Loading...

NỮ NHI BỊ PHỦ THỊ LANG RUỒNG BỎ
#2. Chương 2

NỮ NHI BỊ PHỦ THỊ LANG RUỒNG BỎ

#2. Chương 2


Báo lỗi

Cha mẹ nói lần đầu vào kinh, trăm công nghìn việc, e rằng không thể chăm lo cho con cái.

 

Bàn tới bàn lui, cuối cùng họ chỉ đưa huynh trưởng theo.

 

Ta tạm thời được gửi ở nhà ngoại tổ phụ, chờ họ ổn định xong đương nhiên sẽ đến đón.

 

Năm đầu, phải mua nhà, làm quen nơi ăn chốn ở nên chưa kịp đón ta .

 

Năm sau mẫu thân m/a/n/g t/h/a/i tiểu muội , nghén nặng đến mức ngày nào cũng nôn, lại không thể đến đón.

 

Năm thứ ba Như Ninh chào đời, con gái út còn nhỏ không rời tay được nên họ vẫn chẳng thu xếp nổi.

 

Hết năm này sang năm khác, năm nào cũng có việc bận, ta cứ thế đợi ở Giang Nam suốt mười một năm.

 

Ngoại tổ phụ và gia đình cữu cữu chăm sóc ta rất chu đáo.

 

Biểu huynh , biểu tỷ có thứ gì, ta cũng được một phần.

 

Ta thích y thuật, họ liền tìm sách t/h/u/ố/c khắp nơi cho ta , ngay cả những bản sách quý hiếm cũng kiếm về, còn bỏ nhiều tiền mời danh y dạy dỗ.

 

Ấy vậy mà được đối đãi như thế, trong lòng ta vẫn có một khoảng trống không sao lấp đầy.

 

Mỗi khi mợ ôm biểu huynh , biểu tỷ trong lòng, âu yếm gọi “bảo bối của mẹ ”, nhìn cảnh ấy ta lại buồn bã.

 

Đêm đến, cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, ta thường nghĩ đợi ngày về kinh thành, ta cũng sẽ sà vào lòng mẫu thân , quấn quýt chẳng chịu rời.

 

Ta còn muốn làm nũng với phụ thân , nài nỉ người mua kẹo và trâm cài cho mình .

 

Năm mười hai tuổi, trong phủ cuối cùng cũng phái người đến đón, ta rốt cuộc được trở về ngôi nhà mình ngày đêm mong nhớ.

 

Phụ thân chính trực sáng suốt, mẫu thân hòa nhã hiền từ, huynh trưởng chững chạc, tiểu muội đáng yêu.

 

Mỗi người đều ở đúng vị trí của mình , thành ra đứa con gái vừa trở về như ta lại có phần thừa thãi.

 

Trăng đã lên tới ngọn cây, ma ma bên cạnh mẫu thân đến gõ cửa phòng ta .

 

Trong tay bà nâng một chiếc hộp gỗ đàn hương chế tác tinh xảo.

 

“Nhị tiểu thư, đây là cây trâm vàng hoa ngọc lan đính ngọc trai mà phu nhân đặc biệt đặt ở Tập Trân Trai, từ tháng trước đã dặn dò rồi .”

 

“Từ họa tiết đến kiểu dáng đều do đích thân phu nhân chọn, thợ trong tiệm phải làm tròn hai mươi ngày mới xong.”

 

“Phu nhân còn bảo người lớn lên ở Giang Nam từ nhỏ, đeo hoa ngọc lan là hợp nhất.”

 

Ma ma trao hộp cho Hỷ Nhi rồi hắng giọng.

 

“Lão gia cũng nhờ lão nô nhắn một câu, người là tỷ tỷ, nếu vì một món đồ mà ghen tị với muội muội nhỏ tuổi, vậy thì đã mất đi khí độ của người làm chị.”

 

Ta bảo Hỷ Nhi nhận món quà, theo lễ tiễn ma ma ra cửa rồi lại ngồi xuống bàn xem sách t/h/u/ố/c.

 

Hỷ Nhi ôm chiếc hộp đến gần: “Tiểu thư, rốt cuộc lão gia và phu nhân cũng biết người chịu ấm ức, lần này đưa quà đến để bù đắp đấy.”

 

Nàng vừa nói vừa mở nắp hộp.

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

 

Cây trâm vàng quả thật rất đẹp , bông ngọc lan bằng ngọc trắng nằm trên cành vàng, điểm giữa những nhánh hoa là vài viên ngọc trai nhỏ, quý giá mà vẫn thanh nhã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-nhi-bi-phu-thi-lang-ruong-bo/chuong-2

 

Hỷ Nhi không kìm được khẽ kêu lên.

 

“Phu nhân quả thật đã bỏ tâm sức, ma ma không lừa chúng ta .”

 

Ta lấy cây trâm ra , ngón tay chạm vào những vết xước li ti trên đầu trâm.

 

“Cất nó đi .”

 

Gượng cười xong, ta lại cầm sách lên.

 

Nhưng chẳng đọc nổi một chữ nào.

 

Nếu chưa từng trông thấy cây trâm này trước đó, có lẽ ta cũng sẽ như Hỷ Nhi, cảm kích mà nhận lấy tấm lòng ấy .

 

Hôm kia , ta mang theo món quà cập kê dành dụm từ nửa năm tiền tiêu vặt đến tìm Như Ninh.

 

Đi ngang chính viện, nghe muội ấy ầm ĩ trong phòng, ta bèn đến cửa nhìn vào .

 

Trong phòng, tiểu muội cầm cây trâm ngọc lan với vẻ mặt đầy bất mãn.

 

“Cây trâm này già c/h/ế/t đi được , con không cần!”

 

“Ngày cập kê con sẽ mặc váy Lưu Tiên, thế nào cũng phải có trâm ngọc mới đẹp .”

 

Muội ấy bĩu môi, ném cây trâm vàng về phía mẫu thân .

 

Mẫu thân không đỡ kịp, cây trâm rơi xuống đất, vang lên một tiếng lanh canh.

 

Mẫu thân chẳng những không trách mà còn kéo muội ấy lại , ôm vào lòng vuốt ve.

 

“Tiểu tổ tông của mẹ , con thích đeo gì thì cứ tự đến Tập Trân Trai mà chọn.”

 

“Tiện đường mang cây trâm này trả lại , chưởng quầy chịu hoàn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”

 

Huynh trưởng đứng bên cạnh cúi xuống nhặt cây trâm vàng: “Mẫu thân đã đích thân lựa chọn, mang trả còn bị trừ tiền, chẳng phải phí công sao ?”

 

“Chi bằng giữ lại tặng nhị muội .”

 

Ta đứng ngoài cửa, chân như chôn xuống đất, trong lòng tựa có thứ gì đang vỡ vụn từng chút một.

 

Ngày đầu ta vừa về Đường phủ, mẫu thân đưa huynh trưởng và tiểu muội đến dự tiệc xuân, lúc đi lại quên mất ta .

 

Ta khóc hỏi: “Có phải mẫu thân không thích Như Ý không ?”

 

Người sững ra , nắm tay ta vỗ nhẹ: “Con cũng là con gái ruột của mẹ , sao mẹ lại không thích cho được ?”

 

Những ngày sau ấy , hễ chịu ấm ức, ta đều dựa vào lời hứa ấy để an ủi mình .

 

Mẫu thân vẫn thích ta .

 

Mãi đến khi chạm vào những vết xước kia , ta mới biết thích một đứa con và hết lòng cưng chiều đứa con ấy hóa ra khác nhau một trời một vực.

 

Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ yên.

 

Nằm đến lúc trời hửng sáng, cuối cùng ta cũng đợi được chút ánh sáng ngoài cửa sổ.

 

Ta nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt chải đầu qua loa rồi lẻn ra khỏi phủ một mình .

 

Phố Bắc nằm ở vùng đất thấp, đầu xuân cứ gặp mưa dầm là nước đọng mãi trên đường.

 

Người ở đây đều là dân thường buôn bán nhỏ hoặc làm lụng bằng sức mình để kiếm sống.

 

 

 

Vậy là chương 2 của NỮ NHI BỊ PHỦ THỊ LANG RUỒNG BỎ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo