Loading...
Khi xe ngựa đưa ta về tới phủ, ngoài đầu ngõ vẫn có một cỗ xe đỗ lặng lẽ.
Dưới ánh đèn l/ồ/ng trước hiên, Tạ Cẩn đứng cạnh xe, vẻ mặt u ám như đã chờ từ lâu.
Vừa thấy ta , hắn lập tức bước đến chất vấn.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“A Liễu, vì muốn ép ta cưới nàng ngay trong năm nay, nàng lại thông đồng với Hoàng hậu cùng Tam hoàng t/ử, dựng lên trò ban hôn này sao ?”
“Nàng thật quá hồ đồ!”
“Ba điều ta đã dặn, nàng chẳng chịu nghe lấy một điều.”
Ánh mắt hắn soi từ chiếc váy đỏ ta mặc đến cây trâm trên tóc, mỗi lúc một thêm khinh miệt.
“Cứ nhìn cách nàng ăn mặc hôm nay đi , cả người đỏ ch/ói, trâm cài cũng phô trương tục khí.”
Ta vô thức chạm lên trâm, nhớ tới những lời cô mẫu nói , bèn lấy hết can đảm đáp trả.
“Đây là trâm cô mẫu ban thưởng, là vật ngự tứ đấy.”
“Chàng khó chịu, chẳng lẽ vì chàng không có ?”
Mặt Tạ Cẩn lập tức sa sầm.
“Ta là nam nhân, cần trang sức của nữ t/ử để làm gì?”
“Từ mai đừng để ta thấy nàng khoác loại váy áo lẳng lơ này ra ngoài nữa.”
“Những bộ y phục thanh nhã ta đã sai người đưa tới, tại sao nàng không mặc?”
“Cho dù nàng mượn uy Hoàng hậu để ép, ta vẫn sẽ không thành thân với nàng trong năm nay.”
“Trừ phi nàng chịu rút khỏi cuộc thi họa tháng sau .”
Hắn ngừng lại rồi nói như thể mình rất có lý.
“Thẩm tiểu thư muốn lấy ngọc ấm làm quà sinh thần cho mẫu thân nàng ấy , đó là một tấm lòng hiếu thảo.”
“Ta mong nàng biết nhường nhịn, thành toàn cho nàng ấy .”
Ta nhìn hắn mà lòng nguội lạnh.
Từ khi nào, người từng nâng niu mọi sở thích của ta lại trở thành kẻ chỉ muốn bóp nghẹt chúng?
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ ba năm trước .
Hôm ấy , ta nhàn rỗi tới quán trà nghe kể chuyện, chọn một chỗ khuất sau vách ngăn, chẳng định gây chú ý cho ai.
Nào ngờ một thư sinh trông thấy ta từ xa đã lén vẽ chân dung.
Hắn đem bức họa ấy treo cạnh chân dung danh kỹ Lạc Tiểu Tiểu dưới hành lang một t/ửu lâu, để mặc khách qua đường tụ tập bình phẩm.
Người nọ bảo mắt giống, người kia lại nói nét mặt tương tự, cuối cùng lời đồn ta giống Lạc Tiểu Tiểu sáu phần lan khắp nơi.
Tạ Cẩn biết được liền nổi giận, lao tới t/ửu lâu giật bức họa xuống.
Hắn mang tranh tới tìm ta , quăng mạnh xuống đất rồi chỉ trích ta không biết giữ mình .
“Xuất đầu lộ diện để người ta vẽ vời bàn tán như thế, nàng không thấy xấu hổ hay sao ?”
“Được đám nam nhân ngắm nhìn , ngưỡng mộ, nàng thích thú lắm đúng không ?”
Ta chẳng hề biết có người vẽ trộm mình , vậy mà phải chịu những lời cay nghiệt ấy .
Khi ấy , tình cảm thiếu nữ của ta vẫn một lòng hướng về hắn , bị nghi oan như vậy , trái t/i/m tưởng chừng tan nát.
Về sau , Tạ Cẩn tìm được thư sinh nọ và nghiêm phạt hắn , nhưng sự dịu dàng dành cho ta vẫn không trở lại .
Hắn ngày càng nhiều nghi kỵ, xét nét, chê trách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-hoan-so-so/chuong-5
Đến lúc này , ta đã không còn muốn mong chờ hắn thay đổi nữa.
“Tạ Cẩn, giữa ta và chàng nay chẳng còn hôn ước, cũng chẳng có quan hệ thân thích nào.”
“Chàng dựa vào đâu mà bắt ta bỏ cuộc thi họa?”
“Nếu chàng yêu thích Thẩm Minh Nguyệt thì hãy đường đường chính chính tới cầu thân .”
“ Nhưng muốn ta hy sinh điều mình mong mỏi để giúp nàng ấy được toại nguyện, ta nhất quyết không làm .”
Hắn bật cười , định đưa tay xoa đầu ta như những lần dỗ dành trước kia .
“Nàng lại ghen rồi , có phải không ?”
“Thẩm tiểu thư thanh cao hiền thục, người đến hỏi cưới nàng ấy chẳng thiếu.”
“Còn nàng, cũng phải hiểu rằng năm xưa gia mẫu chỉ thuận miệng hứa chuyện hôn nhân với nhà nàng.”
“Nếu ta không cưới, còn ai chịu nhận nàng?”
“Có công t/ử thế gia nào bằng lòng rước một nữ t/ử có gương mặt giống danh kỹ về làm chính thê?”
Ta gạt phắt cánh tay vừa vươn tới.
“Chúng ta chưa từng làm lễ hạ sính, lời hứa năm xưa vốn chỉ là lời nói miệng.”
“Hoàng hậu đã ban hôn cho ta với Tam hoàng t/ử, ta là vị hôn thê của điện hạ.”
“Tạ Cẩn, từ nay chàng đừng tìm ta nữa.”
Hắn cúi nhìn mu bàn tay vừa bị gạt đỏ lên, khóe môi hết cười .
“A Liễu, giận dỗi cũng nên có chừng mực.”
“Ta không có kiên nhẫn để chiều nàng mãi đâu .”
Ta chẳng đáp thêm, lách qua hắn rồi đi thẳng vào phủ.
Sáng hôm sau , Vĩnh An Hầu phu nhân nghe chuyện ban hôn liền đến nhà ta .
Bà ta ngồi ở vị trí khách, vẫn giữ vẻ bề trên , mở lời như thể đang rộng lượng khuyên nhủ.
“A Liễu, A Cẩn đã kể mọi chuyện cho ta nghe .”
“Con trước giờ kiêu ngạo, thích làm theo ý mình , lại cứ mặc váy áo sặc sỡ đi ra ngoài, làm sao tránh khỏi người đời bàn tán?”
“Nó quản thúc con là muốn rèn lại tính tình, để con bớt phô trương và biết cẩn trọng hơn.”
“Sính lễ Hầu phủ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ con sửa đổi, chúng ta sẽ chọn ngày tốt tới cầu thân .”
Mẫu thân nhẫn nại nghe đến đó thì không sao chịu nổi, đập mạnh tay xuống bàn.
“Triệu Ngọc Phượng, ta nể tình quen biết lâu năm nên luôn giữ lễ với bà, không ngờ bà lại tưởng nhà ta dễ bắt nạt!”
“Ta còn cho rằng bà tới đây thay nhi t/ử xin lỗi con gái ta .”
“Vậy mà bà vừa mở miệng đã muốn dạy dỗ, chê bai nó!”
Hầu phu nhân bẽ mặt, nhưng trong lòng bà ta vốn đã tin một điều.
Ta đã qua tuổi cập kê ba năm, lại mang dung mạo giống danh kỹ tiền triều, ngoài Tạ Cẩn ra chẳng công t/ử thế gia nào chịu cưới.
Nghĩ thế, bà ta vẫn cố ngẩng cao đầu, chẳng muốn nhượng bộ.
“Ta đâu phải chỉ muốn trách A Liễu.”
“ Nhưng nữ t/ử đã lấy chồng thì nên biết lo việc trong nhà, phụng dưỡng phu quân, chăm sóc con cái, chứ sao cứ ngày ngày ra ngoài khoe sắc?”
“Dung mạo nó đã gây không ít điều tiếng, nếu mai này vào Hầu phủ làm chủ mẫu, thiên hạ lại bảo con ta cưới một nữ nhân thanh lâu về thì sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.