Loading...

Pháo Hôi Ôm Tiền Bỏ Trốn, Nhiếp Chính Vương Đuổi Tới Cửa
#4. Chương 4: 4

Pháo Hôi Ôm Tiền Bỏ Trốn, Nhiếp Chính Vương Đuổi Tới Cửa

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

Khóe miệng Diệp Liên rỉ m/á/u, làm gì còn nửa điểm dáng vẻ yếu đuối nữa.

Ả ta gắt gao nhìn chằm chằm ta , nghiến răng nghiến lợi:

“Sở Vãn, coi như ngươi mạng lớn.”

Ngụy Vô Uyên tiến lên một bước, một cước giẫm lên bả vai Diệp Liên, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên ch/ói tai giữa đêm khuya.

“Nói, ai phái ngươi tới.”

Diệp Liên đau đến mức mồ hôi đầm đìa, đột nhiên cười lớn:

“Ngụy Vô Uyên, ngươi tưởng ngươi có thể bảo vệ được ả ta sao ? Triệu Vương đã nắm giữ bằng chứng ngươi ăn bớt quốc khố, tư tự đồn binh rồi . Đêm nay chỉ cần g/i/ế/c c/h/ế/t Sở Vãn, chuỗi tài chính của ngươi vừa đứt, Tây Sơn quân ắt sẽ đại loạn!”

Hóa ra là vậy .

Khớp rồi !

Trong nguyên tác Diệp Liên căn bản không phải là nương t/ử mồ côi tình cờ gặp gỡ gì cả, ả ta là t/ử sĩ do Triệu Vương nuôi dưỡng.

Trong cốt truyện nguyên tác, Ngụy Vô Uyên bị ả ta che mắt, dẫn đến cửa hiệu của ta bị niêm phong, tài chính sụp đổ toàn diện, cuối cùng thua sạch sành sanh.

Ta vỗ n/g/ự/c vuốt giận:

“Làm lão nương sợ c/h/ế/t khiếp, ta còn tưởng ngươi đến cướp nam nhân, hóa ra làm ầm ĩ nửa ngày là ngươi đến cướp tiền à !”

Diệp Liên bị câu nói này của ta làm cho nghẹn họng trợn trắng mắt.

Ngụy Vô Uyên hừ lạnh một tiếng:

“Dựa vào ả mà cũng xứng cướp tiền của bản vương? Ám vệ, kéo nữ nhân này đến Chiếu ngục, lột da Triệu Vương xuống cho ả!”

Đợi Diệp Liên bị kéo đi , Ngụy Vô Uyên xoay người , vứt thanh kiếm dính m/á/u, ba bước gộp làm hai bước đến bên giường, đôi tay sờ soạng khắp người ta .

“Có bị thương ở đâu không ? Chìa khóa kim khố còn trên người không ? Thẻ đối chiếu sổ sách giấu kỹ chưa ?”

Ta vỗ một chưởng hất văng cái móng vuốt của hắn ra , trợn trắng mắt.

“Ngụy Vô Uyên, trong bụng ta đang mang cốt nhục của vương gia, vương gia chỉ quan tâm đến chìa khóa thôi sao ?”

Động tác của hắn cứng đờ, nhìn phần bụng hơi nhô lên của ta , vành tai đột nhiên ửng lên một vệt đỏ đáng ngờ.

Hắn ồm ồm hừ một tiếng:

“Phu nhân và tiền quan trọng như nhau , được chưa .”

Đúng lúc này , quản gia lảo đảo xông vào viện.

“Vương gia! Vương phi! Không xong rồi ! Ngoài thành truyền đến mật báo khẩn cấp, Triệu Vương thâu đêm phái người phong tỏa thương đạo thông đến Lĩnh Nam, mười mấy nhánh thương đội của nhà ta toàn bộ bị chặn lại ngoài quan ải rồi !”

Trong đầu ta “ong” lên một tiếng.

Đến rồi .

Chặn lại !

Trong nguyên tác là “vì nàng ta mà chặn đứng chuyến bay lớn rời khỏi Bắc Thành”, ở hiện thực, lại là Triệu Vương vì muốn đ/á/n/h sập chúng ta , đã chặn đứng huyết mạch thương nghiệp quan trọng nhất của ta !

Đó là toàn bộ khoản tiền lương thảo qua mùa đông của Tây Sơn quân!

Nếu lô hàng này bị hủy, hai mươi vạn người dưới trướng Ngụy Vô Uyên thực sự phải húp gió Tây Bắc.

Ta sốt ruột trực tiếp nhảy xuống giường.

“Chuẩn bị ngựa cho ta ! Ta muốn xuất thành!”

Đó là lô hàng trị giá trọn vẹn ba trăm vạn lượng bạc trắng của ta đó!

Đòi tiền của ta , chẳng khác nào đòi mạng ta !

Ngụy Vô Uyên một tay ấn ta trở lại giường:

“Phu nhân điên rồi sao ? Bây giờ vác bụng bầu đi Lĩnh Nam? Thêm món cho bọn cướp à !”

“Bớt nói nhảm đi ! Đó không chỉ là thương đội của ta , mà còn là mạng sống của hai mươi vạn đại quân của vương gia đấy!”

Ta gấp đến mức toát mồ hôi hột, túm lấy vạt áo hắn ra sức lắc mạnh, “Đó là tiền mặt! Vàng thật bạc trắng! Vương gia có hiểu không !”

Nghe thấy bốn chữ “vàng thật bạc trắng”, đồng t/ử Ngụy Vô Uyên đột ngột co rút lại .

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta vài giây, đột nhiên quay đầu rống lớn:

“Mặc giáp! Điểm binh! Kéo toàn bộ ngựa của vương phủ ra đây!”

Động tác của hắn cực nhanh, tiện tay vơ lấy một chiếc áo choàng dày bọc ta lại kín mít, bế ngang người trực tiếp xông ra ngoài phủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phao-hoi-om-tien-bo-tron-nhiep-chinh-vuong-duoi-toi-cua/chuong-4

“Vương gia muốn đưa ta đi đâu ?”

“Đi đòi tiền!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhả ra ba chữ, ánh mắt hung ác như một con sói đói, “Dám động đến tiền của thê t/ử bản vương, bản vương sẽ đào mả tổ của Triệu Vương lên!”

Gió đêm như đao.

Ngụy Vô Uyên đích thân đ/á/n/h xe ngựa, dẫn theo ba ngàn tinh nhuệ Huyền Giáp thiết kỵ, nhân lúc đêm tối phá vỡ cổng nam kinh thành.

Binh lính thủ thành nhìn thấy lệnh bài của Nhiếp chính vương, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả.

Xe ngựa một đường lao nhanh, xóc nảy khiến trong dạ dày ta cuộn trào dời non lấp biển, chỉ có thể ôm ghì lấy chiếc tráp chứa đầy ngân phiếu.

Ngụy Vô Uyên vừa vung roi, vừa rống lớn với ta trong cuồng phong:

“Phu nhân bảo vệ bụng cho tốt ! Tiền mất rồi bản vương sẽ nghĩ cách khác, phu nhân và hài t/ử mà rụng một sợi tóc, bản vương tuyệt đối không tha cho phu nhân!”

Ta gân cổ lên mắng lại :

“Câm miệng! Lão nương mất một đồng tiền cũng sẽ lấy mạng vương gia!”

Lúc sắp đến quan ải Lĩnh Nam, trời vừa hửng sáng.

Trong thung lũng phía trước truyền ra từng trận tiếng hô c/h/é/m g/i/ế/c.

Tư quân của Triệu Vương đang vây c/h/ặ/t thương đội của ta trong một vùng đất trũng, tên phó tướng dẫn đầu kiêu ngạo cười lớn:

“Đốt sạch toàn bộ số hàng này đi ! Ta xem Ngụy Vô Uyên lấy cái gì để nuôi binh!”

“Bản vương lấy cái mạng ch/ó của ngươi để nuôi!”

Ngụy Vô Uyên gầm lên một tiếng cuồng nộ, xách theo thanh Phá Phong trảm mã đao nặng tới sáu mươi cân, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy vọt xuống.

Cả người hắn giống như một con mãnh hổ xổ l/ồ/ng, đơn thương độc mã lao thẳng vào trận địa địch.

Máu thịt b/ắ/n tung tóe.

Ta vén rèm xe ngựa lên, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến mức không thốt nên lời.

Ngụy Vô Uyên bình thường tuy mặt liệt, nhưng tốt xấu gì mặc quan phục vào cũng ra dáng con người .

Hắn của hiện tại, đầy mặt phun đầy m/á/u tươi của kẻ địch, đao đao đoạt mạng, hoàn toàn không có chiêu thức gì để nói , toàn là lối đ/á/n/h liều mạng.

Hắn vừa c/h/é/m vừa gầm thét:

“Động đến tiền lương của bản vương! Đập vỡ bát cơm của bản vương! Bản vương tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương!”

Trận huyết chiến này đ/á/n/h ròng rã suốt một canh giờ.

Ngụy Vô Uyên ngẩn người .

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta , đột nhiên toét miệng cười , để lộ một hàm răng trắng bóc.

“Sợ bản vương c/h/ế/t? Phu nhân chẳng phải ngày nào cũng la hét đòi hòa ly, mang theo tiền đi tái giá sao ?”

Ta bị hắn chọc cho tức cười :

“Tái giá còn phải tính toán lại sổ sách chia gia sản, phiền phức quá, đành miễn cưỡng dùng tạm vương gia vậy .”

Ba ngàn Huyền Giáp thiết kỵ phối hợp với Ngụy Vô Uyên, g/i/ế/c cho tư quân của Triệu Vương mảnh giáp không còn.

Đại chưởng quầy của thương đội lảo đảo chạy đến trước xe ngựa, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem:

“Đông gia! Giữ được rồi ! Giữ được toàn bộ rồi ! Ngay cả một súc lụa cũng không thiếu!”

Ta thở phào nhẹ nhõm, như mất hết sức lực ngã gục xuống tấm đệm mềm.

Ngụy Vô Uyên xách thanh trường đao vẫn còn nhỏ m/á/u đi tới, toàn thân tỏa ra sát khí.

Hắn vung tay vén rèm xe lên.

Nhìn thấy dáng vẻ cả người đầy vết m/á/u của hắn , trong lòng ta chợt xót xa, những lời mắng c/h/ử/i đều nghẹn lại ở cổ họng.

Hắn vứt đao, vụng về vươn tay muốn chạm vào mặt ta , nhìn lại hai bàn tay đầy m/á/u, lại đột ngột rụt về.

“Không làm phu nhân sợ chứ?”

Giọng hắn khàn đặc, hốc mắt đỏ hoe, “Tiền giữ được rồi , đừng xót xa nữa.”

Ta đỏ hoe hốc mắt, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, kéo tay hắn qua, lau m/á/u cho hắn một cách lộn xộn.

“Ta là xót tiền sao ? Ta là xót tên ngốc nhà vương gia xông lên mãnh liệt như vậy , lỡ như bị loạn tiễn b/ắ/n c/h/ế/t thì làm sao !”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Pháo Hôi Ôm Tiền Bỏ Trốn, Nhiếp Chính Vương Đuổi Tới Cửa – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Hài Hước đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo