Loading...

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO
#4. Chương 4

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO

#4. Chương 4


Báo lỗi

"Thầy cho hai em một tuần để bổ sung kế hoạch. Nếu sau một tuần vẫn không có phương án khả thi, thầy sẽ yêu cầu đổi đề tài."

"Vâng ạ!"

Ôn Tri Hạ đáp rất lớn.

Bước ra khỏi văn phòng, cô lập tức quay sang Phó Tinh Dã.

"Chúng ta xong đời rồi ."

Cậu bình tĩnh hỏi:

"Vì sao ?"

"Vì chúng ta không có máy!"

"Vậy thì không làm máy."

Ôn Tri Hạ ngẩn người .

"Thế làm gì?"

Phó Tinh Dã giơ tờ giấy lên.

"Chúng ta làm một chiếc hộp."

"Một chiếc hộp?"

"Ừ. Ai cũng có thể bỏ vào đó một mẩu giấy viết về điều khiến mình vui vẻ. Hoặc viết một lời động viên cho người khác. Cuối tuần, chúng ta sẽ phân loại những mẩu giấy ấy và gửi chúng đến những người cần."

Ôn Tri Hạ im lặng.

Cô nhìn cậu , sau đó nhìn tờ giấy.

"Đây là máy sản xuất ngày vui?"

"Phiên bản không dùng điện."

"Phó Tinh Dã."

"Hửm?"

"Cậu đúng là thiên tài."

Cậu hơi nhướng mày.

"Thật à ?"

"Ừ. Thiên tài theo một cách rất kỳ quặc."

Cậu bật cười .

"Vậy cảm ơn lời khen của cậu ."

 

Hai người đặt tên cho dự án là Trạm Tiếp Sức.

Họ tận dụng một chiếc thùng gỗ cũ trong kho, sơn lại màu vàng nhạt, sau đó trang trí bằng những ngôi sao giấy.

Ôn Tri Hạ phụ trách thiết kế.

Phó Tinh Dã phụ trách đóng đinh và sửa những chỗ bị lệch.

Ban đầu, họ nghĩ chỉ cần đặt chiếc hộp trong lớp là đủ.

Nhưng đến ngày thứ ba, số lượng giấy đã nhiều đến mức chiếc hộp gần như không đóng nắp được .

Một học sinh viết :

“Hôm nay mẹ tớ nhớ mua món bánh tớ thích. Tớ rất vui.”

Một người khác viết :

“Tớ đạt điểm cao hơn lần trước . Dù vẫn chưa giỏi bằng các bạn, tớ nghĩ mình đang tiến bộ.”

Có người viết lời động viên cho một bạn học thường xuyên bị chế giễu vì nói lắp.

Cũng có người chẳng viết gì ngoài một câu:

“Nếu cậu đang đọc những dòng này , mong cậu hôm nay được ăn một món ngon.”

Ôn Tri Hạ ngồi phân loại giấy, đọc đến đâu khóe môi cong lên đến đó.

Cô chưa từng nghĩ rằng mọi người lại có nhiều điều nhỏ bé để chia sẻ như vậy .

Một chiếc kẹo được cho.

Một lời khen đúng lúc.

Một bài toán cuối cùng cũng giải được .

Một buổi chiều được tan học sớm.

Một con mèo nằm ngủ trên bậc thềm.

Những chuyện tưởng chừng chẳng đáng kể ấy lại khiến người ta vui vẻ.

Đến cuối buổi, cô phát hiện có một mẩu giấy không ghi tên.

Nét chữ rất ngay ngắn.

“ Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ giỏi, đủ ngoan, đủ hiểu chuyện thì những người quan trọng sẽ không rời đi .”

“Sau này tôi mới biết , không phải chuyện gì cũng có thể giữ lại bằng sự cố gắng.”

“ Nhưng nếu hôm nay bạn đang mệt mỏi, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút.”

“Bạn không cần phải làm tốt mọi thứ mới xứng đáng được yêu thương.”

Ôn Tri Hạ nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cô không biết ai đã viết nó.

Nhưng không hiểu sao , từng câu từng chữ đều giống như đang nói với cô.

Cô cầm tờ giấy, gấp lại thật cẩn t/h/ậ/n rồi đặt vào ngăn riêng.

Phó Tinh Dã đứng bên cạnh, nhìn thấy động tác ấy .

"Cậu thích mẩu giấy đó à ?"

Ôn Tri Hạ gật đầu.

"Ừ."

"Vậy giữ lại đi ."

Cô quay sang.

" Nhưng đây là giấy của dự án."

"Chúng ta có thể sao chép nội dung, còn bản gốc để lại cho người cần nó."

Ôn Tri Hạ cúi đầu nhìn tờ giấy.

Một lúc sau , cô hỏi:

"Phó Tinh Dã, nếu một người luôn cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương thì phải làm sao ?"

Cậu không trả lời ngay.

Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh ra , ngồi xuống.

"Trước hết, đừng vội bắt người đó phải tin rằng mình xứng đáng."

Ôn Tri Hạ nhìn cậu .

"Tại sao ?"

"Vì có những chuyện người khác nói một lần , người ta không thể lập tức tin được ."

Cậu ngừng một chút.

"Vậy nên, cứ để họ sống thêm một ngày bình thường. Sau đó thêm một ngày nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-4
"

"Rồi sao ?"

"Để họ dần nhận ra rằng không phải ngày nào cũng tệ, không phải ai cũng rời đi , và không phải lúc nào họ cũng phải tự mình giải quyết mọi chuyện."

Ôn Tri Hạ im lặng.

Phó Tinh Dã nhìn chiếc hộp vàng đặt trên bàn.

"Đôi khi, chúng ta không cần cứu ai cả."

"Chúng ta chỉ cần cho họ biết rằng nếu hôm nay quá mệt, họ có thể ngồi xuống nghỉ một lát."

Căn phòng yên tĩnh.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ, rơi trên những ngôi sao giấy.

Ôn Tri Hạ cúi đầu, khẽ chớp mắt.

Cô không khóc .

Ít nhất, cô đã cố gắng để không khóc .

Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy có lẽ mình không cần phải cố gắng đến thế.

Cô có thể buồn.

Có thể mệt mỏi.

Có thể không đạt điểm cao trong một bài kiểm tra.

Có thể không làm được mọi chuyện thật hoàn hảo.

Và có thể, vẫn sẽ có người ngồi bên cạnh cô, không thúc giục, không trách móc, chỉ lặng lẽ chờ cô bình tĩnh lại .

Ôn Tri Hạ hít sâu một hơi .

Sau đó, cô quay sang Phó Tinh Dã.

"Cậu nói rất có lý."

Cậu mỉm cười .

"Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi à ?"

" Nhưng có một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Cô chỉ vào chiếc hộp.

"Chúng ta vẫn chưa có tiền mua sơn."

Phó Tinh Dã: "..."

Một phút sau , cậu bật cười .

Ôn Tri Hạ cũng cười theo.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều dần tắt.

Trong lớp học vắng người , hai thiếu niên ngồi cạnh một chiếc hộp gỗ màu vàng, cùng nhau nghĩ cách làm cho thế giới tốt đẹp hơn một chút.

Họ không biết dự án ấy sẽ đi được bao xa.

Cũng không biết những mẩu giấy nhỏ kia có thể giúp được bao nhiêu người .

Nhưng họ biết một điều.

Ngày hôm ấy , cả hai đều đã có một ngày vui vẻ.

Và đôi khi, như thế đã là một khởi đầu rất tốt .

Cuộc thi sáng tạo của trường diễn ra vào cuối tháng.

Dự án Trạm Tiếp Sức của Ôn Tri Hạ và Phó Tinh Dã không giành giải nhất.

Giải nhất thuộc về một nhóm học sinh thiết kế hệ thống tưới cây tự động, có thể đo độ ẩm đất và điều chỉnh lượng nước phù hợp.

Đó là một dự án thực tế, có số liệu, có sản phẩm hoạt động được và có tính ứng dụng rõ ràng.

Ôn Tri Hạ hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Khi ban giám khảo công bố kết quả, cô còn vỗ tay nhiệt tình hơn cả những người đoạt giải.

Phó Tinh Dã ngồi bên cạnh, hỏi:

"Cậu không buồn à ?"

"Buồn gì?"

"Không được giải."

Ôn Tri Hạ nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một câu vô cùng kỳ quặc.

"Chúng ta đã biết ngay từ đầu chiếc hộp này không thể giúp mọi người vui vẻ mãi mãi. Nhưng ít nhất, nó đã khiến một số người vui hơn trong vài phút."

Cô cười , để lộ chiếc răng khểnh nhỏ.

"Vậy là đủ rồi ."

Phó Tinh Dã nhìn cô.

Ánh mắt cậu rất dịu dàng.

"Ừ. Đủ rồi ."

Nhưng Ôn Tri Hạ không biết rằng, ngay sau buổi lễ ấy , Phó Tinh Dã đã nhận được một cuộc điện thoại.

Cuộc gọi đến từ bệnh viện nơi bà nội cậu đang điều trị.

Bà nội cậu mắc bệnh t/i/m từ nhiều năm trước . Gần đây, sức khỏe của bà trở nên xấu đi , bác sĩ đề nghị gia đình cân nhắc một phương án điều trị dài ngày.

Bố mẹ Phó Tinh Dã đã ly thân từ khi cậu còn nhỏ.

Mẹ cậu làm việc ở một thành phố xa, thường xuyên phải đi công tác. Bố cậu sống ở một nơi khác, đã lập gia đình mới.

Người thân thiết nhất với cậu chính là bà nội.

Bà đã nuôi cậu lớn, dạy cậu đọc sách, dạy cậu đi xe đạp, dạy cậu cách đối xử t/ử tế với người khác.

Khi cậu còn bé, mỗi lần bố mẹ cãi nhau , bà đều ôm cậu ngồi bên cửa sổ, chỉ lên bầu trời.

Bà nói :

"Tinh Dã, con nhìn xem. Trời có nhiều ngôi sao như vậy , không phải ngôi sao nào cũng ở gần nhau . Nhưng dù cách xa đến đâu , chúng vẫn có thể cùng nhau chiếu sáng."

Khi ấy , Phó Tinh Dã không hiểu.

Cậu chỉ nghĩ bà đang tìm cách an ủi mình .

Mãi đến khi lớn lên, cậu mới biết có những người dù thương nhau vẫn không thể sống cùng nhau .

Có những gia đình không thể trở lại như cũ.

Và có những người , dù rất muốn ở lại , vẫn phải học cách đối diện với sự chia xa.

 

Chương 4 của MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại HE, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo