Loading...
Từ khi sinh , một gương mặt diễm lệ cùng dáng mềm mại, thướt tha, đến nỗi trong kinh thành thường bảo giống danh kỹ Lạc Tiểu Tiểu của tiền triều đến sáu phần.
Trớ trêu , định hôn với từ nhỏ là Tạ Cẩn, một vị thế tử lúc nào cũng tự nhận thanh cao, chẳng vướng chút bụi trần.
Hôm dự nhã tập thưởng đàn, dốc lòng diễn tấu, tài nghệ vượt hẳn những tiểu thư cùng tham dự, ai nấy đều cho rằng ngôi đầu thuộc về .
Vậy mà Tạ Cẩn bao , lạnh lùng phủi sạch công sức .
“Cầm nghệ của A Liễu còn kém Thẩm tiểu thư xa, chư vị chẳng qua thấy nàng dung mạo xinh nên mới thiên vị mà thôi.”
Chỉ nhờ một câu của , phần thưởng đầu vốn dành cho đổi thành hạng nhì.
Đến cung yến đó, múa khúc Nghê Thường, tà áo xoay theo tiếng nhạc khiến cả điện kinh ngạc, tưởng chừng nữa đoạt giải cao nhất.
Tạ Cẩn vẫn chịu thôi, ngang nhiên chê khoe sắc, dáng múa lả lơi, giữ thể diện.
“Đây là cung yến trang nghiêm, thanh lâu để nàng tùy ý phô bày phong tình?”
“Nàng ăn vận, nhảy múa như thế, lẽ nào sợ đời dị nghị?”
“Hay trong lòng nàng thật sự noi gương Lạc Tiểu Tiểu, dựa nhan sắc mà thu hút đám nam nhân?”