Loading...
《Phù Thế Ký • Quyển Một • Đế T/ử Phong Thiên》 chép rằng: "Linh Man giao chiến suốt mấy ngàn năm, khiến sinh linh lầm than, m/á/u chảy thành sông. Núi thu nhuộm đỏ, đế t/ử giáng thế, trời hiện dị tượng, kim long bay lượn. Thánh thượng vô cùng vui mừng, đặc biệt ban tên Phong, gia phong quận vương. Thuở nhỏ thông tuệ hơn người , đặc biệt tinh thông binh pháp. Mười bốn tuổi nhập ngũ, mười sáu tuổi đã được phong tướng. Khắp Đại Linh, không ai không kính mến, bởi vậy người đời tôn xưng là 'Bắc Cảnh Chiến Thần'."
Đại Linh lịch năm thứ hai ngàn ba trăm mười lăm, ngày mùng một tháng Chạp, giờ Ngọ.
Đế Đô.
Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, vạn dặm không một gợn mây.
Bỗng nhiên, điềm lành từ trời giáng xuống. Giữa nền trời biếc, muôn dải hào quang bảy sắc chậm rãi hiện ra , thấp thoáng bóng một con kim long đang uốn lượn. Dẫu hình bóng ấy còn mờ ảo, người ta vẫn cảm nhận được vẻ tôn quý và uy nghiêm vô thượng. Chẳng mấy chốc, khắp các con phố trong đế đô đã náo động. Người qua đường í ới gọi nhau , kẻ kéo bằng hữu, người dắt người thân đến chiêm ngưỡng. Phố lớn ngõ nhỏ nhanh ch/óng đông nghịt, tiếng kinh ngạc xen lẫn bàn tán vang lên không dứt.
Trong hoàng cung uy nghiêm, đám cung nữ và thái giám đứng chờ ngoài cửa vẫn còn mải mê ngắm nhìn dị tượng trên trời thì một tiếng khóc trẻ thơ trong trẻo, vang dội bỗng cất lên, kéo tất cả trở về thực tại. Mấy người đứng gần nhau khẽ thì thầm, không biết vị quý nhân vừa chào đời là hoàng t/ử hay công chúa.
"Kẹt" một tiếng, cánh cửa lớn được đẩy ra . Một lão thái giám bước ra ngoài, cất giọng: "Nhàn Quý Phi đã hạ sinh một vị hoàng t/ử! Mau đến bẩm báo tin mừng cho bệ hạ!"
Đám người trong sân lập tức có một tiểu thái giám thuộc Tư Lễ Giám lĩnh mệnh, một đường chạy như bay về phía Thái Miếu.
Trong Thái Miếu, đương kim thánh thượng Đại Linh – Thái Hòa Đế – đang quỳ trước linh vị các đời tiên đế, thành tâm cầu nguyện cho Nhàn Quý Phi hôm nay lâm bồn thuận lợi, để tông thất huyết mạch được kế tục. Ngoài cửa, văn vũ bách quan chia thành hai hàng rõ rệt, ai nấy đều tò mò nhìn dị tượng trên trời, nhưng tuyệt không dám hé răng.
Quả nhiên, tiểu thái giám Tư Lễ Giám một đường chạy đến, chậm bước vòng qua đám đại thần, tiến đến trước mặt chưởng ấn thái giám Tư Lễ Giám đang đứng dưới hiên, khẽ nói : "Lý công công, Nhàn Quý Phi sinh rồi , là một vị hoàng t/ử."
Chưởng ấn thái giám nghe xong vô cùng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ thanh sắc, nói : "Ngươi chờ ở đây, ta vào bẩm báo bệ hạ." Dứt lời, ông cẩn trọng đẩy cửa bước vào , chỉ thấy Thái Hòa Đế đang quỳ trên bồ đoàn cầu phúc.
Đám đại thần ngoài cửa lập tức ào ào quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu.
Chưởng ấn thái giám vội vàng đóng cửa lại , quỳ xuống dập đầu ba cái, khẽ nói : "Nô tài kinh động thánh giá và anh linh chư vị tiên đế, tội đáng muôn c/h/ế/t. Xin bệ hạ giáng tội!"
Thái Hòa Đế không quay đầu lại , hỏi: "Có phải bên Nhàn Quý Phi đã có tin tức rồi không ?"
Chưởng ấn thái giám đáp: "Cung hỉ bệ hạ, hạ hỉ bệ hạ! Nhàn Quý Phi vừa mới hạ sinh long t/ử!"
Quả nhiên, Thái Hòa Đế long nhan đại duyệt, vội vàng hướng về họa tượng tiên đế hành lễ tam khấu cửu bái. Chưởng ấn thái giám lập tức cúi đầu sát đất, không dám có chút động tác nào.
Lễ xong, Thái Hòa Đế đứng dậy bước ra ngoài, chỉ thấy dị tượng trên trời lúc này càng thêm rực rỡ. Bóng kim long giữa không trung gần như ngưng kết thành thực thể, không ngừng xuyên qua tầng mây, bay lượn uy nghiêm vô cùng.
Nhìn kim long dị tượng ấy , Thái Hòa Đế đại hỉ, phán: "Khởi giá! Quả nhân muốn đích thân đến thăm Nhàn Quý Phi."
Có lẽ vì kim long dị tượng quá mức chấn động lòng người , ngoài các quan viên Khâm Thiên Giám phụ trách quan trắc thiên tượng, hầu như không ai chú ý rằng ở chính phương bắc, T/ử Vi tinh đang lấp lánh phát sáng, tựa như bị đốt cháy.
Ngày hôm ấy , Đại Linh truyền bảng chiêu cáo thiên hạ: Nhàn Quý Phi hạ sinh long t/ử, trời giáng dị tượng, đặc biệt đại xá thiên hạ, miễn trừ phú thuế d/a/o dịch ba năm.
Đồng thời, Khâm Thiên Giám ghi vào nhật chí thiên tượng rằng: "T/ử Vi tinh diệu, sáng như mặt trời."
Bấy giờ đang độ cuối thu, lá phong vùng Giang Bắc đỏ rực khắp núi đồi. Trên những dãy núi phía bắc đế đô, rừng phong trải dài ngút mắt, tựa như cả đất trời đang bừng cháy trong biển lửa đỏ thắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-18
Mỗi khi gió thu thổi qua, tầng tầng lớp lớp lá phong
lại
cuộn lên như sóng, dập dềnh giữa đại dương lửa. Vì Nhàn Quý Phi đặc biệt yêu thích sắc phong đỏ mùa thu, Thái Hòa Đế bèn ban cho hoàng t/ử
vừa
chào đời tên là "Phong".
Chuyển mắt đã đến cuối tháng.
Giang Nam cuối cùng cũng đón trận tuyết cuối cùng của năm Đại Linh thứ hai ngàn ba trăm mười bốn, cũng là trận tuyết đầu tiên của năm Đại Linh thứ hai ngàn ba trăm mười lăm.
Đông Hải Thành.
Tòa đại thành nằm bên hồ Lệ, bên bờ Thanh Khê, ven biển Đông Hải này , từ xưa đã là nơi phồn hoa phú túc.
Tuyết đã rơi suốt một ngày một đêm. Đến sáng hôm sau , những bông tuyết thưa thớt vẫn còn lặng lẽ buông mình từ không trung.
Khắp Đông Hải Thành đều phủ một màu trắng xóa. Từ những cành cây trơ trụi, mái ngói hình chữ nhân cho đến con đường lát đá xanh trong các ngõ nhỏ, đâu đâu cũng chất một lớp tuyết dày. Nhưng đẹp nhất vẫn là cảnh tuyết bên hồ Lệ. Giữa gió tuyết lạnh giá, từng đóa hoa Tố Cẩm vẫn kiêu hãnh nở rộ, sắc hoa và màu tuyết tôn nhau , tạo thành một vẻ đẹp thanh khiết hiếm có . Quả đúng là: "Tuyết trắng ba phần, hương Cẩm hơn một bậc."
Thế nhưng, người đi lại trên phố không hề thưa thớt, trái lại càng thêm đông đúc. Những thương nhân rao bán qua lại , lũ trẻ dậy sớm ham chơi cùng du khách ngắm tuyết khiến thế giới phủ trắng ấy trở nên sinh động, tràn đầy hơi thở nhân gian. Thỉnh thoảng lại có người cảm thán: "Tuyết lớn thật đấy!", " Đúng vậy , Đông Hải Thành đã bao nhiêu năm không có trận tuyết nào lớn thế này ", "Trận tuyết này với hoa Tố Cẩm đúng là tuyệt phối"...
Náo nhiệt nhất phải kể đến hồ Lệ. Là hồ nước tương truyền do nước mắt Thanh Quân rơi xuống ngưng tụ mà thành, hồ Lệ vốn đã mang sắc thái thần bí, lại nằm ở vùng Giang Nam phong cảnh như thơ như họa. Tuyết đông cùng hoa Tố Cẩm càng tô thêm mấy phần thanh lãnh thần thánh cho hồ Lệ, khiến hồ quang sơn sắc đẹp tựa tranh vẽ, được xưng là đệ nhất đại thịnh cảnh của Đại Linh.
Trên trời, tuyết vẫn không ngừng rơi, chỉ là đã nhỏ hơn nhiều, cứ đà này chừng một hai canh giờ nữa sẽ hoàn toàn tan hết. Bỗng nhiên, giữa bầu trời xám mờ, từng dải hào quang bảy sắc dần hiện ra , tựa như một chiếc cầu vồng đang chậm rãi loang rộng giữa tầng không .
Lập tức, trong đám đông có người hô lên: "Mau nhìn kìa! Trời lại xuất hiện dị tượng!"
Có người kích động nói : "Mấy tháng trước ta đến đế đô giao hàng, cũng từng thấy thất thải dị tượng. Chẳng bao lâu sau Nhàn Quý Phi hạ sinh hoàng t/ử, bệ hạ đại xá thiên hạ. Nay Đông Hải Thành lại sinh dị tượng, không biết lại sắp có chuyện tốt lành gì."
" Đúng là thần linh phù hộ, liên tiếp giáng xuống tường thụy, xem ra năm nay ắt sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an."
"Nghe nói Vương Phi của Đông Hải Vương đang mang thai, tính thời gian cũng sắp sinh rồi , chẳng lẽ lần này là Đông Hải Vương Phủ có hỉ sự?"
Đúng lúc ấy , lại có người kinh hô: "Mau nhìn ! Mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện!"
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo hướng người ấy chỉ. Giữa bầu trời ngập tràn hào quang, mặt trời xuyên qua tầng mây dày, rải ánh vàng rực rỡ lên những áng mây xung quanh. Phía bên kia , chẳng biết từ lúc nào, một vầng trăng bán nguyệt đã lặng lẽ hiện ra , vừa sáng trong vừa thăm thẳm.
Nhất thời, khắp các con phố trong Đông Hải Thành đều vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, không ai không lấy làm kỳ lạ.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau , trước cửa Đông Hải Vương Phủ vang lên tiếng pháo trúc dữ dội, kéo dài suốt nửa canh giờ. Ngày hôm ấy , toàn bộ người dân Đông Hải Thành đều biết Đông Hải Vương Phủ hỉ đắc thiên kim.
Ba ngày sau , Thái Hòa Đế xem tấu chương do Đông Hải Vương và quận thủ Đông Hải Quận dâng lên, lòng không khỏi vui mừng. Ngẫm nghĩ một lát, ngài thầm nhủ: "Nhật nguyệt cùng hiện trên trời, quả là kỳ cảnh hiếm thấy. Xem ra đứa trẻ này có duyên với trăng, vậy cứ ban tên là 'Nguyệt' đi . Đã được trời ban điềm lành, Đông Hải Vương lại nhiều lần lập chiến công, quả nhân cũng nên tác thành việc tốt này , ban cho đứa trẻ tước quận chủ. Vừa hay đang là mùa hoa Tố Cẩm nở rộ ở Giang Nam, vậy lấy 'Tố Cẩm' làm phong hiệu."
Nghĩ đến đây, Thái Hòa Đế đại hỉ, phán: "Người đâu , truyền lệnh soạn chỉ!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.