Loading...
Mấy ngày nay, Tạ Hàn Duật đến ngoại châu kiểm duyệt cấm quân, không có mặt ở kinh thành.
Phụ thân sai gia đinh đưa thư đến báo rằng mẫu thân ta đang lâm bệnh, phải nằm liệt giường.
Ta bèn đưa tiểu bánh bao về Dương Châu thăm thân .
Gió trên sông ôn hòa, chẳng giống những cơn gió bấc phương Bắc lạnh buốt thấu xương.
Lau sậy mọc xanh um bên bãi sông, mỗi khi gió chiều lướt qua, những bông lau trắng lại bay lả tả khắp trời.
Sau khi đến Dương Châu, ta đích thân hầu hạ mẫu thân uống t/h/u/ố/c.
Tiểu bánh bao dùng một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay mẫu thân ta , bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay bà.
“Ngoại tổ mẫu phải mau khỏe lại nhé!”
Mẫu thân vội vàng lấy khăn che kín miệng mũi.
“Sao Tuế Tuế lại vào đây? Mau bế thằng bé ra ngoài! Đừng để Tuế Tuế đến gần ta như vậy !”
“Ta đang mắc trọng bệnh, sợ lây bệnh khí sang Tuế Tuế, làm tổn hại thân thể thằng bé.”
Ta liền sai người bế Tạ Chi Tuế ra khỏi phòng.
Đêm xuống, màn trời tối sẫm.
Tiểu bánh bao nép trong lòng ta , đôi môi nhỏ phụng phịu đầy tủi thân .
“Mẫu thân , có phải ngoại tổ mẫu không thích Tuế Tuế không ?”
Ta dịu giọng giải thích với tiểu bánh bao.
Đây là lần đầu tiên thằng bé theo ta đi xa, ta cũng sợ thằng bé ở Ngu phủ sẽ cảm thấy buồn chán.
“Không đâu , ngoại tổ mẫu rất thích Tuế Tuế, chỉ là người sợ truyền bệnh khí sang con thôi.”
“Ngày mai mẫu thân đưa con ra chợ, mua cho con một chiếc đèn hoa nhỏ, có được không ?”
Đôi mắt tiểu bánh bao lập tức sáng rực.
“Ca ca Tích Mộc cũng phải có nữa!”
Tích Mộc là nhi t/ử của huynh trưởng ta , năm nay mới bốn tuổi.
Mấy ngày nay, ta bận ở bên chăm sóc mẫu thân , đều là Tích Mộc chơi đùa cùng Tuế Tuế.
“Ừm, ai cũng có , mẫu thân sẽ đưa con cùng Tích Mộc ca ca đi .”
Dương Châu cách kinh thành khá xa, ta lại ở Ngu phủ thêm nửa tháng nữa, chẳng mấy chốc đã đến gần cuối năm.
Không ngờ Tạ Hàn Duật lại tìm đến tận nơi.
Khi vừa đến, sắc mặt hắn không tốt lắm, môi mím c/h/ặ/t, đường quai hàm căng cứng.
“Vì sao vẫn chưa trở về?”
Ta đáp:
“Ta đã một năm chưa về Dương Châu, mẫu thân lại nhiễm phong hàn, nên mới ở thêm mấy ngày.”
Ta ngước mắt, cẩn t/h/ậ/n quan sát vẻ mặt hắn .
Nhìn dáng vẻ căng thẳng ấy , cứ như Quốc công phủ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.
“Có chuyện gì sao ?”
Gương mặt căng cứng của Tạ Hàn Duật dần thả lỏng, hắn mỉm cười với ta .
“Không có gì.”
Ta chỉ cảm thấy hắn thật kỳ lạ.
Phụ thân thấy Tạ Hàn Duật đến, vội vàng sai người chuẩn bị rượu và thức ăn.
Trăng lên đầu ngọn cây, cả nhà cùng nhau dùng bữa đoàn viên.
Tạ Hàn Duật sai người bế tiểu bánh bao đi .
Tiểu bánh bao lập tức nhíu mày.
“Sao phụ thân vừa đến, Tuế Tuế đã phải ngủ riêng với mẫu thân rồi ? Con không chịu đâu !”
Tạ Hàn Duật dỗ dành tiểu bánh bao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-cua-ta-tinh-roi/chuong-9
“Ngoan nào, phụ thân mua kẹo cho con.”
“Không ăn!”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Mua cầu linh lung và xe chim cưu cho con.”
“Không muốn !”
Bất kể Tạ Hàn Duật dỗ dành thế nào, tiểu bánh bao vẫn bám c/h/ặ/t lấy ta , nhất quyết không chịu rời đi .
Ta ôm tiểu bánh bao, mỉm cười với Tạ Hàn Duật đang sa sầm mặt mày.
“Đây là lần đầu con đến Ngu phủ, không muốn ngủ một mình cũng là chuyện thường tình.”
Tạ Hàn Duật hầm hầm mặt, chẳng nói thêm lời nào.
Tiểu bánh bao nằm ngủ ở giữa.
Đợi thằng bé ngủ say, Tạ Hàn Duật liền bế nó lên định mang đi .
Ta vội vàng giữ hắn lại , đón tiểu bánh bao từ trong lòng hắn rồi đặt vào phía trong giường.
“Chàng đừng bế con, lát nữa thằng bé lại tỉnh đấy.”
Vừa rồi hắn không nói gì, ta còn tưởng hắn đã đồng ý.
Tạ Hàn Duật đành ấm ức nằm xuống trở lại .
Thấy hắn không vui, ta bèn tìm chuyện phiếm để nói .
“Trước kia chàng từng cứu một tiểu cô nương khỏi tay bọn buôn người , chàng còn nhớ cô bé ấy không ?”
Tạ Hàn Duật ngước mắt, nhướng mày.
“Chuyện nàng còn nhớ, ta lớn hơn nàng năm tuổi, sao có thể không nhớ được ?”
Hóa ra hắn đã nhận ra ta từ lâu.
Ta mỉm cười ngượng ngùng, nói ra nỗi lo lắng vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt mấy ngày trước .
“Ta vẫn luôn sợ sau khi chàng tỉnh táo trở lại , bên cạnh đột nhiên có thêm một người vợ và một đứa con trai xa lạ, chàng sẽ chán ghét hai mẫu t/ử chúng ta .”
Tạ Hàn Duật giơ tay kéo ta vào lòng.
“Ta chỉ là đầu óc không còn minh mẫn, chứ đâu phải mất trí nhớ.”
Sau khi trở về kinh thành, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng đậu bên mép rèm xe ngựa.
Tuyết trắng bay lả tả khắp trời suốt hai ngày liền.
Tiểu bánh bao mặc chiếc áo bông dày viền lông cáo, trông chẳng khác nào một cục bông tròn vo, chạy tới chạy lui trên nền tuyết trong sân.
Thằng bé chẳng may ngã xuống, vì mặc y phục quá dày nên thân thể nhỏ bé vụng về mãi chẳng bò dậy nổi.
Nó vùng vẫy mấy cái, kết quả tuyết còn dính đầy mặt.
Tiểu bánh bao nhìn thấy Tạ Hàn Duật, vội vàng vẫy tay gọi.
“Phụ thân , bế!”
Tạ Hàn Duật liếc thằng bé một cái, chẳng định bế nó dậy.
Nếu bế dậy, nó lại chẳng chịu yên phận, một lát sau nhất định sẽ ngã tiếp.
“Cứ nằm đó đi .”
Tiểu bánh bao tức giận, cất giọng non nớt hét lớn:
“Hàn Hàn!”
Tạ Hàn Duật sa sầm mặt mày, túm lấy chiếc áo lông cáo của thằng bé, xách thẳng nó vào trong căn phòng ấm áp.
“Ở yên đây cho ta , đừng có nghịch ngợm nữa!”
Ngoại truyện
Sau khi tỉnh táo trở lại , mỗi lần nhớ đến những chuyện ngu ngốc mình từng làm trong suốt năm năm si dại, Tạ Hàn Duật đều cảm thấy thể diện cả đời này của mình đã mất sạch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.