặc biệt gọi cô lên khen ngợi trước lớp.

Cô đứng trên bục giảng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Nhưng vừa quay về chỗ ngồi , cô đã lập tức kéo tay áo Phó Tinh Dã.

" Tôi làm được rồi !"

Cậu nhìn cô.

"Ừ."

" Tôi thật sự làm được rồi !"

"Ừ."

"Cậu không thể nói gì khác sao ?"

Phó Tinh Dã mỉm cười .

"Chúc mừng cậu ."

Ôn Tri Hạ vui đến mức không biết phải làm gì.

Cô lấy từ trong cặp ra một viên kẹo, đặt lên bàn cậu .

"Cho cậu ."

Phó Tinh Dã nhìn viên kẹo.

"Phần thưởng?"

"Ừ."

"Vậy tôi có thể yêu cầu thêm không ?"

Ôn Tri Hạ cảnh giác.

"Yêu cầu gì?"

"Cuối tuần đi ăn kem với tôi ."

Cô ngẩn người .

"Cậu muốn ăn kem?"

"Ừ."

"Ở đâu ?"

"Quán nhỏ gần trường."

Ôn Tri Hạ nhìn cậu .

Một lúc sau , cô gật đầu.

"Được."

Phó Tinh Dã mỉm cười .

"Vậy quyết định nhé."

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO – một trong những bộ truyện thuộc thể loại HE, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo