Loading...
Cậu quay lại làm bài.
Ôn Tri Hạ ngồi bên cạnh, nhìn nghiêng khuôn mặt cậu .
Cô bỗng cảm thấy mình có thể hiểu được vì sao người ta thích hẹn hò.
Không phải vì cần làm điều gì lớn lao.
Chỉ là muốn có một lý do để cùng nhau đi đến một nơi nào đó.
Muốn có thêm một buổi chiều ở bên nhau .
Muốn sau này khi nhớ lại , mình có thể nói rằng hôm ấy thật vui.
Cuối tuần, Ôn Tri Hạ đến quán kem sớm mười phút.
Cô mặc một chiếc váy màu kem, bên ngoài khoác áo cardigan mỏng.
Đây là lần đầu tiên cô hẹn gặp riêng một người con trai ngoài trường học.
Dù cô tự nhủ rằng đây chỉ là đi ăn kem, trái t/i/m vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Cô đứng trước cửa kính, kiểm tra tóc ba lần .
Sau đó, cô tự mắng mình .
"Ôn Tri Hạ, bình tĩnh. Chỉ là ăn kem thôi."
"Ừ. Chỉ là ăn kem."
Một giọng nói vang lên phía sau .
Cô quay phắt lại .
Phó Tinh Dã đứng cách cô vài bước, tay cầm một túi giấy nhỏ.
Cậu nhìn cô, ánh mắt thoáng dừng lại trên chiếc váy.
"Hôm nay cậu rất đẹp ."
Ôn Tri Hạ lập tức đỏ mặt.
"Cậu... cậu nói linh tinh gì vậy ?"
" Tôi đang nói thật."
Cô không biết phải trả lời thế nào.
May mắn thay , Phó Tinh Dã không trêu cô thêm.
Cậu mở cửa quán.
"Vào thôi."
Hai người ngồi cạnh cửa sổ.
Ôn Tri Hạ gọi kem chanh.
Phó Tinh Dã gọi kem sữa.
Trong lúc chờ món, cậu đặt túi giấy lên bàn.
"Cho cậu ."
Cô ngẩn người .
"Cái gì vậy ?"
"Mở ra xem."
Bên trong là một chiếc ô mới.
Màu vàng nhạt, tay cầm chắc chắn, trên mặt ô có những ngôi sao nhỏ màu trắng.
Ôn Tri Hạ nhìn chiếc ô, không nói nên lời.
Cô nhớ chiếc ô cũ đã hỏng từ lâu.
Sau đó, cô được Phó Tinh Dã cho mượn chiếc ô màu xanh đậm.
Cô đã trả lại nó vào ngày hôm sau .
Nhưng từ đó, cậu không nhắc gì đến chuyện chiếc ô nữa.
Cô không ngờ cậu vẫn nhớ.
"Cậu mua cho tôi à ?"
"Ừ."
"Tại sao ?"
Phó Tinh Dã chống cằm.
"Vì mùa mưa sắp đến."
Ôn Tri Hạ cúi đầu nhìn chiếc ô.
Một cảm giác ấm áp dần lan ra trong lòng.
Cô muốn nói rằng mình rất thích.
Muốn nói rằng cậu thật tốt .
Muốn nói rằng những chuyện nhỏ nhặt cậu làm khiến cô vui đến mức đôi khi không biết phải giấu đi thế nào.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói :
"Cảm ơn cậu ."
Phó Tinh Dã gật đầu.
"Không có gì."
Kem được mang ra .
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Họ kể về kỳ nghỉ hè sắp tới.
Về những cuốn sách muốn đọc .
Về những nơi muốn đến.
Về những chuyện tưởng chừng chẳng quan trọng nhưng lại khiến cả hai cười rất lâu.
Ôn Tri Hạ kể rằng cô muốn học thiết kế.
Cô thích vẽ những thứ nhỏ bé, thích biến những vật cũ thành đồ dùng mới, thích tưởng tượng ra những căn phòng có cửa sổ lớn và đầy ánh nắng.
Phó Tinh Dã nói cậu muốn học ngành kỹ thuật.
Cậu thích tìm hiểu cách mọi thứ vận hành, thích sửa những món đồ hỏng và thích cảm giác giải quyết được một vấn đề khó.
Hai người nhận ra mình có rất nhiều điểm khác biệt.
Nhưng những khác biệt ấy không khiến họ xa cách.
Ngược lại , chúng khiến mỗi cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.
Khi Ôn Tri Hạ nói về màu sắc, Phó Tinh Dã sẽ hỏi tại sao cô chọn màu ấy .
Khi Phó Tinh Dã giải thích một nguyên lý kỹ thuật, Ôn Tri Hạ sẽ nghĩ ra cách ứng dụng nó vào những món đồ trong nhà.
Họ không cần phải giống nhau hoàn toàn .
Chỉ cần đủ tò mò về thế giới của đối phương.
Ăn kem xong, hai người đi bộ quanh con đường gần trường.
Gió thổi nhẹ.
Trời xanh trong.
Ôn Tri Hạ cầm chiếc ô mới, bước chậm hơn bình thường.
Đến một ngã rẽ, cô bỗng dừng lại .
"Phó Tinh Dã."
"Hửm?"
" Tôi có chuyện muốn nói ."
Cậu quay sang.
"Ừ, cậu nói đi ."
Ôn Tri Hạ siết c/h/ặ/t cán ô.
Cô đã nghĩ về chuyện này suốt nhiều ngày.
Đã tập nói trước gương.
Đã viết ra giấy.
Đã tưởng tượng đủ mọi tình huống có thể xảy ra .
Nhưng đến lúc thật sự đứng trước mặt cậu , cô vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Cô hít sâu.
" Tôi ..."
Phó Tinh Dã kiên nhẫn chờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-9
Ôn Tri Hạ nhắm mắt.
" Tôi thích cậu !"
Nói xong, cô lập tức cúi đầu.
Tai cô đỏ bừng.
Cả người nóng ran.
Cô không dám nhìn cậu .
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có tiếng trả lời.
Ôn Tri Hạ bắt đầu hoảng.
Cô vội vàng nói thêm:
" Nhưng cậu không cần phải trả lời ngay! Tôi chỉ muốn nói ra thôi. Nếu cậu không thích tôi cũng không sao . Chúng ta vẫn có thể làm bạn. Tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu . Cũng sẽ không bắt cậu phải ..."
"Ôn Tri Hạ."
Cô im bặt.
Phó Tinh Dã đứng trước mặt cô.
Cậu không cười .
Ánh mắt cậu nghiêm túc đến mức khiến cô càng thêm căng thẳng.
"Nhìn tôi ."
Ôn Tri Hạ chậm rãi ngẩng đầu.
Cậu nhìn cô thật lâu.
Sau đó, cậu hỏi:
"Cậu có biết tôi đã chờ câu này bao lâu rồi không ?"
Cô ngẩn người .
"... Hả?"
Phó Tinh Dã bật cười .
" Tôi thích cậu ."
Ôn Tri Hạ đứng bất động.
Cậu nói lại :
" Tôi thích cậu , Ôn Tri Hạ."
Giọng cậu rất rõ ràng.
Không trêu đùa.
Không né tránh.
Không để cô phải đoán.
" Tôi thích cậu từ trước khi chúng ta trở thành bạn cùng bàn."
Cô mở to mắt.
"Từ khi nào?"
"Ba năm trước ."
Ôn Tri Hạ sững sờ.
Ba năm trước ?
Cô cố gắng nhớ lại .
Khi ấy , cô vừa chuyển đến khu nhà hiện tại.
Mẹ cô mới đổi công việc.
Cô vẫn chưa quen với môi trường mới, cũng chưa có bạn bè.
Một buổi chiều, cô ngồi một mình sau thư viện của trường cũ, khóc vì bị điểm kém trong kỳ thi đầu tiên.
Hôm ấy , có một cậu con trai đi ngang qua.
Cậu không hỏi tại sao cô khóc .
Chỉ đặt bên cạnh cô một viên kẹo chanh, rồi nói :
"Nếu không muốn nói chuyện, cậu có thể ăn kẹo trước ."
Ôn Tri Hạ nhìn cậu bé ấy .
Cậu mặc đồng phục của trường, trên tay ôm một chồng sách.
Cô đã nhận viên kẹo.
Sau đó, cậu rời đi .
Cô không biết tên cậu .
Cũng không gặp lại cậu trong một thời gian dài.
Mãi đến khi vào trường Trung học Thanh Ngạn, cô mới gặp Phó Tinh Dã.
Ôn Tri Hạ nhìn cậu , giọng nói run run.
"Người hôm đó là cậu ?"
Phó Tinh Dã gật đầu.
"Ừ."
Cô ngẩn người .
"Tại sao cậu không nói ?"
Cậu suy nghĩ một chút.
"Vì tôi sợ cậu không nhớ."
Ôn Tri Hạ im lặng.
Cô thật sự không nhớ rõ khuôn mặt cậu bé năm ấy .
Nhưng cô vẫn nhớ viên kẹo chanh.
Nhớ rằng sau khi ăn nó, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhớ rằng hôm ấy , lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không còn cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc.
Cô nhìn Phó Tinh Dã.
"Cậu thích tôi từ lúc ấy ?"
"Không hẳn."
Cậu lắc đầu.
"Lúc ấy , tôi chỉ cảm thấy cậu rất buồn. Tôi muốn giúp cậu một chút."
"Vậy sau này ?"
"Sau này , tôi gặp lại cậu ."
Cậu cười .
"Cậu vẫn hay nói mình ổn , nhưng lại thường xuyên quên mang ô. Cậu luôn nói không thích đồ ngọt, nhưng mỗi lần ăn bánh đều chọn phần có kem. Cậu ghét bị người khác thương hại, nhưng lại sẵn sàng giúp những người yếu thế hơn mình ."
Ôn Tri Hạ cúi đầu.
Phó Tinh Dã tiếp tục:
" Tôi thích cậu không phải vì cậu cần tôi giúp đỡ."
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
" Tôi thích cậu vì cậu là Ôn Tri Hạ."
Cô cảm thấy mắt mình cay cay.
Cậu đưa tay, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt vừa rơi xuống má cô.
" Nhưng tôi có một điều muốn nói ."
Ôn Tri Hạ ngẩng đầu.
"Điều gì?"
Phó Tinh Dã nhìn cô.
" Tôi không muốn chúng ta yêu nhau chỉ vì nghĩ rằng đối phương có thể chữa lành mọi tổn thương."
Cô sững người .
Cậu nói tiếp:
" Tôi không thể hứa rằng mình sẽ luôn khiến cậu vui vẻ. Cậu cũng không cần phải chịu trách nhiệm cho những lúc tôi buồn."
"Chúng ta đều có cuộc sống riêng, có những vấn đề phải tự giải quyết. Tôi muốn ở bên cậu , nhưng tôi cũng muốn cậu có thể tự mình sống thật tốt ."
Ôn Tri Hạ lặng lẽ nghe .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.