Loading...
4
Ta trằn trọc ở trên giường, cho trắng lớn lập tức dán sát lại gần.
Hắn nhiệt tình như lửa, ta lại chẳng chút nể tình mà phũ phàng từ chối.
Cho trắng lớn tổn thương vô cùng, hắn đem khuôn mặt phúng pính thịt tựa vào vai ta .
Trong mắt hắn rơm rớm, suýt chút nữa là rơi lệ.
Lòng ta có chút mềm lại , nhưng vừa nghĩ đến cảnh trong thoại bản hắn tay trái ôm một mỹ nhân, tay phải ẵm một người đẹp , lòng ta lập tức rắn rỏi trở lại .
Ta trực tiếp mở miệng dò hỏi:
"Có phải chàng có ý đồ gì với Thu Nhung đúng không ?"
Kiều Nhạn Hành đưa tay sờ sờ trán ta :
"Nương t/ử, có phải nàng bị phát sốt rồi không ?"
Ta hất tay hắn ra , lạnh lùng nói :
"Thẳng thắn thì được khoan hồng, chống đối thì bị xử nặng!"
Kiều Nhạn Hành ngơ ngác như lọt vào sương mù:
"Hoàn toàn không có chuyện đó mà, ta chỉ thích một mình nàng thôi. Kiều Kiều, sao nàng lại nghĩ như thế chứ? Có phải vì hôm nay ta uống chén t/h/u/ố/c do nàng ta bưng tới nên nàng ghen đúng không ? Sau này ta nhất định sẽ cách xa nàng ta ra !"
Ta nhíu c/h/ặ/t lông mày, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của hắn nhưng vẫn chẳng tìm ra sơ hở nào.
Hoặc là kỹ năng diễn xuất của hắn quá đỗi xuất thần hoặc là cuốn thoại bản kia có vấn đề.
Còn nữa, rốt cuộc kết cục của cuốn thoại bản đó là gì chứ?
Đọc sách mà không xem được đoạn kết, tác giả đúng là thiếu đòn!
Ta âm thầm nguyền rủa trong lòng.
Kiều Nhạn Hành nhìn nét mặt ta , biết ta vẫn chưa chịu tin, liền lập tức ngồi dậy định giơ tay thề độc với trời.
"Không cần, không cần đâu ." Ta vội ngăn hắn lại , "Chàng không lừa ta là được rồi ."
Hắn gục đầu xuống, giọng điệu đột nhiên uể oải:
"Kiều Kiều, có phải nàng ghét bỏ ta béo nên mới tìm lý do không muốn cho ta đụng vào người đúng không ?"
"Sao có thể thế được ?"
Ta lập tức phản bác.
"Hôm nay biểu muội và thanh mai thấy ta béo ra , trong mắt họ toàn là vẻ ghét bỏ. Trước đây bọn họ thích tìm ta chơi lắm. Kiều Kiều, sau này nàng cũng sẽ như thế sao ?"
Mấy giọt nước mắt của cho trắng lớn lăn dài trên gò má trắng ngần, phần thịt má cùng chiếc cằm nọng rung rung theo từng tiếng nức nở của hắn trông vô cùng hài hước.
Trước kia mỗi lần hắn khóc , lòng ta đau như cắt. Còn bây giờ hắn vừa khóc , miệng ta lại buồn cười đến mức muốn ngoác ra .
Ta vội vàng ôm lấy hắn mà dỗ dành.
Ôi chao, căn bản là ôm không hết nổi cái thân hình này !
Bây giờ chẳng thể gọi là cún béo nữa
rồi
,
phải
gọi là con gấu béo mới đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-nam-chinh-truyen-nam-tan/chuong-4
Đêm ấy trôi qua trong mơ hồ. Buổi sáng theo thói quen, ta định gọi Thu Nhung vào chọn y phục cho mình ra ngoài.
Đúng lúc đó phụ thân ta gõ cửa, bảo rằng phu quân của Thu Nhung bị thương ở chân, muốn xin nghỉ vài ngày.
Đầu óc ta chợt trống rỗng.
Chân bị thương ư?
Thế thì chẳng lẽ sắp tới y sẽ qua đời sao ?
Trong thoại bản chẳng phải mãi về sau mới gặp chuyện hay sao ?
Ta vội vã gom góp ít đồ bổ, lôi Kiều Nhạn Hành cùng tới nhà Thu Nhung.
Phu quân của Thu Nhung tên là Lý Hiểu, cả hai đều là trẻ mồ côi, cùng nhau lớn lên ở thiện đường.
Sau này Thu Nhung tới nhà ta làm nha hoàn , còn y nhờ biết chút chữ nghĩa nên tìm được một công việc ở thư viện.
Thù lao ở thư viện có vẻ khá cao, tóm lại chỉ sau vài năm tích góp dư dả, y đã tự dựng được một ngôi nhà rồi tới cầu hôn Thu Nhung.
Lúc ta đến nơi, phu quân của nàng ấy đang nằm trên giường rên hừ hừ.
Ta liếc nhìn một cái, vết thương nằm ở phần đùi.
Thu Nhung vừa múc canh gà trong nồi vừa cười nói với ta :
"Nửa đêm chàng ấy dậy đi vệ sinh, giẫm phải cái xẻng, ngã chổng vó lên lại rơi đúng vào cái đinh ba. Đến thần xui xẻo cũng chẳng xui bằng chàng ấy ."
"Cũng may chỉ đ/â/m tróc chút da thịt, nằm nghỉ vài ngày là khỏi thôi."
Nhìn thấy Kiều Nhạn Hành rảnh rỗi không có việc gì làm , thế mà Lý Hiểu lại dám sai sử hắn đỡ mình sang thư phòng.
Y tràn đầy khí thế tuyên bố:
"Dù ta có bị liệt thì một ngày cũng phải viết đủ 4000 chữ!"
Thu Nhung cùng ta bưng canh gà đứng ở cửa, ta lạnh lùng lườm y một cái.
Y dám sai bảo phu quân của ta , người mà ngày thường ta còn chẳng lỡ sai làm việc nặng!
Lý Hiểu lập tức đổi giọng quay sang nịnh bợ Thu Nhung:
" Nhưng mà thi thoảng người ta cũng phải nghỉ ngơi chút đỉnh chứ, nương t/ử thấy có đúng không ?"
Ta với Lý Hiểu không gặp nhau nhiều lần , nhưng lúc nào cũng cảm thấy mỗi khi thấy ta , y đều có vẻ chột dạ như muốn lẩn tránh.
Có dạo ta còn tưởng y lén lút có người khác bên ngoài sau lưng Thu Nhung, nên khi thấy ta là chỗ dựa của Thu Nhung mới chột dạ như thế.
Thế nhưng thái độ của y đối với Kiều Nhạn Hành lại vô cùng kỳ quặc.
Lần đầu gặp mặt, ánh mắt y nhìn Kiều Nhạn Hành tràn đầy vẻ mừng rỡ kỳ lạ như nhìn thấy cha ruột. Đến khi phát hiện hắn béo lên thì lại quay sang hận sắt không thành thép.
Còn bây giờ thì lại tĩnh lặng như nước tờ, hoàn toàn bình thản.
Ta không thích y cho lắm. Đôi khi y sai bảo Kiều Nhạn Hành quá đỗi quen tay, lại còn thấp thoáng mang theo chút thái độ bề trên cao cao tại thượng.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.