Loading...
Chẳng hạn như, Phó Tinh Dã phát hiện cô gái luôn miệng nói mình ghét phiền phức lại có thể ngồi cả buổi chiều để giúp một con mèo hoang bị thương.
Và chẳng hạn như, cả hai dần trở thành những người đầu tiên nghĩ đến khi gặp một chuyện vui, một chuyện buồn, hay đơn giản chỉ là muốn kể cho ai đó nghe rằng hôm nay bầu trời rất đẹp .
Nhưng khi ấy , cả hai đều chưa biết .
Có những cuộc gặp gỡ thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.
Mãi đến nhiều năm sau , khi đã đi qua rất nhiều mùa mưa nắng, người ta mới nhận ra rằng cuộc đời mình đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác ngay từ khoảnh khắc ấy .
Ôn Tri Hạ có một thói quen.
Mỗi khi gặp chuyện không vui, cô sẽ ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ.
Cô gọi nó là Sổ thống kê xui xẻo.
Trang đầu tiên của cuốn sổ ghi:
Mục đích sử dụng: Nhắc nhở bản thân rằng dù hôm nay có tệ đến đâu , ngày mai vẫn có thể tệ hơn.
Trang thứ hai ghi:
Nguyên tắc thứ nhất: Không khóc trước mặt người khác.
Trang thứ ba ghi:
Nguyên tắc thứ hai: Không mong đợi quá nhiều vào bất kỳ ai.
Trang thứ tư ghi:
Nguyên tắc thứ ba: Nếu có người đối xử tốt với mình , hãy tìm hiểu xem họ muốn gì.
Thoạt nhìn , những dòng chữ ấy có vẻ buồn cười .
Nhưng Phó Tinh Dã biết , có những chuyện không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà đ/á/n/h giá.
Cậu phát hiện cuốn sổ ấy vào một buổi chiều thứ sáu.
Hôm đó, lớp học tổ chức tổng vệ sinh.
Ôn Tri Hạ được phân công lau cửa sổ, còn Phó Tinh Dã phụ trách chuyển sách trong tủ.
Hai người vốn đã không hợp tính, làm việc cùng nhau chẳng khác nào hai con mèo bị nhốt chung một chiếc l/ồ/ng.
Ôn Tri Hạ chê cậu lau kính quá chậm.
Phó Tinh Dã chê cô đứng trên ghế không chịu giữ thăng bằng.
Cô nói cậu nhiều chuyện.
Cậu nói cô không biết nghe lời.
Cuối cùng, Ôn Tri Hạ giận quá, nhảy xuống khỏi ghế, tuyên bố:
"Được rồi ! Tôi tự làm !"
Vừa dứt lời, chân cô trượt khỏi mép ghế.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Chiếc khăn lau kính rơi xuống đất.
Cơ thể cô mất thăng bằng, ngả về phía sau .
Trong khoảnh khắc ấy , Ôn Tri Hạ chỉ kịp nghĩ rằng ngày mai chắc chắn mình sẽ phải ghi thêm một dòng vào sổ.
Nhưng cơn đau mà cô tưởng tượng không xuất hiện.
Một cánh tay vòng qua eo cô, giữ cô lại .
Phó Tinh Dã đỡ lấy cô, hơi thở có chút gấp gáp.
"Cậu có bị thương không ?"
Ôn Tri Hạ sững sờ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn thấy một nốt ruồi rất nhỏ bên dưới khóe mắt cậu .
Cô vội vàng đứng thẳng dậy.
"Không."
"Thật không ?"
"Thật."
"Vậy tốt ."
Phó Tinh Dã buông tay.
Cậu không trách móc, cũng không nói những câu như đã bảo cậu phải cẩn t/h/ậ/n rồi .
Cậu chỉ cúi xuống nhặt chiếc khăn lau kính, sau đó kéo chiếc ghế ra xa cửa sổ.
"Để tôi làm phần này ."
Ôn Tri Hạ nhìn cậu .
" Tôi tự làm được ."
" Tôi biết ."
"Vậy tại sao cậu còn làm ?"
Phó Tinh Dã quay đầu, nhìn cô bằng ánh mắt rất bình thường.
"Vì tôi muốn làm giúp cậu ."
Bốn chữ ấy khiến Ôn Tri Hạ im lặng.
Cô đã nghe rất nhiều lời nói .
Có người nói sẽ bảo vệ cô, nhưng khi cô gặp chuyện lại là người đầu tiên quay lưng.
Có người nói sẽ luôn ở bên cô, nhưng chỉ cần cô không còn hữu ích, họ sẽ lập tức biến mất.
Có người nói thương cô, nhưng lại luôn khiến cô cảm thấy mình là một gánh nặng.
Vì thế, Ôn Tri Hạ không tin những lời hứa.
Cô tin những thứ có thể nhìn thấy, chạm vào , và kiểm chứng.
Chẳng hạn như một người sẵn sàng đứng lau cửa sổ thay cô, chỉ vì sợ cô ngã.
Chẳng hạn như một người sẽ không ép cô kể những chuyện cô chưa muốn nói .
Chẳng hạn như một người dù bị cô mắng là đáng ghét vẫn bình thản đặt bánh mì lên bàn cô vào sáng hôm sau .
Cô không biết phải đối diện với sự dịu dàng ấy thế nào.
Cho nên, cách duy nhất cô nghĩ
ra
là giả vờ chẳng quan tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-ha-nam-ay-cau-da-de-danh-cho-to-mot-vi-sao/chuong-2
"Phó Tinh Dã."
"Hửm?"
"Cậu có phải người tốt không ?"
Cậu suy nghĩ một lúc.
"Cũng t/ùy."
"Tùy cái gì?"
"Tùy đối tượng."
Ôn Tri Hạ lập tức cảnh giác.
"Cậu định làm chuyện xấu gì với tôi ?"
Phó Tinh Dã nhìn cô, rồi bật cười .
"Ví dụ như giấu bài kiểm tra của cậu ?"
"Phó Tinh Dã!"
"Hay ăn mất chiếc bánh bao cuối cùng?"
"Cậu dám!"
Cậu cười đến mức phải quay mặt đi .
Ôn Tri Hạ giận dữ đuổi theo cậu quanh lớp học.
Hai người chạy một vòng, cuối cùng bị lớp trưởng bắt quả tang.
Kết quả, cả hai bị phạt ở lại lau bảng.
Ôn Tri Hạ vừa lau bảng vừa nghiến răng.
"Tất cả là tại cậu ."
Phó Tinh Dã cầm khăn, đứng bên cạnh.
"Ừ."
"Cậu không được cười ."
"Được."
"Cậu phải thấy có lỗi ."
"Ừ."
"Cậu phải xin lỗi tôi ."
Phó Tinh Dã quay sang nhìn cô.
"Xin lỗi ."
Ôn Tri Hạ ngẩn người .
Cô vốn chỉ muốn gây khó dễ cho cậu một chút, không ngờ cậu lại thật sự xin lỗi .
Cô bỗng cảm thấy mình hơi quá đáng.
Nhưng chưa kịp nói gì, Phó Tinh Dã đã tiếp tục:
"Lần sau tôi sẽ chạy chậm hơn, để cậu đuổi kịp."
Ôn Tri Hạ: "..."
Cô thề, một ngày nào đó cô sẽ bóp c/h/ế/t nụ cười ấy .
Buổi chiều, trời đổ mưa.
Ôn Tri Hạ ngồi trong lớp học, nhìn những giọt nước trượt dài trên cửa kính.
Học sinh lần lượt ra về.
Tiếng cười nói ngoài hành lang dần xa.
Cô thu dọn sách vở, chậm rãi lấy chiếc ô cũ trong ngăn bàn.
Chiếc ô ấy đã dùng được nhiều năm. Một nan ô bị cong, tay cầm bong tróc, nhưng cô vẫn giữ lại vì chưa có tiền mua chiếc mới.
Cô vừa bước ra khỏi lớp thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của mẹ .
“Hôm nay mẹ phải tăng ca. Con tự ăn tối nhé.”
Ôn Tri Hạ nhìn tin nhắn, trả lời:
“Vâng ạ. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ.”
Cô cất điện thoại, kéo khóa áo khoác.
Mẹ cô làm việc ở xưởng đóng gói phía bắc thành phố. Bà thường xuyên tăng ca, có khi đến tận khuya mới về.
Ôn Tri Hạ không trách mẹ .
Cô biết mẹ đã rất vất vả.
Từ khi bố rời khỏi nhà, hai mẹ con sống dựa vào đồng lương ít ỏi của bà. Tiền học, tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền t/h/u/ố/c khi trái gió trở trời… tất cả đều phải tính toán cẩn t/h/ậ/n.
Cô đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện.
Hỏng khóa cửa, cô tự sửa.
Đèn phòng tắm cháy, cô tự thay .
Bị sốt, cô tự đi mua t/h/u/ố/c.
Có lần đau bụng đến mức không thể ngồi thẳng, cô vẫn c/ắ/n răng đến lớp vì không muốn bỏ lỡ bài kiểm tra.
Không phải cô không muốn được quan tâm.
Chỉ là cô hiểu, đôi khi người lớn đã quá mệt mỏi để còn đủ sức quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của một đứa trẻ.
Vì thế, cô học cách không đòi hỏi.
Cũng học cách mỉm cười mỗi khi người khác hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Cô luôn trả lời:
"Tớ ổn ."
Bởi vì nói không ổn cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Ôn Tri Hạ bung ô, bước vào màn mưa.
Mưa hôm ấy rất lớn.
Gió thổi xiên khiến chiếc ô cũ nghiêng ngả. Đi được nửa con đường, một nan ô đột nhiên gãy.
Cô đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn chiếc ô méo mó trong tay.
Một giọt nước rơi xuống ch/óp mũi.
Cô thở dài.
"Tuyệt thật."
Cô lấy cuốn sổ trong cặp ra , tìm một trang trống.
Xui xẻo thứ mười tám: Ô hỏng giữa đường.
Viết xong, cô nhìn dòng chữ ấy , bỗng nhiên cảm thấy buồn cười .
Rõ ràng chỉ là một chiếc ô hỏng.
Nhưng không hiểu sao , cô lại muốn khóc .
Có lẽ vì hôm nay cô bị điểm kém môn vật lý.
Có lẽ vì tuần trước mẹ làm việc quá sức, ngất ngay trong xưởng.
Có lẽ vì tối qua, khi đi ngang qua cửa nhà hàng xóm, cô nghe thấy tiếng một gia đình đang ăn cơm, người bố kể chuyện ở cơ quan, người mẹ cười mắng con trai ăn chậm.
Cũng có lẽ chẳng vì điều gì cả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.