Loading...

PHU QUÂN NGỐC CỦA TA TỈNH RỒI
#6. Chương 6

PHU QUÂN NGỐC CỦA TA TỈNH RỒI

#6. Chương 6


Báo lỗi

Màn đêm mênh m/ô/n/g, trăng sao thưa thớt, nơi l/ồ/ng n/g/ự/c tựa như có một dòng nước chua xót lạnh lẽo đang thấm dần, từng chút một dâng lên.

 

Kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ là hòa ly.

 

Ta không sợ hòa ly.

 

Ta chỉ sợ sau khi hòa ly, tiểu bánh bao vẫn chẳng được Tạ Hàn Duật yêu thương.

 

Nếu khi rời khỏi Quốc công phủ, ta có thể mang tiểu bánh bao theo thì tốt biết mấy.

 

Những bức tường cung đỏ thẫm uy nghiêm, lặng lẽ bao bọc cả hoàng cung rộng lớn.

 

“Ngu Thanh Nhữ!”

 

Có người gọi ta .

 

Ta quay người lại , nhìn thấy Lục Tri Hành mặc quan bào cổ tròn màu đỏ thẫm, đội mũ ô sa ngay ngắn, hình chim vân nhạn trên bổ t/ử trước n/g/ự/c dang rộng đôi cánh.

 

Hắn thấy ta lẻ loi một mình , đôi mắt đen bỗng sáng rực.

 

“Tạ phu nhân, sao nàng lại đi một mình ? Tạ thế t/ử không ở bên cạnh nàng sao ?”

 

Năm xưa, khi ta gả cho Tạ Hàn Duật vẫn còn si ngốc, Lục Tri Hành biết chuyện liền chạy đến Ngu phủ chất vấn ta .

 

Theo hắn , ta thà ủy thân cho một kẻ si ngốc cũng không chịu chọn hắn , khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng.

 

Suốt hai năm gần đây, hắn vẫn luôn khuyên ta hòa ly với Tạ Hàn Duật.

 

Ta chỉ thản nhiên nhìn Lục Tri Hành một cái rồi tiếp tục bước đi .

 

“Hắn đang nói chuyện với người khác.”

 

“Sao hắn vừa tỉnh táo trở lại đã chẳng còn ở bên cạnh nàng nữa?”

 

Ta không đáp lời, cũng chẳng để tâm đến vẻ hả hê trước nỗi bất hạnh của người khác nơi hắn .

 

Nụ cười trên khóe môi Lục Tri Hành dần thu lại , hắn khôi phục vẻ trầm ổn thường ngày.

 

“Vừa rồi ta nhìn thấy hắn nói chuyện với một nữ t/ử.”

 

“Ừm.”

 

Lục Tri Hành vốn định nhân cơ hội này giẫm thêm một chân khi ta gặp khó khăn, nhưng rốt cuộc hắn lại chẳng làm được chuyện ấy .

 

Sau một hồi im lặng, Lục Tri Hành lại tiếp tục nói với ta :

 

“Thanh Nhữ, vốn dĩ ta có thể vào Hàn Lâm viện nhậm chức, nhưng ta lại chọn Đại Lý Tự, nơi đầy rẫy những chuyện nhơ nhuốc.”

 

“Ta chỉ muốn xem thử vị trí Đại Lý Tự thiếu khanh rốt cuộc vinh hiển đến mức nào mà có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ ngốc.”

 

“Thanh Nhữ, ta từng nói rồi , chỉ cần nàng bằng lòng hòa ly, ta nguyện cưới nàng.”

 

“Ta…”

 

Cơ thể ta bất chợt bị một lực mạnh kéo sang bên cạnh.

 

Ta ngẩng đầu nhìn , hóa ra là Tạ Hàn Duật.

 

Sắc mặt hắn lạnh lẽo như phủ một tầng sương giá.

 

“Bản thế t/ử lại không biết Lục đại nhân dành cho thê t/ử của bản thế t/ử một mối thâm tình đến vậy . Đáng tiếc, bản thế t/ử chỉ có thể lấy làm tiếc thay ngài.”

 

Lục Tri Hành sa sầm mặt mày, phất tay áo bỏ đi .

 

Ta gỡ bàn tay lớn của Tạ Hàn Duật đang đặt bên eo mình ra .

 

Hắn hơi nới lỏng, nhưng ngay sau đó lại siết c/h/ặ/t hơn.

 

“Chẳng phải đã nói sẽ đợi ta ở cổng cung sao ? Sao nàng lại đi đến đây?”

 

Ta kinh ngạc nhìn Tạ Hàn Duật, ánh mắt lướt qua khoảng trống bên cạnh hắn , không thấy bóng dáng Thường Nghi Việt đâu cả.

 

“Hai người … nói chuyện xong nhanh vậy sao ?”

 

Hắn nhìn ta , đôi mắt đen sâu thẳm, cảm xúc phức tạp khó lòng phân biệt.

 

“Ừ.”

 

13

 

Trong yến tiệc, Thường tiểu thư hai mắt đỏ hoe, đôi môi mím c/h/ặ/t, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Tạ Hàn Duật.

 

Ta tâm trí rối bời, chẳng còn chút hứng thú nào với yến tiệc.

 

Sắc mặt Tạ Hàn Duật cũng khó coi vô cùng.

 

Sau khi yến tiệc kết thúc, trong xe ngựa, Tạ Hàn Duật ngước mắt nhìn ta đến ba bốn lần , dáng vẻ muốn nói lại thôi.

 

Ta biết hắn muốn nói gì với mình .

 

Một nỗi chua xót bỗng bóp nghẹt trái t/i/m ta , khiến đôi mắt bất giác ngấn lệ.

 

Ta nghiêng đầu, vén rèm xe ngựa lên.

 

Đêm ấy , hắn tựa như phát điên, chẳng nói một lời, chỉ một mực mạnh mẽ tiến vào .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-cua-ta-tinh-roi/chuong-6

 

Hắn buông ta ra , định xoay người ta lại , nhưng ta lập tức đẩy hắn ra , nhanh ch/óng co mình vào góc giường, ôm chăn quấn kín mít quanh người .

 

Tạ Hàn Duật vươn tay kéo chăn ta .

 

Ta gạt phắt tay hắn .

 

“Chàng tránh ra !”

 

Sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

 

Hai ngày sau đó, bất kỳ ai tinh mắt trong phủ đều có thể nhận ra tâm tình Tạ Hàn Duật không tốt .

 

Tiểu bánh bao bĩu môi, dáng vẻ vô cùng ấm ức, chạy đến mách tội với ta .

 

“Mẫu thân , con không thích phụ thân bây giờ! Phụ thân cứ sa sầm mặt, còn hung dữ với con nữa! Con thích phụ thân trước kia , phụ thân luôn cười với con cơ!”

 

Ta bế tiểu bánh bao lên, đau lòng hôn lên trán thằng bé.

 

Hai đêm nay, ta suy nghĩ không ngừng, ý định hòa ly cứ nhiều lần dâng lên rồi lại bị đè xuống.

 

Chỉ vì không nỡ xa tiểu bánh bao nên ta mới mãi chưa mở lời.

 

Còn hắn không chủ động đề cập, hẳn cũng chỉ vì không muốn mang tiếng bạc tình bạc nghĩa, phụ bạc thê t/ử mà thôi.

 

Sau một hồi đắn đo, ta cầm b/út viết xuống một bức hòa ly thư.

 

Ánh nến lay động, bóng sáng chập chờn phủ khắp trang giấy trắng.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Thôi vậy .

 

Ta thành toàn cho hai người bọn họ là được .

 

Hắn không thích tiểu bánh bao của ta , đó là vì hắn không có mắt nhìn .

 

Nếu hắn không chịu giao tiểu bánh bao cho ta , ta nhất quyết không đồng ý hòa ly.

 

Viết xong, ta chậm rãi gấp gọn tờ hòa ly thư.

 

Tạ Hàn Duật kết thúc công vụ trở về, ngước mắt thản nhiên nhìn ta một cái, đặt gói bánh hạnh nhân giòn đang cầm trên tay xuống bàn tròn.

 

Hắn cũng chẳng buồn nói chuyện với ta , cứ thế rời khỏi viện.

 

Ta ngồi ngây người một lúc, sau đó cất hòa ly thư vào tay áo rồi đi đến Tĩnh Thần trai.

 

Đêm khuya thanh vắng, ánh nến trong thư phòng lay động.

 

Tạ Hàn Duật đang cúi đầu trước án thư đọc tấu chương, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua mép giấy.

 

Hắn ngẩng đầu khỏi tấu chương, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người ta , khẽ nhướng mày, khóe môi cũng bất giác cong lên một độ cong gần như không thể nhận ra .

 

Ta quỳ xuống trước mặt hắn .

 

“Nhữ Nhi!”

 

Tạ Hàn Duật vội bước đến, định đỡ ta dậy.

 

Ta lắc đầu với hắn , lấy hòa ly thư từ trong tay áo ra đưa tới, nước mắt không sao kìm được mà rơi xuống.

 

“Thế t/ử, năm xưa nhân lúc người si ngốc mà gả cho người , là ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn, lấy oán báo ân.”

 

“Nay người đã tỉnh táo trở lại , đích nữ Trường Ninh Bá phủ cũng đã hòa ly, ta nguyện hòa ly với thế t/ử để thành toàn cho người cùng Thường tiểu thư của Trường Ninh Bá phủ nối lại duyên xưa.”

 

“Thế t/ử, nể tình năm năm qua ta đã tận tâm chăm sóc người , sau khi hòa ly, người có thể giao Tuế Tuế cho ta được không ?”

 

Hai tay Tạ Hàn Duật vẫn đặt trên cánh tay ta , giữ nguyên tư thế định đỡ ta đứng dậy.

 

Nghe xong những lời ấy , sắc mặt hắn lập tức sa sầm, bất chợt kéo mạnh ta đứng lên.

 

“Nàng muốn hòa ly để gả cho Lục Tri Hành? Đừng hòng!”

 

Tạ Hàn Duật bế bổng ta lên, vác lên vai rồi sải bước rời khỏi thư phòng.

 

“Thả ta xuống!”

 

Ta cuống quýt, cũng chẳng còn màng đến lễ nghi tôn ti, cứ thế vừa đ/á/n/h vừa đá hắn .

 

Dường như một cú đá của ta đã trúng vào chỗ hiểm giữa hai chân hắn .

 

Sống lưng ta thoắt chốc căng cứng, chẳng dám đá thêm nữa.

 

Tạ Hàn Duật hít sâu một hơi , sắc mặt xanh mét.

 

“Nàng không định dùng nó nữa phải không ?”

 

Nhất thời ta chẳng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, chỉ sốt ruột muốn hắn thả mình xuống.

 

“Không dùng nữa, không dùng nữa! Chàng mau thả ta xuống!”

 

Tạ Hàn Duật cứ thế vác ta một mạch về tận tẩm phòng.

 

Vậy là chương 6 của PHU QUÂN NGỐC CỦA TA TỈNH RỒI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, HE, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo