Loading...
Dường như Thời Liệt không ngờ tôi sẽ khóc .
Anh sững người mất một lúc.
Trên gương mặt lúc nào cũng thờ ơ, bất cần ấy hiếm khi xuất hiện vẻ lúng túng.
“Đừng khóc nữa.”
Tôi cũng không muốn khóc , nhưng nước mắt cứ lã chã rơi, có cố thế nào cũng chẳng ngăn được .
“Chẳng phải cô cũng ghét tôi sao ? Tôi có khóc đâu ?”
Có ai lại nói chuyện kiểu ấy không chứ?
“Được rồi .” Thời Liệt bị tôi khóc đến đau cả đầu, đôi mày nhíu c/h/ặ/t.
“ Tôi nhường giường cho cô, tôi ngủ sofa.”
“Thật á?” Tôi lập tức nín khóc , đưa tay lau nước mắt.
“Anh tự nói đấy nhé?”
Sợ Thời Liệt đổi ý, tôi vội vàng đẩy vali vào phòng ngủ.
Phòng ngủ của anh không lớn, nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ, gọn gàng, cũng chẳng có mùi gì khó chịu.
Chỉ là cái giường này …
“Anh có ga giường với vỏ chăn mới không ?”
Thời Liệt bật cười .
“Không có . Thế đại tiểu thư còn ngủ không ?”
“Ngủ chứ.” Coi thường tôi quá rồi đấy.
“Có phải ngủ chung với anh đâu mà tôi phải sợ.”
Rùa
“…”
Kết quả là tôi mất ngủ.
Trên chăn toàn là mùi hương của Thời Liệt, rất giống mùi trên người anh .
Không hề khó ngửi, nhưng cứ khiến tôi vô thức tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi nằm trên chiếc giường này .
Không biết những múi cơ săn chắc, nổi rõ từng đường nét trên người anh có từng cọ vào chăn không nhỉ?
Cơ bụng cuồn cuộn ẩn dưới chiếc áo ba lỗ đen kia chắc cũng từng tiếp xúc thân mật với cái chăn này rồi ?
Lỡ như anh có thói quen ngủ khỏa thân thì sao ?
Mặt tôi nóng bừng, giật mình bật phắt dậy.
Do dự một lúc, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, lén thò đầu ra ngoài.
Phòng khách không bật đèn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại của Thời Liệt hắt lên, làm nổi bật những đường nét rõ ràng trên gương mặt anh .
Anh đang ngồi lọt thỏm trên sofa, dáng vẻ lười biếng, có phần uể oải.
“Nửa đêm không ngủ, cô định làm gì?”
Đã bị phát hiện, tôi cũng chẳng thèm lén lút nữa, đường hoàng bước ra ngoài.
“ Tôi hơi lạ giường.”
“Lạ giường hay chê bẩn? Đại tiểu thư nói cho rõ xem nào.”
Tôi nghẹn lời. Nhưng nể tình anh đã nhường giường cho mình , tôi rộng lượng không thèm chấp nhặt.
“Dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà, chúng ta không thể nói chuyện t/ử tế với nhau được à ?”
Thời Liệt cụp mắt liếc tôi , vẻ mặt như muốn hỏi:
“ Tôi nói chuyện chưa đủ t/ử tế sao ?”
Tôi kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh anh .
Vừa hay tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ anh giúp.
“ Tôi có điểm thi đại học rồi , 658 điểm đấy, giỏi không ?”
“ Nhưng anh cũng biết rồi đấy, nhà tôi phá sản, bây giờ trong người tôi chẳng có lấy một xu.”
Ánh mắt Thời Liệt dừng trên người tôi .
“Thế nên cô muốn tôi nuôi cô ăn học đại học?”
Tôi trợn tròn mắt:
“Sao
tôi
có
thể bắt
anh
nuôi
tôi
ăn học
được
chứ? Với
lại
anh
thì
có
bao nhiêu tiền,
tôi
cũng
đâu
thể lấy
không
của
anh
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nong-nhiet-nhu-thua-ban-dau/chuong-3
Chuyện là…
anh
có
thể hỗ trợ tiền cho
tôi
học đại học
được
không
?”
Thời Liệt khẽ cười khẩy một tiếng.
Trong bóng tối, anh nghịch chiếc bật lửa trong tay, ngọn lửa màu cam chợt bùng lên.
Mùi t/h/u/ố/c lá nồng nặc xộc tới. Thời Liệt ngậm điếu t/h/u/ố/c trên môi, nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
Chính tôi cũng thấy lời đề nghị này vừa hoang đường vừa khó mở miệng.
Nhưng tôi còn biết làm sao đây?
Tôi đã hỏi thử công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè rồi .
Một tháng chỉ được hai nghìn tệ, còn chẳng đủ mua một chiếc váy mà trước kia tôi vẫn mặc. Dù có miễn cưỡng đủ tiền sinh hoạt thì học phí phải làm sao ? Tôi biết kiếm đâu ra ?
“Cứ coi như tôi vay anh đi , sau này tôi nhất định sẽ trả.”
Thời Liệt không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt anh vừa sắc lạnh vừa sâu thẳm.
Bị anh nhìn mãi, tôi bắt đầu thấy mất tự nhiên.
“Hay là bây giờ tôi đi lấy giấy b/út, viết giấy nợ cho anh nhé?”
“Xin lỗi .” Thời Liệt chậm rãi lên tiếng. “
Đại tiểu thư nhà họ Ôn, tiền của tôi ấy à , chỉ dành cho vợ tiêu thôi.”
Mẹ kiếp…
Nhìn cái ánh mắt khiêu khích của anh kìa.
Thời Liệt chắc chắn đang cố tình.
Anh vẫn còn ghi hận chuyện trước kia tôi từng sỉ nhục anh .
Tôi nghiến răng hết lần này đến lần khác.
“Vậy tôi làm vợ anh .”
6
Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai chúng tôi .
Cùng với đó là ánh mắt Thời Liệt đang dừng trên người tôi , chẳng rõ anh đang nghĩ gì.
Tôi hối hận rồi …
Tôi vừa nói cái gì thế này ???
Tôi ngượng ngùng quay mặt đi , đứng dậy định chuồn thì bị anh nắm c/h/ặ/t cổ tay.
“Đừng có nghĩ linh tinh nữa, Ôn đại tiểu thư. Tôi không có hứng thú với cô.”
Giọng điệu anh thờ ơ, cứ như thể tôi đang sống ch//ết muốn bám lấy anh không bằng.
Tôi vừa xấu hổ vừa mất mặt, lập tức hất tay anh ra .
“Anh nói cứ như tôi thích anh lắm ấy ? Ban nãy tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Người tôi thích ấy à , tốt hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần .”
Thời Liệt bật cười .
“Thế thì tốt .”
Chẳng hiểu sao , sau câu nói ấy , bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn. Ngay cả vẻ mặt Thời Liệt cũng thoáng hiện nét mất kiên nhẫn.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, vội vàng chạy về phòng.
Cả đêm ấy , tôi không tài nào chợp mắt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thời Liệt đã đến tiệm sửa xe.
Trong bếp có cháo kê và bánh bao vẫn còn ấm, mỗi thứ đều đã vơi đi một nửa.
Tủ lạnh thì chất đầy rau củ và trái cây.
Vừa nhét bánh bao vào miệng, tôi vừa nghĩ, hóa ra Thời Liệt cũng là người biết chăm lo nhà cửa ra phết.
Ăn no uống đủ, tôi ra ngoài tìm việc một vòng, nhưng chẳng tìm được công việc làm thêm nào trong kỳ nghỉ hè. Chỗ nào cũng tuyển người làm lâu dài, không nhận người chỉ làm tạm thời như tôi .
Trên đường về, đi ngang qua tiệm sửa xe, tôi liền ghé vào .
Nhìn quanh một lượt không thấy Thời Liệt đâu , tôi bèn hỏi anh chàng mập:
“Anh ấy đâu rồi ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.