Loading...

Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi
#4. Chương 4: Thần Linh Truyền Thuyết

Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi

#4. Chương 4: Thần Linh Truyền Thuyết


Báo lỗi

 

Thực ra , thần linh chưa từng biến mất khỏi thế gian. Chỉ có những vị thần ở Đại Linh Cảnh đã trở về Thần Giới, còn nơi Bích Lạc Hải phía đông, Hải Thần vẫn ẩn cư trong thần điện trên Hải Thần Đảo, cai quản vùng biển mênh m/ô/n/g vô tận. Giao nhân vẫn luôn xem thường nhân tộc trên đất liền. Trong mắt họ, những con người ấy đã bị thần linh của mình ruồng bỏ, chẳng khác nào những kẻ bị thần linh bỏ rơi, không như bọn họ, vĩnh viễn sống dưới sự che chở của Hải Thần, trải qua mấy vạn năm mà vẫn thịnh vượng không suy. Tuy đối với người dân Đại Linh, Hải Thần chỉ là một biểu tượng thần thánh xa vời, nhưng về tộc Hải Thần cũng để lại vô vàn truyền thuyết, thậm chí tại vùng duyên hải phía đông, người dân cũng quen thờ phụng Hải Thần để cầu mong ra khơi thuận lợi. Ngay tại bến cảng phồn hoa nhất của Đông Hải Thành, liền có một tượng Hải Thần sừng sững, ngày đêm hưởng hương hỏa nhân gian. Truyền thuyết về Hải Thần nhiều không kể xiết. Phần lớn đã lưu truyền từ thuở xa xưa, không còn cách nào kiểm chứng thực hư, thậm chí có thể chỉ là chuyện do hậu nhân thêu dệt. Duy chỉ có hai việc trong mấy chục năm gần đây, gần như đã trở thành “thần tích” được công nhận là có thật, bất quá nhân vật chính của câu chuyện không phải Hải Thần, mà là nữ nhi của Hải Thần – “Bích Lạc”.

 

Một là hồ Lệ này . Tương truyền Đông Hải Thành là thành thị gần Hải Thần Đảo nhất trên đại lục, có liên hệ mật thiết với giao nhân tộc, vì thế truyền thuyết về tộc Hải Thần phần nhiều đều liên quan đến Đông Hải Thành. Tương truyền, hai mươi ba năm trước , thần nữ Bích Lạc khi ấy còn trẻ tuổi đã giáng lâm giữa tầng mây trên hồ Lệ, thuộc Đông Hải Thành. Chẳng rõ vì cớ gì, nàng bỗng sinh lòng bi thương rồi bật khóc . Trong khoảnh khắc, mây đen phủ kín bầu trời, mưa lớn trút xuống suốt một ngày một đêm. Người dân khắp Đông Hải Thành đều nghe thấy tiếng khóc ai oán, khi gần khi xa. Nghe nói , khi ấy tất cả giao nhân trong thành đều kinh hãi quỳ bên hồ, miệng ngâm những khúc ca cổ xưa của tộc mình . Mãi đến sáng hôm sau , mưa mới dần tạnh. Thế nhưng, những giao nhân ấy đều kín miệng như bưng, bất kể ai dò hỏi cũng không chịu tiết lộ nửa lời. Việc này , nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ cũng chỉ thêm chút đề tài cho người ta lúc trà dư t/ửu hậu. Nhưng không lâu sau đó, một ngư dân tình cờ tìm thấy viên trân châu trong một con trai ở hồ Lệ. Viên ngọc mang hình giọt lệ, trong suốt như nước. Thả xuống hồ, nó dường như hòa làm một với làn nước; đưa ra dưới ánh mặt trời, nó lại tỏa ánh sáng rực rỡ như cầu vồng. Nhất thời dẫn đến vô số người truy đuổi, cuối cùng nghe nói bị Đông Hải Quận Vương mua với giá cao dâng lên hoàng thất. Đây chính là trân châu Thần Nữ Lệ, chỉ sản xuất ở hồ Lệ, sản lượng hiếm hoi, đã được liệt vào cống phẩm hoàng thất. Sau đó, lại có một nữ t/ử, lấy nước hồ Lệ, dùng phương pháp cổ truyền của gia tộc ủ rượu. Rượu ủ thành có hương thơm thanh mát, thoảng xa mười dặm. Khi uống, vị rượu dịu êm, thấm dần nơi đầu lưỡi. Điều kỳ lạ là tùy theo tâm cảnh, mỗi người lại cảm nhận một dư vị khác nhau . Lúc uống chỉ cảm thấy tinh thần sáng suốt, bất tri bất giác liền say ngã, tỉnh lại thì thần thanh khí sảng, tựa như phiền não bị quét sạch. Đây chính là rượu Thần Nữ Lệ, bất quá chỉ hơn hai mươi năm, liền danh tiếng khắp thiên hạ. Mỗi năm ngoài tiến cống hoàng thất, chỉ có số lượng nhỏ lưu ra , người mua cũng đều là phi phú tức quý. Sau đó, trân châu Thần Nữ Lệ, rượu Thần Nữ Lệ và cá chép hồ Lệ liền được gọi là ba báu vật của hồ Lệ.

 

Hai là “Thần Chiến” hai mươi năm trước . Đáng tiếc so với câu chuyện thần nữ, ghi chép về trận thần chiến lại vô cùng ít ỏi, phần lớn chỉ nhắc đến một cách mơ hồ, không rõ đầu đuôi. Tương truyền Cao Sơn tiên sinh năm đó đích thân đến quân doanh hỏi thăm, nhưng cũng vẫn không thu thập được manh mối đáng tin cậy nào, vì thế trong sách chỉ ghi chép đại khái “Man thần đại nộ, thiên băng địa liệt; Hải Thần thái tức, phong quyển vân dũng, nghi tự thần chiến”. Chỉ là trận chiến này , Đại Linh thất điện hạ chiến t/ử, Bắc Man đại quân binh lâm thành hạ. Đúng lúc đó, Bắc Man đại quân vốn đang chiếm ưu thế đột nhiên đình chiến, chủ động cùng Đại Linh ký kết hòa ước hai mươi năm bất chiến. Hai nước nghênh đón hòa bình chưa từng có . Suốt hai mươi năm qua, nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục dân sinh dần dần xoa dịu thương đau của trận chiến ấy , Linh Quốc lại dần trở nên cường thịnh phồn vinh.

 

Theo tiếng trống, trong đầu Lưu T/ử Dương hiện lên những điển tịch ngày thường đã đọc . Về ghi chép đoạn này , phải kể đến “Phù Thế Ký” do sư tôn Cao Sơn tiên sinh trước tác là tường tận nhất.

 

Bất tri bất giác, tiếng trống cũng đột ngột dừng lại , giống như khi nó đột ngột xuất hiện. Mọi người vẫn đắm chìm trong dư âm trầm hùng, mênh mang của tiếng trống ấy .

 

“Tiếp theo nên là 《Đại Tư Mệnh》 rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-4
” Lưu T/ử Dương dẫn đầu hoàn hồn từ tiếng trống và truyền thuyết Hải Thần, nhắc nhở mọi người . Đại Tư Mệnh là vị thiên thần cai quản tuổi thọ và sinh t/ử của con người . Cùng với Thiếu Tư Mệnh, vị thần nắm giữ việc sinh con nối dõi, cả hai đều được con dân Linh Quốc hết lòng thờ phụng, đại biểu cho thệ khứ và tân sinh, trong các thần điện đều được tôn hưởng chủ vị, tôn quý vô cùng. Mỗi năm, vào lễ Trung Nguyên, đều do 《Đại Tư Mệnh》 khai màn, lại do 《Thiếu Tư Mệnh》 kết thúc.

 

Mọi người nghe vậy , nhao nhao đi đến bên cửa sổ, nhìn ra quảng trường bên ngoài thần điện. Chỉ thấy một nam vu mặc trường bào hoa lệ, cao giọng ngâm xướng, “Quảng khai hề thiên môn, phân ngô thừa hề huyền vân…”

 

《Đại Tư Mệnh》 kể về thiên thần Đại Tư Mệnh do nam vu đóng vai. Dẫu nắm trong tay thần lực cai quản sinh t/ử, bản thân Đại Tư Mệnh lại là một vị thần bất t/ử, chưa từng thực sự hiểu được nỗi đau của sinh ly t/ử biệt. Thế là chàng du ngoạn nhân gian, quan sát sinh lão bệnh t/ử của vạn vật. Rồi trong một thôn trang, chàng ngoài ý muốn yêu một thiếu nữ nhân tộc xinh đẹp . Thiếu nữ cũng đem lòng yêu chàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Từ đó, một người một thần cùng ngồi xe mây, ngao du khắp thiên hạ. Nhưng nhân loại chỉ có tuổi thọ mấy trăm năm, đối với thần linh mà nói , lại bất quá chỉ là một cái b/úng tay. Đại Tư Mệnh mấy lần dùng thần lực của mình , vì thê t/ử kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng, thần lực chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, chứ không giữ nổi tuổi xuân. Năm tháng cứ thế in dấu lên dung nhan nàng, trong khi Đại Tư Mệnh vẫn mãi trẻ trung như thuở ban đầu. Đối mặt với Đại Tư Mệnh vĩnh viễn tuổi trẻ anh tuấn, thê t/ử cuối cùng nhảy xuống dòng Thanh Khê, chìm xuống đáy nước. Đến khi Đại Tư Mệnh phát hiện ra chuyện ấy và tìm được nàng, mọi sự đã quá muộn. Dẫu vận dụng hết thần lực, chàng vẫn không thể khiến người vợ yêu dấu sống lại . Thân là thần linh, Đại Tư Mệnh lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn tột cùng, khóc trong xe mây. Nước mắt chàng rơi xuống vùng đất phía tây nam Đông Hải Thành, hóa thành một hồ nước rộng lớn, khiến dòng Thanh Khê chảy ngược. Đó chính là hồ Lệ ngày nay. Thương tâm d/ụ/c tuyệt, Đại Tư Mệnh đem thê t/ử táng ở Bích Lạc Hải mà nàng yêu thích nhất, trở về thần điện Thần Giới, từ đó lánh đời, không còn xuất hiện.

 

Đây là một câu chuyện rất bi thương, bất quá chỉ nửa canh giờ, lại đem câu chuyện tình yêu của Đại Tư Mệnh và nhân tộc thiếu nữ diễn dịch đến tận cùng.

 

Khi màn diễn khép lại , Lưu T/ử Dương mới nhận ra Khinh Tuyết đã nước mắt đầm đìa, lòng vẫn còn chìm trong câu chuyện tình bi thương ấy . Đợi đến khi phát hiện ánh mắt Lưu T/ử Dương, bất giác khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt.

 

“Khinh Tuyết tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc ?” U Lan hỏi.

 

“Không có gì, chỉ là bị câu chuyện tình yêu của Đại Tư Mệnh cảm động thôi.” Khinh Tuyết đỏ vành mắt, khẽ mỉm cười .

 

“Nàng ấy à , e là nghe chuyện người mà chạnh lòng mình thôi.” Thái Hà vẫn luôn không mở lời nói , hữu ý vô ý liếc Lưu T/ử Dương một cái. Là tri kỷ khuê phòng tốt nhất của Khinh Tuyết, tự nhiên đặc biệt quan tâm đến nhân duyên của Khinh Tuyết.

 

“Nào, nào! Mọi người cùng nâng chén, nếm thử rượu Thần Nữ Lệ này xem!” Cảnh Du thừa cơ dùng mỹ t/ửu dẫn khai đề tài.

 

“Hôm nay nhất định phải cảm tạ Cảnh Du huynh đã khoản đãi chu đáo. Món ngon, rượu quý đều có đủ, nhất là rượu Thần Nữ Lệ này , ngày thường muốn thấy cũng chẳng dễ gì!” Bác Văn cười nói .

 

“Phải đấy! Từ hôm qua ta đã mong được nếm thử thứ rượu này . Hôm nay uống một chén, quả nhiên danh bất hư truyền!” Trọng Hiên nói , trong mấy người có mặt, hắn đối với mỹ t/ửu nhiệt ái hơn mấy phần.

 

Trong tiếng cốc chén giao nhau , không khí nhiệt liệt, mọi người ngầm hiểu ý nhau , không ai nói ra , đem chuyện vừa rồi nhẹ nhàng bỏ qua.

 

Trên quảng trường, các nam vu và nữ vu vẫn tiếp tục hóa thân thành thần linh, cất giọng ngâm những khúc ca cùng truyền thuyết cổ xưa bằng thứ âm điệu huyền bí. Trong nhóm, chỉ có U Lan nhỏ tuổi nhất vẫn chăm chú ngồi bên cửa sổ theo dõi. Những người còn lại , sau khi xem xong 《Đại Tư Mệnh》, đều không còn mấy hứng thú với các màn diễn tiếp theo. Có lẽ chỉ đến nửa đêm, khi 《Thiếu Tư Mệnh》 bắt đầu, họ mới lại chú tâm thưởng thức. Trong thần thoại cổ truyền của Linh Quốc, Thiếu Tư Mệnh là thiên thần chưởng quản con cháu nối dõi của nhân loại, “Đại Tư Mệnh thống ty nhân chi sinh t/ử, nhi Thiếu Tư Mệnh tắc ty nhân chi t/ử tự hữu vô”. Thiếu Tư Mệnh vô nghi đại biểu cho tân sinh, là khởi đầu mới sau thệ khứ, đại biểu cho hy vọng và tương lai.

 

 

Vậy là chương 4 của Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Cổ Đại, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo