Loading...
Trong kho t/h/u/ố/c, Lý đại phu đã kiểm tra số d/ư/ợ/c liệu, cẩn thận đối chiếu với phương t/h/u/ố/c một lượt, phát hiện không thiếu một vị nào, mỗi loại còn được chuẩn bị dư ra một ít, đủ để luyện thêm vài lần . Lý đại phu hiểu rõ, đây là Tĩnh An Vương lo lắng không thể thành công trong một lần , nên mới chuẩn bị dư d/ư/ợ/c liệu như vậy , không khỏi cảm khái:
“Quả không hổ danh Tĩnh An Vương! Chỉ trong thời gian ngắn đã gom đủ những vị t/h/u/ố/c quý hiếm này . Đổi lại là người thường như chúng ta , e rằng còn khó hơn lên trời. Nay lại thêm Lưu T/ử Dương tìm được hoa bỉ ngạn, quả thực như có thần linh phù hộ. Cầm Tôn điện hạ, lão phu xin cáo từ trước để đi luyện một lò thần d/ư/ợ/c!”
Cầm Tôn cười ha hả: “Vậy chúc lão thần y mã đáo thành công, t/h/u/ố/c đến bệnh trừ!”
Lý đại phu dẫn theo tiểu đồ đệ Minh Viễn, lần lượt xếp d/ư/ợ/c liệu vào sọt rồi hăm hở bước vào d/ư/ợ/c phòng. Theo đúng trình tự ghi trong phương t/h/u/ố/c, ông chia d/ư/ợ/c liệu thành từng phần, lần lượt cho vào nồi đất, dùng lửa nhỏ chậm rãi sắc trên bếp than. Suốt một ngày một đêm, thầy trò hai người thay phiên nhau canh giữ lò t/h/u/ố/c. Ngay cả lúc dùng cơm, Lý đại phu cũng chẳng chịu rời khỏi bếp, chỉ sợ lửa than sơ suất tắt mất. Mãi đến sáng hôm sau , tất cả d/ư/ợ/c liệu mới được cho vào nồi. Hương t/h/u/ố/c nồng đậm đã lan khắp gian phòng.
Đến giữa trưa, Lý đại phu nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, lúc này mới theo các bước ghi trong y thư, đổ phần nước cốt hoa bỉ ngạn đã giã lấy từ trước vào nồi t/h/u/ố/c, nước t/h/u/ố/c đen ngòm lập tức nhuốm từng vệt đỏ. Tiếp đó, cứ mỗi một canh giờ lại thêm phần nước cốt hoa bỉ ngạn đã pha sẵn, liên tục đến gần giờ Tý mới đại công cáo thành, lúc này nước t/h/u/ố/c vốn đen ngòm đã biến thành màu hồng nhạt. Mùi t/h/u/ố/c nồng đậm kia , từ lâu đã từ d/ư/ợ/c phòng này lan tỏa ra bốn phía, toàn bộ Cầm Âm Cốc đều tràn ngập hương t/h/u/ố/c. Ngày hôm đó, mọi người trong Cầm Âm Cốc đều ngửi thấy mùi t/h/u/ố/c này , mỗi người đều cảm thấy sau khi hít vào hương t/h/u/ố/c, ký ức bỗng trở nên sáng rõ hơn, những người và việc vốn có chút mơ hồ trong ký ức dần trở nên rõ ràng.
“Ngày này , cuối cùng cũng sắp đến rồi sao .”
Trong phòng, Nguyệt Nhi đứng trước cửa sổ, từ lâu đã nước mắt lưng tròng. Phía sau , một vòng xoáy trắng nhạt nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra đạo vận huyền diệu khôn cùng.
Lúc này , Lưu Thủy tiên sinh dẫn Thẩm Dật Phi đã đợi ngoài d/ư/ợ/c phòng từ lâu, chỉ nghe “két” một tiếng, cửa d/ư/ợ/c phòng từ từ mở ra , Lý đại phu bưng một ống trúc cẩn thận bước ra . Dù đã túc trực trong d/ư/ợ/c phòng suốt thời gian luyện t/h/u/ố/c, Lý đại phu vẫn tinh thần phấn chấn, chẳng lộ chút mệt mỏi nào, ngược lại Minh Viễn phía sau có vẻ buồn ngủ.
Thẩm Dật Phi chăm chú nhìn ống trúc trong tay Lý đại phu, căng thẳng hỏi: “Lý đại phu, t/h/u/ố/c luyện thành rồi sao ?”
Lý đại phu giơ ống trúc trong tay, cười nói : “May thay , lão phu đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người , thành rồi !”
“Không hổ là lão thần y, lại luyện ra được thần d/ư/ợ/c.” Lưu Thủy tiên sinh khen ngợi.
Thẩm Dật Phi vỗ tay: “Tốt quá, ta đi gọi T/ử Dương đến uống t/h/u/ố/c.”
“Khoan đã , chúng ta trực tiếp đến tìm hắn , t/h/u/ố/c này sau khi uống cần an giấc. Minh Viễn, ngươi về trước , nghỉ ngơi cho tốt .” Lý đại phu gọi Thẩm Dật Phi lại , cùng nhau đi về phía phòng của Lưu T/ử Dương. Minh Viễn tuy cũng rất buồn ngủ, nhưng lại không rời đi , rõ ràng cũng rất tò mò về hiệu quả của thần d/ư/ợ/c, bèn gắng gượng tinh thần đi theo sư phụ và mọi người . Thấy tiểu đồ đệ vẫn cố chấp theo sau , Lý đại phu cũng chẳng buồn ngăn cản nữa.
Ở phòng khách, Lưu T/ử Dương và Nguyệt Nhi đương nhiên đã nghe nói Lý đại phu đêm nay có thể luyện xong thần d/ư/ợ/c, nên đều không đi ngủ. Lúc này hai người đang đ/á/n/h cờ, giằng co khó phân thắng bại, Lưu T/ử Dương nhíu mày suy nghĩ bước tiếp theo nên đi thế nào, lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Hai người nhìn nhau , liền hiểu ý của đối phương.
Quả nhiên, chưa thấy người , đã nghe thấy tiếng Thẩm Dật Phi truyền đến: “T/ử Dương huynh , T/ử Dương huynh , thần d/ư/ợ/c luyện thành rồi !”
Tiếp đó, Thẩm Dật Phi đẩy cửa bước vào , phía sau là Lý đại phu ôm ống trúc, Lưu Thủy tiên sinh và Minh Viễn mấy người .
Nguyệt Nhi
cười
nói
: “Chúc mừng T/ử Dương ca ca, sắp
có
thể trị tận gốc chứng ly hồn
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-17
”
Thẩm Dật Phi nhanh chân bước vào phòng, tìm một chén trà đặt lên bàn, Lý đại phu lập tức mở ống trúc, đổ nước t/h/u/ố/c màu hồng nhạt ra , một mùi t/h/u/ố/c lập tức lan tỏa trong phòng.
“Tiểu hữu đã chuẩn bị xong chưa ?” Lý đại phu vuốt râu, nhìn về phía Lưu T/ử Dương.
Lưu T/ử Dương thi lễ với Lý đại phu, nghiêm mặt nói : “Đa tạ Lý đại phu. T/ử Dương chưa từng nghĩ sẽ có ngày chữa khỏi chứng bệnh này . T/ử Dương đã chuẩn bị xong.”
“Chỉ là trước khi uống t/h/u/ố/c, phải nói rõ với ngươi, dù là theo phương t/h/u/ố/c trong y thư luyện chế, lão phu cũng không có mười phần nắm chắc có thể trị tận gốc bệnh ẩn của ngươi. Hơn nữa d/ư/ợ/c liệu sử dụng đều là cực phẩm, d/ư/ợ/c tính rất mạnh, nói không chừng sẽ có hậu quả gì.” Thấy Lưu T/ử Dương đồng ý sảng khoái như vậy , Lý đại phu nghiêm mặt nói , rõ ràng trong lòng mình cũng không chắc.
Lưu T/ử Dương khẽ gật đầu. Dẫu chỉ còn một phần vạn hy vọng, hắn cũng nhất định phải uống chén t/h/u/ố/c này .
Hắn nghiêng đầu nhìn Nguyệt Nhi. Nàng đứng lặng bên cạnh, khóe môi thoáng hiện nụ cười dịu dàng, tựa một đóa hoa Tố Cẩm lặng lẽ nở giữa trời tuyết lạnh.
Cuối cùng, Lưu T/ử Dương nâng chén, một hơi uống cạn.
Vị đắng ngắt lập tức lan khắp đầu lưỡi, khiến cả gương mặt hắn nhăn nhó.
“Đắng quá!” Lưu T/ử Dương đặt chén xuống, buột miệng nói .
Thẩm Dật Phi vội hỏi: “Thế nào? Có cảm giác gì chưa ?”
Lưu T/ử Dương chép miệng, như thể vẫn còn nếm thấy vị t/h/u/ố/c đắng nghét kia : “Ngoài đắng ra … vẫn chỉ thấy đắng.”
Thẩm Dật Phi lại nhìn về phía Lý đại phu, người sau giải thích: “Đừng vội, đợi một lát, d/ư/ợ/c hiệu còn chưa phát huy.”
Quả nhiên, không đến bao lâu, Lưu T/ử Dương liền cảm thấy toàn thân có chút nóng lên, một cơn đau dữ dội bỗng ập tới trong đầu, như mỗi lần phát bệnh trước đây.
Lý đại phu vội vàng nói : “Mau đỡ hắn lên giường! Xem ra d/ư/ợ/c tính đã bắt đầu phát tác!”
Trong lúc nói , Thẩm Dật Phi và Nguyệt Nhi vội đỡ Lưu T/ử Dương về phòng nghỉ, dìu hắn nằm xuống giường. Lúc này Lưu T/ử Dương đang hai tay ôm đầu, đau đến toàn thân vặn vẹo. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng vỗ vai hắn , dịu dàng an ủi.
“Lý đại phu, sau khi uống t/h/u/ố/c sao lại thành ra thế này ? T/ử Dương như phát bệnh vậy .” Thẩm Dật Phi nhìn Lý đại phu, khó hiểu hỏi.
Lý đại phu lắc đầu: “Trước đây chưa từng trị loại bệnh này , lão phu cũng không biết tình huống cụ thể sau khi uống t/h/u/ố/c. Giờ chỉ đành tin vào phương t/h/u/ố/c trong y thư và nghị lực của T/ử Dương, mong rằng hắn có thể vượt qua.”
Thẩm Dật Phi lo lắng hỏi: “Vậy T/ử Dương có sao không ?”
“Cứ tạm quan sát tình hình đã .” Lý đại phu thần sắc như thường, nhưng mắt thì chăm chú nhìn Lưu T/ử Dương.
Khoảng một khắc sau , Lưu T/ử Dương mới dần yên tĩnh lại , thần sắc khôi phục như thường, rất nhanh liền ngủ say. Nguyệt Nhi thử gọi mấy tiếng cũng không gọi tỉnh.
Lý đại phu giải thích: “Trong nước t/h/u/ố/c có câu đằng, có tác dụng an thần, khiến người uống chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi hắn ngủ rồi , nước t/h/u/ố/c sẽ từ từ phát huy tác dụng trong cơ thể hắn . Tiếp theo cứ để hắn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tự nhiên sẽ rõ.” Nói xong, liền dẫn Minh Viễn rời đi . Thẩm Dật Phi và Lưu Thủy tiên sinh cũng lần lượt rời đi , chỉ còn Nguyệt Nhi ở lại trông coi.
Đêm mỗi lúc một khuya.
Nguyệt Nhi ngồi bên giường, dưới ánh trăng hòa cùng ánh nến lay động, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt với những đường nét góc cạnh, rõ ràng của Lưu T/ử Dương.
Ngoài kia , từng luồng sương trắng mỏng manh từ bốn phương tám hướng lặng lẽ tụ về. Chúng xuyên qua khung cửa sổ, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn , rồi theo hơi thở chậm rãi tiến vào cơ thể.
Nếu có người thường trông thấy, hẳn chỉ nghĩ đó là những làn sương đêm.
Nhưng Nguyệt Nhi biết .
Đó là những mảnh linh hồn đã vỡ vụn.
“Vương huynh … cuối cùng huynh cũng sắp trở về rồi sao ?”
“Nguyệt Nhi đã đợi ngày này … lâu lắm rồi .”
Bên ngoài khung cửa, giữa biển sao mênh m/ô/n/g rực rỡ, T/ử Vi tinh bỗng tỏa sáng lạ thường, tựa như một ngọn lửa đang âm thầm bùng cháy giữa trời đêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.