Loading...
Đêm cuối năm, ban tổ chức trao cho văn phòng chúng tôi giải thưởng dự án tiêu biểu của năm.
Người dẫn chương trình hỏi tôi có muốn nói vài lời không .
Tôi nghĩ một lát rồi đáp:
“Cảm ơn khách hàng đã kiên trì sửa yêu cầu đến tận ngày cuối cùng.”
Bên dưới cười còn lớn hơn cả tiếng vỗ tay.
Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
【Chúc mừng, Hòa Tựu.】
Tôi nhận ra số điện thoại ấy . Nhưng không trả lời.
Sau đó, tại một diễn đàn trong ngành, tôi lại gặp Chu Cảnh Hoài.
Anh gầy hơn trong ký ức của tôi , hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc.
Buổi diễn đàn kết thúc, tôi đang đợi xe ở bãi đỗ thì anh gọi tôi từ phía sau .
“Hòa Tựu.”
Tôi quay đầu.
Anh đứng dưới ánh đèn bãi đỗ xe, hai tay đút trong túi áo khoác.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh nhìn tôi một lúc.
“Em sống tốt chứ?”
Tôi mỉm cười .
“Khá tốt .”
Anh cũng cười nhẹ.
“Anh biết .”
“Thường xuyên thấy tin tức về em.”
Cả hai đều không biết nên nói gì tiếp.
Trước đây, tôi quả thật đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi.
Tại sao tối sinh nhật hôm đó anh không về?
Tại sao khi dự án xảy ra vấn đề, anh lại không tin tôi ?
Nhưng khi thật sự gặp lại anh , tôi thậm chí chẳng còn hứng thú để hỏi nữa.
Xe ra vào bãi đỗ liên tục.
Chu Cảnh Hoài lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà.
Rất nhiều năm trước , mỗi khi mệt mỏi nhất, anh đều thích ăn loại kẹo này . Khi theo đuổi tôi , anh cũng thường nhét kẹo vào lòng bàn tay tôi .
“Ngày trước em cứ lén lấy kẹo của anh .”
Tôi liếc nhìn viên kẹo, không đáp.
“Bây giờ tôi không thích nữa rồi .”
Anh cầm viên kẹo, ngón tay siết nhẹ lớp giấy gói. Một lát sau , anh mới cất nó trở lại túi.
“Anh cũng vậy .”
Tôi lên xe.
Tài xế mở cửa giúp tôi .
Tôi vừa đi được hai bước, Chu Cảnh Hoài bỗng gọi tôi lần nữa.
“Lâm Hòa Tựu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-cu-chuyen-cu-doi-moi/chuong-11
”
Tôi quay đầu.
Mắt anh hơi đỏ, nhưng anh không bước tới.
“Nếu lúc đầu không có Hứa Nhược Miên, chúng ta có lẽ…”
“Không đâu .”
Tôi ngắt lời anh .
Anh sững người .
Tôi nhìn anh .
“Dù không có cô ta , chúng ta cũng sẽ có chuyện khác.”
Nhật Nguyệt
Anh đứng yên rất lâu.
Tài xế vẫn giữ cửa xe chờ tôi .
Tôi cúi người ngồi vào trong.
Anh không gọi tôi nữa.
Xe rẽ khỏi bãi đỗ, tôi cúi đầu trả lời hai tin nhắn công việc.
Ở công ty, tôi đã sắp muộn giờ rồi .
…
Sau này , Hứa Nhược Miên không quay lại trong ngành nữa.
Chu Cảnh Hoài cũng không còn giữ vị trí quản lý ở Thịnh Xuyên.
Thỉnh thoảng có người thuận miệng nhắc đến những chuyện này , nhưng tôi rất ít khi hỏi thêm.
Có lần , một người bạn chung nói rằng dạ dày anh vẫn không tốt , nhưng đã cai rượu hoàn toàn .
Nghe xong, tôi chỉ đáp một câu:
“Vậy tốt rồi .”
Người bạn nhìn tôi một cái, cũng không nói tiếp.
Buổi chiều còn có cuộc hẹn với khách hàng.
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Sau khi đọc xong tin nhắn, khung trò chuyện vẫn dừng trên màn hình.
Tôi nhấn nút khóa màn hình.
Bên ngoài phòng họp có người gõ cửa.
Trợ lý thò đầu vào .
“Giám đốc Lâm, khách hàng đến rồi ạ.”
Tôi cầm bản phương án trên bàn lên.
Trang đầu tiên ghi: Kế hoạch làm mới thương hiệu tại 25 thành phố.
Khi tôi đẩy cửa bước vào , khách hàng đang xem đến trang thứ ba.
Người đó ngẩng đầu hỏi:
“Giám đốc Lâm, nếu hôm nay chốt bản này thì cuối tháng có kịp triển khai không ?”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Được, nhưng ngân sách phải tăng.”
Đối phương bật cười .
“Cô vẫn chẳng chịu thiệt chút nào nhỉ?”
Tôi cũng cười .
“Làm ăn mà.”
Ngoài cửa sổ vừa tạnh một trận mưa, trên mặt kính vẫn còn đọng nước.
Trợ lý từ bên ngoài bước vào , nhẹ nhàng khép cửa lại .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.