Loading...
Bà không để chàng từ chối thêm, ngay tại yến tiệc quyết định chuyện ban hôn.
Tiệc tan, cô mẫu cho gọi riêng ta đến Phượng Nghi cung.
Đợi cung nhân lui hết, bà mới nghiêm mặt nói ra điều vẫn canh cánh.
“A Liễu, có chuyện cô mẫu phải nói thật với con.”
“Thái y đã xem bệnh, đôi mắt Nguyên Sách trúng độc quá sâu, rất có thể suốt đời chẳng nhìn thấy lại được .”
“Con không để tâm ạ.”
Bà trầm ngâm, nét tiếc nuối thoáng qua gương mặt.
“Nếu quả thật như vậy , nó sẽ chẳng bao giờ biết thê t/ử của mình trông ra sao .”
Ta thầm nghĩ, không thấy được có khi lại là chuyện tốt .
Nhỡ chàng nhìn thấy dung mạo ta , nhận ra nét giống Lạc Tiểu Tiểu rồi cũng khinh thường như Tạ Cẩn, ta phải làm sao ?
Hoàng hậu khẽ thở dài.
“Đến mặt nhau còn chẳng nhìn rõ, làm sao biết có rung động hay không …”
“Cô mẫu, lòng người đâu phải thứ có thể miễn cưỡng.”
“Con sẽ chăm sóc Tam hoàng t/ử thật chu đáo, bình yên cùng ngài ấy qua ngày.”
“Ngài ấy không nhìn thấy, con có thể gảy đàn cho ngài ấy nghe , học làm những món điểm tâm ngon.”
“Con biết không ít thứ, nhất định cũng có việc khiến ngài ấy vui lòng.”
Nói tới đây, ta bất giác ngập ngừng.
“Thật ra nếu có ngày ngài ấy nhìn thấy, con lại sợ…”
Hoàng hậu kéo ta lại gần, dùng ngón tay gõ yêu lên trán ta .
“Dung mạo này là cha mẹ sinh cho con, có gì mà phải sợ?”
“Con xem Quý phi trong cung có phải là mỹ nhân không ?”
“Nàng ấy còn thường đùa với Hoàng thượng rằng mình vốn là hồ ly tinh chuyển thế.”
“Mới hôm qua thôi, nàng múa cho bệ hạ xem trong ngự hoa viên, lại bị muỗi đốt đầy đầu.”
“Xinh đẹp đến thế, lại biết làm nũng, ngay cả ta đôi lúc cũng chẳng nỡ trách phạt.”
Hoàng hậu nâng giọng, nhìn thẳng vào ta .
“A Liễu, vẻ đẹp vốn là ưu điểm của con, có ưu điểm thì cứ đường đường chính chính mà tự hào.”
“Chỉ những kẻ không thể kiểm soát được con, trong lòng lại tự ti, mới bám vào dung mạo ấy để bắt bẻ và hạ thấp con.”
Ta nghe mà sững sờ.
Lẽ nào đằng sau những lời cay nghiệt, Tạ Cẩn lại đang sợ hãi, tự ti trước chính ta ?
Nhưng hắn là người luôn được ca tụng, đi đâu cũng được kính trọng, tại sao phải như vậy ?
Ta còn mải nghĩ thì ngoài điện đã vang lên tiếng bước chân.
Lục Nguyên Sách được nội thị dìu vào .
Chàng có đôi mắt rất đẹp , con ngươi trong như ngọc, nếu không để ý kỹ, khó ai nghĩ người ấy đã mất thị lực.
“Mẫu hậu, Khương cô nương thật sự sẽ chịu thiệt thòi.”
“Nhi thần muốn …”
Ta vội bước lên, không cho chàng nói hết.
“Điện hạ, thần nữ chẳng thấy mình thiệt thòi chút nào cả.”
Rồi ta quay sang cô mẫu, cố ý làm ra vẻ buồn bã.
“Thánh chỉ đã ban, nếu điện hạ nhất định không chịu cưới, con chỉ còn cách cắt tóc vào chùa làm ni cô thôi.”
Hoàng hậu nhìn ta một cái, lập tức hiểu ý, cũng thở dài tiếp lời.
“Đang là một cô nương
tốt
đẹp
mà
phải
vào
chùa sống cô quạnh, thật khiến
người
ta
thương xót.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-hoan-so-so/chuong-4
”
“Phụ mẫu A Liễu biết chuyện chắc sẽ đau lòng biết bao.”
“ Nhưng nếu Nguyên Sách thật sự không muốn , ta đành thu hồi ý chỉ ban hôn vậy …”
Lục Nguyên Sách vốn mềm lòng, nghe thế thì cuống quýt.
“Mẫu hậu, nhi thần… nhi thần bằng lòng.”
Ta cúi mặt giấu nụ cười , còn cô mẫu lén chớp mắt với ta .
“Vậy là tốt rồi .”
“Nguyên Sách, trời cũng muộn, con đưa A Liễu ra khỏi cung đi .”
Đèn cung dọc lối đi vừa được thắp lên, bóng hoa đổ dài dưới gió đêm.
Ta sánh bước bên Lục Nguyên Sách, cả hai nhất thời đều không biết nên nói gì.
Nhớ về chàng , ta chợt nhận ra mình vốn chẳng hiểu Tam hoàng t/ử nhiều như tưởng tượng.
Chàng thường phụng chỉ đi làm việc ở các nơi, rất ít khi lưu lại kinh thành.
Trước khi bệnh mắt tái phát, không biết bao nhiêu tiểu thư danh môn đã thầm mong được nên duyên cùng chàng .
Ta cũng từng nhìn chàng từ xa đúng một lần .
Khi ấy chàng đang trò chuyện với người khác, dáng điệu điềm tĩnh, lời nói ôn hòa, khí độ đoan chính khiến ta còn nhớ mãi.
Mải nghĩ, ta bỗng cảm thấy trên vai có thứ gì nhẹ nhàng rơi xuống.
Vừa quay đầu nhìn , ta đã thấy một con sâu róm béo núc ních đang ngọ nguậy trên áo.
“Á!”
Trời đất ơi, sao lại có con sâu to đến thế!
Hai chân ta mềm nhũn, chẳng nghĩ ngợi gì đã nhào thẳng vào lòng người bên cạnh.
Lục Nguyên Sách lập tức đỡ lấy ta , hơi hoảng hốt hỏi.
“Có chuyện gì vậy ?”
Thị vệ đi theo bước tới xem rồi thành thật bẩm báo.
“Điện hạ, một con sâu vừa rơi lên vai Khương tiểu thư.”
“Thuộc hạ không dám bắt giúp, vì thuộc hạ cũng sợ sâu.”
Lục Nguyên Sách nhất thời không nói nên lời.
Riêng ta chỉ thấy lưng lạnh toát, run rẩy đến mức nước mắt cũng sắp trào ra .
“Điện hạ, xin ngài giúp ta bỏ nó xuống được không ?”
Chàng đưa tay lên, khó nhọc nuốt khan rồi dịu giọng trấn an.
“Đừng sợ, ta … ta sẽ giúp nàng.”
Bởi không nhìn thấy, chàng phải lần từng chút một.
Mu bàn tay chàng vô tình chạm lên má rồi lướt nhẹ qua môi ta , đầu ngón tay còn vương hơi lạnh của gió đêm.
Lục Nguyên Sách thoáng khựng lại , giọng bỗng khàn đi .
“Xin lỗi , ta không cố ý.”
Rốt cuộc chàng cũng mò được đến vai áo, chạm phải con sâu đang cựa quậy.
Chàng nín thở, dùng hai ngón tay kẹp nó lên rồi ném thật xa vào bụi hoa ven đường.
Đến lúc ấy , nỗi kinh hãi của ta mới chịu lắng xuống.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta chợt nhận ra mình vẫn đang dựa trong lòng chàng , một cánh tay chàng đặt hờ bên eo ta , hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng.
Ta đỏ bừng mặt, luống cuống lùi lại .
“Đa… đa tạ điện hạ.”
Đến gần cửa cung, Lục Nguyên Sách tháo chiếc túi hương đeo bên hông, đưa về phía ta .
“Khương cô nương, túi hương này có thể xua đuổi côn trùng, nàng cứ giữ lấy mà dùng.”
Ta nhận món quà, khẽ cảm ơn chàng .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.