Loading...
Thấy người bước vào là tôi , Thời Liệt dường như hơi bất ngờ. Sắc mặt anh dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt:
“Những lời tôi nói lần trước , cô đều để ngoài tai hết rồi à ?”
Lần trước , cũng ngay tại căn phòng này , Thời Liệt đã nói rất rõ với tôi :
“Sau này đừng có t/ùy tiện vào đây.”
“ Tôi vào rồi đấy, giỏi thì anh ném tôi ra ngoài đi .”
Dù sao tôi cũng chẳng sợ anh .
“Để tôi xem anh bị thương có nặng không .”
Tôi lục tìm hộp t/h/u/ố/c. Đồ bên trong không đầy đủ lắm, nhưng ít ra vẫn có thể dùng tạm.
Chỉ là quần áo anh vướng víu quá, tôi nhìn mãi cũng chẳng biết vết thương ở đâu .
“Anh cởi áo ra được không , anh Liệt?”
Mí mắt Thời Liệt giật mạnh, ánh mắt tối sầm.
“Đừng có gọi linh tinh.”
“Vâng, anh Liệt.”
“…”
Chiếc áo khoác đen được cởi ra , để lộ những đường cơ bắp săn chắc, nổi rõ trên người Thời Liệt.
Cùng với đó là một vết rạch dài trông đến rợn người .
May mà vết thương không quá sâu.
“Anh chịu đau một chút nhé, tôi không thạo chuyện bôi t/h/u/ố/c cho người khác lắm đâu …”
Rùa
Vừa dứt lời, Thời Liệt đã hít mạnh một hơi , nghiến răng gọi:
“Ôn Dĩ Sơ?”
Tôi giật b/ắ/n mình , khiến chiếc tăm bông trong tay ấn mạnh xuống vết thương của anh .
“Sao… sao thế?”
Ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi bị anh giữ c/h/ặ/t, kéo ra khỏi vết thương.
Thời Liệt tức đến bật cười , sắc mặt hơi tái đi .
“Cô đang lấy oán trả ơn đấy à ?”
Nhìn thôi tôi cũng thấy đau, trong lòng không khỏi chột dạ .
“Xin lỗi , tôi sẽ nhẹ tay hơn. Anh cố chịu một chút nhé, sắp xong rồi . Anh đừng có chống đối tôi như thế, cũng đừng kêu nữa. Cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút thì tay tôi mới vững được .”
“…”
Tôi chậm rãi làm từng động tác như đang quay phim chuyển động chậm, cẩn t/h/ậ/n rửa sạch vết thương, bôi t/h/u/ố/c cho anh . Đến lúc băng bó, tôi còn tốt bụng thắt thêm một chiếc nơ xinh xắn.
“Xong rồi .”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Ngay từ lần đầu gặp Thời Liệt, tôi đã biết anh có ngoại hình rất ưa nhìn . Chỉ là cả người anh lúc nào cũng toát ra vẻ hung hăng, tính tình lại khó chịu, khiến người ta chẳng có tâm trạng đâu mà ngắm nghía.
Giờ đây, khi ở gần đến thế, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chẳng hạn như yết hầu nổi rõ đầy quyến rũ, đôi môi hơi ửng đỏ, hay mùi hương thanh mát thoang thoảng trên người anh , giống hệt mùi hương tôi từng ngửi thấy trong phòng ngủ.
“Ôn Dĩ Sơ?”
Giọng anh cố tình hạ thấp, mang theo chút khàn khàn.
Nhìn yết hầu anh nhấp nhô theo từng tiếng nói , tôi bỗng thấy t/i/m mình như tê dại.
Đây là lần thứ hai anh gọi cả họ lẫn tên tôi .
Rõ ràng chẳng có gì khác trước , vậy mà dường như mọi thứ đều đã khác.
Như bị thứ gì đó mê hoặc, tôi bất giác đưa tay về phía anh .
Ngay khi đầu ngón tay tôi sắp chạm vào yết hầu ấy , bên ngoài phòng nghỉ bỗng vang lên một giọng nói .
“A Liệt, em
nghe
nói
anh
bị
thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nong-nhiet-nhu-thua-ban-dau/chuong-6
Anh
có
sao
không
?”
11
Tôi và Thời Liệt lần lượt bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy tôi , vẻ lo lắng xen lẫn vui mừng trên mặt Khương Vũ lập tức cứng đờ.
“Sao cô lại ở trong đó?”
Tôi chỉ mỉm cười , không trả lời, chủ động tránh đi để hai người có không gian riêng.
“A Liệt, vừa nghe tin là em đến ngay. Sao bọn họ có thể làm thế chứ? Anh bị thương có nặng không …”
Những lời sau đó tôi chẳng buồn nghe kỹ, mà đi tìm anh Mập hỏi thăm tình hình.
“Thời Liệt thường xuyên đ/á/n/h nhau với người khác lắm à ?”
“Con trai mà, có ai chưa từng đ/á/n/h nhau đâu . Nhưng hồi còn đi học thì anh ấy đ/á/n/h nhau nhiều hơn, bây giờ hiếm lắm rồi .”
“Vậy sao hôm nay anh ấy lại đ/á/n/h nhau ?”
“Còn chẳng phải tại bố anh ấy …” Nói được nửa câu, anh Mập đột nhiên im bặt.
“Em Ôn, đừng có gài anh nói chuyện chứ?”
“Em từng gặp bố anh ấy rồi . Chú ấy hiền lành lắm, tay nghề sửa xe cũng rất giỏi. Nếu em nhớ không nhầm thì trước đây chú ấy làm ở bộ phận sửa chữa của một đại lý ô tô 4S đúng không ? Nhưng em đến đây lâu thế rồi mà chẳng thấy chú Thời ghé tiệm lần nào. Chú ấy không ở đây à ?”
Anh Mập liếc nhìn về phía cửa phòng nghỉ, hạ thấp giọng:
“Anh Liệt ghét nhất là có người nhắc đến bố mình . Trước mặt anh ấy , em tuyệt đối đừng hỏi chuyện này nhé!”
“Nếu em cứ hỏi thì Thời Liệt có đ/á/n/h ch//ết em không ?”
Anh Mập ngẩn người mất tận ba giây, sau đó giơ ngón tay cái lên.
“Nếu là trước đây, anh nghĩ chắc chắn có . Nhưng bây giờ thì…”
Anh ta liếc nhìn Thời Liệt đang đứng cách đó không xa bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cười khà khà.
“Ai mà biết được .”
Tôi nhíu mày: “Sao anh cười gian thế?”
“…”
Tôi vừa hỏi chuyện xong thì Khương Vũ cũng đang ôm chú ch/ó Phốc sóc của mình chuẩn bị ra về.
Lúc đi ngang qua cửa, cô ta hằn học trừng mắt nhìn tôi .
Tôi chống nạnh, chẳng chút khách sáo trừng mắt nhìn lại .
Còn kẻ đầu têu mọi chuyện thì đang thảnh thơi nằm trên chiếc ghế tựa trước cửa phòng nghỉ.
Tôi đá nhẹ vào chân ghế.
“Đi mua sắm không ?”
Thời Liệt mở mắt: “Không hứng thú.”
“Được, thế thì đi khoảng hai tiếng thôi. Giờ đi luôn nhé, vừa hay tôi cũng cần mua ít đồ.”
Thời Liệt nhếch môi cười nhạt.
“Ôn đại tiểu thư, cô đang xúi ông chủ trốn việc đấy à ?”
“Đi nhanh lên, tranh thủ lúc trời chưa nắng gắt.”
Cuối cùng, Thời Liệt vẫn cùng tôi đến trung tâm thương mại.
Quần áo tôi mang từ nhà đi cũng có vài bộ, miễn cưỡng đủ mặc. Nhưng chẳng biết có phải mình béo lên không mà đồ lót bắt đầu hơi chật, tôi cần mua thêm vài món mới.
Tất nhiên, có Thời Liệt đi cùng, tôi cũng ngại bước thẳng vào cửa hàng đồ lót, đành giả vờ ghé sang cửa hàng quần áo bên cạnh.
Trước đây, mua đồ tôi chưa bao giờ nhìn giá, cũng chẳng thấy thứ gì đắt đỏ.
Nhưng bây giờ, sau khi đi so sánh giá ở mấy cửa hàng, rồi nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng, tôi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.