Loading...
5
Kiều Nhạn Hành vốn mất mẫu thân từ sớm, lại là người con thứ không được coi trọng, nên ta phát hiện tính cách của hắn rất mềm mỏng, cực kỳ quen thuộc với việc chịu ấm ức để làm vừa lòng kẻ khác.
Nhưng qua hai năm được ta rèn giũa, hắn đã tiến bộ và thay đổi tốt hơn rất nhiều rồi .
Lý Hiểu dám sai sử hắn , ta nhìn thấy là ngứa mắt ngay.
Thế nên hai chúng ta cực kỳ không hợp nhau , cứ hễ chạm mặt là thể nào cũng cãi nhau ỏm tỏi.
Ta châm chọc mỉa mai:
"Ngươi làm cái loại chuyện trái với lương tâm gì mà nay gặp báo ứng thế này ? Hay là bên ngoài có ong bướm nào rồi ?"
Thu Nhung nghe ta nói thế, ánh mắt nhìn sang cũng mang theo đầy vẻ hoài nghi.
Lý Hiểu uống canh gà bị sặc cho một trận:
"Trời đất chứng giám, nhật nguyệt minh xét, lòng ta đối với Thu Thu đây trước sau như một, tuyệt đối không có hai lòng! Đàm tiểu thư, ngài thu cái miệng lại giùm cái, đừng có mà ở đây phá hoại tình cảm phu thê nhà người ta chứ!"
Y lại quay sang nịnh nọt Thu Nhung đủ điều:
"Hôm nay ta đi thẳng một mạch về nhà, đến bóng dáng một nữ nhân khác ta còn chẳng gặp ấy chứ. Nương t/ử nàng đừng có nghe lời gièm pha của Đàm tiểu thư."
Đang lúc nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Kiều Nhạn Hành ra mở cửa, chỉ thấy một cô nương dung mạo tú lệ, tay ngượng ngùng vặn vẹo chiếc khăn tay bước vào , cất lời muốn tìm Lý Hiểu.
Ba người chúng ta đồng loạt quay phắt sang nhìn Lý Hiểu.
Thu Nhung vươn tay cướp phăng chiếc chén trong tay y:
"Uống cái rắm canh gà ấy , uống gió Tây Bắc luôn đi cho rồi !"
Lý Hiểu lớn tiếng kêu oan uổng, bảo rằng đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy cô nương này .
Thu Nhung rưng rưng nước mắt, ngả người dựa vào ta : "Tiểu thư, em muốn hòa li."
Lý Hiểu tức đến mức hộc m/á/u, giận dữ hỏi cô nương kia rốt cuộc là ai.
Cô nương kia bị trận thế này dọa cho ngẩn cả người , một lúc lâu sau mới ấp úng nói rõ ngọn ngành.
Hóa ra nàng là tiểu nhị mới tới của hiệu sách tên là Dung Thất, tới tìm Lý Hiểu để lấy bản thảo thoại bản.
"Bản thảo ư?" Cả ta và Kiều Nhạn Hành đều tò mò. "Cái thá gì tên này cũng viết thành thoại bản được à ?"
Lý Hiểu vừa kiên nhẫn dỗ dành Thu Nhung đang dỗi hờn, vừa chỉ tay về phía thư phòng, bảo nàng ấy cứ tự nhiên vào bàn của mình mà lấy.
Ta và Kiều Nhạn Hành liếc nhau một cái, liền lẽo đẽo đi theo Dung Thất vào trong thư phòng.
Trăm vạn lần ta cũng không thể ngờ tới, Lý Hiểu chính là cái tên tác giả Điền Viên Tiếu Tiếu Sinh đang làm mưa làm gió kia !
"Thoại bản của Tiếu Tiếu Sinh bọn ta thì nữ t/ử không mấy ai thích xem, nhưng trong đám nam t/ử thì cực kỳ đắt khách đấy, công t/ử cũng có thể ghé hiệu sách chúng ta mua xem thử..."
Dung Thất cười ha hả giới thiệu với Kiều Nhạn Hành.
Ta vô tình liếc thấy dưới mặt bàn sách có một ngăn kéo, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay kéo mở ra .
Một cuốn thoại bản quen thuộc nằm yên bên trong.
Khác với cuốn ta từng đọc trước đó, cuốn này ghi rõ rành rành trên bìa.
Tác giả: Điền Viên Tiếu Tiếu Sinh - Tên thật: Lý Hiểu.
Ta vội vã cầm lên định lật tìm đoạn kết, thế nhưng cuốn thoại bản chẳng chịu nghe theo sự sai sử của ta , cứ thế tự động khôi phục lại nguyên trạng.
Đến cả việc lật giở mấy trang giấy đơn thuần cũng không tài nào làm nổi.
Thử mấy lần vẫn thế, cuối cùng ta đành buông tay.
Nhưng trong lòng ta thừa biết chuyện này chắc chắn có quái lạ.
Cục tức nhanh ch/óng dâng lên tận cổ, mà thủ phạm gây ra tất cả chuyện này lại chính là cái tên tác giả c/h/ế/t tiệt Lý Hiểu kia .
Sau khi Dung Thất rời
đi
, Thu Nhung và Lý Hiểu vẫn
chưa
làm
hòa. Vì chuyện lôi thôi
kia
mà nàng tức giận đến mức
muốn
bưng hết chỗ canh gà sang cho Vương thư sinh ở nhà bên cạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-cua-ta-la-nam-chinh-truyen-nam-tan/chuong-5
Lý Hiểu nằm liệt trên giường không bước chân xuống được , nhìn thấy ta chẳng khác nào vớ được cứu tinh:
"Đàm tiểu thư, ngài mau nói giúp ta vài câu đi , Thu Nhung nghe lời ngài nhất mà."
Ta đùng đùng đi ra sập cửa cái rầm, bảo Thu Nhung và Kiều Nhạn Hành đứng chờ ở ngoài, bảo rằng ta có chuyện riêng muốn nói chuyện phải quấy với Lý Hiểu.
" Chàng Rể Trỗi Dậy, Ai Cùng Tranh Phong nhỉ?"
Ta đứng nép vào góc tường, hướng về phía y cười lạnh gằn từng tiếng, rồi tuôn một mạch tên của mấy vị đại mỹ nhân trong thoại bản mà mãi vẫn chưa xuất hiện.
Sắc mặt Lý Hiểu tái mét vì khiếp sợ nhưng y vẫn cố cãi chày cãi cối:
"Ngươi... ngươi làm sao mà... Ta chẳng hiểu ngươi đang lảm nhảm cái gì cả?"
Ta liếc xuống đôi chân của y:
"Trùng hợp ghê, tối hôm qua ta vừa mới nguyền rủa tác giả kết thúc không có hậu, thì hôm nay chân ngươi đã bị thương rồi . Hay là ta thử nguyền rủa thêm vài cái khác xem sao nhỉ?"
"Đừng đừng đừng! Ta nói , ta khai hết là được chứ gì!"
Hóa ra Lý Hiểu vô tình xuyên không vào chính cuốn thoại bản do mình chắp b/út, sau đó y đem lòng yêu Thu Nhung, tìm cách hất cẳng phu quân nguyên thủy của nàng rồi bám dính lấy không chịu đi nữa.
Còn cái kẻ xui xẻo bị cướp mất vị trí phu quân ấy , chính là Vương thư sinh ở nhà bên cạnh.
Nhắc đến Kiều Nhạn Hành, y lại bắt đầu luyên thuyên không dứt:
"Nhi t/ử ruột của ta vốn dĩ phải là một nhân vật cuồng huyễn khốc soái* đến mức người phẫn thần chê cơ mà! Hắn phải giàu nứt đố đổ vách, được người người sùng bái chứ..."
* Cuồng huyễn khốc soái: Từ lóng chỉ hình tượng nam chính siêu ngầu: Kiêu ngông (cuồng), hào nhoáng (huyễn), lạnh lùng (khốc) và đẹp trai xuất chúng (soái).
Ta im lặng không đáp, chỉ trân trân nhìn y.
Giọng y mỗi lúc một nhỏ dần:
" Đúng là ta có sắp xếp cho ngươi c/h/ế/t sớm nhưng đó là để thúc đẩy cốt truyện cơ mà, phía sau nam chính ngầu lòi nào mà chẳng phải có vài tên pháo hôi hy sinh..."
Pháo hôi …
Từ này nghe ra cũng thật là trào phúng làm sao .
Còn về cái kết của cuốn thoại bản, Lý Hiểu dang rộng hai tay tỏ ý y hoàn toàn không nhớ nổi.
"Hình như ta đã gặp phải chuyện gì đó nên mất một phần ký ức rồi sau đó tỉnh dậy ở thiện đường, cứ thế gặp được Thu Nhung..."
"Dừng, dừng lại ngay!" Ta chẳng có hứng thú nghe chuyện tình cảm ủy mị của y. "Chính ngươi tự nói xem bây giờ nên giải quyết thế nào đi ? Sắp tới ta còn có khả năng bỏ mạng nữa không ?"
"Ách... Ngươi thực sự bị hạ độc c/h/ế/t á?" Lý Hiểu vẫn hoài nghi không tin nổi. "Thiết lập ban đầu của ta là nữ chính thanh mai y thuật cao cường nhưng cực kỳ lương thiện cơ mà."
"Vậy ngươi thấy bản thân ta bây giờ khỏe như vâm thế này , thì liệu có đột ngột hộc m/á/u lăn đè ra c/h/ế/t trong vòng một tháng nữa không ?"
"...Đương nhiên là không rồi ... Lúc viết ta cũng đâu nghĩ ngợi nhiều đến thế..."
Ta trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Hiểu:
"Ngươi mau nghĩ cách giải quyết nhanh lên!"
Lý Hiểu trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.
"Ta đã sống ở đây mười mấy năm rồi , ta nhận ra cuốn thoại bản này thực chất chỉ là một khung sườn đại khái. Còn tiến triển và kết cục ra sao , dù ta có là tác giả đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đoán trước được ."
Lý Hiểu ngẩng đầu nói tiếp:
"Mọi sự t/ùy thuộc vào con người , chẳng phải Thu Nhung cũng bị ta cướp về đấy thôi?... Còn đứa nhi t/ử ngầu lòi của ta ban đầu được thiết lập là heo ăn thịt hổ, kết quả chẳng phải bây giờ cũng biến thành một con heo thật sự rồi đó sao !"
"Các nhân vật dưới ngòi b/út có thể sống động bằng xương bằng thịt thế này chính là vinh hạnh lớn nhất đời ta . Cho nên, xin cứ tự do bước đi theo ý muốn của chính mình nhé, tiểu thư Đàm Nguyệt Kiều!"
Y mỉm cười , ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.