Loading...
Ta đem chuyện năm xưa từng có bà mối đến Ngu phủ làm mai cho ta với Lục Tri Hành kể lại cho Tạ Hàn Duật nghe .
“Khi ấy hắn vẫn chỉ là một cử nhân, gia cảnh thanh bần, phụ mẫu ta sợ ta gả qua đó phải chịu khổ nên mãi không đồng ý.”
“Sau khi ta gả cho chàng được một năm, hắn liền thi đỗ thám hoa, vào Đại Lý Tự nhậm chức, từng bước thăng tiến đến vị trí Đại Lý Tự thiếu khanh.”
Tạ Hàn Duật khẽ gật đầu.
“Sau này phải cảm tạ nhạc phụ, nhạc mẫu cho t/ử tế mới được .”
Ta…
Kể từ khi rời cung yến trở về phủ, ta và Tạ Hàn Duật đều ôm những tâm tư riêng.
Hắn hiểu lầm trong lòng ta có người khác, còn ta vì đêm ấy hắn quá mạnh tay nên giữa chừng đã đẩy hắn ra .
Hai người chúng ta vì vậy mà lạnh nhạt với nhau mấy ngày.
Thế nên, sau khi ta tắm rửa xong bước ra , hắn đã ngồi trên nhuyễn tháp lật xem những cuốn sổ sách ta đọc mấy hôm trước , rõ ràng là đang chờ ta .
Hàng mi dài của ta khẽ rũ xuống rồi lại nâng lên, trong mắt dâng lên những cảm xúc phức tạp.
“Hay là đêm nay thôi nhé?”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Cho ta một lý do.”
Ta chột dạ cụp mắt.
“Chàng bị thương rồi .”
Tạ Hàn Duật bế bổng ta lên, đặt xuống chiếc chăn gấm.
Hắn quỳ trên giường, từ trên cao cúi xuống nhìn ta , nắm tay ta rồi chậm rãi dẫn dắt.
“Hay nàng thử chạm vào xem, rốt cuộc còn dùng được hay không ?”
Khi nụ hôn của hắn rơi xuống, ta sợ hãi đến mức không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở:
“Chàng đừng mạnh tay như vậy .”
“Nàng đừng chọc ta tức giận, ta sẽ không mạnh tay.”
Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ tỉ mỉ hôn ta , từng chút một dời xuống dưới .
Hai má ta nóng bừng, sắc đỏ lan từ cổ xuống tận xương quai xanh.
Ta hoảng hốt, luống cuống đẩy hắn ra , vùng vẫy không cho hắn t/ùy tiện hôn nữa.
Tạ Hàn Duật giơ tay giật mạnh, kéo sợi dây tơ vàng trên màn trướng xuống rồi trói hai tay ta lại .
Ta vừa sốt ruột vừa hoảng sợ.
“Chàng muốn làm gì vậy ?”
Giọng Tạ Hàn Duật khàn đặc, hơi thở ấm nóng phả bên tai ta .
“Mấy năm nay, sao nương t/ử chỉ dạy cho tên ngốc ấy có một cách thôi?”
“Để nương t/ử nếm thử thứ tốt hơn một chút.”
Chuyện tốt hơn mà hắn nói , ta chỉ từng thấy qua một lần trong sách tranh tiểu nhân.
Tạ Hàn Duật khi còn si ngốc cũng từng muốn hôn nơi ấy , nhưng ta không cho phép.
Khóe mắt ta ửng đỏ, hàng mi ướt đẫm rũ xuống, cả người mềm nhũn như một vũng nước.
Kẻ đầu têu mọi chuyện khẽ thở dài, dùng ngón tay cái hơi thô ráp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương nơi đuôi mắt ta .
“Thế này đã khóc rồi , lát nữa phải làm sao đây?”
Gió thu cuốn sạch lá cây, sương lạnh lặng lẽ kéo về.
Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, Tạ Hàn Duật liền đưa ta đi dự yến, cùng nhau ngắm cảnh thưởng ngoạn phong vật.
Số
lần
nhiều lên,
ta
phát hiện mỗi
lần
dự yến đều
có
bóng dáng Lục Tri Hành xuất hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-cua-ta-tinh-roi/chuong-8
Ta ngước mắt nhìn Tạ Hàn Duật.
Hắn cố ý làm như vậy .
Khi ấy , ta đã trở thành vị phu nhân khiến người người kinh thành ngưỡng mộ.
Cũng có kẻ đố kỵ nói :
“Nếu không phải nhân lúc Tạ thế t/ử si ngốc mà chớp lấy cơ hội, một nữ nhi của viên quan nhỏ như nàng ta trước kia , làm sao có thể gả vào Quốc công phủ?”
Một người khác lập tức cười khẩy, châm chọc:
“Phụ thân ngươi còn là quan tứ phẩm cơ mà, sao lúc Tạ thế t/ử si ngốc, ngươi không chịu gả cho ngài ấy ?”
Tạ Hàn Duật nhất thời phong quang vô hạn, nhưng ở trong phủ lại thường xuyên bị tiểu bánh bao chọc tức đến đau đầu.
Tiểu bánh bao đứng trước mặt Tạ Hàn Duật, giọng nói còn ngọng nghịu, ấp a ấp úng đọc thuộc bài Thiên Tự Văn mà mấy ngày nay Tạ Hàn Duật đích thân dạy.
Cái miệng nhỏ mấp máy, có những chữ còn phát âm chẳng rõ ràng.
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương, hàn lai thử vãng…”
Tiểu bánh bao nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
“Phụ thân , tại sao người lại phải đi thu lưới ạ?”
Tạ Hàn Duật nhắm mắt một lát, cố nén cơn tức giận trong lòng rồi mới ngước mắt lên, kiên nhẫn giải thích cho tiểu bánh bao.
“'Hàn lai thử vãng' nghĩa là mùa lạnh đến, mùa nóng đi , chỉ sự thay đổi của thời tiết, không phải chữ Hàn trong tên của phụ thân .”
“Ồ… Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng…”
“Tàng.”
Tạ Hàn Duật nhắc thằng bé.
“Nhuận dư thành tuế.”
“Nhuận dư thành tuế…”
Tiểu bánh bao đọc vấp váp, chẳng thể nhớ được câu tiếp theo.
Đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tạ Hàn Duật bên cạnh, chờ hắn nhắc bài.
Nhưng Tạ Hàn Duật không lên tiếng.
Hắn chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt tiểu bánh bao, ánh mắt trầm tĩnh, tựa như đang suy nghĩ một chuyện hệ trọng nào đó.
Tiểu bánh bao bĩu môi.
“Phụ thân , con thật sự không biết mà…”
Tạ Hàn Duật thở dài.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn như đã tự thỏa hiệp với chính mình .
“Cũng tại lúc sinh ra con, ta vẫn còn là một kẻ ngốc.”
Tiểu bánh bao được đằng chân lân đằng đầu, vội nắm lấy ngón tay Tạ Hàn Duật.
“Phụ thân chơi với con được không ?”
Hàn Hàn đã lâu lắm rồi không chơi cùng thằng bé.
Tạ Hàn Duật bế tiểu bánh bao lên.
“Đi thôi.”
Sau khi trở về, Tạ Hàn Duật liền kể với ta thành quả dạy dỗ tiểu bánh bao hôm nay.
Ta vội vàng an ủi hắn , giúp hắn xoa bóp hai bên thái dương.
“Đừng giận nữa, từ ngày mai để ta dạy con.”
Khi ta dạy tiểu bánh bao tập viết , thằng bé liền ngoan ngoãn ngồi yên đọc bài.
Ta cúi mắt nhìn tiểu bánh bao trong lòng mình .
Rõ ràng thằng bé đâu có giống như lời Tạ Hàn Duật nói , rằng dưới m/ô/n/g cứ như mọc đinh.
Ngoan ngoãn thế này cơ mà.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.