Loading...
Đợi bố cúp máy, Thời Liệt nhíu mày đưa t/h/u/ố/c cho ông, giọng lạnh nhạt:
“Tim bố không tốt , ngủ sớm đi . Tiền trong nhà vẫn đủ tiêu, bố không cần phải vất vả đến thế.”
“Không sao , sửa một lát là xong thôi. Cô bé ấy tốt bụng lắm, lại rất tôn trọng bố. Lần nào gặp cũng chào hỏi đàng hoàng.”
Thời Liệt chẳng mấy để tâm.
“Thì người ta được dạy dỗ t/ử tế.”
“Con không hiểu đâu .”
Anh cũng chẳng buồn tìm hiểu.
“Để con đi cho, bố đừng vất vả nữa.”
Bố Thời suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
“Nhớ sửa xe cho người ta cẩn t/h/ậ/n nhé. À, nếu cô Ôn đưa tiền thì đừng nhận đấy. Nhà họ Ôn trả công cho bố nhiều lắm rồi .”
Khi Thời Liệt đến câu lạc bộ, bên trong đã tụ tập cả một đám đông, nam nữ đều có .
Giữa đám người ấy , Ôn Dĩ Sơ nổi bật hơn hẳn.
Cô không trang điểm lòe loẹt, cũng chẳng mặc những bộ quần áo khoa trương, kỳ quặc. Một chiếc váy màu xanh hồ nước ôm nhẹ lấy vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, khiến cô trông chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ.
“Xe đâu ?”
Ôn Dĩ Sơ nhìn Thời Liệt một lúc.
“Anh là con trai chú Thời à ?”
Thời Liệt vốn đã buồn ngủ, chẳng còn mấy kiên nhẫn, thái độ cũng lạnh nhạt.
“Xe. Ở đâu ?”
Ôn Dĩ Sơ nhíu mày, nhìn anh từ đầu đến chân với vẻ đầy nghi ngờ.
“Chú Thời đâu ? Sao chú ấy không đến? Anh có biết sửa xe không ?”
Cô vừa dứt lời, đám công t/ử trong câu lạc bộ cũng chú ý đến anh .
Bình thường bọn họ đã quen thói ngông nghênh, chẳng biết tôn trọng người khác là gì. Dù sao từ trước đến nay toàn là người khác tìm cách lấy lòng họ, nên lời nói cũng chẳng hề khách sáo.
“Này, cậu có sửa được không đấy? Xe của anh Bùi trị giá mấy triệu tệ đấy nhé. Lỡ sửa hỏng thì có bán sạch gia sản cũng chẳng đền nổi đâu .”
Thời Liệt khi ấy còn trẻ, tuổi trẻ khí thịnh. Vẻ mặt anh thản nhiên, nhưng lời nói lại ngông nghênh vô cùng.
“Ngoài tôi ra , chẳng ai sửa được chiếc xe này đâu .”
2
Đó là sự thật.
Anh đã sửa qua quá nhiều loại xe, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán được đại khái vấn đề nằm ở đâu .
Nhưng chuyện ấy chỉ mình anh biết .
Ngay cả đại tiểu thư nhà họ Ôn đang đứng đối diện, đầy vẻ kiêu hãnh, cũng không tin anh .
Cô thậm chí còn nhìn anh từ trên xuống dưới .
Cô tưởng mình đã che giấu rất khéo, nhưng làm sao Thời Liệt không nhận ra vẻ thương hại trong mắt cô chứ?
Chiếc quần jeans đã bạc màu, đôi giày sờn mép.
Từ trước đến nay, chàng thiếu niên ấy chưa từng tự ti vì hoàn cảnh của mình , vậy mà ngay khoảnh khắc đó, trong lòng lại dâng lên đủ thứ cảm xúc khó tả.
“Chiếc xe này đắt lắm đấy. Nếu anh thật sự không biết sửa thì đừng cố quá. Đến lúc làm hỏng, anh sẽ không đền nổi đâu …”
Dù đó là lời nhắc nhở
hay
xuất phát từ ý
tốt
gì
đi
nữa, Thời Liệt cũng chẳng cần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nong-nhiet-nhu-thua-ban-dau/chuong-14
Cô gái vừa dứt lời, anh đã ném chiếc cờ lê vừa cầm lên xuống đất.
“Choang…”
Tiếng động bất ngờ khiến cô gái đối diện giật mình .
Anh nhìn cô, khóe môi như cười như không , đôi mắt ánh lên vẻ hoang dã, ngông nghênh.
Rồi anh lại nhớ đến ánh mắt ngượng ngùng, chan chứa tình cảm của cô khi nhìn một nam sinh trong đám đông lúc anh mới bước vào .
Trong lòng bỗng thấy bức bối khó chịu.
Rùa
“Yên tâm, nếu tôi sửa hỏng xe của bạn trai cô thì ông đây đền.”
Ôn Dĩ Sơ không nói thêm gì nữa.
Dường như thật sự sợ anh sửa hỏng xe, cô cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
Trên người cô thoang thoảng một mùi hương thanh nhã, dễ chịu, tựa như hương hoa dành dành.
Cô quá đỗi xinh đẹp , đôi mắt lại trong veo, thuần khiết đến lạ.
Cô và anh hoàn toàn khác nhau .
Cô trong trẻo như một nàng tiên chẳng vướng chút bụi trần, còn anh lại phải lăn lộn mưu sinh nơi tận cùng xã hội.
Chẳng hiểu sao , anh bỗng thấy bực bội.
“Đại tiểu thư, tránh ra một chút, cô chắn chỗ tôi sửa xe rồi .”
Hai tiếng sau , chiếc xe đã được sửa xong.
Trong mắt Ôn Dĩ Sơ lúc này đã có thêm vài phần khâm phục.
Chỉ là cô còn chưa kịp nói gì, Bùi Trì đã đi tới.
Cậu ấm nhà họ Bùi, ai mà chẳng biết .
“A Trì, anh ấy sửa được thật này .”
Bùi Trì đưa tới một xấp tiền, nhưng Thời Liệt không nhận.
“Đã trả rồi .”
Bùi Trì cũng không ép, hào hứng cùng đám bạn đi thử xe.
Thời Liệt nhìn thấy ánh sáng trong mắt Ôn Dĩ Sơ thoáng vụt tắt.
Nhưng ngay sau đó, cô lại đưa tay về phía anh , vẫn là một xấp tiền.
“Tiền công của anh .”
Thời Liệt thầm nghĩ, chẳng lẽ cô gái này nghe không hiểu tiếng người sao ?
Anh vừa định mở miệng thì bắt gặp ánh mắt có phần dè dặt, ngập ngừng của cô.
Trong khoảnh khắc ấy , anh chợt hiểu ra tất cả.
Hóa ra cô cũng biết thế nào là nỗi khổ mưu sinh.
Cô nhìn ra anh đang cần tiền.
Cảm giác bực bội trong lòng anh càng trở nên rõ rệt.
Anh không trả lời, chỉ quay người bỏ đi .
“Anh đợi đã …”
Cô gái vội vàng đuổi theo.
Anh dừng bước, chẳng ngờ cô lại đ/â/m sầm vào lưng mình .
Mũi cô đỏ lên, hốc mắt cũng ửng đỏ, trông đáng thương vô cùng.
Cuối cùng, Thời Liệt vẫn mềm lòng.
“Có chuyện gì?”
Cô gái lắc đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ ranh mãnh.
“Không có gì, không có gì đâu .”
Anh cũng chẳng buồn hỏi thêm.
Chỉ là trước khi rời đi , khóe mắt anh thoáng thấy Bùi Trì đang mải mê với chiếc xe, hoàn toàn bỏ quên Ôn Dĩ Sơ ở một bên.
Anh khẽ cười khẩy hai tiếng.
Một cô gái tốt đến thế, chỉ tiếc là mắt nhìn người chẳng ra sao .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.