Loading...
Ta dồn hết sức, nhấc chân đá thẳng vào bụng dưới hắn .
Tạ Cẩn đau điếng, buông tay rồi gập người ngã xuống đất.
Ta vẫn chưa hết giận, lại đá thêm một cái, khiến hắn lăn sang bên.
“Tạ Cẩn, người ích kỷ nhất ta từng gặp chính là chàng !”
“Chàng biết bản thân không xứng với ta , nhưng chẳng chịu tu dưỡng, cố gắng để mình tốt hơn.”
“Chàng chỉ nghĩ cách khiến ta thấy mình thấp kém, khiến ta không dám đẹp , không dám giỏi hơn chàng .”
“Vì tự ti nên chàng muốn dập tắt những thứ rực rỡ ở người khác, như thế mới thấy lòng mình yên ổn .”
“May thay ta đã không gả cho chàng !”
“Càng may hơn vì ta đã kịp nhìn thấu sự hèn hạ, méo mó trong lòng chàng !”
Tạ Cẩn đau đến nổi gân xanh trên trán, vậy mà vẫn nghiến răng cãi.
“A Liễu, chẳng phải từ đầu chính nàng đã đến quyến rũ ta sao ?”
“Năm ấy mẫu thân nàng đưa nàng tới Hầu phủ để bám lấy mối hôn sự này .”
“Đến giờ nàng còn muốn giả vờ vô tội hay sao ?”
Nghe vậy , đầu óc ta bỗng ong lên.
“Chàng nói cái gì?”
“Khi ấy ta mới có mấy tuổi, làm sao biết quyến rũ ai?”
“Ta lui tới Hầu phủ là vì mang ơn chàng cứu mạng dưới hồ nước năm xưa.”
“Chính mẫu thân chàng đã nói chàng vì cứu ta mà suýt mất mạng kia mà!”
Ta vừa nói đến đó, trong đầu đã lóe lên một điều đáng sợ.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Nếu sự thật không như Tạ gia từng kể, phải chăng kẻ cứu ta năm ấy không phải Tạ Cẩn?
Tạ Cẩn cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.
Hắn tránh ánh mắt ta , vẻ hoảng hốt không sao giấu được .
Ta tức đến run người , liên tiếp đạp hắn mấy cái.
“Đồ vô sỉ!”
“Chàng dám mạo nhận ơn cứu mạng của người khác để lừa gạt nhà ta suốt bao năm!”
Tiếng huyên náo ngoài hành lang cuối cùng cũng kinh động phụ mẫu ta .
Hai người vội vã chạy đến, nghe xong đầu đuôi thì giận dữ không kém.
Mẫu thân lập tức sai gia đinh trói Tạ Cẩn, giải thẳng tới Vĩnh An Hầu phủ để đối chất.
Hầu phu nhân thấy người tìm tới hỏi chuyện năm cũ thì lúng túng, dưới những lời truy vấn gay gắt cuối cùng cũng để lộ sự thật.
Năm ấy , bà ta tình cờ đi ngang hồ nước, trông thấy ta ướt sũng nằm bất tỉnh trên bờ, bốn phía lại không có ai.
Nghĩ đây là cơ hội tốt , bà ta bèn nhận bừa rằng chính Tạ Cẩn đã cứu ta .
Trong tay ta lúc ấy còn nắm một miếng ngọc bội, bà ta cũng giữ lại .
Mẫu thân biết mình bị lừa suốt nhiều năm thì nổi giận, đòi lại ngọc bội rồi lại làm ầm một trận với người Hầu phủ.
Ta mang miếng ngọc trở về phòng, ngồi nhìn mãi mà lòng đầy hụt hẫng.
Bao năm qua, hóa ra ta đã nhận nhầm ân nhân cứu mạng.
Ta đặt ngọc bội trong lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại , muốn tìm một chút dấu vết nào về người năm ấy .
Đúng lúc Lục Nguyên Sách tới thăm.
Chàng thấy ta ngồi thẫn thờ bên chiếc ngọc bội bèn cầm lên xem, ánh mắt chợt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Đây là ngọc bội của ta mà.”
“A Liễu vẫn còn giữ sao ?”
Ta ngẩng phắt đầu, t/i/m đập dồn dập.
“Ngọc này là của chàng ư?”
“Trong cung yến mười hai năm trước , người đã vớt một cô bé rơi xuống hồ lên bờ… là chàng sao ?”
Lục Nguyên Sách gật đầu, giọng ôn hòa.
“Là ta .”
“Hóa ra cô bé năm đó chính là A Liễu.”
Nước mắt lập tức trào ra , lòng ta vừa vui vừa nghẹn ngào.
“Người cứu ta thật sự là chàng ư?”
“Sao chàng chưa từng nói ?”
“Sau khi đưa ta lên bờ, năm ấy chàng đã đi đâu ?”
Thấy
ta
khóc
,
chàng
vội đưa tay lau nước mắt cho
ta
, dịu dàng kể
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-hoan-so-so/chuong-9
“Hôm đó ta cứu được nàng khỏi mặt nước, nhưng nàng đã hôn mê.”
“Ta còn nhỏ, không biết phải cứu chữa thế nào, đành chạy đi tìm người giúp.”
“Chỉ một lát sau quay trở lại , ta đã không thấy nàng ở đâu nữa.”
“Ta dò hỏi mới biết người nhà đã đưa nàng về, nàng cũng bình an vô sự.”
“Đã biết nàng không sao , ta không muốn nhắc lại chuyện cứu người nữa.”
“Khi ấy nàng vẫn còn bé, sau này lớn lên, nếu có kẻ đem chuyện năm xưa ra dị nghị rồi vin vào ơn cứu mạng để ép nàng gả cho ta , như thế rất bất công với nàng.”
Ta không nhịn được nữa, nhào vào lòng chàng , ôm thật c/h/ặ/t mà khóc .
“Đồ ngốc!”
“Đáng lẽ chàng phải nói với ta từ sớm chứ!”
Lục Nguyên Sách vòng tay ôm lấy ta , giọng nói vô cùng dịu dàng.
“A Liễu tốt như vậy , sao ta nỡ để nàng gánh những lời đàm tiếu vô cớ?”
Đến ngày đại hôn, từ trong phủ ra ngoài phố đâu đâu cũng treo lụa đỏ, tiếng trống nhạc vang rộn cả một vùng.
Hôn lễ của ta với Lục Nguyên Sách được cử hành vô cùng náo nhiệt.
Vậy mà Tạ Cẩn vẫn chưa chịu buông tha.
Hắn bí mật chuẩn bị một cỗ kiệu hoa trống, dự định trà trộn vào đội đón dâu lúc náo loạn, nhân cơ hội cướp ta rồi đổi kiệu.
Nhưng Lục Nguyên Sách đã lường trước hắn có thể làm liều, sớm bố trí thị vệ canh giữ mọi nơi.
Người của Tạ Cẩn vừa đưa cỗ kiệu vào , thị vệ bên chàng đã âm thầm sắp xếp một tân nương khác ngồi bên trong.
Đó là một nữ t/ử xuất thân thanh lâu.
Tạ Cẩn chỉ chăm chăm nghĩ mình đã đoạt được ta , vội vàng đưa người trong kiệu vào bái đường, hoàn tất đại lễ thành thân .
Đợi nghi thức kết thúc, hắn vội tự tay vén khăn trùm đầu, nào ngờ tân nương trước mặt hoàn toàn không phải ta .
Hắn vừa kinh hãi vừa nhục nhã, lập tức quát tháo đòi đuổi nàng ra khỏi cửa.
Nhưng nữ t/ử ấy đâu phải người để mặc ai muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ.
Nàng quay thẳng tới nha môn, vừa khóc vừa thưa kiện Tạ Cẩn đã thành hôn rồi vô cớ ruồng rẫy thê t/ử.
Chuyện xấu lập tức truyền khắp kinh thành, khiến Vĩnh An Hầu phủ trở thành trò cười của thiên hạ.
Hầu phu nhân nghe chuyện thì tức đến trúng gió, ngã bệnh nằm liệt giường.
Sợ công danh, bổng lộc và con đường làm quan của Tạ Cẩn bị ảnh hưởng, Hầu phủ đành nuốt giận, rước nữ t/ử ấy vào nhà và thừa nhận nàng là thê t/ử của hắn .
Nào ngờ nàng vốn có tấm lòng nghĩa hiệp, lại rất thương những tỷ muội từng chung cảnh ngộ.
Vừa vào phủ, nàng đã đem toàn bộ tài sản riêng Tạ Cẩn dành dụm nhiều năm phân phát ra ngoài, lấy tiền chuộc thân cho từng người chị em ở kỹ viện, giúp họ được tự do.
Tạ Cẩn giận đến thấu xương, suốt ngày tính chuyện viết hưu thư để tống nàng ra khỏi phủ.
Nhưng nàng cũng không phải người dễ bị chèn ép, trong lòng đã có tính toán từ trước .
Đợi tới khi mang thai, nàng âm thầm hạ t/h/u/ố/c, khiến Tạ Cẩn từ đó mất đi khả năng làm chuyện chăn gối.
Kể từ ấy , Vĩnh An Hầu phủ chẳng còn ngày nào yên ổn .
Người trong phủ cãi vã, tranh chấp không dứt, ngày nào cũng náo loạn đến gà bay ch/ó chạy.
Những chuyện ấy trở thành đề tài bàn tán quen thuộc của người ta trong kinh thành, hết quán trà lại đến t/ửu lâu.
Còn ta , sau khi thành thân với Lục Nguyên Sách, cuối cùng cũng có thể sống đúng với lòng mình .
Những lời dị nghị năm xưa chẳng còn trói buộc ta , những ánh mắt soi xét cũng không thể khiến ta sợ hãi nữa.
Sớm tối có chàng bên cạnh, ta được mặc những chiếc váy mình yêu, được gảy đàn, vẽ tranh và tận hưởng những tháng ngày bình an, không phải tự làm tổn thương mình chỉ để vừa lòng người khác.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.