Loading...
10
Bà mẫu giao sổ sách cho ta , ngược lại đã giúp ta có được một cái cớ để tránh mặt Tạ Hàn Duật.
Tiểu bánh bao vẫn thích quấn lấy Tạ Hàn Duật chơi đùa.
Nhân cơ hội này , hai cha con bọn họ cũng có thể bồi đắp tình cảm.
Hắn không thích ta cũng chẳng sao , dù gì tiểu bánh bao vẫn là cốt nhục của hắn .
Hắn thích giả ngốc, vậy ta cứ xem như mình chẳng biết gì.
Cứ thế, mấy ngày trôi qua.
Đêm ấy , ta vừa nằm xuống, Tạ Hàn Duật liền ôm lấy ta , một chân đè lên hai chân ta , hơi thở ấm nóng phả vào cổ, giọng nói trầm khàn.
“Nương t/ử…”
Cả người ta căng cứng, chẳng dám cử động.
Chỗ căng cứng ấy khẽ cọ vào người ta .
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Đầu óc ta lập tức ong ong, cảm giác tê dại lan dọc từ sau gáy ra khắp toàn thân .
Mấy ngày nay, đêm nào hắn cũng chỉ ôm ta ngủ.
Ta còn tưởng hắn đã chán ghét ta .
Trong lúc đầu óc ta còn đang ngây dại, Tạ Hàn Duật đã cởi chiếc quần lót của ta xuống.
Ta nhớ đến lần đầu tiên, chính ta đã dạy hắn chuyện ấy , khi đó hắn còn hỏi rất nhiều câu ngốc nghếch khiến người ta đỏ mặt.
Hắn từng nói :
“Hàn Hàn muốn làm con ngựa lớn của nương t/ử cả đời!”
Khi ấy , mặt ta đỏ bừng như muốn nhỏ ra m/á/u.
Về sau , số lần nhiều lên, ta cũng dần buông bỏ sự ngượng ngùng.
Nhưng đây là lần đầu tiên ta cùng hắn làm chuyện ấy khi hắn đã tỉnh táo trở lại .
Trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, hơi thở có chút gấp gáp.
“Nương t/ử…”
Ta mím c/h/ặ/t môi, cố gắng không để mình phát ra tiếng.
Tạ Hàn Duật tách nhẹ đôi môi ta .
“Nương t/ử, sao đêm nay nàng không lên tiếng? Hàn Hàn làm nàng không thoải mái sao ?”
“Hàn Hàn…”
Ta nước mắt lưng tròng, lắc đầu, ngay cả bản thân cũng chẳng biết mình đang nói gì.
Động tác của Tạ Hàn Duật bỗng khựng lại , hắn ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn ta .
“Thế t/ử…”
Ta giật mình , hoảng hốt ngước mắt nhìn hắn , lúc ấy mới nhận ra vừa rồi mình đã gọi hắn là gì.
Kể từ sau khi thành thân , ta đã không còn gọi hắn là thế t/ử nữa.
Một tiếng gọi ấy chẳng khác nào tự để lộ rằng ta đã biết hắn tỉnh táo trở lại .
“Vì sao lại gọi ta là thế t/ử?”
Giọng hắn bình thản, ánh mắt sâu không thấy đáy, cũng chẳng tiếp tục giả ngốc nữa.
Ta c/ắ/n môi, không trả lời.
Hắn lại tiếp tục dùng sức, khiến ta bật khóc mà thú nhận:
“Ta đã biết chàng tỉnh táo trở lại rồi .”
Tạ Hàn Duật nhướng mày, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta .
“Nhữ Nhi thông minh như vậy , cho nên mấy ngày nay vẫn luôn trốn tránh ta ?”
Bất kể hắn có tin hay không , ta vẫn lắc đầu, một mực phủ nhận.
“Ta không trốn tránh chàng .”
Sau khi xong chuyện, hắn bế ta đi tắm rửa.
11
Tạ Hàn Duật không tiếp tục giả ngốc nữa.
Sáng hôm sau , trong bữa điểm tâm, hắn cung kính gọi Quốc công gia cùng bà mẫu một tiếng phụ thân , mẫu thân .
Bà mẫu sững sờ, làm đổ cả chén trà , nước mắt lập tức trào ra .
“Phụ thân , mẫu thân , mấy năm nay hai người đã vất vả rồi .”
“Nhi t/ử
đã
tỉnh táo trở
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-cua-ta-tinh-roi/chuong-5
”
Bà mẫu nhào vào lòng Tạ Hàn Duật.
“Duật Nhi, mẫu thân còn tưởng cả đời này con cũng không thể khỏi bệnh nữa!”
Tiểu bánh bao ngơ ngác chớp mắt, chẳng hiểu vì sao hôm nay tổ mẫu lại khóc .
Thằng bé đói bụng lắm rồi , thế là chẳng biết lựa thời điểm mà lên tiếng:
“Tuế Tuế đói rồi ạ!”
Ta vội vàng bịt miệng tiểu bánh bao lại .
Hai năm qua, tiểu bánh bao đã được nuông chiều đến hư.
Công phụ cưng chiều, bà mẫu dung túng, Tạ Hàn Duật cũng luôn che chở cho thằng bé, khiến nó trở thành một tiểu ma vương trong phủ.
Trước kia , bà mẫu từng đôi lần trò chuyện với ta , nói rằng Tạ Hàn Duật từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa, kính trọng trưởng bối.
Tiểu bánh bao nghịch ngợm đến vậy , ta thật sự lo lắng thằng bé sẽ không được Tạ Hàn Duật hiện giờ yêu thích.
Bà mẫu nhìn tiểu bánh bao, vừa mỉm cười vừa lau nước mắt.
“Dùng bữa thôi.”
Tin Tạ Hàn Duật đã tỉnh táo trở lại chỉ trong vài ngày đã truyền khắp kinh thành.
Vương công quý tộc đến Quốc công phủ thăm hỏi nối liền không dứt, xe ngựa chen chúc kín cả đường trước cổng phủ.
Tạ Hàn Duật vốn từng giữ chức Đại Lý Tự thiếu khanh, nhưng suốt năm năm si ngốc, chức quan của hắn đã sớm bị người khác thay thế.
Người hiện đang ngồi trên vị trí ấy chính là Lục Tri Hành, vị thám hoa từng đỗ cao trong kỳ khoa cử năm xưa.
Hoàng thượng triệu kiến Tạ Hàn Duật, bổ nhiệm hắn làm Chỉ huy sứ Điện Tiền ty.
Quân vụ trong Điện Tiền ty vô cùng bận rộn, Tạ Hàn Duật mỗi lần kết thúc công vụ trở về đều đã rất muộn.
Tiểu bánh bao ở trong phủ buồn bực không thôi, khuôn mặt nhỏ xị xuống, bởi chẳng còn ai chơi đùa cùng thằng bé nữa.
“Mẫu thân , Hàn Hàn thay đổi rồi ! Hàn Hàn trước kia c/h/ế/t mất rồi !”
Sắc mặt ta trầm xuống, đ/á/n/h nhẹ vào mu bàn tay tiểu bánh bao.
“Đã bảo con phải gọi là phụ thân !”
Bàn tay nhỏ của tiểu bánh bao đỏ ửng, thằng bé vội giấu ra sau lưng, không cho ta đ/á/n/h nữa.
“Bé biết rồi ạ…”
Sau khi tỉnh táo trở lại , Tạ Hàn Duật đối xử với ta cũng không lạnh nhạt như ta từng tưởng tượng.
Nếu hôm nào kết thúc công vụ sớm, hắn sẽ mang về cho ta vài món điểm tâm ngọt mà ta yêu thích, hoặc mua thêm mấy cây trâm vàng.
Trái t/i/m thấp thỏm bất an suốt nhiều ngày của ta cuối cùng cũng dần yên ổn trở lại .
12
Vào dịp thiên thu tiết mừng thọ Hoàng hậu, ta cùng Tạ Hàn Duật vào cung dự yến.
Xe ngựa vừa dừng trước cổng cung, chúng ta đã tình cờ gặp Thường Nghi Việt, đích nữ An Ninh Bá phủ, cũng chính là vị hôn thê năm xưa của Tạ Hàn Duật.
Nàng ta bước xuống xe ngựa, vừa nhìn thấy Tạ Hàn Duật của hiện tại, hai vành mắt lập tức đỏ hoe.
Nàng ta tiến về phía chúng ta thêm một bước, trái t/i/m ta lại treo cao thêm một phần, đập thình thịch không ngừng.
“Tạ thế t/ử, ta có thể nói riêng với chàng vài câu được không ?”
Tạ Hàn Duật nhìn Thường Nghi Việt một lúc, vẻ mặt khó đoán, sau đó nghiêng đầu nói với ta :
“Nhữ Nhi, nàng vào trong, đứng ở trước cổng cung đợi ta .”
Lòng ta chùng xuống, nhưng vẫn khẽ gật đầu rồi rời đi .
Tựa như sợi dây căng c/h/ặ/t trong lòng suốt bấy lâu cuối cùng cũng đứt phựt, khiến ta trong phút chốc mất sạch sức lực.
Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Thường Nghi Việt đã xuất giá từ năm năm trước , rồi hòa ly cách đây một năm.
Ta không biết trước kia hai người bọn họ có bao nhiêu tình ý, nhưng ta biết Tạ Hàn Duật vì trên đường đến Trường Ninh Bá phủ mà ngã ngựa, đầu va vào trụ đá, cuối cùng trở nên si ngốc.
Ta khẽ ngẩng đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.