Loading...

Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi
#5. Chương 5: Loạn Khởi

Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi

#5. Chương 5: Loạn Khởi


Báo lỗi

 

Vốn tưởng đêm nay cũng sẽ như những đêm lễ Trung Nguyên năm trước , giữa cảnh phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại , đèn đuốc sáng trưng. Nào ngờ, dưới màn đêm tưởng chừng yên ả ấy , một cơn đại họa đang âm thầm hình thành, rồi sẽ lan khắp Linh giới, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong sử sách Đại Linh.

 

Chẳng ai ngờ cơn biến loạn đêm ấy lại giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy lên những vòng sóng nhỏ giữa tháng năm thái bình. Những gợn sóng ấy cứ thế lan xa, từng chút một cuộn thành sóng dữ ngút trời, tựa hồ muốn nhấn chìm cả thế gian.

 

Trên quảng trường đèn lửa sáng rực, hàng trăm t/ử sĩ áo đen tay cầm trường đao, từ trong đám người xem náo nhiệt xông vào khán đài phía bắc quảng trường, giao chiến với binh lính hộ vệ bên cạnh. Quan binh tuy đông nhưng vẫn bị đám t/ử sĩ tàn sát, chẳng một ai sống sót. Trong hỗn loạn, mấy vị quan viên cũng bị loạn đao c/h/é/m c/h/ế/t, còn mấy người bị thương, đang nằm rên rỉ trên mặt đất, m/á/u chảy thành vũng.

 

Thoạt đầu, đám đông còn ngơ ngác nhìn nhau , rồi sau đó thét lên, ùa ra ngoài chạy trốn. Tiếng kinh hô, tiếng khóc lóc hòa lẫn vào nhau , khiến đêm lễ hội càng thêm hỗn loạn, kinh hoàng. Trong đám người , không ít kẻ già yếu bị chen ngã, giây sau liền bị vô số người giẫm qua, chưa kịp cầu cứu đã mất mạng.

 

Lưu T/ử Dương cũng không biết từ lúc nào đã lạc mất mấy người kia . Từ khoảnh khắc hỗn loạn xuất hiện, Cảnh Du đã phản ứng lại , dưới sự dẫn dắt của một đám tôi tớ bỏ chạy. Trong mấy người có mặt, thân phận của hắn đặc biệt nhất, rất có thể bị đám phản loạn bên ngoài phát hiện rồi bắt giữ. Quả nhiên, mấy người vừa xuống thang lầu, liền có một toán hắc y nhân cầm trường đao sáng loáng xông tới. Có kẻ áo đen chỉ về phía này hét lên: “Ở kia , con trai thái thú, mau bắt hắn !” – mục tiêu nhắm thẳng vào mấy người . Lập tức có sáu hộ vệ rút trường kiếm mang theo người ra chặn hậu, kẻ cầm đầu nói : “Chúng ta chặn hậu, các ngươi nhất định phải hộ tống công t/ử và tiểu thư an toàn về phủ.”

 

“Vâng.” Trong bốn người còn lại , một hộ vệ lớn tuổi hơn đáp lời, rồi nhỏ giọng hô một tiếng: “Mọi người chia nhau chạy, mục tiêu của bọn áo đen là công t/ử, những người khác sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Hà Xuyên, Lý Giang, các ngươi đưa tiểu thư về phủ.”

 

Không lâu sau , phía sau truyền đến tiếng đ/á/n/h nhau , đao kiếm va chạm, tiếng kim loại ch/ói tai.

 

Biết đi cùng nhau sẽ quá dễ bị chú ý, cả nhóm quyết định chia đường chạy trốn ở một ngõ hẻm. Tố Vân và Thái Hà mỗi người có hai hộ vệ hộ tống, trong đó Thái Hà khi đi còn kéo theo Khinh Tuyết. Lưu T/ử Dương cùng Trọng Hiên, Bác Văn ba người một đường, vừa chạy vừa bàn tính nhân lúc hỗn loạn ra khỏi thành, trước tiên đến nhà Lưu T/ử Dương lánh nạn.

 

Khi chạy đến một góc phố, một bé gái năm sáu tuổi bên cạnh Lưu T/ử Dương bị đám đông hỗn loạn đ/â/m ngã, thoát khỏi tay người mẹ đang dắt nó, sợ hãi “oa” một tiếng khóc lớn. Người phụ nữ trung niên lập tức khóc thét lên: “Tiểu Viên!” – định quay người kéo lại , nhưng đám đông liều mạng chen về phía trước , sức lực người phụ nữ có hạn, bị đám đông xô đẩy không thể quay lại .

 

Lưu T/ử Dương lập tức cúi xuống, bế bé gái lên cao quá đầu, liều mạng chen qua đám người chạy trốn, đưa bé gái vào lòng người phụ nữ. Người phụ nữ đã khóc như mưa, ôm c/h/ặ/t bé gái không buông, thế nhưng thân thể lại theo đám đông bị đẩy về phía trước . Lưu T/ử Dương không dám rời đi , ở phía sau cẩn thận che chở hai mẹ con, cho đến khi người phụ nữ hoàn hồn mừng rỡ mà khóc , không ngừng cảm tạ Lưu T/ử Dương.

 

“Không sao là tốt rồi , mau về nhà đi .” Lưu T/ử Dương hô lên. Quay đầu nhìn lại đám người chạy trốn, nào còn bóng dáng Trọng Hiên, Bác Văn, đã sớm lạc mất trong biển người .

 

Phía xa, một đội quan quân khó khăn ngược dòng người , chạy về phía thần miếu. Thế nhưng trong đám đông đột nhiên xông ra mấy kẻ áo đen, giao chiến với quan quân. Trong hỗn loạn, mấy người qua đường bị thương, kinh hoàng lê bước, cố tìm đường trở về nhà.

 

Lưu T/ử Dương thấy vậy , liền theo đám đông chạy về phía góc phố bên kia . Hiện giờ một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là người chạy trốn, nhất thời muốn tìm được Bác Văn và Trọng Hiên e là không thực tế, chi bằng trước tiên chạy về nhà, có lẽ Bác Văn, Trọng Hiên hai người cũng nghĩ như vậy . Hơn nữa theo tình hình hiện tại, bọn áo đen chỉ nhắm vào người của quan phủ, không ra tay với bách tính bình thường, chỉ cần cẩn thận tránh quan quân và áo đen, đại khái có thể bình an vô sự.

 

Chạy đến một góc rẽ, Lưu T/ử Dương đang do dự không biết chạy về phía nào, thì một bóng người áo trắng loạng choạng lao vào n/g/ự/c hắn . Lưu T/ử Dương theo bản năng đưa tay đỡ lấy, vội nói :

 

“Cẩn thận!”

 

Thiếu nữ ngẩng đầu, hơi thở dốc nhẹ, gương mặt thanh tú thoáng ửng hồng vì chạy vội, tựa một vệt son điểm trên nền tuyết trắng tháng Chạp, đậm nhạt lan tỏa.

 

Trong khoảnh khắc ấy , đất trời như lặng đi . Tiếng khóc than, tiếng chân người hỗn loạn đều lùi xa, chỉ còn hương Tố Cẩm thoang thoảng quanh hắn .

 

Đôi mắt nàng vẫn trong veo như nước, song lúc này lại chất chứa nỗi hoảng sợ và bất an. Thân hình mảnh mai khẽ run lên, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.

 

“Cửa thành đóng rồi , chạy về phía hồ Lệ, trốn xuống hồ.”

 

Thiếu nữ rõ ràng cũng nhớ ra hắn , giằng khỏi hai tay Lưu T/ử Dương, định chạy về phía hồ Lệ.

 

Thế nhưng giây sau , thiếu nữ bị dòng người xô ngã. Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, cả người ngả về phía sau .

 

Lưu T/ử Dương nhanh tay lẹ mắt, vội đỡ lấy nàng, lưng tựa vào tường, triệt tiêu phần lớn lực đạo, tránh được cú ngã. Vừa đỡ thiếu nữ đứng vững, thiếu nữ lại kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mày thanh tú nhíu c/h/ặ/t.

 

“Nàng không sao chứ?” Lưu T/ử Dương quan tâm hỏi.

 

“Hình như trẹo chân rồi .” Thiếu nữ nhìn Lưu T/ử Dương, không biết vì sợ hãi hay đau đớn, giọng nói mang theo chút run rẩy.

 

Nhìn thần thái đau khổ và ánh mắt tràn đầy hy vọng của thiếu nữ, Lưu T/ử Dương c/ắ/n răng, đi đến trước mặt thiếu nữ, khom người xuống, cõng nàng lên, chạy về phía hồ Lệ.

 

“Ta biết một con đường nhỏ, đi theo chỉ dẫn của ta .” Thiếu nữ nhẹ giọng nói , bắt đầu chỉ đường cho Lưu T/ử Dương. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, song cả hai đi rất thuận lợi, chẳng gặp phải quan binh hay đám người áo đen, dường như ngay cả đám người chạy trốn cũng dần dần ít đi . Mà thiếu nữ trên lưng, càng nhẹ nhàng như hoa Tố Cẩm, hương hoa Tố Cẩm thanh mát thoang thoảng quanh hắn , như theo từng nhịp thở mà len vào lòng.

 

Khi băng qua một khoảnh sân thấp, trước mắt đột nhiên rộng mở, hồ Lệ gợn lên những vòng sóng trong trẻo, ánh sao nhảy nhót trên sóng nước. Xa hơn, từng chiếc thuyền nhỏ đang hướng về phía lòng hồ, đó là những người may mắn vốn đang chèo thuyền trên hồ, vừa hay tránh được hỗn loạn trong thành, lại không dám quay về, đành phải hướng về phía lòng hồ lẩn trốn.

 

Bến thuyền bên cạnh sân đỗ mấy chiếc thuyền nhỏ, trong đó đặt mấy chiếc đèn sen chưa thắp, đang cô độc chờ đợi chủ nhân đến, nào ngờ lại chờ được hai vị khách không mời.

 

“Đắc tội rồi , ngày khác ắt sẽ báo đáp.” Lưu T/ử Dương nhẹ giọng nói với thuyền nhỏ, cẩn thận đặt thiếu nữ trên lưng xuống ghế trong thuyền, cởi dây cột, bước lên thuyền, nhẹ nhàng chèo.

 

Loại thuyền nhỏ được gọi là “tạc mãnh chu” này là thứ người nhà bên hồ Lệ yêu thích nhất, giá rẻ, đi lại thuận tiện, hoặc dùng cho bản thân , hoặc chở khách lẻ để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt. Kỹ thuật chèo thuyền của Lưu T/ử Dương không thành thạo, trước kia chỉ tò mò học mấy lần , lại thiếu thực hành, lúc đầu chèo không đúng cách, thuyền nhỏ lắc lư, còn quay mấy vòng trên mặt hồ, sau đó dần dần mò mẫm, mới từ từ ổn định.

 

Mũi thuyền nhọn hoắt rẽ mặt hồ, hướng về phía lòng hồ xa xăm, gợn lên những vòng sóng nhẹ.

 

“Cảm tạ công t/ử cứu mạng, xin hỏi công t/ử xưng hô thế nào?” Thiếu nữ ngẩng đầu hỏi. Sau một lúc nghỉ ngơi, nàng đã dần bình tâm trở lại , đôi mắt trong trẻo lại thêm mấy phần thần thái linh động.

 

“Chỉ là chuyện nhỏ, không cần cảm tạ.” Lưu T/ử Dương ngẩng đầu, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, “Lưu T/ử Dương, bằng hữu thường gọi là T/ử Dương.”

 

Lưu T/ử Dương quay đầu nhìn lại , đã không còn thấy đèn lửa trong thành. Ở phía lòng hồ xa hơn, dấy lên làn sương nước nhàn nhạt, mờ ảo che khuất tầm nhìn . Thế là hắn buông mái chèo trong tay, ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ.

 

Hương Tố Cẩm nhàn nhạt ập đến.

 

“Vậy ta gọi chàng là T/ử Dương ca ca nhé,” thiếu nữ chớp mắt, trong đôi mắt như điểm xuyết vô số ánh sao , “Nguyệt Nhi là tên của muội .”

 

“ Đúng là thiếu nữ như ánh trăng.” Lưu T/ử Dương thầm cảm thán trong lòng.

 

“Người nhà nàng đâu ?” Lưu T/ử Dương hỏi.

 

Nghe vậy , đôi mắt vốn sáng rực của thiếu nữ đột nhiên ảm đạm, trong mắt tràn lên sương mù: “Mẫu thân ta lâm bệnh qua đời từ khi ta còn nhỏ. Phụ thân cũng mất vì bệnh mấy năm trước . Chỉ có một ma ma già chăm sóc ta , cũng năm ngoái qua đời, hiện giờ chỉ còn một mình ta .”

 

Nghe Nguyệt Nhi nói vậy , Lưu T/ử Dương cảm thấy tim bị siết c/h/ặ/t. Mấy năm trước phụ mẫu lần lượt qua đời, khoảng thời gian đó Lưu T/ử Dương cảm thấy cuộc đời một mảnh u ám, mỗi khi bệnh ẩn phát tác, càng hận không thể kết thúc sinh mạng. Thế nhưng sau khi phụ mẫu qua đời, bản thân chính là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của họ trên thế giới này , dù khó khăn đến đâu , cũng phải sống tiếp. May thay khoảng thời gian đó có mấy người bạn thân bên cạnh, sư tôn Cao Sơn tiên sinh của hắn càng lấy danh nghĩa nhờ hắn giúp sao chép văn bản, giữ hắn bên cạnh nửa năm. Khinh Tuyết, Cảnh Du mấy người bạn thân cũng ngày ngày dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, mới vượt qua được những ngày gian nan nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-5

 

Thế nhưng không ngờ thiếu nữ trước mắt cũng phải chịu nỗi đau mất đi người thân như hắn . Lưu T/ử Dương gần như đồng cảm mà thấu hiểu tâm trạng hiện tại của nàng.

 

“Nếu nàng tin ta , sau này có thể gọi T/ử Dương là ca ca. Ta còn mấy người bạn thân , sau này giới thiệu cho nàng biết , họ đều sẽ là huynh trưởng của nàng.”

 

“Thật sao ?” Thiếu nữ mắt sáng lên, vui mừng hỏi.

 

Lưu T/ử Dương gật đầu, trong lòng lại bắt đầu lo lắng cho mấy người , đặc biệt là huynh muội Cảnh Du và U Lan, không biết có an toàn không , cũng không biết tình hình trong thành hiện giờ thế nào.

 

“Vết thương ở chân nàng thế nào rồi ?”

 

“Vẫn còn đau lắm,” Nguyệt Nhi dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào mắt cá chân phải , “hít” một tiếng kêu lên, “hình như sưng rồi .”

 

Nghe vậy , Lưu T/ử Dương suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ nói : “T/ử Dương có một cách, chỉ là phải để Nguyệt Nhi cô nương chịu thiệt một chút.”

 

Nguyệt Nhi ngẩng đầu, dường như nhớ ra điều gì, trên mặt nổi lên một tầng phấn hồng, ngại ngùng gật đầu.

 

Thấy nàng khẽ gật đầu đồng ý, Lưu T/ử Dương mới cẩn thận nắm lấy chân thiếu nữ, cởi giày tất, để lộ bàn chân ngọc ngà của thiếu nữ. Chỉ thấy nơi mắt cá chân vốn mịn màng trắng nõn, đã sớm sưng đỏ, vô cùng chướng mắt.

 

Sau khi nhìn rõ vết thương, Lưu T/ử Dương nhẹ nhàng đặt bàn chân ngọc của thiếu nữ xuống, cầm d/a/o cắt giấy trên thuyền nhỏ, nhẹ nhàng cắt một đoạn vạt áo, sau đó mới cẩn thận cúi người qua mạn thuyền, nhúng vạt áo vào nước hồ. Nước hồ đêm khuya mang theo chút lạnh lẽo, cùng vạt áo ướt đắp lên chỗ sưng đỏ ở mắt cá chân thiếu nữ.

 

Làm xong mọi việc, Lưu T/ử Dương vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Nguyệt Nhi. Dưới ánh đèn mờ hòa cùng sắc sao trời, đôi mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. Rõ ràng hai người chỉ vừa quen biết , vậy mà khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau , trái tim hắn bỗng đập mạnh, rồi rộn ràng không thôi.

 

Xung quanh như chợt lặng xuống. Tiếng tim hắn đập vang bên tai, tựa tiếng trống từ một lễ hội xa xưa vọng về, đ/á/n/h thức thứ rung động nguyên sơ nhất nơi đáy lòng.

 

“Hiện giờ cảm thấy thế nào rồi ?” Lưu T/ử Dương chuyển chủ đề, để phân tán tâm trí.

 

“Tốt hơn vừa nãy rồi , lúc đầu hơi ngứa, bây giờ mát mát.” Thiếu nữ cúi mắt, nhìn mắt cá chân mình , lúc này đang bị Lưu T/ử Dương nắm lấy, hai má nàng thoáng ửng hồng như ráng chiều.

 

Đất trời lại trở về tĩnh lặng.

 

“Nên thả đèn sen rồi .” Hồi lâu, thiếu nữ mở lời, trong tay bưng một đóa đèn sen.

 

Lưu T/ử Dương nhặt que lửa bên chân, rút nắp, thổi mạnh mấy cái, lập tức hiện ra một ngọn lửa vàng cam, nhẹ nhàng nhảy nhót dưới làn gió. Lưu T/ử Dương cẩn thận che hướng gió thổi, thắp sáng đèn sen trong tay thiếu nữ.

 

Trong ánh đèn vàng cam, gương mặt tinh xảo của thiếu nữ trở nên mềm mại vô cùng, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên vẻ dịu dàng. Ráng chiều trên mặt đã biến mất, dưới ánh đèn lại như ngọc thạch ôn nhuận, khiến người ta bất giác nghĩ đến bốn chữ “băng cơ ngọc cốt”.

 

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nghiêng người , bưng đèn sen vượt qua mạn thuyền, dừng trên mặt hồ, hai tay đồng thời rời ra , đèn sen trong khoảnh khắc rơi xuống mặt hồ gợn sóng nhẹ, gợn lên xung quanh nhiều vòng sóng hơn.

 

Lưu T/ử Dương nhìn động tác của nàng, nhẹ nhàng như đom đóm đêm hè, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, tô điểm cho giấc mộng thời thơ ấu.

 

“Đến lượt chàng rồi .” Nguyệt Nhi đón lấy que lửa trong tay Lưu T/ử Dương, chỉ vào đèn sen bên chân.

 

Những đèn sen này dường như là do chủ nhân chiếc thuyền nhỏ này chuẩn bị , đều là đèn sen rất đơn giản, to như cái đĩa dùng trong nhà. Thực ra cách làm đèn sen đơn giản nhất là dùng giấy trắng gấp thành hình hoa sen, ở giữa đặt một cây nến nhỏ đặc chế, nhưng đèn sen như vậy không đủ ổn định, dễ bị sóng gió trên hồ lật úp, lửa nến cũng dễ bén vào giấy trắng xung quanh. Vì vậy cách làm phổ biến nhất là thêm đế gỗ tròn, đèn sen như vậy không dễ bị sóng gió lật chìm, ngược lại có thể theo sóng gió trôi xa hơn.

 

Trên thuyền nhỏ có khoảng mười mấy đèn sen, Lưu T/ử Dương tùy tay cầm một cái, Nguyệt Nhi đưa que lửa thắp sáng nến bên trong, giấy dầu vàng lập tức tỏa ra ánh sáng ấm áp.

 

“Để chúng làm bạn nhé.” Lưu T/ử Dương đặt đèn sen vào nước, nhẹ nhàng đẩy một cái, đèn sen nhờ lực đẩy này , trong khoảnh khắc bắt kịp đèn sen mà Nguyệt Nhi đã thả xuống.

 

Hai người tiếp tục thắp thêm tám chiếc nữa thả xuống hồ, mười đèn sen theo gió nhẹ và sóng nước kết bạn trôi về phương xa, trôi về phía sương mù mờ ảo xa xăm.

 

Trong ánh sao xa dần, hai người mỗi người đều thầm ước một điều.

 

“T/ử Dương ca ca ước điều gì?” Nguyệt Nhi chớp mắt hỏi.

 

“Nguyện quốc thái dân an.” Lưu T/ử Dương nhìn đèn sen xa dần nói , trong đầu lại bắt đầu hiện lên cảnh đại loạn, lập tức có cảm giác may mắn sau tai nạn, chỉ là không biết trong thành hiện giờ thế nào, càng không biết Cảnh Du mấy người có bình an vô sự không . Thế nhưng hiện giờ xem ra , cũng không biết bao giờ mới có thể quay về, càng không biết đi về đâu .

 

“Nguyệt Nhi cô nương ước điều gì?”

 

“Tạm thời bí mật,” Nguyệt Nhi lại nhẹ nhàng cười , mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, “đến lúc thích hợp sẽ nói cho chàng . Đúng rồi , bức họa đó đâu rồi ? Sao không thấy chàng mang theo?”

 

“Lúc đó bị một người bạn thân cầm, trong hỗn loạn chúng ta chia nhau chạy, đợi tình hình ổn định sẽ đi tìm nàng ấy lấy lại .” Trong đầu Lưu T/ử Dương hiện lên cảnh tượng bức họa đó, lại nhìn Nguyệt Nhi, không khỏi đặt thiếu nữ trước mắt vào trong bức họa, tưởng tượng thiếu nữ áo trắng đứng dưới gốc Tố Cẩm, hơi ngẩng đầu, duỗi bàn tay ngọc ngà, đầu ngón tay đón lấy bông tuyết và cánh hoa Tố Cẩm rơi xuống. Nhất thời, bức họa trong đầu như được điểm mắt mà sống lại , dường như thiếu nữ tên “Nguyệt Nhi” trước mắt vốn chính là người trong bức họa.

 

Nghĩ đến Tố Cẩm, hương Tố Cẩm nhàn nhạt dường như lại thêm mấy phần.

 

“Bức họa đó thật đẹp , đáng tiếc không thể thưởng thức kỹ càng.” Nguyệt Nhi trong lời nói , mang theo mấy phần tiếc nuối.

 

“Sẽ có cơ hội. Nguyệt Nhi cô nương cũng thích thư họa sao ?”

 

“Trước kia phụ thân là thầy dạy học, khi nhỏ cũng từng dạy ta chút thi từ thư họa, hiện giờ cũng coi như hiểu sơ sơ.”

 

Lưu T/ử Dương gật đầu, một đường đi tới, thiếu nữ trước mắt không chỉ có dung nhan tinh xảo, mà còn có khí chất tuyệt vời, so với Khinh Tuyết cô nương còn hơn mấy phần. Cái gọi là “hiểu sơ sơ” cũng chỉ là lời khiêm tốn. Chỉ là đôi mắt này , tuy cũng có sự trong trẻo linh động của thiếu nữ, nhưng khi bốn mắt đối nhau , Lưu T/ử Dương luôn có cảm giác mọi tâm tư của mình đều bị nàng nhìn thấu.

 

Thế nhưng cảm giác này chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền.

 

“T/ử Dương ca ca, T/ử Dương ca ca.”

 

Lưu T/ử Dương đang nhìn vào mắt Nguyệt Nhi xuất thần, chỉ thấy Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng gọi tên hắn .

 

“A, Nguyệt Nhi cô nương đừng trách, vừa nãy thất thần.” Lưu T/ử Dương có chút ngại ngùng.

 

“Ta hơi khát.”

 

“Được, để T/ử Dương tìm chút nước cho nàng.” Lưu T/ử Dương nhìn quanh khoang thuyền dưới chân, lại cẩn thận chui vào trong ô bằng, nhờ ánh que lửa tìm kiếm, mãi vẫn không tìm thấy gáo múc nước, thế là quay lại bên Nguyệt Nhi, cẩn thận cúi người qua mạn thuyền, trước tiên rửa tay mấy lần , sau đó mới vén nước hồ sang hai bên, hai tay khép lại , múc nước hồ ở giữa, cẩn thận đưa đến bên miệng Nguyệt Nhi.

 

“Điều kiện đơn sơ, tạm chịu vậy .”

 

Nguyệt Nhi cúi đầu, uống nước trong lòng bàn tay Lưu T/ử Dương, trên mặt mang theo mấy phần ngại ngùng.

 

Cảm giác mềm mại thỉnh thoảng truyền đến từ lòng bàn tay, khiến trong lòng Lưu T/ử Dương dâng lên một trận rung động. Cho đến khi Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói một câu “ được rồi ”, Lưu T/ử Dương vội vàng quay người , cúi xuống, khum tay múc nước hồ uống mấy ngụm, mới dần dần đè nén rung động trong lòng.

 

“Chân cảm thấy thế nào rồi ?” Lưu T/ử Dương lấy vạt áo trên chân Nguyệt Nhi xuống, chỗ sưng đỏ ở mắt cá chân dường như đã tiêu đi một chút.

 

“Tốt hơn trước rồi , không đau như trước nữa.”

 

Lưu T/ử Dương gật đầu, nhúng vạt áo vào nước hồ, vắt đến nửa khô, lại đắp lên mắt cá chân Nguyệt Nhi.

 

Lúc này , đèn l/ồ/ng trên ô bằng dần dần ảm đạm, cho đến khi ngọn lửa bên trong tắt ngấm.

 

“Không cần đâu ,” Nguyệt Nhi ngăn Lưu T/ử Dương đang định mở que lửa, “ chàng nhìn dải sông sao này đi .”

 

Lưu T/ử Dương dừng động tác trong tay, đưa mắt nhìn ra mặt hồ. Chẳng biết từ khi nào, gió đã lặng. Nước hồ phẳng như gương, phản chiếu trọn vẹn dải Ngân Hà rực rỡ trên cao.

 

Trong thoáng chốc, hắn chẳng còn phân biệt được đâu là trời, đâu là nước, chỉ cảm thấy con thuyền nhỏ như đang trôi giữa muôn vàn tinh tú.

 

“Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.”

 

Nguyệt Nhi khẽ ngâm, giọng nói nhẹ như sương đêm.

 

Từ phía xa, làn sương trắng chầm chậm lan tới, phủ lên mặt hồ một tầng mờ ảo, khiến cảnh sắc trước mắt càng tựa chốn tiên cảnh.

 

Đột nhiên, trong sương nước phương xa sáng lên những điểm sáng lấp lánh, dường như đang trôi về phía này . Không lâu sau , những ánh sao đó dần dần nhiều lên, hợp thành cả một biển sao .

 

“Nhìn kìa, là linh ngư!”

 

Nguyệt Nhi là người đầu tiên nhận ra . Nàng chỉ về phía những đốm sáng đang đến gần, vui mừng reo lên.

 

Rất nhanh, từng đàn linh

 

 

Vậy là chương 5 của Phù Thế Ký • Quyển Một • Duyên Khởi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Cổ Đại, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo