Loading...
Từ khi sinh ra , ta đã có một gương mặt diễm lệ cùng dáng người mềm mại, thướt tha, đến nỗi người trong kinh thành thường bảo ta giống danh kỹ Lạc Tiểu Tiểu của tiền triều đến sáu phần.
Trớ trêu thay , người đã được định hôn với ta từ nhỏ lại là Tạ Cẩn, một vị thế t/ử lúc nào cũng tự nhận mình thanh cao, chẳng vướng chút bụi trần.
Hôm dự nhã tập thưởng đàn, ta dốc lòng diễn tấu, tài nghệ vượt hẳn những tiểu thư cùng tham dự, ai nấy đều cho rằng ngôi đầu thuộc về ta .
Vậy mà Tạ Cẩn đứng trước bao người , lạnh lùng phủi sạch công sức ấy .
“Cầm nghệ của A Liễu còn kém Thẩm tiểu thư rất xa, chư vị chẳng qua thấy nàng có dung mạo xinh đẹp nên mới thiên vị mà thôi.”
Chỉ nhờ một câu của hắn , phần thưởng đứng đầu vốn dành cho ta đã đổi thành hạng nhì.
Đến cung yến sau đó, ta lại múa khúc Nghê Thường, tà áo xoay theo tiếng nhạc khiến cả điện kinh ngạc, tưởng chừng lần nữa đoạt giải cao nhất.
Tạ Cẩn vẫn không chịu thôi, ngang nhiên chê ta khoe sắc, dáng múa lả lơi, không biết giữ thể diện.
“Đây là cung yến trang nghiêm, đâu phải thanh lâu để nàng t/ùy ý phô bày phong tình?”
“Nàng ăn vận, nhảy múa như thế, lẽ nào không sợ người đời dị nghị?”
“Hay trong lòng nàng thật sự muốn noi gương Lạc Tiểu Tiểu, dựa vào nhan sắc mà thu hút đám nam nhân?”
Sau hai lần ấy , hắn thẳng tay đặt ra ba quy củ, bảo rằng chừng nào ta chưa làm được thì hôn sự sẽ còn bị hoãn vô thời hạn.
Thứ nhất, từ nay không được mặc những bộ váy áo rực rỡ.
Thứ hai, không được t/ùy tiện ra ngoài, để người khác ngắm nghía bình phẩm.
Thứ ba, phải ngừng đ/á/n/h đàn, vẽ tranh và mọi việc luyện tập tài nghệ.
Nhưng ta vốn yêu màu sắc, thích cài trâm đẹp , lại xem cầm kỳ thi họa là niềm vui của mình .
Chỉ riêng điều đầu tiên, ta đã không thể ép bản thân làm theo.
Bởi thế, ta tìm phụ mẫu, nói rõ rằng mình muốn chấm dứt mối hôn ước với Tạ Cẩn.
Mẫu thân nghe xong thì sững sờ, vội hỏi ta đã có người khác trong lòng hay chưa .
“Nếu không lấy Tạ Cẩn, con định gả cho ai?”
Ta ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi đáp bằng giọng nhẹ tênh.
“Nghe nói gần đây Tam hoàng t/ử mắc bệnh ở mắt, nay đã không còn nhìn thấy gì nữa.”
“Vậy con chọn ngài ấy .”
Mẫu thân lập tức nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , thần sắc đầy lo lắng.
“Nguyên Sách nay đã mù cả hai mắt, sau này con cùng nó sống chung một mái nhà, mọi việc đều sẽ có chỗ bất tiện.”
“Con thật sự nghĩ kỹ rồi sao ?”
Ta cúi mắt, vuốt phẳng nếp áo rộng thùng thình trên người .
“Không nhìn thấy cũng tốt , như vậy ngài ấy sẽ chẳng ngày ngày nhìn mặt con rồi đem dung mạo của con ra châm chọc nữa.”
“Đứa nhỏ này , sao lại nói những lời ngốc nghếch ấy !”
Mẫu thân vừa thở dài vừa kéo vạt áo xanh xám ta đang mặc, nhìn mà xót xa.
Tấm áo rộng đến mức hai
người
có
dáng vóc như
ta
cùng mặc cũng còn thừa chỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-hoan-so-so/chuong-1
“Dung mạo là phúc trời ban, đâu phải chuyện đáng để con hổ thẹn.”
“Nhà phụ thân con tính ngược ba đời cũng chẳng có ai đẹp được như con, ấy là tổ tiên tích đức mới có phúc ấy .”
“Ngày ta mang thai, sáng nào cũng cầu Bồ Tát ban cho mình một tiểu tiên nữ, nay điều ước đã thành, con lại cố che giấu đi .”
Bà nhìn một lượt từ đầu đến chân ta , lông mày càng nhíu c/h/ặ/t.
“Mấy năm nay con mặc gì thế này ?”
“Hết màu đen đến màu tro, suốt ngày xám xịt, chẳng có lấy chút sinh khí.”
“Cô nương nhà ai đang tuổi chờ gả lại ăn mặc như người tu hành khổ hạnh vậy chứ?”
Nghe mẫu thân trách yêu, trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi chua xót không sao nén nổi.
Có phải ta không muốn mặc váy lụa tươi đẹp , không thích những cây trâm sáng lấp lánh đâu .
Chỉ vì Tạ Cẩn không ưa.
Hắn ghét mỗi lần ta trang điểm, càng ghét việc chỉ cần ta xuất hiện, ánh mắt người chung quanh đã tự nhiên hướng tới.
Mới hôm qua thôi, ta thoa chút phấn, cài một cây trâm ngọc, mặc chiếc váy màu thạch lựu đang được các tiểu thư trong kinh ưa chuộng rồi tới thư viện tìm hắn .
Đám đồng học gặp ta nơi hành lang đều tỏ vẻ kinh ngạc, không tiếc lời khen ngợi.
“Thì ra vị hôn thê của Tạ thế t/ử lại tuyệt sắc như thế, quả đúng là trai tài gái sắc.”
“Chẳng trách Tạ thế t/ử xưa nay cứ giấu kỹ, không chịu đưa cô nương ra gặp người khác.”
“Có thể kết duyên cùng giai nhân như vậy , quả là phúc phần hiếm có .”
Ta chỉ làm theo lễ nghi, khuỵu gối đáp lời họ một cách nhã nhặn.
Vậy mà sắc mặt Tạ Cẩn đang bình thường bỗng tối sầm.
Hắn sải bước tới, không để ta kịp giải thích đã kéo thẳng ta lên xe ngựa.
Rèm xe vừa hạ xuống, hắn liền cau mày chất vấn.
“Ăn mặc lả lơi, hương thơm lại nồng như vậy , nàng cố ý ra ngoài trêu ong ghẹo bướm đấy à ?”
Cổ họng nghẹn lại vì tủi thân , ta cố giữ giọng cho vững.
“Mùi hương ấy là thể hương bẩm sinh, ta đâu có cách nào khiến nó biến mất.”
“Váy áo cũng là kiểu dáng thịnh hành ở kinh thành, Ngô tiểu thư, Thẩm tiểu thư, ngay cả công chúa cũng mặc như vậy .”
“Bọn họ thích chạy theo trào lưu là chuyện của bọn họ.”
Tạ Cẩn đưa tay day trán, như thể ta khiến hắn nhức đầu vô cùng.
“Người khác làm gì, nàng cũng phải bắt chước hay sao ?”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Nàng chẳng có chút chủ kiến nào ư?”
Ta nhìn hắn đầy ngơ ngác.
“ Nhưng ta mặc thế này không đẹp sao ?”
“Các đồng học của chàng ban nãy đều khen ta đẹp mà.”
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn đã nhuốm giận.
“A Liễu, nàng hư vinh đến thế sao ?”
“Chẳng lẽ phải nghe vài câu tán tụng của nam nhân mới thấy vừa lòng?”
“Gương mặt nàng giống Lạc Tiểu Tiểu của tiền triều đến sáu phần, nàng có từng nghĩ khi ngắm nhìn nàng, đám người đó đang nghĩ đến thứ gì không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.