Loading...
Thợ thuyền bận sửa sang nhà cửa, gia nhân quét sân, trải chăn đệm rồi xông hương.
Ngay cả bếp nhỏ cũng đỏ lửa suốt cả một ngày.
“Cô nương đi đường xóc nảy, cứ để nha đầu hầu hạ tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước .”
Bà quản sự cười hiền hậu.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Người đến dặn rằng phong hàn của cô nương vẫn chưa khỏi hẳn, nên mang theo rất nhiều túi thảo d/ư/ợ/c để ngâm tắm.”
“Chủ nhân thật khách khí, hầu hạ cô nương vốn là bổn phận của ta , vậy mà còn cho thêm một bọc bạc vụn, gần bằng cả năm tiền công của ta .”
“Tiểu thư cứ yên tâm ở đây, ta nhất định tận tâm chăm sóc.”
“Tiểu Hạnh, còn ngây ra đó làm gì, mau xem canh gà ác hầm táo đỏ đã xong chưa , nhớ vớt sạch lớp mỡ bên trên …”
Cuộc sống ở trang viên lại thoải mái hơn ở nhà, ăn uống đồ dùng chẳng thứ gì thua kém Đường phủ.
Bà quản sự vốn đã hiền hậu, nay lại được thêm tiền nên chăm sóc ta càng chu đáo tỉ mỉ.
Nghĩ đến đám nha hoàn bà t/ử trong nhà, ai cũng lanh lợi, quen nhìn sắc mặt chủ mà hành sự.
Ngoài Hỷ Nhi, hiếm ai thật lòng hầu hạ ta như một vị tiểu thư, hễ có chút thời gian rảnh liền chạy đến trước mặt mẫu thân và tiểu muội .
Ở đây lại thanh tịnh vô cùng, cả tủ sách t/h/u/ố/c có thể thong thả đọc từng quyển, ngày tháng thật dễ chịu.
Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, Hỷ Nhi ở mãi thấy buồn chán, bèn năn nỉ bà quản sự cho cùng vào kinh mua sắm.
Lúc trở về, mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất lâu.
Ta hỏi có phải mang không đủ bạc không , nàng chỉ lắc đầu.
Ta lại hỏi có phải ra ngoài bị người ta ức h/i/ế/p không , nàng vẫn lắc đầu.
Dỗ dành mãi, nàng chỉ khóc , chẳng chịu nói một câu.
Bà quản sự nhìn không nổi nữa, bèn kể lại nguyên vẹn mọi chuyện mình nghe được .
Chuyện Cố T/ử Hành đổi hôn ước, muốn cưới tam cô nương Đường gia đã sớm truyền khắp kinh thành.
Văn nhân vốn thích bàn tán chuyện phong lưu, chỉ trong vài ngày, cả kinh thành đã xôn xao, nghe đâu ngay cả thư quán cũng phác thảo xong cốt truyện thoại bản định viết .
Huynh trưởng sợ ảnh hưởng tiền đồ của Cố T/ử Hành, cũng lo hỏng thanh danh tiểu muội , bèn đứng ra giải thích tại một buổi thi hội.
“Cố huynh T/ử Hành và ấu muội ta không hề có tư tình, càng không có chuyện lén lút qua lại .”
“Chỉ vì phẩm hạnh nhị muội không tốt , nếu để muội ấy gả vào Cố gia, sau này đến cả thể diện của Thái phó đại nhân cũng sẽ bị muội ấy làm cho mất sạch.”
“Cha mẹ đã cân nhắc nhiều lần , mới bàn với Cố gia chuyển mối hôn sự này sang cho ấu muội .”
“Cố huynh và ấu muội hết sức xứng đôi, hai bên cha mẹ đã bàn định, bà mối cũng làm chứng, đây là một mối nhân duyên đường đường chính chính.”
“Còn về nhị muội của ta … chuyện xấu trong nhà dù sao cũng khó nói ra ngoài.”
Một phen giải thích
ấy
khiến lời đồn đổi hướng, đến cả các nữ quyến cũng bắt đầu xôn xao
muốn
nghe
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-nhi-bi-phu-thi-lang-ruong-bo/chuong-8
Từ đó, kinh thành đồn rằng nhị nữ của Đường thị lang bất hiếu, hay ghen ghét, bụng đầy mưu tính, hành sự độc ác.
Lại có kẻ thề thốt rằng chính mắt trông thấy nàng nửa đêm trèo tường ra ngoài gặp nam nhân.
Người nhà thật sự không thể dạy bảo nổi nên mới từ hôn, đưa nàng đến trang viên.
“Ta ở với tiểu thư bấy lâu, biết người không phải hạng người như thế.”
Bà quản sự vỗ n/g/ự/c, giận dữ nói : “Ta cũng là người làm mẹ , năm đứa con của ta dù chẳng nên người thì đứa nào cũng là m/á/u thịt trong t/i/m.”
“Lão gia và phu nhân sao nỡ trơ mắt nhìn thiên hạ đem những lời ấy chà đạp con gái ruột của mình !”
Vài hôm sau , xe ngựa của Đường phủ dừng ngoài trang viên.
Mấy bà t/ử lực lưỡng xông đến, chẳng nói chẳng rằng nhét ta lên xe.
Bà quản sự và Hỷ Nhi chạy tới ngăn lại nhưng bị đám tráng đinh chặn trong trang viên, không ra được .
Vừa vào Đường phủ, đám bà t/ử đã áp giải ta đến từ đường, đè ta quỳ xuống.
Các vị tộc lão ngồi xung quanh.
Mẫu thân cầm khăn, vành mắt đỏ hoe, huynh trưởng và tiểu muội ngồi sát bên người .
Phụ thân nhìn ta một cái, thần sắc lạnh nhạt.
“Như Ý, đến nước này cũng là con tự chuốc lấy.”
“Dù thanh danh con không tốt , trong phủ vẫn nuôi nổi thêm một miệng ăn.”
“ Nhưng Đường gia còn có các chi bên ở kinh thành, những tỷ muội họ hàng đều đang chờ xuất giá, thân làm cha không thể giữ con lại nữa.”
“Hôm nay ta sẽ xóa tên con khỏi gia phả Đường thị.”
Dứt lời, người đích thân gạch bỏ tên ta .
“Từ nay con đến Tê Vân Quán thanh tu, cầu phúc cho Đường gia.”
Ta chẳng biết rốt cuộc mình đã phạm phải tội ác tày trời nào mà phải chịu sự trừng phạt như thế.
Nhưng từ nay về sau , dù họ đối xử với ta ra sao , ta cũng sẽ không đau lòng nữa.
Tê Vân Quán, ta sẽ không đến, bước ra khỏi cánh cửa nhà này , ta thà trở về Giang Nam sống một mình .
Các vị tộc lão thấy mọi việc diễn ra thuận lợi đều hài lòng đứng dậy.
Khi bước ra khỏi từ đường, ta trông thấy một vị nội thị đứng ngoài cửa, nét mặt cung kính nhưng ánh mắt sắc bén, theo sau còn có hai tiểu thái giám.
Phụ thân vội tiến lên hành lễ.
“Triệu công công hôm nay sao lại có thời gian đến phủ chúng ta vậy ?”
Nội thị lạnh giọng hỏi:
“Đường thị lang xử lý gia sự, lão nô không tiện vào quấy rầy.”
“Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong chưa ?”
“Gia sự đã xong.”
“Vậy tức là Đường gia không cần đứa con gái này nữa?”
Phụ thân không đoán nổi ý ông, nhưng vẫn gật đầu.
“Đường mỗ không dạy dỗ tốt nữ nhi, khiến thanh danh gia môn tổn hại, đã gạch tên nó khỏi gia phả.”
“Như thế rất tốt .”
Triệu công công mỉm cười .
“Ý chỉ ở đây, tất cả quỳ xuống nghe chỉ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.