Loading...
Hắn liên tục nhắc đến Thẩm Minh Nguyệt như khuôn mẫu mà ta phải noi theo.
Theo lời hắn , Thẩm tiểu thư chỉ cần mặc chiếc váy trắng, đứng yên lặng một nơi, cũng đủ làm người khác kính phục bởi vẻ thanh nhã.
Ta nghe nhiều đến mức sinh lòng ghen tủi, có lúc còn thử mặc áo trắng thuần, bỏ hết trâm hoa để học theo dáng vẻ nàng ấy .
Nhưng dẫu ăn mặc giản dị đến đâu , nét diễm lệ vốn có vẫn chẳng thể giấu.
Người chung quanh vẫn cứ nhìn ta , còn Tạ Cẩn trông thấy thì càng thêm khó chịu.
Rốt cuộc ta mới hiểu, điều hắn không vừa mắt chẳng nằm ở chiếc váy nào cả.
Ngay từ đầu, chính gương mặt bẩm sinh của ta đã không giống người vợ mà hắn mong muốn .
Bị chê trách và soi xét mãi, ta dần đ/á/n/h mất cả niềm vui trong những chuyện mình từng yêu thích.
Đến một ngày, ta giật mình nhận ra đã quá lâu mình chẳng còn được thảnh thơi ra phố, vui đùa hay cười lớn theo ý muốn .
Khuê mật của ta là Tưởng Phù cứ mỗi lần tới thăm lại kéo ta ngồi trước gương, chọn trâm ngọc, váy áo, nhất quyết muốn trang điểm cho ta đẹp rồi cùng đi dạo.
Nàng vừa sửa mấy lọn tóc rơi bên thái dương ta vừa tặc lưỡi cảm thán.
“Giá ta có được gương mặt và dáng người như ngươi, chắc ta chẳng buồn mặc y phục mà ra đường mất.”
“Đến nửa đêm đang ngủ, ta cũng phải chui khỏi chăn, đem gương đồng tới tự ngắm mình ít nhất một lần .”
Nghe chuyện ta muốn từ hôn, mẫu thân lại nhắc một điều mà những năm qua cả nhà vẫn âm thầm chịu đựng.
“Con với Tạ Cẩn mới chỉ có lời hứa miệng, sính lễ Hầu phủ đến giờ vẫn chưa chịu mang sang.”
“Con đã cập kê được ba năm, còn hắn hết năm này sang năm khác đều bảo đợi sang năm.”
“Cứ để mặc hắn trì hoãn như thế, tuổi xuân của con sẽ bị phí hoài hết.”
Dẫu vậy , bà vẫn không khỏi lo lắng chuyện ta chọn Tam hoàng t/ử.
“ Nhưng con thật sự không muốn cân nhắc thêm một lần nữa sao ?”
Ta ôm lấy cánh tay mẫu thân , vừa lắc nhẹ vừa làm nũng.
“Cứ chọn Tam hoàng t/ử đi mà mẫu thân .”
“Ngài ấy vốn tuấn tú, nếu sau này hai chúng con có con, hẳn dung mạo đứa nhỏ cũng chẳng tệ đâu .”
“Người bảo phụ thân đi hỏi cô mẫu giúp con, trong yến tiệc thưởng hoa ngày mai, ngọc như ý dùng để tuyển phi cho Tam hoàng t/ử sẽ được giấu ở nơi nào nhé.”
Mẫu thân chịu không nổi ta nài nỉ, cuối cùng đành quay sang nhờ phụ thân dò hỏi.
Hôm sau , ngự hoa viên ngập sắc hoa, khách dự yến tản khắp nơi tìm ngọc như ý.
Nhờ chỗ tin tức đã nghe ngóng được , ta lần theo lối nhỏ vào sâu trong vườn, giữa một vùng hoa nở rộ tìm thấy cây ngọc như ý ấy .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta vừa cầm lên thì Tạ Cẩn đã trông thấy.
Hắn lập tức cau mặt, xuyên qua đám người đến trước mặt ta .
“A Liễu, hôm nay là tiệc tuyển phi của Tam hoàng t/ử, nàng đã có hôn ước rồi , sao còn dám hồ đồ?”
“Mau bỏ cây như ý xuống.”
“Không bỏ!”
Ta giấu món ngọc
ra
sau
lưng, ngẩng mặt
nhìn
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-hoan-so-so/chuong-3
“Chính ta nhặt được , vậy nó là của ta .”
Hắn vừa tức vừa bất lực, hiển nhiên cho rằng ta đang giở tính trẻ con để chọc giận hắn .
“Nàng vẫn ghi hận chuyện ta bắt nàng xuống xe đi bộ về hôm qua hay sao ?”
“Hay bởi ta đã nhận lời làm họa sư cho Thẩm Minh Nguyệt?”
Nghe đến đó, trái t/i/m ta nhói lên.
“Chàng đã đồng ý chỉ dạy Thẩm tiểu thư thật sao ?”
“Tháng sau có cuộc thi vẽ, chàng là giám khảo, nay lại đích thân hướng dẫn nàng ấy .”
“Thế thì còn đâu công bằng cho ta ?”
Tạ Cẩn nhìn ta với vẻ đã biết trước câu hỏi ấy .
“Ta đoán ngay nàng sẽ so đo chuyện này .”
“A Liễu, tranh nàng vẽ vốn không tệ, nhưng người đời vừa nhìn thấy nàng đã chỉ chú ý đến dung mạo, mấy ai chịu bình tâm thưởng thức nét b/út?”
“Theo ta , nàng cứ rút khỏi cuộc thi là hơn.”
“Dẫu có ngồi ghế giám khảo, ta cũng chẳng vì nàng mà thiên vị một chút nào.”
Ta nghiến răng, không chịu lùi.
“Không, ta nhất định phải dự thi!”
“Lần trước thi đàn, ngôi đầu của ta bị cướp mất một cách vô lý.”
“Lần này ta tuyệt đối không chịu thua nữa.”
Người đứng đầu cuộc thi họa sẽ nhận được một khối ngọc ấm quý hiếm.
Ta từ bé sợ lạnh, hễ đông đến là chân tay buốt giá, những ngày hành kinh lại càng đau đến trằn trọc không ngủ.
Đại phu từng dặn rằng khí huyết ta suy nhược, mang ngọc ấm bên người thường xuyên có thể giúp cơn đau dịu bớt.
Tạ Cẩn biết rõ chuyện ấy , vậy mà vẫn muốn ta nhường.
Ta quay mặt đi , không còn lòng dạ tranh cãi.
Hắn đang định nói thêm thì giọng Hoàng hậu từ phía trước truyền tới, hỏi ai đã tìm được ngọc như ý.
Ta tiến lên, cung kính hành lễ.
“Bẩm nương nương, chính thần nữ nhặt được ạ.”
Hoàng hậu thoáng ho, ánh mắt nhìn ta bỗng lộ vẻ hiểu ý.
“Thì ra là A Liễu.”
“Đã có duyên tìm được ngọc như ý của Nguyên Sách, vậy cô mẫu làm chủ, ban hôn cho hai đứa.”
Sắc mặt Tạ Cẩn chợt cứng đờ, ánh mắt như muốn xuyên thấu người ta .
Hắn vừa định ngăn cản đã bắt gặp ta lén chớp mắt với Hoàng hậu, khóe môi không giấu nổi nét tinh nghịch.
Dường như tự cho rằng mình đã hiểu ra tất cả, hắn thôi không tiến tới, chỉ nhếch môi cười đầy châm biếm.
Lục Nguyên Sách đứng gần đó lại ngẩn người , phải nhờ nội thị đỡ mới từ từ đứng dậy.
“Mẫu hậu, mắt nhi thần đã thành ra thế này , chỉ sợ làm lỡ dở cuộc đời Khương cô nương.”
“Mối hôn sự này , nhi thần…”
Chàng chưa kịp nói hết, Hoàng hậu đã dịu dàng cắt lời.
“Ta lại thấy chẳng còn mối duyên nào hợp hơn.”
“Nguyên Sách dung mạo đoan chính, tính tình ôn hòa, A Liễu lại xinh đẹp rạng ngời.”
“Người đẹp sánh với người đẹp , có gì mà không tốt ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.