Loading...

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO
#3. Chương 3

MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO

#3. Chương 3


Báo lỗi

Chỉ là cô đã cố gắng quá lâu.

Cố gắng để không trở thành gánh nặng.

Cố gắng để không khiến mẹ lo lắng.

Cố gắng để luôn tỏ ra mình có thể tự lo cho bản thân .

Đến cuối cùng, cô thậm chí không biết nếu một ngày mình thật sự mệt mỏi, liệu có ai cho phép cô nghỉ ngơi hay không .

Ôn Tri Hạ cúi đầu, dùng tay lau mặt.

Đúng lúc ấy , một giọng nói vang lên phía sau .

"Cậu đang khóc à ?"

Cô giật mình quay lại .

Phó Tinh Dã đứng cách đó vài bước, tay cầm một chiếc ô màu xanh đậm.

Mái tóc cậu hơi ướt, trên vai còn đọng những giọt nước.

Ôn Tri Hạ lập tức quay mặt đi .

"Không."

Phó Tinh Dã nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, không vạch trần lời nói dối ấy .

Cậu chỉ bước đến, mở ô.

"Vậy đi thôi."

"Đi đâu ?"

"Về nhà."

" Tôi có ô."

Cậu nhìn chiếc ô gãy trong tay cô.

"Ừ. Một chiếc ô rất có cá tính."

Ôn Tri Hạ tức đến mức muốn ném nó vào người cậu .

Nhưng cuối cùng, cô chỉ im lặng bước vào dưới tán ô.

Hai người đi cạnh nhau giữa màn mưa.

Phó Tinh Dã cầm ô, phần lớn tán ô nghiêng về phía cô.

Đi được một đoạn, Ôn Tri Hạ phát hiện vai áo bên phải của cậu đã ướt.

Cô nhíu mày.

"Cậu cầm ô kiểu gì vậy ?"

"Kiểu gì?"

"Ô nghiêng hết sang bên này rồi ."

"Thế à ?"

"Cậu không thấy vai mình ướt sao ?"

Phó Tinh Dã cúi đầu nhìn .

"Không sao ."

Ôn Tri Hạ kéo cán ô về giữa.

"Đứng thẳng lên."

Cậu ngoan ngoãn làm theo.

Hai người tiếp tục đi .

Một lúc sau , cô bỗng hỏi:

"Phó Tinh Dã, cậu không có việc gì phải làm à ?"

"Có."

"Vậy sao còn đi cùng tôi ?"

"Vì tôi muốn đưa cậu về."

"Tại sao ?"

Cậu im lặng vài giây.

Sau đó, cậu nói :

"Vì trời mưa."

Ôn Tri Hạ nhìn cậu .

Câu trả lời ấy quá đơn giản.

Đơn giản đến mức cô không biết phải phản bác thế nào.

Phải rồi .

Vì trời mưa nên cậu đưa cô về.

Vì cô không có ô nên cậu che ô cho cô.

Vì cô có vẻ không vui nên cậu không hỏi thêm.

Những chuyện ấy vốn chẳng cần lý do phức tạp.

Cũng không cần cô phải làm gì để đổi lại .

Lần đầu tiên, Ôn Tri Hạ cảm thấy có lẽ sự quan tâm của một người không nhất thiết phải đi kèm với điều kiện.

Có lẽ cô có thể nhận lấy một chút dịu dàng mà không cần lo lắng rằng ngày mai mình sẽ phải trả giá.

Đi đến đầu ngõ, cô dừng lại .

"Đến đây được rồi ."

Phó Tinh Dã nhìn con đường phía trước .

"Nhà cậu ở đâu ?"

"Trong ngõ."

" Tôi biết ."

"Vậy cậu còn hỏi?"

"Để chắc chắn cậu không định đuổi tôi đi từ đầu ngõ."

Ôn Tri Hạ nghẹn lời.

Cô giơ tay, định lấy lại chiếc ô.

Phó Tinh Dã tránh sang một bên.

"Ngày mai trả tôi ."

" Tôi không mượn!"

"Ừ. Vậy coi như tôi cho cậu mượn."

"Có khác gì nhau đâu ?"

"Có chứ."

Cậu cúi xuống nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười .

"Cho mượn thì ngày mai tôi có cớ gặp cậu ."

Ôn Tri Hạ đứng sững.

Mưa rơi lộp bộp trên tán ô.

Ở phía xa, một chiếc xe chạy qua con đường ngập nước, để lại tiếng động dài.

Cô nhìn Phó Tinh Dã, lần đầu tiên không tìm được câu nào để đáp trả.

Cậu cũng không trêu cô thêm.

Chỉ đưa cán ô vào tay cô, rồi lùi lại một bước.

"Về đi . Đừng để bị cảm."

Ôn Tri Hạ nắm c/h/ặ/t cán ô.

Cô muốn nói cảm ơn.

Nhưng lời ấy mắc lại trong cổ họng, mãi không thốt ra được .

Cuối cùng, cô chỉ nhỏ giọng nói :

"Ngày mai tôi sẽ trả."

Phó Tinh Dã gật đầu.

"Được."

Cô quay người bước vào ngõ.

Đi được vài bước, cô không nhịn được mà quay đầu lại .

Phó Tinh Dã vẫn đứng đó.

Cậu không vẫy tay, cũng không gọi cô.

Chỉ đợi đến khi thấy cô đi vào nhà, cậu mới xoay người rời đi .

Tối hôm ấy , Ôn Tri Hạ ngồi trước bàn học rất lâu.

Cuốn sổ thống kê xui xẻo nằm mở trước mặt.

Cô nhìn dòng chữ vừa viết , sau đó cầm b/út, gạch một đường lên nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-3

Bên dưới , cô viết thêm một câu.

Xui xẻo thứ mười tám: Ô hỏng giữa đường.

Nhưng có một người đã đưa mình về nhà.

Cô nhìn dòng chữ ấy , suy nghĩ hồi lâu rồi lặng lẽ thêm vào một dấu ngoặc nhỏ.

(Hình như hôm nay cũng không tệ lắm.)

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Ôn Tri Hạ để lại một khoảng trống trong cuốn sổ của mình .

Một khoảng trống dành cho những điều tốt đẹp mà cô chưa biết phải gọi tên thế nào.

Thứ hai tuần sau , trường Trung học Thanh Ngạn phát động cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh khối mười một.

Chủ đề năm nay là: Làm thế nào để khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?

Giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo xong, cả lớp đã lập tức sôi nổi thảo luận.

Có người đề xuất làm máy lọc nước mini.

Có người muốn thiết kế thùng rác phân loại thông minh.

Một nhóm học sinh đề nghị xây dựng ứng dụng nhắc nhở học tập.

Ôn Tri Hạ chống cằm, nhìn tờ thông báo trước mặt.

Cô không có ý định tham gia.

Đối với cô, cuộc sống tốt đẹp hơn trước hết phải có đủ tiền ăn sáng, có một chiếc ô không bị gãy và không bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Những thứ ấy đã đủ khó khăn rồi .

Cô không có thời gian nghĩ đến việc thay đổi thế giới.

Phó Tinh Dã ngồi bên cạnh, đọc bản kế hoạch của cuộc thi.

Một lát sau , cậu hỏi:

"Cậu có muốn tham gia không ?"

"Không."

"Vì sao ?"

"Vì tôi không có ý tưởng."

"Thật à ?"

"Thật."

Phó Tinh Dã đặt tờ giấy xuống.

"Vậy chúng ta làm một chiếc máy tạo ra những ngày vui vẻ."

Ôn Tri Hạ quay đầu nhìn cậu .

"... Cậu vừa nói gì?"

"Một chiếc máy tạo ra những ngày vui vẻ."

Cậu nói rất nghiêm túc.

Ôn Tri Hạ nhìn cậu ba giây, sau đó bật cười .

"Phó Tinh Dã, cậu có phải học nhiều quá nên hỏng đầu rồi không ?"

"Có thể."

"Vậy cậu định tạo ra ngày vui vẻ bằng cách nào? Nhét người ta vào máy rồi quay một vòng à ?"

"Ý tưởng không tệ."

"Cậu thật sự định làm ?"

"Ừ."

Ôn Tri Hạ ôm bụng cười .

Cô vốn chỉ định trêu cậu , nhưng Phó Tinh Dã lại lấy b/út ghi thật vào giấy.

Tên dự án: Máy sản xuất ngày vui.

Nguyên lý hoạt động: Chưa xác định.

Ôn Tri Hạ cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

"Trời ơi! Cậu còn viết thật!"

Phó Tinh Dã nhìn cô.

"Vậy cậu có muốn cùng làm không ?"

Nụ cười của Ôn Tri Hạ dần tắt.

Cô nhìn tờ giấy trước mặt.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý tưởng kỳ lạ.

Nếu cuộc sống tốt đẹp hơn là điều quá xa vời, vậy tại sao không bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất?

Một người không có tiền mua sách tham khảo có thể nhận sách cũ từ người khác.

Một người không có bạn bè có thể viết một mẩu giấy, kể về chuyện khiến mình vui hôm nay.

Một người luôn cảm thấy cô đơn có thể tìm thấy ai đó cũng đang cần một người lắng nghe .

Có lẽ niềm vui không phải thứ có thể sản xuất bằng máy móc.

Nhưng con người có thể truyền nó cho nhau .

Ôn Tri Hạ lấy b/út khỏi tay Phó Tinh Dã.

"Được."

Lần này , đến lượt cậu ngạc nhiên.

"Cậu đồng ý?"

"Ừ."

"Không chê tôi hỏng đầu nữa à ?"

"Có chứ."

Cô nghiêm túc gật đầu.

" Nhưng tôi nghĩ hai người hỏng đầu cùng nhau sẽ hiệu quả hơn một người ."

Phó Tinh Dã bật cười .

Thế là dự án kỳ quặc nhất khối mười một chính thức bắt đầu.

Ngày hôm sau , hai người mang ý tưởng đến gặp giáo viên chủ nhiệm.

Thầy nghe xong, im lặng rất lâu.

Sau đó, thầy tháo kính xuống, xoa sống mũi.

"Thầy muốn hỏi một câu."

Ôn Tri Hạ ngồi ngay ngắn.

"Dạ, thầy cứ hỏi."

"Máy của hai em có chạy bằng điện không ?"

Phó Tinh Dã trả lời:

"Không ạ."

"Chạy bằng pin?"

"Không ạ."

"Vậy chạy bằng gì?"

Hai người nhìn nhau .

Ôn Tri Hạ giơ tay.

"Thưa thầy, chúng em dự định chạy bằng tình yêu thương."

Cả văn phòng im phăng phắc.

Thầy chủ nhiệm nhìn cô.

Nhìn Phó Tinh Dã.

Rồi nhìn bản kế hoạch có dòng chữ Nguyên lý hoạt động: Chưa xác định.

Cuối cùng, thầy thở dài.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của MÙA HẠ NĂM ẤY, CẬU ĐÃ ĐỂ DÀNH CHO TỚ MỘT VÌ SAO – một trong những bộ truyện thuộc thể loại HE, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo