Loading...
Cô ta ném mạnh tập tài liệu trong tay trở lại bàn.
“Dự án Tân Sinh nhất định phải triển khai đúng thời hạn, anh đã gật đầu rồi .”
“Những email cảnh báo rủi ro của Lâm Hòa Tựu, cũng chính anh bảo đừng để chúng ảnh hưởng đến tiến độ chung.”
“Bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa, anh lại đột nhiên thấy từng câu từng chữ của cô ấy đều có lý à ?”
Chu Cảnh Hoài đột ngột đứng bật dậy.
“Hứa Nhược Miên.”
Cô ta cũng đỏ mắt nhìn anh .
“Sao? Em nói sai à ?”
“Bây giờ anh hận em thì có ích gì?”
“Những ấm ức cô ấy phải chịu, có lần nào anh đứng về phía cô ấy đâu ? Chính vì thế cô ấy mới có đủ lý do để tiếp tục bước đi !”
Trong văn phòng chỉ còn tiếng điều hòa.
Chu Cảnh Hoài không đáp lại .
Những lời cô ta nói , anh không thể phản bác lấy một chữ.
Chu Cảnh Hoài lật đến trang cuối của tập tài liệu.
Nhưng Hứa Nhược Miên không định nhận lỗi .
Cô ta nhanh ch/óng đưa ra điều kiện.
Chỉ cần anh hủy bỏ việc truy cứu trách nhiệm nội bộ, bồi thường cho cô ta một khoản tiền lớn và giữ lại một phần lợi nhuận dự án, cô ta sẽ ém những tài liệu đang nắm giữ xuống.
Chu Cảnh Hoài từ chối.
Ngày hôm sau , cô ta giao toàn bộ email và bản ghi âm liên quan đến việc Chu Cảnh Hoài phê duyệt dự án, yêu cầu triển khai đúng thời hạn và bổ sung quy trình sau khi xử lý dư luận cho truyền thông và cơ quan điều tra.
Chu Cảnh Hoài cũng yêu cầu bộ phận pháp chế nộp bằng chứng về những giao dịch liên quan, việc khai khống chi phí quảng bá và chiếm dụng tiền dự án của cô ta .
Một tuần sau , công ty đồng thời nhận được văn bản yêu cầu giải trình từ cơ quan quản lý và lịch hẹn phỏng vấn của truyền thông.
Chu Cảnh Hoài biết chuyện này đã không thể che giấu được nữa.
Sau khi tập đoàn trình báo vụ việc, cảnh sát lập hồ sơ điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản trong quá trình làm việc của Hứa Nhược Miên. Không lâu sau , cô ta bị chuyển sang cơ quan công tố để xem xét truy tố.
Mọi chuyện kéo dài đến mùa xuân năm thứ hai mới có kết quả.
Ngày phiên tòa kết thúc, Hứa Nhược Miên đi ngang qua Chu Cảnh Hoài. Cô ta gầy đến mức gần như không thể chống đỡ nổi chiếc áo khoác rộng trên người .
Cô ta dừng lại , nở một nụ cười khó coi.
“Chu Cảnh Hoài, anh cũng chẳng thắng được đâu .”
Chu Cảnh Hoài không quay đầu.
Cô ta nói không sai.
Cuối cùng, tòa án tuyên phạt cô ta t/ù có thời hạn về tội tham ô tài sản, đồng thời buộc cô ta hoàn trả khoản tiền liên quan đến vụ án.
Cũng trong tuần đó, kế hoạch mở rộng thị trường của Tê Mộc bị chấm dứt. Bên đầu tư vốn trước đó đã đạt thỏa thuận cũng gửi thư rút lui.
Trong những năm Tê Mộc mở rộng nhanh nhất, Chu Cảnh Hoài từng
đứng
tên cá nhân bảo lãnh liên đới cho vài khoản vay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-cu-chuyen-cu-doi-moi/chuong-10
Buổi chiều, cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài ba tiếng. Hạng mục cuối cùng trong chương trình nghị sự là bãi nhiệm chức vụ quản lý của Chu Cảnh Hoài.
Sau cuộc họp, Chu Cảnh Hoài vừa xuống bãi đỗ xe đã nhận liên tiếp bốn cuộc gọi. Hai cuộc thúc giục trả nợ, một cuộc hỏi về khoản bảo lãnh, cuộc còn lại hỏi bao giờ bất động sản được rao bán.
Anh ngồi trong xe, ăn hết cả hộp kẹo bạc hà, lúc ấy mới nhớ ra bác sĩ đã dặn mình phải cai.
Thịnh Xuyên vẫn còn đó.
Nhưng tấm biển tên trước cửa văn phòng đã được thay ngay ngày hôm sau .
Trong mấy tháng tiếp theo, Chu Cảnh Hoài bán hai căn nhà, cùng phần lớn cổ phần, ngày nào cũng phải thương lượng chuyện nợ nần.
Một lần , cuộc họp với chủ nợ kết thúc lúc chín giờ tối. Ngay khi bước vào thang máy, anh bắt đầu đau dạ dày.
Đến bệnh viện, lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trợ lý giúp anh làm thủ tục nhập viện, rồi hỏi có cần báo cho Hòa Tựu không .
Chu Cảnh Hoài nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
“Không cần.”
Số điện thoại của Hòa Tựu, thật ra anh vẫn luôn giữ lại .
Nhưng anh không gọi.
Sau khi xuất viện, thỉnh thoảng anh lại đọc được tin tức về Hòa Tựu trên mạng xã hội.
Có lần là tin công ty mới của cô giành được dự án toàn quốc.
Có lần là tin cô được mời chia sẻ tại một diễn đàn.
Anh từng bấm vào xem một buổi phát trực tiếp.
Cô đang nói được nửa chừng thì có người bên dưới đặt câu hỏi. Cô cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi bật cười .
Anh tắt buổi phát trực tiếp.
…
Đến năm thứ ba sau khi ly hôn, cuối cùng tôi và đội ngũ cũng chuyển khỏi văn phòng chung.
Văn phòng mới không quá rộng rãi, chỉ đủ chỗ cho hơn hai mươi người ngồi làm việc, phòng họp cũng không cần thuê theo giờ nữa.
Ngày chuyển văn phòng, mọi người cứ ép tôi nói vài câu.
Tôi nghĩ mãi một lúc, cuối cùng chỉ nói :
“Tối nay công ty mời mọi người đi ăn.”
Cả văn phòng cười ầm lên.
Năm đầu tiên khởi nghiệp quả thật không dễ dàng.
Có lần , vào ngày trước khi phát lương, trong tài khoản chỉ còn chưa đến hai tháng tiền mặt.
Tôi lấy một phần tài sản chung được chia sau ly hôn làm vốn dự phòng, nhưng vẫn không dám đổ hết vào công ty.
Công ty thật sự vượt qua khó khăn là nhờ một khách hàng cũ đã hợp tác nhiều năm chủ động quay lại .
Nhật Nguyệt
Người đó nói với tôi :
“Trước đây chúng tôi hợp tác với Thịnh Xuyên, vốn dĩ cũng là vì giám đốc Lâm.”
Hôm đó, tôi mời cả công ty ăn lẩu.
Sau này , những khách hàng tương tự cũng dần tìm đến nhiều hơn.
Ngày chuyển vào văn phòng mới, lần đầu tiên tôi thanh toán trọn tiền thuê một năm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.