Loading...
“Ngươi xấu xí đến mức khiến mắt ta khó chịu, theo cái lý của ngươi, có phải ngươi cũng nên đền tiền cho ta không ?”
Cơn giận trong lòng ta cũng không còn nén được , ta bước lên đá mạnh vào người gã.
Những nữ t/ử đứng xem chung quanh lần lượt lên tiếng giúp ta .
“Phải đấy, bọn ta mặc đẹp cho chính mình , việc gì phải để ý đến hạng nam nhân vô lại này !”
“Còn vị công t/ử kia ăn nói toàn lời lễ nghĩa, hóa ra cổ hủ đến mức chẳng phân nổi phải trái.”
“Cha ta đã khó tính lắm rồi mà còn chẳng như thế.”
Bị đám đông mắng tới mất mặt, gã nam nhân tức tối siết c/h/ặ/t nắm đ/ấ/m, giơ lên định đ/á/n/h ta .
Ngay khoảnh khắc ấy , một thanh đoản đao từ phía sau lao tới, cắm phập vào vai gã.
Tiếng kêu t/h/ả/m thiết vang lên, gã ôm vai lăn lộn dưới đất.
Ta giật mình ngước về phía ánh đèn hoa, nhìn thấy một người đang từ từ bước tới.
Giữa những ngọn đèn lung linh, Lục Nguyên Sách hiện ra trong bộ trường bào thanh nhã, dáng vẻ điềm tĩnh mà uy nghiêm.
Chàng đi thẳng tới, đặt chân giẫm lên bàn tay bẩn thỉu của gã, giọng lạnh như băng.
“Miệng đã bẩn như vậy , chi bằng xuống sông ngâm cho sạch, tiện thể tỉnh lại đôi chút.”
Dứt lời, chàng đá gã xuống nước rồi ra lệnh cho thị vệ đứng canh trên bờ.
Gã phải ngâm mình đến sáng, sau đó bị áp giải vào đại lao đợi xét xử.
Tạ Cẩn đứng c/h/ế/t lặng, mặt mày trắng bệch, chẳng thốt nổi lời nào.
Ta vừa vui mừng vừa kinh ngạc, đến lúc ấy mới nhận ra Lục Nguyên Sách đi lại không cần người dìu.
“Điện hạ, đôi mắt chàng … đã nhìn thấy rồi sao ?”
Hỏi xong, nỗi sợ chôn sâu trong lòng lại bất giác trỗi dậy.
Giờ chàng đã thấy rõ gương mặt ta , liệu chàng cũng cho rằng ta khoe sắc, lả lơi, chẳng đứng đắn?
Nhưng Lục Nguyên Sách chỉ chăm chú nhìn ta , ánh mắt dịu dàng như nước.
“Ừ, ta nhìn thấy rồi .”
“Được tận mắt nhìn thấy A Liễu chính là điều khiến ta c/ắ/n răng chịu đựng tất cả đau đớn, nhất quyết chữa cho bằng được đôi mắt này .”
Ta nhìn chàng , giọng nhỏ dần vì thấp thỏm.
“Chàng không chê ta … giống Lạc Tiểu Tiểu sao ?”
Lục Nguyên Sách nhẹ nhàng nắm lấy tay ta .
“A Liễu chính là A Liễu.”
“Trên đời, những điều đẹp đẽ đôi khi cũng có vài nét tương đồng.”
“ Nhưng ta chưa từng coi nàng là bóng dáng của bất kỳ ai.”
“Nàng chỉ là nàng thôi.”
Ta ngây người , trái t/i/m đập nhanh đến mức không biết phải đáp gì.
Đứng cạnh đó, Tưởng Phù đưa tay che miệng cười , đôi mắt sáng lên đầy vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, ngày thi họa cũng đến.
Các thí sinh lần lượt nộp tranh, đang chờ chấm điểm thì Trưởng Công chúa bất ngờ tới dự.
Trưởng Công chúa tuyên bố ngay trước mọi người rằng lần này phải đổi cách bình phẩm.
Mọi bức họa đều không được đề tên, cũng không được đóng dấu riêng.
Như vậy , người chấm chỉ có thể dựa vào b/út lực cùng ý cảnh trong tranh để phân cao thấp, không thể căn cứ vào thân phận hay tên tuổi mà thiên vị.
Tạ Cẩn nghe xong liền biến sắc.
Hắn theo bản năng nhìn Thẩm Minh Nguyệt rồi vội bước lên can ngăn.
“Bẩm Công chúa, quy củ đã định từ trước , nay thay đổi đột ngột e rằng không thỏa đáng…”
Trưởng Công chúa chỉ liếc hắn một cái.
“Sao vậy ?”
“Quy củ là do người đặt ra , buổi thi họa này cũng do ta đứng ra tổ chức, chẳng lẽ ta không có quyền quyết định?”
“Ta còn
muốn
thêm một phần thưởng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-hoan-so-so/chuong-8
”
“Người đứng đầu lần này sẽ được nhận bộ trang sức hồng ngọc ta từng đeo khi xuất giá.”
Khắp nơi lập tức xôn xao.
Ai cũng biết ấy là bộ trang sức nằm trong của hồi môn ngày đại hôn của Trưởng Công chúa, vừa quý giá lại mang ý nghĩa đặc biệt.
Bao tiểu thư danh môn đều ao ước có được món bảo vật ấy .
Trán Tạ Cẩn lấm tấm mồ hôi.
Ta nhìn sang Lục Nguyên Sách đang đứng bên cạnh Trưởng Công chúa và lập tức hiểu ra .
Chính chàng đã mời Trưởng Công chúa tới, dùng cách giấu tên để không ai còn lấy dung mạo hay thân phận ta ra làm cớ phủ nhận tài nghệ.
Việc chấm tranh không kéo dài lâu.
Sau cùng, bức họa được chọn đứng đầu là cảnh ngàn ngọn núi cùng trăm cánh chim, nét b/út khoáng đạt, ý cảnh bao la.
Đó chính là tác phẩm của ta .
Thẩm Minh Nguyệt c/ắ/n môi, vẻ không cam lòng lộ rõ, nhưng chẳng nói tiếng nào đã phất tay áo bỏ đi .
Trưởng Công chúa lại thân thiết giữ ta ở lại , nắm tay trò chuyện một hồi lâu.
“Cô nương có dung nhan xinh đẹp thế này , ngay cả ta nhìn cũng sinh lòng yêu thích.”
“Vòng eo của ngươi thon thả như vậy , bình thường chăm sóc thế nào?”
“Ta cũng muốn học theo.”
Trưởng Công chúa còn nhìn dáng người ta , thẳng thắn hỏi tiếp.
“Còn chỗ này nữa, sao lại đầy đặn như thế?”
“Ngươi có bí quyết điều dưỡng nào riêng thì mau kể ta nghe đi .”
Mặt ta nóng bừng, vừa ngượng vừa chẳng biết đáp ra sao .
Trưởng Công chúa cười vui, dùng ngón tay khẽ chạm vào ch/óp mũi ta .
“Có gì mà phải thẹn?”
“Các cô nương trong kinh ngoài mặt ai nấy đều tỏ vẻ thanh cao, nhưng sau lưng có người nào không chăm chút dung nhan?”
“Người thì ngày ngày dùng canh bổ, người thì lấy sữa bò tươi tắm rửa, chẳng phải đều muốn mình xinh đẹp , mềm mại như ngươi hay sao ?”
“Ngay cả mẫu thân Thẩm Minh Nguyệt, ta cũng nghe nói đã tìm kiếm đủ loại bí phương để dưỡng dáng cho con gái đấy.”
Ta kinh ngạc đến quên cả thẹn thùng.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Hóa ra những người luôn miệng đề cao vẻ mộc mạc, thanh nhã lại âm thầm chăm lo sắc đẹp đến thế.
Sau cuộc thi, Tạ Cẩn còn gửi thư tới, xin ta nhường lại khối ngọc ấm đã đoạt được .
Ta chẳng buồn đọc cho hết, sai người mang bức thư ấy bỏ vào bếp lửa, đốt thành tro.
Hôn lễ của ta với Lục Nguyên Sách đã định vào tháng mười.
Mãi đến khi ấy , Tạ Cẩn dường như mới chịu tin rằng ta sẽ không quay về bên hắn .
Hắn chẳng biết dùng cách nào, thay bộ áo ngắn vải thô, giả làm người hầu đi mua rau để lẻn vào phủ nhà ta .
Bất ngờ chặn ta dưới hành lang, hắn nhìn ta với vẻ đau khổ lẫn cố chấp.
“A Liễu, nàng thật sự muốn lấy Tam hoàng t/ử?”
“Bao nhiêu tình nghĩa giữa chúng ta , nàng đều quên hết rồi sao ?”
Ta lập tức lùi nửa bước, định gọi người thì hắn đã nhào tới, dùng tay bịt c/h/ặ/t miệng ta .
Hắn nhìn gương mặt ta chăm chú, ánh mắt nóng rực khiến ta ghê sợ.
“A Liễu, ta biết mình sai rồi .”
“Những năm qua ta cố ý gần gũi Thẩm Minh Nguyệt, chẳng qua muốn khiến nàng ghen mà thôi.”
“Nàng quá đẹp , ta chỉ muốn giấu nàng thật kỹ, không để người ngoài nhìn thấy.”
“Tại sao nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời ta , cứ nhất quyết ăn mặc lộng lẫy, đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngoái nhìn ?”
“Nàng có biết ta khổ sở đến mức nào không ?”
“Bao kẻ thèm muốn nàng, nếu một ngày có người cướp nàng khỏi tay ta thì ta biết làm sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.