Loading...

PHU QUÂN NGỐC CỦA TA TỈNH RỒI
#7. Chương 7

PHU QUÂN NGỐC CỦA TA TỈNH RỒI

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mấy nha hoàn bên cạnh ta lúc ở trong sân nhìn thấy ta và Tạ Hàn Duật cãi vã, vì lo lắng cho ta nên cũng vội vàng đuổi theo vào phòng.

 

Tạ Hàn Duật quay phắt người lại , trầm giọng quát hai nha hoàn vừa chạy theo:

 

“Cút ra ngoài!”

 

Giữa hàng mày và ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ hung lệ đáng sợ.

 

Mấy nha hoàn không dám tiến thêm, chỉ biết đứng sững tại chỗ.

 

Tạ Hàn Duật ném ta xuống giường, khiến tấm chăn gấm khẽ rung lên.

 

Hắn từ trên cao cúi mắt lạnh lùng trừng ta .

 

“Ngoan ngoãn ở yên đó!”

 

Hắn chẳng buồn để ý đến ta nữa, đi đến trước nhuyễn tháp, phất vạt áo rồi ngồi xuống uống trà .

 

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tạ Hàn Duật nổi giận đến vậy .

 

Tạ Hàn Duật khi còn si ngốc rất hiếm khi tức giận, dù có nổi nóng cũng chỉ giở chút tính khí trẻ con, dỗ dành đôi câu là được .

 

Ta vừa đứng dậy, mới đi được hai bước, hắn đã siết c/h/ặ/t chén trà , lạnh lùng ngước mắt.

 

“Nàng mà dám bước ra khỏi cánh cửa này , ta lập tức lấy xích sắt khóa nàng vào giường!”

 

Hai mắt ta hơi mở to, nhất thời chẳng biết nói gì, đành ngoan ngoãn quay lại ngồi xuống giường.

 

Hai người chúng ta , một người ngồi trong nội thất, một người ngồi ngoài gian phòng, chẳng ai buồn để ý đến ai.

 

Đợi uống xong chén trà , cơn giận của hắn cũng nguôi đi quá nửa, lúc ấy hắn mới quay sang nhìn ta .

 

“Nàng thích ta khi còn ngốc sao ?”

 

Ta im lặng không đáp, hai vành mắt hơi đỏ.

 

Khi còn si ngốc, trong mắt trong lòng hắn chỉ có ta và tiểu bánh bao.

 

Chẳng giống bây giờ, hắn không thích tiểu bánh bao, đối với ta cũng hung dữ vô cùng.

 

Sắc mặt Tạ Hàn Duật lại tối sầm, hắn hạ thấp giọng, ấm ức nói :

 

“Chẳng lẽ ta phải tự đập đầu mình cho ngốc trở lại , rồi tiếp tục cùng tên ngốc kia nghịch bùn hay sao ?”

 

Nghe hắn mắng tiểu bánh bao, ta tức giận phản bác:

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Chàng mới là đồ ngốc ấy !”

 

Tạ Hàn Duật khẽ hừ một tiếng.

 

“Sắp ba tuổi rồi mà chữ nhận biết còn chưa đến hai mươi, vừa bảo tập viết đã chỉ nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài chơi, không phải đồ ngốc thì là gì?”

 

Ta c/ắ/n môi, trừng mắt nhìn hắn .

 

“Chàng không thích ta và Chi Tuế, vậy ta hòa ly với chàng , chẳng phải đúng ý chàng rồi sao ? Chàng cứ tìm người khác sinh cho mình một đứa thông minh đi !”

 

Hắn sa sầm mặt mày, bước vào nội thất.

 

“Ta tìm ai để sinh con? Hơn nữa, ai nói ta không thích nàng và Chi Tuế?”

 

Cổ họng ta nghẹn ngào chua xót, hơi nước lập tức phủ kín đáy mắt.

 

“Chàng từng đính hôn với đích nữ Trường Ninh Bá phủ, còn ta lại nhân lúc chàng si ngốc mà gả cho chàng , vốn dĩ đây đâu phải tâm nguyện của chàng .”

 

“Hôm cung yến ấy , chàng còn cố ý đuổi ta đi chỗ khác…”

 

Sắc mặt hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

 

“Nàng muốn hòa ly với ta vì chuyện ấy , hay vì Lục Tri Hành?”

 

Ta không trả lời.

 

Ta mới không muốn để hắn nghĩ rằng mình vì chuyện này mà ghen tuông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-cua-ta-tinh-roi/chuong-7

 

Mẫu thân từng nói , nếu không chắc chắn người mình yêu có yêu mình hay không , vậy thì cũng đừng để đối phương biết trong lòng mình có người ấy .

 

Tạ Hàn Duật thấy ta không nói , cũng chẳng tiếp tục ép hỏi, chỉ là thái độ vẫn cứng rắn như trước .

 

“Tốt nhất nàng muốn hòa ly là vì chuyện ấy .”

 

Hắn kéo chiếc ghế đẩu tròn nhỏ trước bàn trang điểm đến ngồi trước mặt ta .

 

Sắc mặt căng cứng thoáng dịu đi vài phần, giọng nói cũng trở nên trầm ổn , bình tĩnh.

 

“Ta từng đính hôn với Thường Nghi Việt, chuyện ấy không sai, nhưng hôn sự này là do mẫu thân tự ý làm chủ thay ta định đoạt.”

 

“Khi ấy ta ra ngoài điều tra án, không có mặt tại kinh thành, đợi đến lúc trở về mới biết mình đột nhiên có thêm một mối hôn sự.”

 

“Ta đã nhiều lần đề nghị mẫu thân đi từ hôn, nhưng người không chịu, thế nên ta đành đích thân đến đó.”

 

“Cũng chính vì vậy , trên đường đến Trường Ninh Bá phủ để từ hôn, ta mới bị ngã ngựa.”

 

“Đêm cung yến ấy , Thường Nghi Việt quả thực có nhắc lại hôn ước năm xưa, nhưng ta cũng đã nói rõ với nàng ấy rằng, cho dù năm đó nàng ấy không chủ động từ hôn, ta vẫn sẽ đích thân hủy bỏ mối hôn sự này .”

 

Trong lòng hắn hiểu rõ, thế đạo xưa nay luôn hà khắc với nữ t/ử.

 

Cách tốt nhất chính là để Trường Ninh Bá phủ chủ động đề nghị từ hôn trước , như vậy mới có thể giữ gìn thanh danh cho nàng ấy .

 

Nếu thương lượng không thành, hắn mới tự mình đứng ra hủy bỏ hôn ước.

 

Nào ngờ giữa chừng lại xảy ra biến cố.

 

Giải thích xong, Tạ Hàn Duật khẽ nâng mí mắt, ngước nhìn ta .

 

“Còn chuyện gì muốn hỏi nữa không ?”

 

Tim ta đập thình thịch như tiếng trống, tựa như có một cuộn chỉ rối đang quấn c/h/ặ/t trong l/ồ/ng n/g/ự/c, đầu óc cũng ong ong nặng trĩu.

 

Hóa ra mọi chuyện lại là như vậy sao ?

 

“Chàng đ/á/n/h tiểu bánh bao. Trước kia chàng chưa từng ra tay đ/á/n/h con.”

 

Vừa nhắc đến tiểu bánh bao, vẻ mặt bình tĩnh ban nãy của hắn lập tức biến thành nụ cười tức đến bất lực.

 

“Lúc tắm cho nó, nó chẳng khác nào con cá chạch, cứ bơi qua bơi lại trong nước, bắt thế nào cũng không được .”

 

“Dạy nó tập viết , nó lại như có đinh đóng dưới m/ô/n/g, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện nghịch bùn, không nhào bùn thì cũng cầm xẻng đào đất, ngay cả ch/ó cũng chẳng đào giỏi bằng nó!”

 

“Ta tốt bụng cho nó nghịch bùn suốt một nén hương, vậy mà nó lại đột nhiên dùng bàn tay bẩn thỉu ấy vỗ thẳng vào mặt ta !”

 

“Trước kia ta si ngốc, cứ dung túng cho nó làm loạn, thành ra nó chưa bao giờ thật sự xem ta là phụ thân .”

 

Ta có chút chột dạ , nhưng vẫn cố nói đỡ cho tiểu bánh bao.

 

“Trước kia chàng vẫn thường chơi cùng con, bây giờ chàng đột nhiên thay đổi, thằng bé còn chưa kịp thích nghi thôi.”

 

Tạ Hàn Duật hỏi ta :

 

“Hết giận chưa ?”

 

Ta khẽ lắc đầu với hắn .

 

Hắn lại nói :

 

“Được, nàng đã hết giận, nhưng ta vẫn chưa hết giận. Giờ đến lượt ta hỏi.”

 

“Lục Tri Hành là thế nào? Vì sao trước kia ta chưa từng nghe nàng nhắc đến hắn ? Hắn từng là vị hôn phu của nàng sao ? Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ thương nàng?”

 

Hắn liên tiếp hỏi một tràng khiến ta chẳng biết nên trả lời câu nào trước , đành kể lại mọi chuyện từ đầu.

 

Vậy là chương 7 của PHU QUÂN NGỐC CỦA TA TỈNH RỒI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, HE, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo